1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải thích dùm em câu này:" Rau muống tháng 9 nhịn cho mẹ chồng"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi trungdp90, 02/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungdp90

    trungdp90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cũng câu hỏi như tiêu đề, mong các bro giúp:D:-"
  2. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Rau muống đến tháng 9 là hết mùa rồi, nên rau già chát, ăn ko ngon. Nên nàng dâu và mẹ chồng phải "nhường nhau" :-"
  3. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    lúc đó (tính theo âm lịch) ở miền Bắc mùa đông bắt đầu về, sương xuống nhiều khiến rau muống bị lụi đi -> kiếm được mớ rau muống là rất khó khăn. Câu này ý nói sự hiếu thảo của con cái.
    // mình được nghe chính mẹ của mình kể chuyện ngày xưa nhưng nếu mình nhớ hok nhầm thì là tháng 10 chứ hok phải tháng 9 và là mẹ chứ hok phải mẹ chồng
  4. quangthanhbinh

    quangthanhbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Câu này đầy đủ là "Rau muống tháng chín nàng dâu nhịn cho mẹ chồng ăn".
    Đại khái là tháng chín ít rau muống, lại còn cằn, chát, xơ,... nói chung là hiếm, và cũng không ngon. Có hai cách hiểu:
    Một là khen nàng dâu hiếu thảo, nhường cho mẹ chồng.
    Hai là "cố tình" nhường cho mẹ chồng, vừa không phải ăn rau đểu, vừa được cái tiếng hiếu thảo.

    Còn nhiều câu khác cũng có nhiều cách hiểu, như: "Ăn chân sau biếu nhau chân trước", "Chuối đằng sau cau đằng trước"...

Chia sẻ trang này