1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Giang vẹo: Pò thọt thuyền trưởng; Lã mà lị chính ủy, Mắc ấy thủy thủ
    Ghẻ pác: Gà béo thuyền trưởng, Mig già chính ủy, HVB thủy thủ
    Trọng tài Huyphong, Hóm cổ vũ
    Giang vẹo: rada 343A (phát hiện máy bay 60 km, Ỵ = ???)+ Ỵ (180km), Máy bay Z9 + rada KLC-1 (phát hiện Ghẻ 118 km;cho Ỵ = ???)
    Ghẻ pác: rada ME + KH-35(130km, 250 km???), Máy bay Ka-28 (Ka-31 + mokit 250km??);không có VLS 3R-14UKSK-11661và 2 Palma phía sau
    Giang vẹo: Lả dùng Z9 bay 60km, phát hiện ghẻ 120km liền alo cho Pò: ghẻ cách chú 180km…Pò ra lệnh bắn Ỵ 83. Ỵ 83 sau khi bay 120 km bật rada dò ghẻ chẳng thấy ở đâu, như nhớ mang máng ở XYZ nào đó thế là bay thêm 60km nửa…bùm…trúng bầy cá voi (vì lúc này Ỵ mất liên lạc với Z9…ở khoảng cách…???)
    Ghẻ pác: Gà và mít đang nằm trên bàng nhậu….HYB báo cáo Ghẻ đang tiến vào hấp JW làm mồi….Ỵ mới vừa săn cá voi dùm mình….

    Mong các bác tiếp tục em bổ sung thêm
  2. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Khổ, @ Đet núp xó lâu quá lại xồ ra cắn trộm. Đẹt lục lại xem có bài của đồng bọn viết về tự dẫn quán tính + bài Lamali so sánh tốc độ tàu và tốc độ tên lửa. Sau đó dùng quả bí thối trên cổ suy nghĩ xem 2 cái đấy có liên quan gì đến nhau không nhá. Sau khi thủng cái đấy rồi thì Đẹt sẽ không còn sủa những cái ngớ ngẩn như radar YJ-83 tầm 60km nữa.=))

    Còn radar nào cũng thế thôi, ngoài tầm là khóc. Kiểu mẹ dẫn con đến đoạn đường này. Từ đây trở đi con đi 1 mình. Nhớ lời mẹ dặn kẻo lạc. Chắc @ Đẹt tưởng radar Nga dẫn tên lửa đến tận nơi.:))

    Mà ný nuận xxx như Đẹt thì chắc khái niệm Bắn và Quên không tồn tại nữa :))
  3. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Nghe phân tích của các @ thật là chí lý. Từ nay GE cứ anh dũng mà vào gần bọn Giang mà bắn. @ ở đây đảm bảo là bọn Giang kô có cách gì để bắn 60km+1.
    GE cũng đừng mua tên lửa tầm nào >60km nữa, loại ấy đắt mà nặng. Cứ 60km chẵn là ăn ngon con Giang rồi.
  4. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Buồn cười, bắn và quên thì tên lửa phải tự đi tìm, pò chỉ ra xem bằng cách nào con C-803 tìm được con Ger cách 60km thử xem, chú ý là bay cách mặt biển có 10-20m và tốc độ trong khoảng cách 150km là dưới âm(wiki nó bảo thế, chả biết đúng không?) Hay pò tưởng C-803 bắn vài chục quả vào toạ độ đó rồi cầu trời cho có 1 thằng dò trúng con Ger? Còn không thì bảo C-803 là tao dẫn mày 120km thôi nhé, 60km còn lại mày thấy đứa nào khó ưa thì cứ lao vào?Ngoài ra pò cho ví dụ con chống hạm nào fire and forget thế?
    Còn rada 60km là suy ra từ đống số liệu hổ lốn của pò đấy, tự nuốt lại vào đi nhé, còn không thì chấp nhận là JW chẳng cách nào bắn Ger từ 180km.
  5. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mịe, giải thích đến thế, cho cả từ khóa tự dẫn quán tính với bài tóan so sánh tốc độ mà con @ này vẫn không hiểu thì đúng trên cổ nó là quả bí thối thật.:))

    Giả sử YJ-83 nhận dữ liệu cập nhật lần cuối lúc ở cách mục tiêu 60km nhé. Nó bay với tốc độ 1.200km/h về phía tọa độ có Ghẻ. Sau 2,5 phút nó còn cách Ghẻ 10km là radar bật lên tự dò. Cũng trong 2,5 phút đấy Ghẻ chỉ chạy được khỏang 2.000m với tốc độ tối đa 28knots/h về bất cứ phía nào từ tọa độ ban đầu. Như vậy radar của YJ-83 sẽ lắc chảo để tạo 1 góc quét bao phủ khu vực mục tiêu nên sẽ nhận diện chính xác Ghẻ đang ở chỗ nào để khóa chết mục tiêu cho YJ-83 bay vào múc.



    :)" src="/images/smilies/19.gif" smilieid="27" alt="" border="0" />
    Điều quan trọng là với tầm KLC-1 là 118 km sẽ luôn đảm bảo cung cấp tọa độ xa nhất của Ghẻ cho YJ-83 trong lần cập nhật sau cùng.
  6. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay được tin vật chủ của Pò thuyền trưởng từ giã cõi đời do bị chặt chém nhiều nhát, nên lớp học được nghỉ 24 giờ để Pò thọt về lo hậu sự trước khi quay lại chọn cấu hình Ghẻ pa cuối cùng:((

    [​IMG]
  7. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Thứ nhất, Ger hoàn toàn chủ động trong việc ra vào tầm rada của Z9, muốn track nó là track à.
    Thứ hai, trong pha cuối con C-803 bay với tốc độ M 1,7 tức là quãng đường 10km chỉ cần khoảng 17 giây là xong, vậy tốc độ lắc chảo của C-803 là bao nhiêu để tìm cho ra con tàu tàng hình trong 17 giây khi C-803 đang bay M 1,7 với độ cao 5m (vô terminal pharse) trên mặt biển??
    Thứ ba, pò cho ví dụ thử coi có con chống hạm nào bay kiểu fire and forget thử xem nào.
  8. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Vãi đạn @. Cái tầm 118 km của KLC-1 để đảm bảo tầm xa nhất tọa độ mục tiêu có thể thu được để cập nhật cho YJ-83.

    Pha cuối là pha bật radar chủ động lên quét thộn nhá. Sau khi lock nó mới lao vào. Lao vào tốc độ bao nhiêu là việc khác.

    Cái VD Fire and Forget là để chứng minh việc công nghệ ngày nay có thể tự dẫn. Tên lửa không cần phải có radar đưa đến tận nơi như @ Đẹt tưởng bở.

    Lọai @ này thì đến gà què cũng phát sợ phải lảng ra xa không dám nhận đồng đội=))
  9. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168

    Bác này đúng là không hiểu gì về kỹ thuật tên lửa tân tiến của Trung Quốc rồi. Đúng như Sò nói, Yj83 mất 2,5 Phút để bay từ khoảng cách 60Km còn cách Ghẻ 10 Km (Vận tốc 1.2M). Khi cách ghẻ 10Km. Ỵ 83 Sẽ dừng bay, mở ra đa và dò, lock và lao vào phá huỷ mục tiêu với vận tốc siêu âm. CHẾT MÀY CHƯA GHẺ, chạy đằng trời nhé, 10Km mà bay với vận tốc siêu âm nhá (1,236Km/h) chưa thèm vượt siêu âm thì chỉ mất 30s để bay hết quãng đường nhá...Chêt mày chưa ghẻ ơi...
  10. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Đoạn cuối nó tăng tốc lên M2 có nghĩa là khi đó nó đã có đủ thông tin về vtrí tàu rồi. Nghĩa là trước đó nó đã vọt lên cao để track, chọn phương án điểm nổ rồi lại sea skimming. Nếu nó biết bị lừa bởi tín hiệu giả thì tự động đâm xuống biển thôi.
    Radar tự dẫn chắc hẳn là x-band. Với dải sóng đó thì chả có tàu nào tàng hình nữa. Tàng hình chỉ có khi đối phương dùng sóng dài tìm kiếm ngoài đường chân trời.
    Làm cách nào để Ge phát hiện được Z hay ngược lại thì cứ nghe quảng cáo toàn radar xa ngàn dặm, sonar vạn dặm.

Chia sẻ trang này