1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 17/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    =)) bạn ko cần phải dùng nick giả để tung hứng đâu =)) dù sao cũng thak đã góp ý [r32)]
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Chào các bạn diễn,mình đi ngủ đây.Ngủ sớm đi,ko cần phải cố đâu.[-X
    Thêm huyền thoại quân sự nữa đây:
    Huyền thoại WWI :Sopwith Camel
    [​IMG]
    arrow3 thích bài này.
  3. vtc1

    vtc1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2010
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1
    Ai là nick ai vậy ?
    Chuyện war không nói trước còn so toàn so trên giấy có bao giờ đụng thực tế đâu
  4. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1



    Captain Gerald R. Cossey Hồi ức 1969





    Bình thường, tiểu đoàn Pháo Binh cơ động Hoa Kỳ đưa hai khẩu đại bác 175 ly cùng với đồ tiếp vận lên khu vực Ben Het bắn phá, ngăn chặn những nơi địch di chuyển trên đường mòn HCM, hoặc những nơi tình nghi có đơn vị cấp lớn của địch trong vùng tam biên. Lý do LLĐB/HK thiết lập trại Ben Het vì căn cứ chỉ cách biên giới Việt-Miên-Lào mười ba cây số.

    Cách tiền đồn biên phòng Ben Het mười hai cây số về hướng tây nam là ngọn đồi 875 (Hamburger Hill) mà trước đó, lữ đoàn 173 Nhẩy Dù Hoa Kỳ được sư đoàn 4 Bộ Binh (cũng của Hoa Kỳ) trợ lực, đánh một trận đẫm máu với quân đội Bắc Việt trong tháng Mười Một năm 1967. Trận đánh lớn này cũng làm tiêu hao phần nào sức tấn công của địch trên vùng cao nguyên trong kỳ Tết Mậu Thân 1968.


    Diễn tiến trận đánh chiến xa:
    Chập tối ngày 3 tháng Ba năm 1969, chiến xa và bộ binh Bắc Việt mở trận tấn công vào trại LLĐB Ben Het. Tiền đồn này được xây dựng trong vùng rừng núi, trên vùng cao nguyên miền nam Việt Nam nhằm theo dõi các sự chuyển quân của địch trên hệ thống đường mòn HCH trong vùng tam biên (Việt, Miên, Lào).[​IMG]
    Lực lượng tấn công của địch thuộc Mặt Trận B3 (vùng cao nguyên), đã chuẩn bị trận đánh từ tuần lễ trước bằng cách pháo kích vào các nơi đóng quân của đơn vị bạn trong khu vực Dak To, Ben Het. Ngoài ra còn nhiều trận tấn công khác trên khắp miền nam Việt Nam trong mùa Xuân từ cuối tháng Hai năm 1969, đã ngầm yểm trợ một cách gián tiếp cho địch quân.
    Khi trận đánh bắt đầu, quân đội Hoa Kỳ đưa thêm quân vào vùng tam biên đại đội (chi đội) B, tiểu đoàn (chi đoàn) 1, lữ đoàn (thiết đoàn) 69 Kỵ Binh. Đại đội Thiết Giáp này dưới quyền chỉ huy của Đại Úy John Stovall, đóng quân gần phi đạo ở Dak To và đặt dưới quyền điều động của lữ đoàn 2, sư đoàn 4 Bộ Binh Hoa Kỳ. Đơn vị chiến xa được lệnh tăng cường phòng thủ trại Lực Lượng Đặc Biệt Ben Het và nằm giữ an ninh đường 512, trục lộ quan trọng, duy nhất nối liền tiền đồn biên phòng đến Dak To.
    Lực lượng bạn trong căn cứ biên phòng Ben Het có ba đại đội Dân Sự Chiến Đấu do một toán A LLĐB Hoa Kỳ làm cố vấn (A-244). Ngoài ra còn có thêm một pháo đội đại bác 175 ly, hai khẩu 40 ly “Duster”. Đại đội chiến xa, đưa một trung đội chiến xa lên phòng thủ ngọn đồi nơi hướng tây căn cứ Ben Het, phần còn lại rải ra nằm giữ những vị trí chiến lược, chiếc cầu trên đường 512 và làm thành phần trừ bị ở Dak To.
    Kể từ lúc vào vùng hành quân ngày 25 tháng Hai, đơn vị Thiết Giáp bị địch pháo kích quấy rối thường xuyên, từ những khẩu đại bác che dấu trong khu vực và bên kia biên giới, trên đất Miên. Binh sĩ thiết giáp Hoa Kỳ ít khi đi xa khỏi chiến xa của họ vài thước. Họ bận rộn tránh mảnh đạn pháo kích và trả đũa những lần bị địch bắn sẻ bằng đại liên, và đại bác 90 ly trên pháo tháp chiến xa.
  5. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    ^ nguồn ba que, duy nhất, không dẫn chứng. Đáng xếp vào sọt rác =))
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tăng xịn gặp tăng lội nước vỏ vốn chỉ thiết kế để chịu đạn 14,5 mm mà chỉ hoà.

    Thế mà gặp tăng T 54 thì..lại gọi máy bay thôi, nhể[:P]

    Tởm định câu view, té ra nhai phải bã, lại ôm hận dồi:))
  7. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))



    Một là lại PT-76. PT-76 là xe tăng lội nước, giáp của nó đạn 23mm, 30mm liên thanh bắn thủng tưng bừng, nhiều điểm 14,3mm bắn thủng. Hai là phát minh ra BMP-40 =))=))=))=))=)) xứn danh giải nobel, hóa ra dân sa mạc có học vấn cao nhể. Xe thiết giáp chở quân đầu tiên là BTR-50 (BTR=APC, chở quân nhưng kém chiến đấu). Mình chưa thấy nói đến BTR-40 tham chiến, vì đây là xe tring sát và đổ bộ đường không. Hay là hồi đó nhảy dù nhể

    BTR-50 đây, đại pháo này đấu với vua chiến trường 175mm =))=))=))=))=))=))=))
    Bảo các lão sa mạc gì đi học thêm đi
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/BTR-50-latrun-1-2.jpg

    BTR-40, quá khủng, vua chiên trường đấu với xe này
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/BTR-40-latrun-2.jpg















    :)):)):)):)):)):))Trung đoàn tăng 202 có tham dự chiến dịch, trong 1 trận, đơn vị (ko nhớ C hay D) tấn công, chiến thuật không hợp lý, đội hình hàng 1 bị phục kích (tăng địch) bị thiệt hại (không nhớ nốt cả ngày tháng, để tôi xem lại), không nói rõ thiệt hại bao nhiêu.
    DỊp đầu năm 1973 (thời điểm hiệp định có hiệu lực) xảy ra trận đánh dữ dội giữa lữ đoàn đặc nhiệm của nguỵ (trên 100 xe tăng + thiết giáp) tấn công vào Cửa Việt, ở đây có trung đoàn tăng 202 cùng các đơn vị bộ binh (E101...), xảy ra nhiều trận tăng vs tăng
    .

    Tiếp đây, toàn bộ số xe nống ra cửa việt không còn chiếc nào về.
    Đây là trận đánh có 2 điểm lịch sử, một là, Đại Tướng phải phát cáu ra lệnh đánh, hai là lần đầu tiên đạn tự hành diệt tăng xuất hiện, sai đó là Xinai . CŨng cần nói thêm rằng, chiến tranh Do-Ả 1973 thì 2 bên bình hòa về đất, Ai Cập lấy Xinai của Do, Do lấy Goland của Ả, xem ra Xinai hơen vì Do mất toàn bộ dính líu đến kênh đào. Về tăng thì Do thảm thê.

    Lúc này, nội bộ bộ tổng tham mưu có phân hóa, dấu tội và tranh công. Ban đầu chiến dịch chỉ nhằm phá tan hàng rào Mc Namara, toàn thắng dễ dàng. NHưng nhiều kẻ hám công đã đánh sâu hơn và thiệt hại tăng vì chiến tranh đường phố ở An Lộc (18 xe bị bắn hogr, bỏ lại ko kéo về được vài chiếc). Lợi dụng lỗ hổng lực lượng sau An Lộc, địch phản công, khi mất Cửa Việt, nhiều tư lệnh chiến trường không biết tin này, đứng trước mất thành quả chiến dịch vì thời điểm hiệp định có hiệu lực sắp đến, Đại Tướng trực tiếp ra lệnh. 1 chiếc T bị bỏ lại ở chiến dịch này.

    Sau khi nhận lệnh chiếm lại Cửa Việt, VC hành động đúng đắn và chóng vánh, ngu.y mất sạch xe tăng và thiết giáp, lại nối tiếp truyền thống cứ trông thấy t là m mở cửa chạy.


  8. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    mà loại đó thuộc loại tank hạng nhẹ như lông hồng mới đau nữa chớ =)) tội nghiệp thằng tởm =)) mà thực sự hàng Mỹ Ixarel toàn phải nhọc nhằn đấu với hàng Liên Xô thập niên 60-70 , các bạn như tỡm hay cung tên nỏ thần gì đấy lại càng có nguồn rác để mà bới lên :-bd
  9. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vì sao xe tăng-thiết giáp Nga bị huỷ diệt trong cuộc chiến ở Chechnya


    Trong cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất, quân đội Nga chịu tổn thất rất lớn về tăng-thiết giáp vì chiến thuật sáng tạo thông minh của đối phương kém hơn hàng nghìn lần , vì những sai lầm ngu ngốc của chính họ và cả vì những nhược điểm của xe tăng-thiết giáp Nga.


    [​IMG]
    Xe tăng Nga bị tiêu diệt
    Tháng 12.1994, quân đội Nga tiến vào cộng hoà Chechnya và mưu toan xâm chiếm Grozny, thủ đô nước cộng hoà Chechnya, trong hành tiến. Sau thất bại thảm hại của đợt tiến công đầu tiên, quân đội Nga đã phải mất hơn 3 tháng để đánh chiếm từng ngôi nhà một. Những người lính nghĩa vụ Nga mất tinh thần đã chịu tổn thất lớn bởi lực lượng vũ trang ly khai Chechnya, còn chiến tranh thì tiếp diễn đến tận hôm nay.

    Trong tháng xung đột vũ trang đầu tiên, quân đội Nga đã loại bỏ 335 đơn vị tăng thiết giáp với tư cách tổn thất chiến đấu không thể phục hồi. Con số đó chiếm 10,23% lực lượng tăng-thiết giáp tham gia vào chiến dịch. Một số xe trong số đó được đưa về trường thử ở Kubinka để nghiên cứu.

    Trung tướng A. Galkin, Cục trưởng Tăng-thiết giáp, ngày 20.2.1995 đã tổ chức hội nghị về kết quả nghiên cứu với sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Kết quả của hội nghị là việc Bộ Quốc phòng Nga ngừng mua tiếp xe tăng lắp động cơ turbine khí.
    Tháng 12.1994, quân đội Nga tiến vào cộng hoà Chechnya và mưu toan chiếm Grozny, thủ đô Chechnya, trong hành tiến. Sau thất bại của đợt tiến công đầu tiên, quân đội Nga đã phải mất 2 tháng để đánh chiếm từng ngôi nhà một. Những người lính nghĩa vụ Nga mất tinh thần đã chịu tổn thất lớn bởi lực lượng vũ trang ly khai Chechnya, còn chiến tranh thì tiếp diễn đến tận hôm nay.



    Còn Tiếp
  10. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Xin lỗi đi. 1994 mất 62 xe tăng, trong đó chỉ có một chiếc T-80 (hay T-72) trang bị đủ bị bắn cháy khi trung quá nhiều đạn, tan ERA. Phân lớn xe mất là các phiên bản T-54, T-62 đã quá cổ. Và dĩ nhiên không có xe nào bị đạn 20m mm bắn nổ động cơ. Điểu này là do quân Nga quá chủ quan. Đến 1999 cũng vẫn có xe mất, có cả T-80, nhưng kết quả tốt.

    Còn có cần so sánh với loại xe tăng bị đạn 20mm bắn nổ động cơ ko nhể

    http://www.usatoday.com/news/world/iraq/2005-03-29-abrams-tank-a_x.htm
    In the all-out battles of the 1991 Gulf War, only 18 Abrams tanks were lost and no soldiers in them killed. But since the March 2003 invasion of Iraq, with tanks in daily combat against the unexpectedly fierce insurgency, the Army says 80 of the 69-ton behemoths have been damaged so badly they had to be shipped back to the United States. (Related graphic: Upgrading the Abrams tank)
    At least five soldiers have been killed inside the tanks when they hit roadside bombs, according to figures from the Army's Armor Center at Fort Knox, Ky. At least 10 more have died while riding partially exposed from open hatches. (Related story: Tanks adapted for urban fights they once avoided)
    The casualties are the lowest in any Army vehicles, despite how often the Abrams is targeted — about 70% of the more than 1,100 tanks used in Iraq have been struck by enemy fire, mostly with minor damage.


    Và đây
    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/04/AR2006120401347.html
    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/12/04/AR2006120401347.html
    Field upon field of more than 1,000 battered M1 tanks, howitzers and other armored vehicles sit amid weeds here at the 15,000-acre Anniston Army Depot



    =========

    Trận này VC không biết là địch mất sạch xe tăng. CHuyện AT-3 tham chiến ở đây là bịa đặt
    http://ttvnol.com/post_thanks.php?d...4132-a246fa89f750b1fcc45ae042bf791d23cdd12033


    Nói thêm về Tăng-gô Xi-ty
    http://www1.laodong.com.vn/pls/bld/folder$.view_item_detail(131714)



    Đoạn dưới đây là sai. Sau này, các sa mạc già thú nhận, ko còn xe nào về.
    http://vn.360plus.yahoo.com/dreamcometrue200183/article?mid=23&fid=-1


    Mỹ ****** biết không đủ sức tiến công Đông Hà như mục tiêu đã dự định, nên chúng sử dụng 3 tiểu đòan 4/147, 8/258, 9/369 thuộc sư đòan thủy quân lục chiến, tiến theo tỉnh lộ 560 liên tục mở các cuộc hành quân mang tên "Sóng thần" với mục tiêu chiếm cảng Cửa Việt. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12/1972 chúng đã không đến được mục tiêu mà bị ta đánh chặn lại cách Cửa Việt hơn 5 km.
    Bảy giờ sáng ngày 27/1/1973, trước khi Hiệp định Pari được ký kết Mỹ ****** âm mưu chiếm lại cảng Cửa Việt. Chúng tập trung lực lượng do đích thân tên đại tá Nguyễn Thành Trí, Phó Tư lệnh sư đòan thủy quân lục chiến ****** chỉ huy, gồm: Tiểu đòan 2/258 và 4/147 của thủy quân lục chiến, tăng cường 1 đại đội của tiểu đoàn 5/258 và tiểu đoàn 3/369 thuỷ quân lục chiến, thực hiện cuộc hành quân Tăng - gô với nhiệm vụ tấn công lấn chiếm cảng Cửa Việt mà vào giờ ngừng bắn đã nằm sâu trong vùng kiểm soát của ta.
    Để yểm trợ cho lực lượng bộ binh tiến công Cửa Việt, Mỹ ****** đã điều động thiết đoàn 20 xe tăng, thiết đoàn 17 và 18 xe bọc thép, 3 tiểu đòan pháo binh của Sư đòan thuỷ quân lục chiến cùng với pháo của hạm đội 7 Mỹ, tham gia trận đánh.
    Lợi dụng lúc thuỷ triều xuống và mưa phùn gió Bấc, sóng biển ầm ào, Mỹ ****** đã bắn 10 vạn quả đạn pháo dọn đường và thúc quân tiến về Cửa Việt. Cảnh giác và mưu trí, các lực lượng vũ trang bảo vệ Cửa Việt đã giáng trả quyết liệt quân địch ngay trên đường tiến quân, gây cho chúng nhiều tổn thất.
    Chiều 30-1-1973 địch đã ở gần ngoại vi cảng Cửa Việt. Sáng 31-1-1972, ta đã tung ra trận phản kích quyết định với đội hình tiến công: Trung đoàn 48 sư 320 chặn đầu; Trung đoàn 64 sư 320 khóa đuôi; Trung đoàn 101 sư 325 tiến công thẳng vào đội hình địch.
    Quân ta có xe tăng yểm trợ và pháo mặt đất ở Gio Hà- Gio Mỹ phối hợp nhanh chóng đè bẹp sức đề kháng của địch. Bị bao vây tiến công từ 3 phía, toàn bộ lực lượng địch thám gia cuộc lấn chiếm cảng Cửa Việt đã mở đường máu tháo chạy, nhưng không thoát. Đến trưa 31-1-1972, mặt trận Cửa Việt mới im tiếng súng khi lệnh ngừng bắn đã trôi qua bốn ngày.
    Kết thúc trận Cửa Việt, ta tiêu diệt gần hết lực lượng tham gia cuộc hành quân “Tăng gô” gồm hơn 3000 tên. Địch thú nhận 2/3 xe tăng, xe thiết giáp tham chiến bị tiêu diệt ( Ta bắt sống 13 xe tăng, và xe thiết giáp sau ta này trưng bày tại chợ Cầu - Gio Linh để nhân dân thấy được chiến công vang dội ở Cửa Việt).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này