1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi arianespace, 19/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thứ Tư, 22/12/2010 - 11:08

    Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật lớn nhất gần biên giới Triều Tiên


    http://dantri.com.vn/c36/s36-445774...an-that-lon-nhat-gan-bien-gioi-trieu-tien.htm

    (Dân trí) - Hàn Quốc vừa tuyên bố, ngày mai, quân đội nước này sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật trên không và trên bộ lớn nhất từ trước tới nay ở gần khu vực biên giới quân sự với Triều Tiên, giữa lúc căng thẳng khu vực đang có chiều hướng dịu bớt.

    Theo người phát ngôn lục quân, cuộc tập trận diễn ra ở Pocheon, cách biên giới phía nam 20km và cách thủ đô Seoul 50 km về phía bắc. Đây sẽ là cuộc tập trận lớn nhất kiểu này từng diễn ra ở Hàn Quốc.
    Người phát ngôn nói thêm các cuộc diễn tập tương tự đã được tổ chức ở Pocheon nhiều lần trước đây.
    Cuộc tập trận - với sự tham gia của pháo binh, các máy bay chiến đấu và số lượng binh sĩ lớn nhất trong một cuộc diễn tập thời bình - diễn ra 2 ngày sau khi Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, nơi bị trúng pháo Triều Tiên trong cuộc giao tranh hôm 23/11.
    Triều Tiên đã dọa trả đũa động thái này, nhưng sau đó tuyên bố sẽ không đáp trả.
    “Đúng, đó là một cuộc phô diễn lực lượng”, một sĩ quan quân đội nói khi được hỏi liệu vụ bắn pháo vào Yeonpyeong tháng trước có phải là nhân tố trong kế hoạch tập trận mới này hay không.
    Sĩ quan này cũng xác nhận các cuộc diễn tập tương tự đã được thực hiện trước đó ở hơn 50 địa điểm, nhưng quy mô cuộc tập trận lần này là chưa từng thấy.
    Trung Quốc hiện vẫn chưa có bình luận về kế hoạch tập trận lớn của Hàn Quốc.
    Hôm qua, phát biểu với báo giới khi đặt chân đến Bắc Kinh sau chuyến thăm 6 ngày Triều Tiên, Thống đốc bang New Mexico của Mỹ Bill Richardson hy vọng chuyến đi Bình Nhưỡng của ông đã mở ra cơ hội cho việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên với Triều Tiên. “Vấn đề là giờ đây Bình Nhưỡng phải làm những gì mà họ hứa”, ông nói.

    Trong những báo cáo trước, ông Richardson khẳng định rằng trong chuyến thăm của ông, Triều Tiên đã đề nghị chấp nhận cho các thanh sát viên hạt nhân LHQ, từng bị họ trục xuất năm ngoái, trở lại làm việc. Bình Nhưỡng cũng đề nghị bán 12 ngàn thanh nhiên liệu pluton để đưa ra khỏi nước, bảo đảm rằng chúng sẽ không được sử dụng để chế vũ khí hạt nhân.
    Theo ông, việc Triều Tiên không tấn công đáp trả cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển Tây của Hàn Quốc hôm 20/12 thể hiện rõ quyết tâm đối thoại mạnh mẽ của nước này.




    Hé hé...lại chuẩn bị tập trận lớn nữa rồi...hê hê...có vẻ như Hàn Mỹ quyết tâm dồn ép BTT đến đường cùng rồi...hê hê....fuk ơi là fuk....
    Tập trận lần trước các chí fan vẫn còn đẻ ra cái lí do "nó bắn chỗ khác" để bớt nhục vì nói không làm...lần này nó lại làm phát bắn đạn thật nữa ở trước cửa nhà....xem có dám hó hé gì không....hê hê hê....
    Nhục thì vẫn hoàn nhục, bản chất vẫn cứ là bản chất, ngoài cắn trộm ra thì có dám làm cái đíu gì...=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

  2. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    Tổng kết rằng, nếu như Lý Nổ nói đúng, thì hận thù cao sâu như núi biển. Nó bắn ngư lôi nổ chết 43 thuỷ thủ nhà ta, nó nã ta tơi bời khói lửa.

    Vậy thì, bao h chúng ta đánh, sau vụ 43 thuỷ thủ, chúng ta đánh này, chúng ta đánh đây, chúng ta giả vờ tập trận rồi đánh, chúng ta tập trận thật sát nó rồi đánh, chúng ta đợi tầu sân bay rồi đánh.

    Chúng ta chưa đánh, nó lại nã tơi bời.

    đanh nào, đánh, mùa hè ta đánh, mùa đông ta tẩn , mùa xuân ta giềng, mùa hè ta lại đánh.

    Đánh đê nèo.
    ====================




    Con số nhiều chục đến 100 bom Pu là mình khẳng định, theo chu kỳ làm việc của 1 cái Magnox và 1 cái ADE (đời đầu của RBMK), chuyện vua điên thủ dâm vẫn còn đây. Toàn bộ số bom của Mèo Hoang cũng chỉ được làm bằng 3 cái Hanford Site có tổng công suất gấp độ 3-4 lần cái Magnox của BTT mà thôi, mỗi cái Hanford Site chạy khoảng 20 năm, 3 cái tổng công suất 760 MWt (không phát điện), cái Magnox bé nhất là cỡ gần 40 MWe, với nhiệt độ hơi 200 độ C (Magnox là tên hợp kim Mg làm nhiên liệu), hiệu suất chỉ dưới 20%, như vậy, cái Magnox tối thiểu cỡ 200MWt, đúng như kích thước cái tháp làm mát. CHữ chia số bom mà Mèo Hoang có cho 3, rồi cho 2 (cưa cho BTT nó chạy 10 năm). Đây là phân tích khoa học hết sức rõ ràng, nhưng nó quá đáng sợ, quá điên rồ, nên người ta gào rú át đi.


    Về tập trận, còn một rổ cuộc tập trận lớn nữa sẽ diễn ra cho đến mùa hè sang năm, cuộc tập trận lần này là thông thường mặc dù quy mô thì không thông thường, trên khu vực trường bắn. Đây là kế hoạch nhồi sọ đồng thời tìm cách mở ngan hàng rửa tiền mới khi mà các ngân hàng Iraq, Afgan và Okinawa đang bị đóng cửa gần hết.

    Mình đã nói rồi, bắn vào cái mỏ uran chưa đào là việc trái lý nghịch đạo, nhưng đang chết đói, khối chó lợn ủng hộ.

    Mình cũng nói rồi, cái chủ nghĩa chó dại Bush đẻ ra để lại nhiều hậu quả cho nước Mèo Hoang, chi tiền tập trận liên miên, nhưng các bạn xem đấy, có hàng núi chó lợn liệt não tung hô rằng chúng ta lại viễn chinh. Quân đoàn chó điên này không còn gì say mãu hơn là viễn chinh, viễn chinh liên miên và chạy tụt dép liên miên, có thế mới bán được xe tăng bị đạn 25mm bắn thủng.

    Xem cái này để nhỡ cảnh bên ta, Mèo tầu nó xua chó điên ra cò cưa kéo xẻ vùng nước sâu Đông Biển Đông, nếu như cái Deepwater Horizon mà không được ông trời đốt cháy, thì chuyện này còn bùng to. Bên NTT cũng thế, nó lại cõng Mèo Tầu vào làm bẫy cò ke, cũng may là có thằng BTT nó cứng cáp. Ta thì không có thằng BTT nào đỡ đòn cho đâu, cái Deepwater Horizon cũng không thể cháy mãi được.




    Gì thì gì, BTT phải xếp hàng sau Cu Ba trong việc bình thường hoá quan hệ, vì người Mỹ không thể lo cho an ninh của giặc Ô Qua Nhật Bản hay Cuốc Xẻng trước khi lo cho an ninh của mình. Việc bình thường hoá với Cu Ba là việc phải làm, nhưng chỉ đến nhiệm kỳ 2, Obama mới không còn gì để sợ và dám làm, vì xung quanh việc này rất nhiều chó điên, vậy nên, mọi chiện quanh BTT vẫn lùm xoè như thế, còn dài, 4-5 năm năm nữa.

    Nhưng, BTT như ta năm 1987, à quên, cỡ như 1989, đại đa số dân Nam Cực đều đã nếm, và đã nhìn thấy cái giá đắng mà chó lợn sẽ gặp, tức là, BTT như ta năm 1987, kinh tế phát triển cực nhanh vì xuất phát từ con số rất thấp, và địch quân 2 đầu sẽ nhục nhã ra toà hoặc đình chiến rút lui. Việc đầu tư một nhà máy điện hạt nhân ở đây, thì chưa cần 100 năm sau như tuổi thọ, chiỏ cần 20 năm sau như chúng ta bi h, bán đất ven nhà máy làm ki ốt đã vớ bẫm.

    Trong suốt 4-5 năm sắp tới, bác Kim Con hay Kim CHáu còn phải làm nhiều việc lắm, riêng điếu đóm cái xác phàm Lý Nổ bị quăng trên núi trên lầu xuống trong tiếng gào rú, đã là cả một đại sự rồi, dẫu sao thì Bác Lý Bác Kim đều là đồng nghiệp, điếu đóm không thể thiếu sót được.
  3. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể lại nổ văng nước bọt mà chả làm gì :)) về chuẩn bị tụt quần áo cho a Mẽo xem hàng đê, nổ mà kô làm thì kô ai nghe đâu, nhục lắm XXX ah
  4. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc lại tập trận trên biển

    [​IMG]
    Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần tra dọc biên giới với Triều Tiên hôm qua. Ảnh: Korea Times. Quân đội Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận hải quân ở phía đông bán đảo, trong lúc căng thẳng với Triều Tiên vẫn duy trì ở mức cao.

    Tập trận diễn ra từ hôm nay đến thứ bảy. Trước đó vào hôm thứ hai, Hàn Quốc tiến hành bắn thử đạn thật trên hòn đảo Yeonpyeong ở tây bán đảo, nơi hứng chịu cuộc pháo kích của Triều Tiên cuối tháng trước.
    Quân đội Hàn Quốc vẫn trong tình trạng báo động cao kể từ sau sự kiện đó đến nay, trong lúc hai nước trao đi đổi lại cho nhau những lời đe dọa dữ dội.
    Diễn tập hải quân hôm nay có sự tham gia của 6 tàu chiến và trực thăng.
    Theo kế hoạch một cuộc tập trận trên bộ bắn đạn thật rầm rộ sẽ diễn ra ngày mai, với sự tham gia của cả xe tăng và máy bay gần biên giới trên bộ với Triều Tiên.
    Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập trên không và trên bộ ngày mai sẽ diễn ra tại Pocheon, cách biên giới khoảng 20 km. Khoảng 800 binh sĩ và pháo tự hành K-9 cũng sẽ tham gia hoạt động này.
    Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố luôn sẵn sàng trực chiến và sẽ ra đòn mạnh tay trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên.
    "Chúng ta sẽ nỗ lực hết sức để tạo lực lượng vũ trang vững mạnh, có thể đảm bảo thắng lợi trước mọi kẻ thù và sẵn sàng trước sự khiêu khích của Triều Tiên", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin cho hay.
    Các hoạt động liên tiếp này của Hàn Quốc diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa hai nước lên cao sau khi Triều Tiên pháo kích hòn đảo Yeonpyeong làm 4 người thiệt mạng, trong đó có hai dân thường.



    Nguồn: Vnexpress.net


    Nó lại bum bủm tiếp này, XXX vào đỡ hộ bố con anh Kim đê :))
  5. aramis_

    aramis_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nhắn con bện tâm thần Fuk cái. Đây là bích Lưỡng Hàn bụp nhau. Thế nên đừng có tranh thủ ọe ra cái đống hột nhưn ở đây. Trình fò viết không thằng nào nó thèm đọc ở bích kia nên đi khắp nơi rải độc hả Fuk?:))
  6. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    Mõ ơi mõ ơi mõ ơi, thành quả thu thập rác chơi đẹp của mõ này.




    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))


    lại nhai lại.

    Mình cho hỏi các bạn nha, mình táng các bạn một binh giữa mõm, rơi đủ ngô trầu. Các bạn xoay sở 1 tháng kém 2 ngày mới có cách ứng xử. Ứng xử là quay toàn bộ về nhà đập nhà tưng bừng, rồi chỉ bảo vợ con: tao đập có khoẻ không.
    Thế là ra :)):))


    Dạ thưa, sau khi hai ngân hàng lớn nhất quả đất là Afghan, Iraq đã đóng cửa phần lớn, ngân hàng Okinawa tồn tại mong manh, thì ngân hàng Hàn Quốc phải nai lưng ra tập trận thôi.

    Lực lượng ở nước ngoài, gồm viễn chinh và căn cứ nước ngoài là các ngân hàng rửa tiền tốt nhất quả đất. Doanh số Iraq trong 3 tháng đầu tiên 2003 đã là 700 tỷ. Đây là căn bệnh thâm căn cố đế của nhà Mèo Hoang, bãi rác di cư của nấm độc từ thời trung cổ bên Âu, từ cái thời người ta còn dùng binh chủng Giáp Kỵ, cái này thì hỏi SSX để chàng đác ta nhăng ấy post link cho.

    Bạn bá tước thất tình à, bạn có thể đọc Mcnamara để nghe ông ấy kể về những chuyến tầu ma trong VN, những chuyến tầu ảo cõng tiền tươi thóc thật. Đến chiến tranh Iraq, khi tinh thần dũng cảm của quân đội Hoa Kỳ chạy tụt dép khắp mọi nơi trước du kích, co cụm về các căn cứ, thì tinh thần dũng cảm của các nhà tài chính lại đươc để hiện trình độ Tề Thien Đại Thánh hô biến. Giữa thời đại vẹ tinh mà có cả căn cứ ma toàn cát trắng.

    Vì vậy, trước vụ pháo kích 23-11-2010, đã lên chương trình cả chục vụ diễn tập có bắn đạn thật đến sang năm, tha hồ bắn. Nhưng miến là chỉ bắn về đập nhà cửa vợ con, đừng bắn vào khu phi quân sự. Trước 23-11, còn đủ dũng cảm bắn vào đấy ngàn viên, lãnh đủ cái vụ đó. Đến nay quay lưng lại đập nhà bằng tiếng pháo không đầu đạn, còn tự sướng nỗi gì. Đến cái loa dựng sẵn còn không dám bật, chiã pháo về nhà tẩn vợ con, vinh quang nhể.

    Trước khi BTT nện vỡ mõm, còn bắn được cả ngàn viên vào đó, sau khi rơi đủ ngô trầu, thì thế này này:
    "Hàn Quốc đã bắn nhầm một quả đạn pháo về bên phía nam của Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều vào chiều chủ nhật 28/11, song đã nhanh chóng gửi thông báo tới Triều Tiên rằng vụ bắn pháo là do nhầm lẫn." CHỉ có 1 quả thôi đấy, đã phải xin lỗi cấp quốc gia đấy.

    còn tự sướng nỗi gì. Sao không chĩa pháo sang bắc đi.





    Tồn tại nhiều câu hỏi rồi, lại hỏi các đồng chí Tân Thức Hồng Vệ Binh thêm câu nữa:

    Sau 23 tháng 11 năm 2010, tức sau khi bị táng vỡ mõm rơi đủ ngô trầu, NTT và Mèo Hoang ủn đít có dám bắn thêm một phát nào vào khu phi quân sự rồi cười nữa không.

    Bắn cả ngàn viên rồi cười ha hả, chuyển sang bắn 1 vien phải xin lỗi rối rít, thế là oai ở điểm nào, có phải tự sướng không ?

    trả lời đi, hiểu đi, rồi sang đấy bớt run mà bắn thêm một viên đi hãy oai. Mấy hôm nay, tớ thương các Tân Thức Hồng Vệ Binh quá, nên mới lịch thiệp thế này đấy bá tước lấy nhầm **** à. Ngu si đần lợn đi lấy nhầm con ****, đã không khôn ra, lại chó điên tự huỷ hoại tấm thân, rồi lại bị nó chơi cho phát nữa, tàn đời để lại đứa con hoang. a mít thật đúng là con vi trùng ỉa chảy.
  7. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    :)) Ối giời ơi vãi hàng cái đầu óc của XXX, kô hiểu thế nào là tập trận ah??? ở đâu thì được phép tập trận??? không hiểu thế nào là khu phi quân sự ah. Đi vác pháo bắn sang lãnh thổ nước khác, bắn chìm tàu người ta thì bảo là tập trận được sao :)) chết mất. Thế nào là hành động khiêu khích, gây hấn??? Hoá ra mấy cái cuộc chiến Iraq, Afg cũng là Mỹ nó tập trận :))
    Thằng nào ngấm ngầm tấn công vào lãnh thổ nước khác, thằng nào đàng hoàng thông báo kế hoạch tập trận tại lãnh thổ nước mình??? thằng nào trách nhiệm khi thông báo vụ đạn lạc??? Thằng nào đề xuất đường dây nóng để kiềm chế xung đột xảy ra??? Ai đang viện trợ cứu đói cho ai??? Nghe cũng đủ biết thằng nào muốn hoà bình và cư xử có trách nhiệm với an ninh bán đảo TT, thằng nào chỉ thích gây sự vòi viện trợ.

    Càng nói càng thấy cái sự thông minh của chủng tộc thượng đẳng phát xít con lai
  8. hanahan

    hanahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  9. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Người Việt và căng thẳng tại Triều Tiên


    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2010/12/19/101219134621_pembelot_korea_utara_di_seoul_226x170_reuters_nocre***.jpgQuân đội Nam Hàn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.


    Sau những ngày lo lắng khi Bắc Hàn bắn đạn pháo vào đảo Yeonpyeong, đa số người nước ngoài, trong đó có người Việt, vẫn duy trì cuộc sống thường ngày tại Hàn Quốc.
    Anh Nguyễn Đình Quân, tiến sĩ, giảng viên thực tập tại đại học Kyung Hee cho BBC Việt Ngữ biết, trong cuộc phỏng vấn ngày 22/12.
    Mấy ngày qua căng thẳng giữa hai miền Nam và Bắc Hàn như bị đẩy lên cao trước cuộc thao diễn đạn thật của Nam Hàn.
    Thứ Năm (23/12) Nam Hàn sẽ thực hiện thao diễn quân sự quy mô lớn, với chiến đấu cơ và pháo phòng không bắn đạn thật.
    Máy bay tiêm kích, nhiều khẩu đội pháo cùng 800 binh lính tham dự tập trận. Không quân và hải quân Nam Hàn sẽ nhắm đến các miêu tiêu giả, trong cuộc biểu dương sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay.
    Căng thẳng như dâng cao mỗi ngày tại bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bắc Hàn nã pháo vào đảo Yeonpyeong hồi tháng trước, giết chết bốn người.
    Bắc Hàn từng đe dọa trả đũa Nam Hàn nếu miền Nam diễn tập quân sự bằng đạn thật. Tuy vậy nguy giao chiến giữa hai miền chưa xảy ra, ít nhất trong mấy ngày qua.
    Thản nhiên
    Theo tiến sĩ, giảng viên thực tập tại đại học Kyung Hee Nguyễn Đình Quân, giáo viên và sinh viên ít nói chuyện đến điểm nóng vùng biên giới.
    Giới doanh nhân, một số người lớn tuổi khá quan tâm tới tình hình. Đặc biệt nó liên quan tới chứng khoán, giá thu đổi ngoại tệ
    Nguyễn Đình Quân


    “Tại môi trường đại học, sinh viên hoặc giáo sư rất ít nói chuyện về chính trị. Hay nói đến cuộc xung đột giữa Nam và Bắc Hàn.
    “Họ không tỏ ra lo lắng lắm.”
    Tuy vậy, một số người khác tỏ ra quan tâm.
    “Giới doanh nhân hoặc một số người lớn tuổi khá quan tâm tới tình hình. Đặc biệt nó liên quan tới chứng khoán hoặc giá thu đổi ngoại tệ tại đây,” anh Quân nói.
    Seoul chỉ cách biên giới miền Bắc 120 cây số, tên lửa từ Bắc Hàn hoàn toàn có thể nhắm tới mục tiêu tại thủ đô Hàn Quốc. Người Seoul, theo anh Quân vẫn rất bình tĩnh, cuộc sống vẫn thản nhiên trôi qua, không có dấu hiệu lo ngại.
    “Tháng trước khi Bắc Hàn bắn đạn pháo vào đảo Yeonpyeong, người dân có hoảng hốt một chút. Gần đây thì cuộc sống bình thường trở lại, người ta không đặt kế hoạch phải chạy loạn hay dời nhà xuống các tỉnh miền Nam. Không có chuyện ấy.
    “Họ xem đó là chuyện bình thường. Thậm chí tôi còn thấy dân tình ít hoảng hốt hơn cả giai đoạn Bắc Hàn thử bom hạt nhân.”
    Tình trạng đối đầu chỉ tác động phần nào đến kinh doanh tại Nam Hàn. Điều làm cho người dân quan tâm nhiều, theo anh Quân, giá đôla tăng, nhất là sau vụ pháo kích.
    “Ảnh hưởng rõ nhất là giá ngoại tệ. Chẳng hạn hôm Bắc Hàn bắn pháo vào đảo Yeonpyeong, buổi sáng giá đôla Mỹ là 1130 won. Buổi chiều tăng thành 1160 won.
    "Tăng mấy phần trăm trong vòng mấy tiếng đồng hồ.
    “Người Việt Nam và người nước ngoài ở Seoul cảm thấy lo lắng không biết có nên mua thêm đôla, hoặc euro để tích trữ.
    “Người Hàn tôi thấy họ chỉ quan tâm thôi chứ không có động thái gì ứng phó cả.”
    Thái độ của người Hàn, theo giảng viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ Nguyễn Đình Quân, là ngửng cao đầu trước khó khăn.
    “Nếu có chiến tranh họ phải làm gì đây? Bỏ nhà cửa ra đi, bỏ công ăn việc làm? Không bao giờ họ nghĩ đến chuyện đó. Đối với người nước ngoài, trong đó có người Việt mình thì khác. Trong khoảng thời gian đó có hoảng hốt thật.”
    Nguồn bbc


    Dân NH bình tĩnh thật chứ kô như a BH loạn lên tích trữ CNY làm nội tệ mất giá. Dân mình nên học dân NH bớt tích trữ USD cho tiền đồng đỡ mất giá.=D>=D>=D>
  10. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Mình không hiểu các bạn cứ nói những vấn đề tận đâu đâu ý mà có 2 điều chả ai nói đến.
    1. Tại sao thằng Nam Hàn nó cứ phải vác tập trận ra biên giới làm gì?
    2. Từ đầu năm đến giờ nó tập trận phải cả chục cuộc rồi mà vẫn chưa chán à?
    Bác nào trình cao làm ơn giải thích dùm cái.
    Thằng NH cứ thích chửi thằng BH là đói làm chí phèo đi khiêu khích, nhưng ở đây mình thấy nó là thằng khiêu khích đấy chứ. Việc mang súng vác gươm trước cửa nhà thằng khác rồi bắn đùng đoàng trước cửa nhà nó, rõ ràng là khiêu khích và dằn mặt nhau chẳng cái gì biện hộ được. Tên bay đạn lạc vào nhà nó bị nó tẩn cho 1 phát rồi lại bù lu bù loa. Riêng cái này NH sai lè.
    Không lẽ NH thực sự muốn đánh nhau.

    Tập trận là rất tốn tiền, tập trận bắn đạn thật lại càng tốn, vậy mà bọn NH này nó tập liên miên, thừa tiền à. Rồi sang năm lại giải trình trước QH là năm rồi tốn tiền tập trận quá nên kinh tế lại suy thoái. Theo mình hiểu tư bản nó không làm cái gì không có lý do cả, chẳng lẽ nó muốn kích cầu qua chiến tranh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này