1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chỉ còn vài ngày nữa là AFF, Việt Nam sẽ cố gắng bảo vệ chức vô địch.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tacadt, 09/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    singapo mới được có ba lần vô địch thôi chứ 4 đâu mà 4 tư liêu đưa sai be bét, to cao của thằng Pilipin có to cao bằng đảo guam không mà phải sợ căn bản là nó đá như thế nào chứ
  2. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    161
    tiger cup 98 nó ẵm vô địch, chả nhớ nữa, 3-4 cũng ko là vấn đề anh em đây muon nói, cái chính là tầm nhìn xa, trong rộng của nguòi ta
  3. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    ấy ấy, bác trên kia nhầm rồi nhé, thái lan cả 3 tuyến đều cao trên 1m8 , kể cả tm, chỉ có mỗi thong lao, terathep, số 3 hậu vệ trái kéo lên từ u23 Adul Lahso (Chonburi), suchaonutnum, còn lại cao hết trên 1m8...có thể kễ ra 1 loạt những cái tên:
    dangda, tiền vệ phải Arthit ,trung vệ quái thú Kiatprawut.....thủ môn Kawin Thammasatchanon (MuangThong)
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Những thằng Thái quá bự thì tôi ko nói, ý tôi muốn nói là những ku tầm vóc như mình nhưng "nội lực" thì lại "có vẻ" thâm hậu hơn (theo ý bác gì ở trên đó).
    Hay là tụi Thái có luyện môn võ công nào đó nên tăng "nội lực" nhỉ???
    Chắc là Quỳ hoa bảo điển rồi - Bởi vậy nên "thái dzúi" hết phải không???[:P]
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.341
    Đã được thích:
    18.710
    Dễ bọn Thái nó bơm chất kích thích vào tuyến yên cho bọn U13 để lớn lên chúng nó cao vọt lên ấy nhỉ :D
  6. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Muổn ra đá châu lục thì phải có chiến lược dài hơi phải chọn cầu thù từ 11-13 tuổi thuê hlv nước ngoài về huấn luyện cho nó 5-7 năm với cả đầu vào thì phải chọn và đo xương những thằng to cao ở những vị trí thiết yếu như trung phong , tiền vệ trụ , trung vệ điều kiện đầu tiên là cao to rồi nắn huấn luyện cho nó mà phải chọn đtqg phải tầm 1m75 trở lên, một hai chú lùn nếu có kỹ thuật vượt trội thì tuyển thôi nhưng cũng phải trên 1m70 đá như thế thì mới ra châu lục được chứ lực lượng bây giờ chỉ đá được ĐNA
  7. mummy80

    mummy80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/06/2010
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    520
    AFF năm nay hấp dẫn đây, cảm ơn các bạn Thái, Sing, Indo, Phi
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.873
    Đã được thích:
    3.950
    Khi những dữ liệu nghiêng về phía Thanh Hưng, thì Ngọc Điểu xem ra khó chống lại định mệnh. Điểu đã là một chuyên gia chạy cánh trong màu áo CLB, nhưng trên bình diện ĐTVN, anh khó thể cạnh tranh với các đàn anh. Thậm chí so với Thanh Trung, Điểu cũng không thể nổi bằng. Đẩy Điểu vào gần vòng tròn trung tâm, anh đụng phải Minh Phương, Tài Em và cả Minh Châu. Nên, nếu còn một vị trí có thể “out” vào phút cuối, đó phải là tiền vệ K.KH, Ngọc Điểu.

    http://thethaovanhoa.vn/128N2010112...chia-tay-duy-quang-dinh-luat-va-ngoc-dieu.htm
  9. staplespro

    staplespro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    161
    Theo mình nên giữ lại Đình Luật, Vì Trung vệ giờ chỉ còn Như Thành PT, còn 2 thằng HH và MĐ chẵng làm gì đuoc cả, Ngọc Điểu , Thanh Hưng thì chọn 1. Vậy Lọai sẽ loai

    Đình Đồng, Minh Đức, Thanh Hưng, Ngọc Điểu và lảo tuớng Duy Quang. Trình của Minh Đức kém so với ĐL, chẳng qua ĐL bị đánh quá
  10. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.873
    Đã được thích:
    3.950
    Sau Văn Phong đi thì còn 25 người. Sẽ phải loại 3 người nữa. ( Trong 22 người còn lại mỗi trận chỉ được đăng ký 20)

    cái gì cũng phải có sự cân đối. Tới nước này thì k thể loại Đình Đồng được nữa rồi, có duy nhất nó dự bị cho 2 hậu vệ cánh.

    Đình Luật, Huy Hoàng, Minh Đức chọn 2 người. Ai cũng muốn loại Huy Hoàng, nhưng kiểu này chắc Đình Luật bị loại thật. Luật to khỏe nhưng có thể hiện được gì đâu. Mà ông Tồ hình như muốn dùng Phước Tứ đá chính ở tiền vệ trụ, cho Huy Hoàng cặp với Thành kếu, để Minh Châu dự bị. Các bác cứ cổ vũ dùng Phước Tứ ở tiền vệ trụ đi, tôi thấy dở hơi. Minh Châu còn dùng tốt.

    Duy Quang bị loại là hiển nhiên

    Vị trí còn lại, coi như Ngọc Điểu, Thành Lương, Thành Trung chọn lấy hai. Vũ Phong chắc suất rồi, còn Tấn Tài, Trọng Hoàng dùng cả 2 vị trí tiền vệ giữa hoặc tiền vệ cánh.

    Tôi thì muốn loại Thành Lương, vì cần chân sút phạt của cu Thành Trung. Ngọc Điểu to cây nhưng thể hiện được gì nổi trội ở vị trí của mình chưa?

    Kể ra Ngọc Điểu từng đá hậu vệ trái ở KHánh Hòa, giá bố trí cho hắn thử sức ở đó từ sớm thì tốt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này