1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0

    Lắm vẹo. Thế hết bài thả trôi, bài bịa số liệu, bài Z9 dẫn/không dẫn thì còn bài gì nữa chứng minh được hệ JW+Z9 không thể bắn Ghẻ được thì đưa ra. Hoặc giả Ghẻ bắn trước trúng trước được thì đưa ra. Lòng vòng mãi lắm chuyện.
  2. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Lạy chúa, nghe các hảo thủ nói chuyện mà bần tăng mịt quá

    Cuối cùng thì datalink thế nào ?
    - Nếu kiểu 2 thì không c-802 không được điều khiển realtime
    - Nếu kiểu 3 thì không dẫn bắn được qua tầm chân trởi rada - có nghĩa là muốn đạt tầm 180 thì c-802;z9C; JW phải nằm trên một đường thẳng. Nói cách khác là z9C phải là đầu ruồi cho JW. Tốc độ góc của Z9C không đủ để làm điều này

    Các hảo thủ cho em câu trả lời để em còn liệu đường chuẩn bị câu hỏi học tập tiếp theo gương các bác VĨ ĐẠI=))=))=))=))
  3. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Cả 2 kiểu bác ợ!

    Tớ bài trước đã nhắc tới vấn đề kiểu 3 của bác rồi. Sau đấy bac huyphong chỉ ra rằng Z9 chỉ là replay data cho rardar của thuyền dẫn bắn.

    Có nghĩa là Z9 không dẫn bắn, nhưng có khả năng chạy đi track rồi truyền dữ liệu cho radar cập nhật. Nhưng thằng bạn em bên Singapore Navy kêu rất ít nước chơi kiểu sử dụng trực thăng đi track và dẫn đường tên lửa bắn. Vì thứ 1 là nếu chưa biết được thuyền địch ở đâu, đi phí công, thứ 2 là khi trực thăng bay lên cao thì có thể bị phát hiện bởi radar của đối phương vì thế trong lúc tác chiến chống tàu nổi, đối với các tàu không có radar qua đường chân trời, không được phép đưa trực thăng ra. Vì sẽ gây nguy hiểm cho tàu mẹ. Chưa kể, trong sách lưu hành nội bộ của Singapore Navy còn chỉ ra về yếu kém của radar trực thăng nếu không trong thời tiết lý tưởng. Mà dù trong thời tiết lý tưởng thì sóng radar thường rất yếu và dễ dàng mất khi đối đầu với tàu có Steath characteristic.
  4. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Các vấn đề chàng lính thuỷ Sinhgapore nói đã được Huyphong phân tích rồi! Vấn đề làm sao để Giang vệ/Z9c tiến hành phát hiện (detection) và bám sát (tracking) Ghẻ pa thì Pò thuyền trưởng bó tay rồi:P Thế nên tình huống tập trận mới ưu ái Pò thọt khi cho Ghẻ pa vào tầm 80 km rồi bắn pháo hiệu cho tới tận khi Z-9C thiết lập được radar contact mới thôi, đồng thời Ghẻ pa không được phép phóng tên lửa chống hạm Uran-E trước:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Các thuyền trưởng của Hải quân trung hoa anh hùng chỉ cần dựa vào niềm tin khi ứng dụng Mao tuyển trong tình hình mới như cách của Pò thuyền trưởng là có thể điều khiển YJ-83 bằng thần giao cách cảm, không cần biết datalink;))
  5. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi lĩnh trợ cấp thất nghiệp về. USD mất giá quá. Sắp tới chuyển sang lĩnh bằng nhân dân tệ ngon hơn nhiều. Vẫn được tính thâm niên Việt gian lâu năm. Thích quá các tồng chí ợ.:))

    Thế các tồng chí chưa tính được trường hợp tuyệt đối JW không thể thịt Ghẻ à? Radar yếu, nhiễu ABCD thì ai chả nói được. Ghẻ cũng có bắn được trong điều kiện ní tưởng đâu. @ Hòm cũng biết thế. Cơ mà Hòm chỉ áp dụng cái giảm tầm cho Giang, không thấy áp dụng cho Ghẻ. Thế nên Hòm mới được coi là @ chánh hiệu con nai vềnh.:))

    Thế ta chốt lại cái kêt luận từ đầu nhá: Ghẻ chỉ tương đương Giang thôi. tức là công ghệ Nga đầu TK21=công nghệ Tàu cuối TK20. hớ hớ=))
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Thuyền phó lả lặn mất tăm, thuỷ thủ Mắc ấy+Pò/sọ trợt sau một hồi vật vã câu dây dò sóng lươn giữa track với da ta link vẫn không ủn đít được Ỵ 83 bay vọt qua chân tròi ra đa[:P]

    Bao giờ bóc trần sự thật quả Ỵ 83 có đốt đít tăng tốc siêu âm nào.
  7. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Ơ, vì Giang Vệ bắn tầm không với tới được Ghẻ nên trong chục trang Pò Sọt đã cố gắng chứng minh khả năng vượt tầm của Giang Vệ + với sự trợ giúp của Z9.

    Thế giữa 1 thằng biết được trước sự có mặt của thằng kia, thì giữa thằng chuẩn bị bấm nút và 1 thằng còn chưa biết gì thì thằng nào bấm nút nhanh hơn?
    Quan hệ của Ghẻ và Giang Vệ như sau:

    Ghẻ:Anh đã nhìn thấy Em!!!
    Giang Vệ: Sao Cơ?
    Ghẻ: Em đang đi bên thằng Z9!!
    Giang Vệ: Sao anh biết?
    Ghẻ: Anh tàng hình mà em, mắt anh cũng tinh lắm đừng lừa dối anh nữa.
    Giang Vệ: Không, em....
    Ghẻ: vậy là đủ rồi, anh gởi hết mấy quả Uran mua tặng em.
    Giang Vệ: Hả? Anh đang ở đâu vậy?
    Ghẻ: Sau lưng em này ...=))
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Trong khi chờ tuần học mới với khoa mục dẫn bắn dành cho Pò thọt và Lạt má lì, chúng ta cùng điểm qua 1 số tin tức liên quan tới tình hình vũ khí hải quân trên Biển Đông:

    Cảm nhận được mối đe doạ từ tàu hộ vệ tên lửa tiên tiến lớp Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam, Hải quân TQ gần đây đã ráo riết săn lùng công nghệ và nhái mẫu mã nước ngoài để đưa ra mẫu tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thế hệ mới lớp 056. Đây được cho là bước tiến mới trong công nghệ đóng tàu chiến của TQ, cho phép hải quân nước này sở hữu và đuổi kịp trong vòng 10 tới 15 năm công nghệ tàu hải quân có lượng choán nước cỡ hộ vệ hạm tương ứng với tàu hiện có của các nước ASEAN.

    Mẫu tàu hộ vệ tên lửa lớp 056 của TQ
    [​IMG]

    Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình cấp 056 dự kiến thay thế tàu hộ vệ tên lửa cấp 053H3 Giang vệ 2 hiện trang bị trong HQ TQ trong vòng 10 năm tới. Việc trang bị tàu hộ vệ tên lửa loại mới 056 kết hợp với tàu tấn công tên lửa cấp 022 cho phép nhóm tàu chiến đấu mặt nước tương lai của Hải quân TQ đạt khả năng tác chiến tương đương với tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Việt Nam, tàu hộ vệ tàng hình Formidable của Singapore, tàu hộ vệ tên lửa lớp Kedah của Malaysia. Đây quả là tin vui và cơ hội cống hiến cho Pò thọt và Lạt má lì;))
  9. Negi91

    Negi91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Type056 nhìn rất giống Sigma class đóng cho Indo nhé ~.~ Hay nhà mình cũng làm Sigma class đi nhể, thiết bị thì vẫn của Nga.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Tên lửa nó nhét vào đâu ta, sao nhìn mãi không đoán ra?

Chia sẻ trang này