1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nước nào gọt táo từ trong ra ngoài như VN ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi jalanda.ngongan, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bạn dùng từ khoá Ohaguro hoặc お歯黒 là thấy hình ngay. Còn dùng thuốc dạng gì thì không biết. Nhưng hình như người Nhật họ chỉ nhuộm tạm thời thôi không nhuộm vĩnh viễn.

    Còn thói quen quay dép ra ngoài của người Nhật khi đi khuân đồ đạc mới thấy thật là tiện. Khuân ra là mang ngay không phải xoay người vướng víu. Có lẽ do người Nhật toàn là dân lao động, còn dân ta toàn quý tộc [:P]
  2. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Gọt ngược vào trong an toàn hơn cho người gọt lẫn người bên cạnh vì tốc độ gọt rất chậm chứ khó có thể gọt nhanh như gọt hướng ra ngoài theo kiểu VN. Mà gọt hướng vào trong thì hình như cũng gọt dầy hơn gọt hướng ra ngoài. Tớ với ông chồng tớ mà cùng gọt thì ông ấy chắc chỉ bằng 1/2 tốc độ gọt của tớ là cùng. Ông ấy gọt táo hướng vào trong và xoay tròn.
  3. Gobycyclo

    Gobycyclo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tớ gọt xuôi và nếu thi với bạn có khi tốc độ chỉ = 1/4
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, tớ thường ăn cả vỏ luôn, không gọt trừ khi ở VN.
  5. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Hic.Ăn sáng xong mới đánh răng thật sao? Vậy bọn phương tây thì sao nhỉ?
  6. do.not.ask.why

    do.not.ask.why Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    1. Nhật để dép quay ra ngoài là để dễ thoát thân nếu động đất.
    2. Đòn gánh để cật quay xuống dưới là kiểu VN. Rất dốt. Chứng tỏ các cụ nhà mình không giỏi khoa học tự nhiên. Đòn gánh phần tiếp vào vai chịu momen âm. Vì thế, vị trí đấy phải đặt cật lên trên mới hợp khoa học vì phần chịu lực kéo chính của đòn gánh chính là phần cật tre, đóng vai trò như cốt thép trong btct.
    Bác nào biết cái này thì về phổ biến lại cho các cụ ở quê :D
  7. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Động đất chạy mà cũng mang dép sao?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chính vì cái cật tre nó nằm dưới nên cái đòn gánh của ta mới có độ biến dạng lớn. Độ biến dạng đó là cần thiết vì nó sẽ làm giảm bớt tải trọng. Người Nhật không làm thế được vì tre của họ xấu hơn tre ta.
  8. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    bác có nhìn thấy 1 em gái 18 xinh tươi gánh nước chưa?
    2 thùng nước to nặng 2 đầu gánh
    để đòn gánh như thế và em nó đi nhún nhún nhịp nhàng
    ở đây ông bà ta khôn chứ ko dốt đâu [-X[-X[-X
    đòn gánh nó cần độ dẻo và đàn hồi chứ ko phải cần chức năng như bê tông cốt thép :-w:-w:-w
  9. tooler

    tooler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    =D>
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bác Lee giỏi ghê! :-*
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình có cô bạn người Nhật, đúng là cô ta không bao giờ đánh răng trước khi ăn sáng. Trước giờ mình không dám hỏi vì lý do tế nhị, cứ tưởng mỗi cô ấy như vậy. Giờ mới biết rằng đó là thói quen chung của người Nhật.
    Bọn Tây thì nó cũng như mình, đánh răng xong mới ăn sáng. Chúng nó học mình mà.[:D]

Chia sẻ trang này