1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sco vs nato ai sẽ thống lĩnh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 26/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    NATO đã có đối thủ xứng tầm????

    Tiền thân là Nhóm Thượng Hải 5 (gồm Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ra đời ngày 15/6/2001 sau khi kết nạp thêm một thành viên là Uzbekistan, như một nhóm hợp tác an ninh. Dù chưa đầy 10 tuổi nhưng SCO dường như đã trở thành đối thủ xứng tầm của một NATO 61 tuổi lớn mạnh.

    Sự vươn lên của SCO
    Nhóm Thượng Hải 5 được hình thành theo sáng kiến của Bắc Kinh với nhiệm vụ ban đầu là giải quyết những vấn đề biên giới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Liên Xô cũ. Sau khi kết nạp thêm Uzbekistan và đổi tên thành SCO, tổ chức hợp tác an ninh này có thêm nhiệm vụ mới là chống ma túy, chủ nghĩa ************ và ly khai trong khu vực. Đến năm 2003, SCO còn hoạt động nhằm hỗ trợ và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên. Và dù không công khai nói ra nhưng rõ ràng SCO được thành lập ra nhằm làm đối trọng với Tổ chức Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) của phương Tây. Đó là lý do nhiều người gọi SCO là NATO phương Đông.

    SCO có tiềm lực rất lớn, phạm vi ảnh hưởng hiện nay của SCO đã có 25% dân số thế giới, tổng diện tích các nước thành viên chiếm khoảng 60% lãnh thổ của 2 châu lục Á, Âu. Bởi thế, ngay từ khi mới ra đời, SCO đã được sự quan tâm chú ý của thế giới. Nhiều nước như Ấn Độ, Pakistan, Iran và Mông Cổ đang mong muốn trở thành thành viên của SCO.

    SCO - đối thủ xứng tầm của NATO?
    Các nước thành viên SCO gần đây thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chống ************ chung. Một cuộc tập trận như vậy vừa được khởi động trong ngày hôm nay (9/9). Đây được xem là một phần rất quan trọng trong các hoạt động của tổ chức an ninh này. Nhiều người tự hỏi liệu những cuộc tập trận đó chỉ đơn thuần là nhằm diễn tập chống ************ hay là còn có mục đích nào khác.

    Theo nhiều nhà phân tích, hiện tượng chủ nghĩa ************ đã được nói phóng đại quá nhiều. Hơn 10 năm qua, số người thiệt mạng vì chủ nghĩa ************ không vượt quá con số 7-10 nghìn người trong khi số người chết vì sự bành trướng và xâm lược của Mỹ ở Iraq và Afghanistan cao hơn gấp nhiều lần. Mỹ đã tìm cách thổi phồng mối đe doạ từ chủ nghĩa ************ nhằm biện hộ cho các kế hoạch bành trướng của họ. Chủ nghĩa ************ chỉ đơn thuần là một cái cớ để phát động các cuộc chiến tranh. Vì thế, một số nhà phân tích cho rằng việc cần làm là chống lại những thế lực chính trị dùng chủ nghĩa ************ để đạt được những lợi ích chính trị. Nói như vậy không có nghĩa là không cần phải chống ************ và giảm thiểu các mất mát do những kẻ ************ gây ra.

    Tuy nhiên, rõ ràng các cuộc tập trận của SCO không nhằm mục đích chống ************ mà để ngăn chặn tất các các loại “cách mạng nhung” của Mỹ ở không gian hậu Xô viết giống như những cuộc cách mạng ở Ukraine and Kyrgyzstan. Những cuộc tập trận của SCO hướng tới việc tao điều kiện để các thành viên SCO có thể thiết lập sự ổn định ở không gian hậu Xô-viết nói riêng và khu vực Á-Âu nói chung, ngăn chặn sự bành trướng của Mỹ và phương Tây, cụ thể hơn là NATO, vào khu vực này.

    [​IMG]Một cuộc họp giữa lãnh đạo của các nước thành viên SCO.

    Cuộc cạnh tranh giành sự chi phối địa chính trị ở khu vực hậu Xô viết vốn đã diễn ra mạnh mẽ trong suốt thời gian qua. NATO tăng cường mở rộng về phía đông, áp sát Nga qua ngả Gruzia và Ukraine. Đáp lại, Trung Quốc và Nga cũng không ngừng củng cố sự hợp tác của SCO, tuyên bố muốn xây dựng một thế giới đa cực, không để một mình Mỹ thống trị sân khấu chính trị.

    Như vậy, các cuộc tập trận của SCO là một dấu hiệu khiến phương Tây phải cảm thấy lo ngại.

    Một lý do nữa khiến SCO ngày càng có khả năng trở thành đối trọng của NATO là sự lớn mạnh không ngừng của Nga và Trung Quốc– hai thành viên chính của SCO. Sự giàu có và ảnh hưởng ngày càng tăng lên của hai cường quốc thuộc hai châu lục Á, Âu này khiến Mỹ và phương Tây không thể không cảm thấy bất an. Sự lớn mạnh của SCO sẽ còn tăng lên nữa nếu tổ chức này kết nạp thêm các thành viên là những nước lớn như Ấn Độ, Iran…

    Nhà phân tích chính trị Mỹ Ariel Cohen đã từng cảnh báo SCO đang trở thành một "liên minh quân sự và kinh tế hàng đầu ở khu vực Á-Âu. Vì thế, ông này khuyên Mỹ không nên coi thường SCO. "Nhà Trắng nên tìm cách đối phó, nếu không muốn bị Bắc Kinh và Moscow làm cho bẽ mặt".

    Liệu Nga có gia nhập NATO?
    Đã có lần Mỹ ám chỉ về việc Nga gia nhập NATO. Vậy phản ứng của Nga như thế nào? Moscow đã khẳng định không muốn gia nhập tổ chức an ninh của phương Tây. Mới đây nhất, ngày hôm qua (9/9), Đại sứ Nga tại NATO – ông Dmitry Rogozin cho biết việc họ gia nhập liên minh quân sự NATO chẳng có ích gì và Nga cần phải gìn giữ bản sắc dân tộc.

    Trước đó, tại diễn đàn chính trị Yaroslavl diễn ra ngày hôm qua, ông Igor Yurgens, giám đốc Viện Phát triển đương đại (INSOR), cho rằng Nga cần phải thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược với NATO và có thể gia nhập tổ chức này.

    [​IMG]Đại sứ Nga tại NATO – ông Dmitry Rogozin.

    Ông Rogozin đã trả lời: "Việc tham gia vào một tổ chức quốc tế là sự chuyển giao chủ quyền dân tộc cho tổ chức này. Liệu Nga có cần điều này. Tôi nghi ngờ điều đó," ông Rogozin nói.

    Đại sứ Nga cũng thêm rằng, Nga và NATO cần thiết lập mối quan hệ đối tác thông thường và không cần phải gia nhập tổ chức này để có được mối quan hệ đó.

    Quan hệ giữa NATO và Nga đã từng rơi vào băng giá sau cuộc xung đột ngắn giữa Nga và Gruzia hồi tháng 8 năm 2008 ở khu vực ly khai Nam Ossetia của Gruzia. Quan hệ này đã được cải thiện ít nhiều nhờ sự tiến triển trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

    Nga - Trung tập phương án chống Mỹ?

    Gần 5.000 quân nhân và trên 500 trang thiết bị kỹ thuật hôm qua bắt đầu tập luyện chống ************ trong khuôn khổ cuộc diễn tập Sứ mệnh hòa bình-2010 do các nước của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) tiến hành.


    Tham gia cuộc tập trận lần này có các nước thành viên SCO như Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tagikistan. Uzbekistan dù được mời nhưng không tham dự.


    Interfax đưa tin, cuộc tập trận diễn ra từ 9 đến 25/9 theo ba giai đoạn: thứ nhất là tham vấn tại Alma-Ata, thứ 2 là chuẩn bị chiến dịch chung chống ************ và cuối cùng là tiến hành chiến dịch.

    Tham mưu trưởng quân đội các nước SCO phát lệnh tập trận và cuộc diễn tập đang ở giai đoạn thứ nhất. Các tướng lĩnh đang tham vấn về những nội dung "huy động quân đội trong những tình huống khủng hoảng", trước khi bắt đầu hai giai đoạn sau.

    Để tìm hiểu rõ hơn về cuộc tập trận của SCO, Ria Novosti phỏng vấn Phó giám đốc thứ nhất Học viện các vấn đề địa chính trị Konstantin Sivkov. Ông này cho rằng, các cuộc tập trận của SCO rất quan trọng mà mục đích lớn nhất là ngăn chặn sự tái diễn của “cách mạng nhung” trong không gian hậu Liên Xô, giống như cách mạng Cam ở Ukraine và cách mạng hoa tulip ở Kyrgyzstan trước đó.

    Giải thích rõ hơn, ông Sivkov cho biết, chủ nghĩa ************ đang bị thổi phồng. Trong 10 năm qua, bọn ************ giết hại chưa tới 10.000 người. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh với lý do chống ************ đưa quân vào Iraq, Afghanistan và khiến số người chết cao hơn con số 10.000 rất nhiều lần.

    Nói cách khác, Mỹ đang cường điệu về nguy cơ do bọn ************ gây ra, biến nó thành cơ sở để mở rộng hoạt động quân sự, củng cố vị trí siêu cường trên thế giới. Họ tấn công các đối thủ chính trị dưới vỏ bọc chống ************ và không gian hậu Liên Xô đang là một trong những mũi tấn công của phương Tây.

    Các cơ quan bí mật của Mỹ đang tích cực hoạt động, gia tăng ảnh hưởng trong không gian hậu Liên Xô và họ không từ bỏ bất kỳ phương pháp nào. Trong bối cảnh đó, việc SCO tăng cường tập trận chung làm phương Tây lo lắng nhưng với các nước trong khu vực, đây là việc rất quan trọng trong việc ổn định an ninh, đảm bảo hòa bình, chống sự mở rộng của Mỹ và đồng minh.

    Còn nhà nghiên cứu Daniel Darling nhận định, Nga và Trung Quốc có nhiều lợi ích ở không gian hậu Liên Xô. Nga coi đây là vùng ảnh hưởng truyền thống từ hàng trăm năm nay. Còn với Trung Quốc, đây là nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho họ phát triển kinh tế, nhất là dầu và khí đốt. Do đó, hai nước biến SCO thành công cụ “kiểm soát” khu vực.

    [​IMG]Địa điểm luyện tập là Kazakhstan.
    Cuộc tập trận chung gần đây nhất của SCO được tổ chức năm 2007 tại vùng Chelyabinsk thuộc Ural của Nga.
    [​IMG]SCO tập trận để ổn định không gian hậu Liên Xô.

    Quá trình hình thành

    SCO có tiền thân là nhóm Thượng Hải 5 (Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan), được thành lập năm 1996. Tới năm 2001, Thượng Hải 5 kết nạp Uzbekistan và đổi tên tổ chức thành tên như hiện nay, một tổ chức an ninh chung liên Chính phủ.

    SCO được hình thành theo sáng kiến của Bắc Kinh với nhiệm vụ ban đầu là giải quyết những vấn đề biên giới giữa Trung Quốc với các nước láng giềng thuộc Liên Xô như Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan...

    Sau khi kết nạp thêm Uzbekistan, SCO có thêm nhiệm vụ mới là chống ma túy, chủ nghĩa ************ và ly khai trong khu vực. Năm 2003, SCO còn hoạt động nhằm hỗ trợ và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên.

    Tới năm 2005, thông qua việc cấp "Quy chế quan sát viên" cho các nước gồm Ấn Độ, Pakistan, Iran và Mông Cổ, SCO mở rộng được ảnh hưởng của mình không chỉ ở Trung Á mà còn cả ở các nước Nam Á.

    Hiện cả Iran, Ấn Độ và Pakistan đều mong muốn trở thành thành viên của tổ chức này. Mỹ cũng mong muốn làm quan sát viên nhưng chưa được chấp nhận.

    SCO có tiềm lực rất lớn, chiếm 25% dân số thế giới, 60% diện tích lục địa Á, Âu... giúp SCO đủ tiềm năng làm đối trọng của NATO sau khi Khối hiệp ước Warsaw tan rã.

    Ngoài ra, SCO đang tìm mọi cách nâng cao vị thế, sức mạnh bằng nhiều biện pháp, nhất là khả năng thiết lập một loạt cơ chế chặt chẽ với Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Cộng đồng kinh tế Âu-Á, Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO). Nếu thực hiện thành công những kế hoạch này, tầm ảnh hưởng của SCO sẽ không chỉ giới hạn ở châu Á và Trung Á mà sẽ vươn tới tận châu Âu để đối trọng hữu hiệu với NATO.

    [​IMG]SCO ngày càng mở rộng.
    [​IMG]Nga và Trung Quốc là hạt nhân của SCO.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tổ_chức_Hợp_tác_Thượng_Hải

    http://vi.wikipedia.org/wiki/NATO

    http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_Cooperation_Organisation

    http://en.wikipedia.org/wiki/NATO

    So sánh 1 ít

    [​IMG]

    Cả khối NATO chỉ mới có 1 mẫu máy bay thế hệ thứ 5 trong khi đó 2 nòng cốt SCO đã có 2 mẫu

    Theo ý kiến riêng của tác giả, 1 cuộc chiến quy ước chắc chắn công nghệ hơn vài thập kỉ của NATO có thể chiến thắng, trên đống tro tàn, 1 cuộc chiến tranh hạt nhân tất cả cùng chết

    http://www.youtube.com/watch?v=Ao5jKCiYsNI

    [​IMG]

    SCO và các thành viên tiềm năng
  2. soofar

    soofar Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    32
    Trung Quốc và Nga khó mà trở thành đồng minh toan diện được.Huống hồ với cái dã tâm của 3ship thì cái SCO chỉ là hình thức thôi.
  3. mig35

    mig35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của CSO là một tổ chức (gần giống như một hiệp ước) dựa trên cơ sở về sự hợp tác an ninh, quân sự (thông qua các cuộc tập trận) qua đó nó thúc đẩy sự hợp tác vế nhiều mặt giữa các nước thành viên chứ không hẳn là một liên minh quân sự đối trọng với các nước NATO
  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Bạn chủ topic có 12h để đổi tên topic cho phù hợp với diễn đàn người Việt.
  5. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    nội cái vụ tập trận cũng đủ hiểu dã tâm của chúng roài :)) Nga ngú + Trung + đang ra sức vơ vét tài ngyên TG cho mình, chúng nó kết bè kết phái vs mấy thằng tâm thần Bắc sâm đần và thành trì of bọn khủng-bố hồi giáo Iran kích động bọn du kích Nam Mỹ FARC thôg wa viện trợ cho bù nhìn Venezuela Cuba Bolivia gây sung đột rối loạn cho vùng Trung và Nam Mỹ mục đích kiềm chế Mỹ, vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí như bỗ thí cho bọn cướp cạn hải tặc gần đây là hàng loạt công ngệ nào là Kornet, rpg-32...... được trao tận tay cho khủng-bố hezlbola, Iraq thì chìm đắm vào nội chiến còn Ngú Cẩu tiếp tục bán vũ khí thôg qua lái buôn tử thần của nó như thằg Viktor Bout mới bị dẫn sang Mỹ hành hình :)) Thiên hạ đại loạn Trung + Nga Sô thái bình đây là điều mà SCO đang hướng tới :-ss
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hợp tác Nga-Trung thật ra hết sức nữa vời. Trung mạnh Nga là thằng chết trước tiên. Vì lẽ đó Nga chỉ thảy khúc xưng cho Trung gặm khi Nga cần con ch; chống Mỹ mà thôi. Tuy nhiên nếu T mạnh hơn nữa Nga chắc chắn sẽ liên minh cùng Mỹ để kiềm chế. Thế nên thật sự liên minh thân tín của Trung chả có ai ngoài BH. Trong khi đó Ấn-Nhật ngày càng gần Mỹ hơn. Mới đây Mỹ tháo bỏ mọi rào cản KTQS cuối cùng với Ấn. T suốt đời chỉ là gã Chí Phèo cô độc một mình giữa bầy sói.
  7. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mối họa mang tên Tung Cẩu xét tổng thể Mỹ chỉ là 1 cảnh sát của thế giới mà thôi nơi nào độc tài chuyên chế bất công thì nó mới xuất hiện, còn Tung cẩu thì chỉ muốn thuần hóa và tuyệt duyệt mọi giống dân, Nga ngố đã vào thế tiến thoái lưỡng nan nên đành ngậm bồ hòn cúng công nghệ cho Tung Cẩu, bác phudong cũng có lý chứ nhẫy =D> :-?? :-bd \:D/ [:D]
  8. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Bàn cờ lớn thế giới từ những năm 60 của thê kỉ trước thật ra đã là thế thiên hạ chia ba, như Mao đã tham vọng và hướng tới, đó là Mỹ là đại bá của thế giới TB, Liên Xô là đại bá của phe Chủ nghĩa xã hội phát triển, còn TQ sẽ là đại bá của các nước thuộc thế giới thứ ba -- các nước đang phát triển. Và như vậy, đột nhiên tham vọng của Mao trở thành hiện thưc khi nhóm think-tank đầu sỏ của Mỹ mà đại diện tiêu biểu là Samuel Huntington và Zbigniew Brzezinski, có lẽ đã đọc thuộc làu Tam quốc diến nghĩa, lợi dụng quan hệ đồng chí giả cầy của LX và TQ, quyết kế thiên hạ chia ba. Cục diện thế giới bắt đầu đổi khác từ đây, đánh dấu bằng cú ngoại giao bóng bàn năm 1970. Kế hoạch của nhóm mưu sĩ Mỹ thành công nhưng không trọn vẹn, khi đã lợi dụng được TQ làm suy yếu Liên Xô, và đánh gục nó năm 1991. Tuy nhiên điều mà nhóm think-tank Mỹ không tính được là chủ nghĩa dân tộc của Nga phục hồi đúng lúc, đã đưa đến một nước Nga trở lại mạnh mẽ như ngày nay, và như vậy nước Thục không bị diệt mà còn trở nên nguy hiểm hơn gấp ngàn lần, vì bài học của LX mà người Nga phải trả bằng máu, nước mắt, tiền, của cải, thậm chí cả quốc thể để học đi học lại cả ngàn lần trong 20 năm qua. Vì lẽ đó, thế giới sẽ rất hay ho trong nhiều năm tới, khi sách lược Tam quốc diễn nghĩa sẽ được diễn lại một lần nữa.
  9. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thành trì của kh-ủ-ng b-ố phải là Mẽo mới đúng chứ nhể ;))
  10. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    SCO sẽ thống lĩnh Mỹ cút nguỵ nô nhào =))

Chia sẻ trang này