1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao ném tiền xuống đường quanh chỗ có tai nạn giao thông ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tphat2009, 15/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Xin coi link dưới.

    Tại sao bà con ném tiền xuống ? Để giúp người bị nạn hay để cúng cô hồn ?

    Cám ơn các bác trước.



    http://autopro.com.vn/20101115091852622ca2448/va-cham-voi-taxi-xe-may-vang-30-m.chn




  2. tubkhn

    tubkhn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    1
    Em chưa thấy trường hợp nào như vậy. Em chỉ thấy khi có tai nạn là mọi người xúm vào chỗ nạn nhân để khoắng tiền và đồ đạc thôi.
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Hình như ném tiền để người chết có tiền qua cầu, qua sông ấy, giống như khi đưa ma thì người ta cũng ném tiền mỗi khi qua cầu ấy
  4. tuannaff

    tuannaff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    vì mê tín thôi bác ạ. đất nước nhiều phong tục lạc hậu nó thế, khi nào tiến hoá hơn thì sẽ hết
  5. coolwind

    coolwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    em chỉ nhớ là sau khi chết, linh hồn con ngừoi sẽ phải đi qua 1 con sông, bên này cõi âm, bên kia cõi dương, mà đò chở qua sông thì phải đưa xiền, nên ngừoi đi đường mới ném xiền tại chỗ bị tai nạn để linh hồn người đó nhận đc xiền qua bên kia sông.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cái này trong thần thoại Hy lạp
  7. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    ném tiền để ng chết đường chết chợ "đi" đc ko thì sẽ cứ ở đấy kéo nhiều ng nữa đj theo :-ss
  8. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Một lý do nữa là bọn lô đề ném tiền để người âm phù hộ
  9. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Có thể là có một con sông gì đó (không nhớ tên), trong phim tầu hay nhắc đến, rằng qua con sông đó ngwười chết không nên quay đầu lại, vì nếu quay đầu lại thì sẽ không đầu thai đc. Có thể ném tiền là để người chết có tiền qua sông. Nhưng người chết thì sao dùng được tiền dương?
    Lại nghĩ có thể là vừa mới chết, vẫn còn dùng dằng dương thế, tại nơi chết có nhiều ma quỷ (ma cũ) đến bắt nạt ma mới. Tiền này dùng để "mua" ma cũ chăng? Nhưng ma thì sao dùng được tiền dương?
    Giả thuyết thứ ba: chỉ là thói quen lạc hậu, mê tín mà thôi.
    Thật sự là có linh hồn (điều này tôi tin), cần tiền... nhưng không phải là tiền dương.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bác biết nhiều mà ko đủ rồi. Dạo này money changer có khắp nơi. Tiện lắm bác, ko như ngày xưa đâu. Mon men cửa tử là có ngay mấy cái cửa hàng money changer sẵn sàng phục vụ quý khác. Đổi tất cả các loại tiền tây ta sang tất cả các loại tiền địa phủ. Tỉ lệ công bố tự do rộng rãi, có bảng điện tử cập nhật hàng giờ cơ mà >:)

Chia sẻ trang này