1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn luận: Cầu thủ nhập tịch lên tuyển (part 2)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Anh em lên vote ý kiến cầu thủ nhập tịch vào tuyển trên vnexpress đi. Góp 1 tý công sức nha các bác, dù ko biết kết quả sẽ ra sao? :D

    http://vnexpress.net/GL/Home/
  3. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    401
    Bac nghe thong tin tu lanh dao Indonexia hay la tu may bao la cai vay?
  4. trananhvan

    trananhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mình đã vote ủng hộ nhập tịch rồi. Các bác VFF nhà ta cứ lo mấy chuyện với vẩn, những cầu thủ ngoại để dc các clb ở V-League tuyển chọn vào đá phải là xuất sắc & trình độ hơn hẳn cầu thủ nội. Mọi người xem những cầu thủ nhập tịch đá cho Pháp, Đức ... họ đá ra sao ???
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Hoho,VFF sắp viện lý do Mã thắng,để dẹp cái vụ nhập cầu ngoại.Vãi hàng
    arrow3 thích bài này.
  6. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi không lên nhập cầu thủ nước khác vì danh dự của một dân tộc, không thể nào mà cầu thủ ngoại đứng lên mang danh dự cho đất nước ta được, có nhập cầu thủ ngoại thì lên nhập cầu thủ gốc Việt hoặc người nước ngoài đã sinh ra và lớn lên ở VN hay sống ở VN từ nhỏ giống nư Klose, Ozil (Đức),Zidane (Pháp)
  7. romeas

    romeas Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    4.378
    Đã được thích:
    4.667
    Mình sợ lắm, cái cảnh 11 cầu thủ người Mường hoắc 11 cầu thủ người Mông chả nói được tiếng Kinh mà đại diện cuốc da, như thế là mất hết bản sắc. Đá như thế có thắng thì những người Kinh như mình cũng không thấy tự hào.
  8. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Người Mường là 1 trong 54 dân tộc ở Việt Nam giống như người Kinh vậy
    Bạn có hiểu tại sao VN mình có nhiều người nước ngoài nhập tịch nhưng số dân tộc VN vẫn giữ là 54 chứ không tăng lên ? Vậy người nước gốc ngoài nhập tịch VN có thuộc cộng đồng các dân tộc VN hay không?
    Tại sao Chế Linh (người Chăm) khi ra nước ngoài định cư gọi là Việt Kiều cho dù ông ta không phải là người Kinh ?
    Theo tôi biết thì Chế Linh vẫn được miễn visa như Việt kiều khi về nước ?

    Bạn có hiểu khái niệm " Cộng đồng 54 dân tộc " ở Việt Nam là gì không?
    Khi nào bạn tìm hiểu tại sao thì bạn sẽ biết nếu Đội tuyển VN không chỉ có 100 % người Mường mà có 100% người Bana, Ede dân VN vẫn không những phản đối mà tự hào nữa
    Nói chung 54 dân tộc VN đi định cư ở nước ngoài là Việt kiều không phải chỉ có người Kinh.Trong các vận động viên Việt kiều ở nước ngoài không chỉ có Việt kiều người Kinh mà còn có Việt kiều người Hoa ,người Khmer nữa
    Như Howard Bách trong cầu lông chẳng hạn ( Việt kiều người Hoa)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chi hội Doanh nghiệp Việt kiều người Hoa tại TP.HCM được nhận Bằng khen của UBND TP.HCM

    Chi hội Doanh nghiệp Việt kiều người Hoa tại TP.HCM (thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp người VN ở nước ngoài tại TP.HCM - OVIBA) vừa kỷ niệm 5 năm thành lập vào tối ngày 6/10.
    [​IMG]
    Ông Quách Hưng Tòng - Chi Hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Việt kiều người Hoa tại TP.HCM (bìa phải) trao tặng bằng khen chi các doanh nghiệp hội viên tiêu biểu.
    Dịp này, Chi hội đã trao tặng bằng khen 11 doanh nghiệp Việt kiều người Hoa tại TP.HCM tiêu biểu và chi Hội cũng nhận được bằng khen của UBND TP.HCM vì những đóng góp. Được thành lập với mục đích khơi dậy tiềm năng và thế mạnh kinh tế của doanh nhân kiều bào, thời gian qua, Chi hội doanh nghiệp Việt kiều người Hoa tại TP.HCM tổ chức nhiều buổi gặp gỡ các hiệp hội xúc tiến đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước; kết nối hội viên; tham gia nhiều hoạt động xã hội...
    Ông Quách Hưng Tòng - Chi hội trưởng Chi hội doanh nghiệp Việt kiều người Hoa tại TP.HCM cho biết: chi hội sắp mở một showroom để giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp hội viên, tiếp tục khuyến khích và hỗ trợ hội viên tham gia đầu tư vào các ngành nghề theo chủ trương mời gọi đầu tư của Nhà nước…

    Tin, ảnh: TR.U
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Họp mặt kiều bào người Khmer về ăn Tết Chol chnăm thmây

    [​IMG]


    (VOV) - Sáng nay (18/4), Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức buổi họp mặt các kiều bào dân tộc Khmer về quê ăn Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây.
    Tham dự buổi họp mặt có gần 100 kiều bào là người dân Khmer ở các tỉnh trong khu vực Tây Nam Bộ đang sinh sống tại các nước Mỹ, Australia, Canada, Pháp và Hàn Quốc.
    Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ báo cáo đôi nét về việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua đã làm cho đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ ngày càng được khấm khán hơn.
    Đặc biệt là chương trình 135 đã xây dựng hàng trăm hạng mục công trình cơ sở hạ tầng phục vụ lợi ích của bà con. Chương trình 134 cũng đã cơ bản xóa nhà lụp xụp trong đồng bào Khmer. Về y tế giáo dục cũng được chính quyền địa phương quan tâm giúp con em đồng bào Khmer nghèo có điều kiện đi học và khám chữa bệnh.
    Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã nêu rõ về chính sách nhất quán của Đảng đối với các kiều bào ở nước ngoài và đồng bào Khmer Nam Bộ.
    Phát biểu tại buổi họp mặt bà con kiều bào bày tỏ vui mừng trước sự đổi thay to lớn của đất nước sau nhiều năm xa quê hương. Đặc biệt hầu hết vùng đồng bào dân tộc Khmer đã có giao thông đi lại thông suốt, có điện và nước sạch để sử dụng./.
    Chanh Tuy
  9. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    bạn có hiểu chữ cộng đồng là gì không? cộng đồng là phải có số dân đủ để lập nên 1 làng (ở miền quê) hay 1 khu phố(ở thành phố) thì mới đủ điều kiện để thành lập 1 cộng đồng như cộng đồng người Hoa ở Q.6 Thành Phố Hồ Chí Minh, 53 dân tộc anh em của chúng ta cũng là những cộng đồng nhưng sống ở trên rừng núi và có thành lập làng hẳn hoi, chúng ta là cộng đồng sống ở đồng bằng, vậy tôi hỏi bạn liệu người Brazil, Argentina sống ở Vn có đủ để thành lập 1 khu phố chưa? hay họ sống rải rác khắp đất nước và không có tập trụng nhất định ở một khu nào đó của một tỉnh hay thành phố:-", làm sao mà gọi là cộng đồng được,53 bạn dân tộc của chúng ta sống trong nước Vn từ xa xưa còn các bạn Châu Âu, Nam Mỹ đã có nước mẹ rồi, Vn đi nhận thêm dân tộc khác vào cộng đồng thì dân nó không chửi cho à?
    người Kinh chiếm đa số nhưng tài năng bóng đá thì hạn chế vậy người dân tộc thiểu số mà đi đá bóng đại diện cho quốc gia chắc Vn thành lập giải Đông Dương đá cho vui, khách mời là Đông Timor nữa, lúc đó chắc có nhiều ông sẽ tức mà chết, lại có làn sóng bài dân tộc thiểu số ra khỏi đội tuyển cũng nên
  10. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Thôi đi mấy pa, lúc nào chống giặc thì cũng đi vận động người ta, hòa bình thì ăn hiếp, 10 tỷ viện trợ thì hết 9 tỷ dừng lại ở chân núi, không cho họ đốt rừng. Đói khổ gần chết sức đâu học hành (được cộng điểm)với đá bóng.

Chia sẻ trang này