1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nokopro

    nokopro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    30
    Tôi theo một hướng nghĩ khác về cấu hình trang bị Gepard của Việt Nam. Rõ ràng Gepard của ta được đặt làm theo yêu cầu riêng của HQ Việt Nam nên chắc rằng nó phải có đủ sức thổi bay các đối thủ tiềm năng:

    1 - Trang bị tên lửa Kh-35 3M24E1 có tầm bắn lên tới 250km: Đủ sức hạ Giang từ 200km tức ngòai tầm của YJ-83

    2 - Trực thăng đa năng Ka-28. Khác với các phiên bản đời đầu chỉ có thể làm tốt chuyên biệt một nhiệm vụ, Ka-28 hiện đại hóa có thể đảm trách vai trò của tất cả các lọai trực thăng trong gia đình Ka-27/28/29/31. Đó cũng là lý do mà HQ Việt Nam chọn Ka-28 chứ không phải là Ka-31 để trang bị cho Gepard.
    - Thay cho Ka-31 trong nhiệm vụ cảnh báo sớm, dẫn đường và cập nhật thông tin cho tên lửa diệt hạm ở pha giữa: Nhờ vào radar đa năng Kopyo-A mà Ka-28 có khả năng phát hiện ra destroyer/motor boat ở tầm 250/130 km, phát hiện ra máy bay có RCS 5m2 ở 70km, khả năng bắt bám 10 mục tiêu cùng lúc và khả năng phát hiện ra các vùng thời tiết xấu, lốc và bão từ khỏang cách 200-260 km. Radar này được gắn ở cục u dưới mũi Ka-28 nên có khả năng quét 360 độ xung quanh máy bay.

    - Khả năng tự mình tiêu diệt tàu chiến: Ka-28 có khả năng mang 2 tên lửa diệt hạm Kh-35V (phiên bản phóng từ trực thăng). Khi phát hiện ra Giang ở tầm 200 km, Ka-28 sẽ tiếp cận vào khỏang cách 100 km, phóng tên lửa Kh-35V, cập nhật tọa độ của Giang liên tục cho Kh-35V cho đến khi đầu dò radar của Kh-35V khóa được Giang.

    - Nếu tính tới khả năng Ka-28 phải "đấu súng" với Z-9C trên bầu trời thì việc tích hợp gắn thêm Igla-V cho Ka-28 cũng không qua khó.

    - Khả năng phát hiện và diệt tàu ngầm: Ka-28 nâng cấp vẫn còn nguyên khả năng săn ngầm nhờ vào thiết bị phát hiện tàu ngầm VGS-3 dipping sonar và các lọai bom và rocket diệt ngầm chứa trong khoang hoặc gắn trên các mấu cứng hai bên hông và đuôi.

    - Khả năng hỗ trợ bộ binh mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm nhờ vào radar đa năng Kopyo-A và các lọai súng máy, bom và rocket gắn ngòai.

    - Khả năng tìm kiếm và giải cứu: Nga hiện đang cung cấp rộng rãi các thiết bị gắn thêm dành cho giải cứu và các thiết bị này dễ dàng gắn thêm / tháo ra trên các lọai trực thăng.
    Ka-28 gắn Kh-35V cho nhiệm vụ diệt hạm
    [​IMG]

    Nhưng vẫn còn nguyên khả năng săn và diệt ngầm
    [​IMG]
  2. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Hà hà hà, bạn lả bình tĩnh, câu chuyện chú ấy tiếp khi vắng mặt tớ nhưng chưa rõ ý:)):)).

    1. Rõ ràng bạn lả đưa ra đề bài trang 1 là Giang vệ có cấu hình Z9C và cấu hình đó được set-up rõ ràng vì giang vệ là hàng cũ nâng cấp thôi.:))
    2. Bạn định sử dụng chiêu là YJ-83 bắn xa hơn để tiêu diệt ghẻ nhờ vào Rada của Giang Vệ + Z9C + Đầu dò tên lửa để đạt tầm 160-180km tức là theo bạn sẽ ngoài tầm tên lửa của ghẻ.:))
    3. Cấu hình của ghẻ là một cấu hình mở, có nhiều cấu hình mang các loại trang thiết bị khác nhau và bạn chưa nêu được ra chon nên những người chiến ở đây mới mang cấu hình tối ưu cho đấu tầu nổi vs tầu nổi.:))
    4. Đương nhiên mặc dù bạn lả cố tình để mong chiến thắng thuộc về giang vệ tuy nhiên chắc rằng chỉ có thằng khùng mới mang cấu hình chống ngầm đi đụng đố với tầu diệt tàu nổi, bạn lả nhể. Thằng chuyên đi chống ngầm thì nó cũng sẽ không đơn thương độc mã đi một mình để rồi kết cục đấu với thằng chuyên chống tàu nổi nên 1 vs 1 là điều không tưởng. Nếu muốn chiến thắng kiểu đó thì cứ mang con quét mìn hay con tàu dầu vs giang vệ, đảm bảo giang vệ thắng 100% cho lả vui nhể.:))

    Vỉ vậy, muốn chiến thì bạn lả phải chấp nhận cấu hình như trang 1 chứ mấy lần mình nhắc Masan là rất có thể bạn lả và pòthọt đòi mang Mi-26 lên giang vệ lắm và sự thực các loại vũ khí trời ơi sắm được cung cấp cho giang vệ rồi.

    Ở đây trên cấu hình Ka mà tớ chưa đề cập Ka loại nào nhé (bí mật) tớ chỉ nói là Ka với cấu hình đa năng sẽ phù hợp với yêu cầu của VN hơn thế thôi, như vậy mang con Ka trang bị đa năng cũng là hợp lý trong cấu hình ghẻ nhẩy.:))

    Còn A-míp, thích chiến kiểu gì đây chiến kiểu đấy, đừng lợi dụng lúc mỏ cho nghỉ mát mà ủng ẳng nhé, dễ bị đá vỡ mõm lắm, dúi đầu vào fâng đấy. Có 2 quả tên lửa nó bắn siêu âm mà ctiếu biết la gì lại bảo đấy là con URal-E hạ âm thì biết trình thế nào rồi, lại còn cứ tưởng nó mang tên lửa chống tàu bắn máy bay thì thôi lời khuyên cho Pòthọt-Amip là về học lại cái con chữ đi rồi vài năm sau vào đây chiến tiếp
    =))=))=))
  3. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Góp ý vui vui với các bác là gepard của ta không có hangar, tức là con tàu chỉ có khả năng tiếp nhận trực thăng, nên việc trực thăng luôn luôn ở trên boong là điều không xảy ra. Nên tập trung vào cái vụ so tầm bắn tối đa của chiên gia lamali mà chiến ạ. [:D]
  4. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    chơi full đồ thì như bạn RF đã đưa, thậm chí bác mig cũng có phương án cho mỗi Ka ra tẩn.

    Còn dùng cận âm 130 km đấu 160 km siêu âm bán thưòi gian thì có chiêu "kim thiền thoát xác" bịt mắt Z9C cận thị vào tầm thù, tư lệnh pò sau 15 hiệp dính ba chiêu trên tự nhiên biến thành ...a míp nhảy loi choi một lúc thì lên cột;))
  5. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Này la mà lì, ngay từ đầu la đã nói rõ cấu hình giang vẹo, vì giang vẹo là tàu đã trang bị đại trà và nâng cấp nên cấu hình Giang vệ II dùng YJ-83 và mang trực thăng Zc9 như vậy đã rõ và cố định đầu bài, còn cũng ở trang 1 thì la mà lì đã nêu ra cấu hình của Ghẻphạt nhưng là cấu hình yếu và trực thăng trang bị chưa rõ, vì vậy trong cuộc chiến giả tưởng 1 vs 1 thì chuyện ở class đó có option đó thì nó có quyền mang lên chứ, lả mà lì đã chắc cấu hình của ghẻphạt VN chưa mà định đưa ra cấu hình yếu để bắt nạt????:)):))

    Chuyện Ghẻphạt mang Ka đa năng là bình thường có gì đâu mà la mà lì lại định đưa giang vệ về căn cứ nâng cấp nhanh thế=)), mà chấp chuyện nâng cấp rada vẫn chết, lão Mig đã ngăn Masan rồi đúng thật, không khéo la và sọtrợt A-míp mang Mi-26 đặt lên giang vẹo thì có mà ăn cám cả lũ.=))


    Còn về A-mip sọtrợt, chửi bậy linh tinh hồng mỗ đây cho là cún sủa bậy thôi, không chấp, A-míp sọtrợt vẫn cứ ủng ẳng cái Ural của quạt nga chứng tỏ Sotrợt ctiếu hiểu gì về vũ khí đối phương, càng chứng tỏ @ và gu xi gốt. Báo cho A-míp sọtrợt biết là trong dòng Ka đa năng mang trên ghẻ phạt có cả loại tên lửa tầm bắn 250Km, nặng 705 Kg, dài 5,1 m đó, Ka có mang được không nhỉ, Gợi ý bài về nhà cho sọtrợt : con này cũng siêu âm nhé.:)):)):))
  6. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Có hoạ điên mà vác e Gepảd này đấu với Giang vệ kiểu đối đầu từ xa ngoài tầm hoả lực Ghẻ, nếu tầm bắn kô có lợi thì vác Su ra chiến còn nếu nó và mình trong tầm bắn của nhau thì tay bo tốt, Ghẻ có khả năng tự vệ lợi hơn. Việc này rõ như ban ngày cãi nhau làm gì, túm lại xa quá thì chạy, gần thì chiến. Cái này là chiến thuật du kích trên biển. Ngày xưa các cụ phi công nhà mình mà cứ không chiến bằng thông số chắc tèo hết rồi :))
  7. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Hẹ hẹ:(( Anh Lạt má lì đã về bộ tư lệnh Tam Á bổ túc quyết tâm kết hợp trêu hoa ghẹo nguyệt uých ken rùi, anh Bò thọt trực tàu quá khích làm gì để đến nỗi bị thuỷ thủ đoàn tống giam thía[-X

    Nào mời các quan sát viên và hoạt náo viên các phái cùng bắt đầu soi giò tiền đạo của Giang vệ duy nhio trước khi trận đấu mở màn vào thứ 2 tới nhế[r2)]
    Giang vệ 2 có hệ vũ khí chống hạm tầm xa được các chỉ huy tàu là Bò thọt và Lạt má lì cho là vượt trội so với Ghẻ pa. Hệ vũ khí này sử dụng các phân hệ khí tài trinh sát, dẫn bắn trên tàu và trên trực thăng đa năng, phân hệ tên lửa chống hạm siêu âm tầm xa để phát hiện và tiêu diệt mục tiêu từ ngoài đường chân trời và ngoài tầm giáng trả của tên lửa chống hạm trên Ghẻ pa. Vậy các phân hệ tạo thành hệ vũ khí chống hạm tầm xa của Giang vệ 2 có tính năng như thế nào và ứng dụng chiến đấu ra sao trong cuộc đối đầu với Ghẻ pa lần này, xin mời ban tham mưu hãy cùng bắt tay mổ xẻ=D>
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Nào tiếp bài:
    Giang vệ 2 công - Ghẻ pa thủ

    Giang vệ 2 đậu cùng Tariq tại IMDEX-2007
    [​IMG]

    Trong tình huống Giang vệ 2 công, các khí tài thuộc phân hệ trinh sát có thể được sử dụng cho hệ vũ khí chống hạm tầm xa gồm:

    - Ra đa trinh sát mặt biển kiểu 360: băng sóng E/F không có khả năng phát hiện tàu mục tiêu dưới đường chân trời

    - Ra đa ngắm bắn kiểu 343GA: băng sóng I/J không có khả năng phát hiện và ngắm bắn tàu mục tiêu dưới đường chân trời

    - Hệ thống trinh sát, ngắm bắn quang điện tử JM-83H: dự phòng trong trường hợp hệ thống ra đa bị gây nhiễu và không dùng ngắm bắn tàu mục tiêu dưới đường chân trời

    - Ra đa trinh sát mặt biển KLC-1 trang bị trên máy bay trực thăng Z-9C: băng sóng X dùng để phát hiện, bám sát và chỉ thị tàu mục tiêu trinh sát được cho hệ thống chỉ huy bắn trên Giang vệ 2. Trực thăng Z-9C+ra đa KLC-1 tạo thành phân hệ trinh sát tầm xa để phát hiện tàu mục tiêu dưới đường chân trời của các hệ thống trinh sát trên tàu Giang vệ.

    Như vậy để phóng tên lửa chống hạm tầm xa ngoài đường chân trời ra đa trên tàu, tàu Giang vệ 2 phải sử dụng trực thăng Z-9C mang ra đa KLC-1.

    Phần thông tin khí tài ở trên được trích từ cẩm nang vũ khí của thuyền trưởng Bò thọt - http://www.sinodefence.com

    Phần sau sẽ làm rõ cơ chế trinh sát mục tiêu của Z-9C.
  9. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Cán bộ, chiến sĩ tàu Giang vệ 2 tập hợp lên mặt boong huấn luyện về việc sử dụng trực thăng Z-9C nào:-w

    [​IMG]

    Tàu Giang vệ 2 mang bao nhiêu chiếc Z-9C?
    Tàu Giang vệ 2 mang trực thăng theo trong trường hợp nào?
    Chiến thuật sử dụng trực thăng Z-9C của tàu Giang vệ 2 như thế nào để tối ưu tính năng hệ vũ khí chống hạm tầm xa?

    Theo thiết kế, tàu Giang vệ 2 có khả năng mang và tiếp nhận trực thăng Z-9C với số lượng 1 chiếc. Tuy nhiên trực thăng Z-9C được mang theo tàu chỉ trong một số trường hợp nhất định như: khi tham gia các chiến dịch chống ngầm, chiến dịch cứu hộ cứu nạn trên biển, hộ tống nhóm tàu thực hiện chiến dịch phong toả/chống phong toả hay đổ bộ/chống đổ bộ, hoặc theo biên đội tàu tuần tra bảo đảm hàng hải xa căn cứ. Trực thăng Z-9C không được triển khai trong các chuyến tuần tra ven biển thông thường và được thu hồi khi tàu lưu tại căn cứ.

    Chiến thuật sử dụng Z-9C của Giang vệ 2 còn tuỳ thuộc vào khí tài trinh sát, khí tài liên lạc và cách thức phối hợp chiến đấu giữa tàu-trực thăng-tên lửa chống hạm tầm xa.

    Tiếp ...
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    [r23)]Khác với Gẻ, tàu GV không thể mang theo trực thăng[-X, mà trực thăng chỉ mang tính yểm trợ ... đối với bãi đáp cố định thì còn khả dĩ .. ke ke:-ss

Chia sẻ trang này