1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Frigate Gepard 3.9 và Jiangwei-II Class

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi lamali, 06/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ha ha lũ @ ức nổ mắt giờ chỉ biết lắp bắp YJ-83 không làm thế được đâu bla bla...

    Thầy đố lũ @ chứng minh ngược lại được đấy. Đến nhưng lọai cao cấp hơn @ nhiều còn chưa bao giờ được thấy bên trong quả YJ-83 nó như thế nào mà @ phán như đúng rồi nhể.

    Còn 1 quả tên lửa làm ra phải qua các khâu kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Có bắn được mới đem trang bị cho hải quân chứ không phải trò trẻ con @ nhé.

    Chắc đ/c phi công Mig21 hồi đó cũng tưởng tên lửa Hồng kỳ của Tàu không bắn được, chỉ đem bày chơi thôi. Khổ thế chứ.[:P]

    ----------------------

    Mot lưu ý là thằng con hoang hợi vàng Hóng khiêu khích rất nhiều lần mà vẫn được bỏ qua đấy nhé[-X
  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Lại thí nghiệm kiểu toàn dân làm gang thép sản lượng vượt Anh quốc rồi.

    Active homing seeker ở đâu chả cùng nguyên lý, nếu bạn muốn chứng minh kiểu lựu pháo thẳng căng như bắn tỉa thì....[:P]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hờ hờ, mềnh bảo terminal phase của Ỵ 83 chỉ có 10 km đấy, đố sọ trợt chứng minh ngược lại đấy.

    Sọ trợt đã nhìn thấy bên trong Ỵ 83 đâu mà phán như đúng rồi thế[:P]
  3. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Này pò, pò về lấy giấy ra vẽ 1 đoạn thằng dài 10 cm, xong rút compa ra vẽ 1 vòng tròn bán kính 2cm ở 1 đầu đoạn thẳng, rồi từ đầu kia pò vẽ ra 2 tia nghiêng 15 độ cắt cái vòng tròn 2cm đấy. Vẽ xong rồi xem thử coi con C-803 của pò phải năn nỉ con Ger đi vào dùng nào để C-803 có cơ may bắt được nó nhé.Tính xem có được 30% cơ hội không hả?
    Quả C-803 nó chả có tội tình gì cả, nó vẫn cứ bắn được nhưng sĩ quan PLAN chả có ai thiếu muối đến mức đi bắn nó với cái phong cách F&F của pò đâu.
  4. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    @ gà què: seeker hay cái xxx gì thì bản chất nó cũng là radar. Định bịp à?

    Radar: Radio detection and ranging. Cái chảo gắn ở mũi YJ-83 không phải cái này à?
    Còn terminal phase thì thằng này bảo 10km từ trước rồi nhé.



    @Đẹt loại mà chính gà què cũng phải sợ vì độ xxx:))

    Đẹt vẽ 1 tam giác vuông 1 cạnh góc vuông dài 10 cm, cạnh góc vuông kia dài 2cm. Đẹt tính thử xem tang góc nhọn đấy là bao nhiêu?

    Gợi ý: tang = đối/kề = 2/10= 0,2 Như vậy tang 0,2 cỡ đâu ~ 10 độ. Tức là chảo chỉ xoay 1 chút đã trùm hết cả khoảng di chuyển của Ghẻ. Thầy cho 15 độ áng chừng tang =0,26 thành ra rộng rãi quá. Hoá ra 10 độ thừa mịa nó rồi.

    Thanh niên thời đại những lọai như Đẹt lượng giác lớp 10 còn cờ téo biết thì làm xxx gì bây giờ?

    Mà ở trên thày đã dạy @ Đẹt là YJ-83 bay quán tính rồi active homing pha cuối thế nào. Thế mà chữ thày lại giả thầy. Giờ lại lắp bắp YJ-83 là F&F. Thế này các đồng đội @ lại chuyển hệ Đẹt thành siu @ mất thôi:))
  5. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Tốt lắm, tranh luận rất đúng hướng=D>

    Hôm trước Lạt chính uỷ có nộp tiểu luận với mấy tấm hình mổ đầu tự dẫn của tên lửa YJ-83 như tấm hình dưới đây:

    [​IMG]

    Bản chất của loại đầu tự dẫn này có phải "lắc chảo" hay không? Góc chùm quét rộng hay hẹp? Sơ đồ đường đạn nhằm tối ưu chùm quét này khi trinh sát mục tiêu và bám sát mục tiêu như thế nào? Mời Pò thuyền trưởng đứng dậy phát biểu thu hoạch xem sao:-w

    Để tạo điều kiện cho Pò-Lạt có cái nhìn tổng quan hơn khi trả lời các câu hỏi trên, trọng tài sẽ cung cấp hình bổ trước một loại đầu tự dẫn tương tự cho nó trực quan[-X

    [​IMG]
  6. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Cần gì đến lớp 10, lớp 7 là đã học hình học rồi, pò cứ lấy giấy ra vẽ đi, thôi vẽ tia khó khăn quá thì vẽ luôn phần giao của 2 hình tròn bán kính 10cm và 2cm với khoảng cách đường kính 10cm nhá(nói cho pò hiểu là trường hợp này là cho luôn radar cua pò quét 180 độ). Chỉ khi nào Ger lọt vô cái phần giao đó thì mới bị bắt nhé(ấy là nếu có khả năng bắt).
    Đơn giản nhất là thuyền trưởng Ger chỉ cần kéo số lùi tàu lại 1 mét, C-803 bắn tới 180km rớt cái tõm, còn cách Ger .. 1 mét.:-":-"
    Chú ý đi pò, C-803 bay 170km rồi đấy, còn có mười mấy giây ở 10km cuối thôi, cố mà scan cho ra nhé.
  7. sohtrop

    sohtrop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    há há, đúng, chỉ cần Ghẻ tạo khỏang cách 180km+1mm là thóat được YJ-83 đang bay tới. Thế @ Đẹt định chứng minh cái gì thế? Chứng minh là Ghẻ sẽ chỉ lảng vảng ở vòng ngòai 180km để khi cần chạy thật nhanh ra ngòai tầm YJ-83 à?

    Thế thầy đã dạy từ đầu là JW có cần bắt buộc diệt Ghẻ đâu. Chỉ cần đi đến đâu Ghẻ chạy són đái ra là được rồi. Cứ chạy vào vòng 178km thì Ghẻ chết chắc vậy nhé. Tính cả 2km Ghẻ cong đít chạy ra ngòai vòng là vừa. Vậy là yên tâm các chú Ngư chánh với Tàu cá cứ vào mà xúc thỏai mái đi. Con Ghẻ nó chạy mất dép rồi. Bố bảo nó cũng chẳng dám vào vòng 178km chứ đừng nói tiếp cận 130km mà phóng Uran.

    Thế @ Đẹt thỏa mãn bần cố nông rồi nhé hế hế=))
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Các nick của bạn shò đã được thả hết chưa để tranh luận tiếp.

    Tên lửa này bay với vận tốc mấy hèo, tiếp sóng ở giai đoạn nào, lúc này là dùng UHF hay cablbe cab, hệ bán dẫn chắc dùng UHF chứ chi nữa. Rứa thì radar của tên lửa. í lộn, atena của tên lửa là răng hèo, anh sò?
  9. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Cái hình của bác huyphong là cái gì vậy. Sao cái panel nguồn trông lởm thế? Mạch vừa dán vừa cắm thế gia công khó chết đi đươc.
    Phần cơ chỉnh bằng vít bi nên chắc là đồ mắc tiền.
  10. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai biết lý do tại sao Nga vốn là thích chế tạo TL tầm xa nhưng lần này nó cố gắng làm cho bắn chỉ có 130km? Lọt vào 178km là toi. nghe như chuyện Tom và Jery.

Chia sẻ trang này