1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muuthan

    muuthan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  2. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Nó giết biết bao người, rồi nó bị xử thế nào? Mà mình nó giết hết được chừng đó người à? nó hãm hiếp được chừng đó cô gái à?
  3. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ha ha.... biết sao đặt ra luật 10/59 cái đạo luật dã man ih ko, các anh sợ chúng tôi, những ng lính chính nghĩa vì nhân dân vì hòa bình của đất, sẽ đánh bại các a..... và giải phóng miền nam thống nhất đất nước, cũng cái luật 10/59 đó bao nhiu ng dân vô tội đã chết..... các a đã gây những gì ra cho đất nước mình, các a có pít ko...... ng dân vô tội chết dưới nòng súng, dưới quả bom của nước mà các a rước về và tôn thờ như đất mẹ....tại sao Mĩ ném bom miền bắc.... nhân dân và bộ đội tích cực chống trả, bao che đùm bọc lẩn nhau....... nhân dân thế giới phản đối kịch liệt..... còn khi chúng tôi giải phóng miền nam... thì ng dân ủng hộ và tích cực giúp bộ đội, 1 bà già nguyện chặt cả vườn cam của mình để làm đường cho xe tăng giải phóng tiến qua...... còn ng đồng minh thân cận của anh đã cuốn gói về nước bỏ lại các a, đi cùng họ là những tấn vàng mà các a đã bóc lột từ nhân dân miền nam...... sau khi chiến thắng chúng tôi có giết các a ko........ người lính VNCH chiến đầu ko có mục đích
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Người ta đã đưa ra nhiều lý do để biện hộ cho việc ông Diệm không thi hành quy định Tổng Tuyển Cử vào năm 1956 trong Hiệp Định Geneva. Không có lý do nào chính đáng. Tàu không muốn cho Việt Nam thống nhất? Đó là chuyện của Tàu. Mỹ muốn giữ miền Nam để chống Cộng? Đó là chuyện của Mỹ. Miền Bắc không có tự do bầu phiếu? Vào thời đó ********* có cần phải tổ chức gian lận trong cuộc Tổng Tuyển Cử không? Lý do chính để Mỹ và Diệm phá cuộc Tổng Tuyển Cử năm 1956 là, chính Tổng Thống Hoa Kỳ Eisenhower và báo chí Mỹ, tờ Time ngày 22/11/1954, và tờ Look ngày 25/1/1955, đã ước tính là trong cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do (Free Elections) vào năm 1956 thì ông Hồ Chí Minh sẽ được ít nhất là 80% số phiếu trên toàn quốc. Mỹ muốn ngăn chận Cộng Sản vì cái thuyết Domino sai lầm của mình nên không muốn có Tổng Tuyển Cử mà kết quả chắc chắn là Cộng Sản sẽ thắng trên toàn quốc. Mặt khác, các cuộc bầu cử dưới chế độ Ngô Đình Diệm có tự do và không gian lận hay không? Vì vậy Giáo sư Mortimer T. Cohen đã châm biếm trong cuốn From Prologue To Epilogue In Vietnam, xuất bản năm 1979, trang 227 và 251, như sau:

    "Nhưng Eisenhower biết rằng trong một cuộc bầu cử tự do, 80% dân chúng sẽ bầu cho Hồ Chí Minh thay vì Bảo Đại. Diệm có khá gì hơn Bảo Đại không? Làm sao mà khá hơn? Không một người nào ở Việt Nam có thể thắng Hồ Chí Minh trong cuộc Tổng Tuyển Cử tự do. Ông ta là George Washington của nước Việt Nam. Giáo sư Brown gọi ông ta là một kẻ "phản bội", nhưng trong 15 năm, từ 1954 đến khi ông ta chết vào tháng 9/1969, cái tên phản bội này sẽ thắng bất cứ ứng cử viên nào khác. Các ông không thể đánh bại một người có tên tuổi bằng một người không tên tuổi... Lý do Diệm không muốn có cuộc Tổng Tuyển Cử là vì ông ta nghĩ rằng mình sẽ thua..."

    [But Eisenhower knew then that 80 percent of the people in a free election would vote for Ho Chi Minh over Bao Dai. Would Diem do any better than Bao Dai? Why should he? No one in Vietnam could beat Ho Chi Minh in an open election. He was the George Washington of the nation. Professor Brown calls him a "traitor", but for fifteen years, from 1954 to his death in September of 1969, this traitor would have easily won over any other candidate. You can’t beat somebody with nobody... The reason Diem did not hold unification elections was that he thought he’d lose them...]
    TCN
  5. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Tội ác của Pháp, Mỹ, Diệm, Thiệu, là con dân VN, mãi mãi sẽ nhớ kỹ. Cho dù sau này, ở chế độ gì đi nữa, cũng không thể quên được. Đó là tội ác chống lại loài người.
  6. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    Cái topic này có bác muuthan vào là giống như cái topic về VNCH bên box GDQP rồi. Bác àh, em nghĩ bác cũng già rồi, đầu 2 thứ tóc rồi, có nói gì thì cũng đưa ra dẫn chứng chứng minh đàng hoàng đi, người khác hỏi thì lại lảng qua chuyện khác, bịa ra chuyện khác, làm thế bọn trẻ tụi em khinh lắm ạ :)
  7. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Chính quyền Ngô Đình Diệm đã làm những gì để cho người dân miền Nam phải nổi giậy chống đối, và như chúng ta đã biết, không phải là chủ trương của Bắc Việt cho đến năm 1959. Đây không phải là chỗ đi vào chi tiết những hành động khủng khiếp của chính quyền Diệm đối với người dân, các đảng phái, và tôn giáo khác. Quý độc giả nào muốn biết rõ hơn thì có thể tham khảo nhiều cuốn sách hiện hữu ngày nay bằng tiếng Anh, hoặc hai cuốn "9 Năm Máu Lửa Dưới Chính Quyền Ngô Đình Diệm" của Nguyệt Đam và Thần Phong, và "Đảng Cần Lao" của Chu Bằng Lĩnh. Ở đây, tôi chỉ đưa ra vài nét chính qua những nhận định của Giáo sư Mortimer T. Cohen trong cuốn From Prologue To Epilogue In Vietnam, trang 240, 41, 61:

    Diệm là một người Công Giáo thuộc thời Trung Cổ - ông ta đúng, mọi người khác đều sai. Chân lý (Phúc Âm) có quyền ưu tiên, không có những sự sai lầm. Và, biết rõ bản chất bất ổn định của quyền cai trị của ông ta, ông ta bị ám ảnh bởi ý tưởng là người nào phê bình bất cứ điều gì về chế độ của ông ta cũng là những kẻ thù thâm căn cố đế.

    Ông ta là thánh Dominique (Người được Giáo Hội Công Giáo giao cho nhiệm vụ phát động những Tòa Án Xử Dị Giáo (The Inquisition) trong thời Trung Cổ, để tra tấn và giết oan vô số người vô tội).

    Tháng 5, 1955, ông ta mở chiến dịch Tố Cộng. Hiệp Định Genève đặc biệt cấm không được trả thù chính trị.

    Do đó, Diệm đã khởi sự những sự thù nghịch. Chính hắn, bằng chính sách tấn công tiêu diệt *********, đã khởi sự cuộc chiến ở miền Nam. Và chúng ta cần nhấn mạnh là, hắn ta hành động như vậy không phải là để trả đũa bất cứ sự khiêu khích nào của *********, nhưng từ sự thúc đẩy là phải tiêu diệt Cộng đỏ - tinh thần của một tên Công Giáo thời Trung Cổ đi săn lùng kẻ lạc đạo...

    (Diem was a medieval Catholic – he was right, the others were wrong. Truth has privileges, error đoes not have. And, well aware of the precarious nature of his rule, he was obsessed with the idea that all who criticized anything about his regime were inveterated enemies.

    He was St. Dominick.

    June of ’55 he opened an "Anti-Communist Denunciation Program". The Geneva Accord specifically forbade political reprisals.

    Thus, Diem began the hostilities. It was he, who by his assault on the Vietminh, began the fighting in the South. And, it must be emphasized, that he did this not in response in any Vietminh provocations, but out of his compulsion to exterminate the Reds – the spirit of the Medieval
  8. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ha ha, sao ko bắt cộng sản ra... mà giết cả làng ng ta.những ng dân vô tội trên tay ko tấc sắt. mậu thân các anh ném bom quyết liệt và các nơi nghi là có việt công và làm chết bao nhiu ng, những bằng chứng mà các a đưa ra đều đến từ phía Mĩ và VNCH....
    còn đây a bạn, những ng lính mà các a đã rước về để gây ra những hành động dã man ko bằng súc vật như thế này đấy, còn hơn bọn phát xít

    Lực lượng Mãnh Hổ, hay Trung đội Mãnh Hổ, (tiếng Anh: Tiger Force), là một đơn vị do Lục quân Hoa Kỳ thành lập mùa thu năm 1965. Đây là một đơn vị do thám do Đại tá David Hackworth lập vào tháng 11 năm 1965, được huấn luyện đặc biệt và có nhiệm vụ tìm kiếm và báo cáo về các vị trí của đối phương cho các lực lượng bộ binh và Không quân Hoa Kỳ. Lực lượng này được thành lập để gia nhập lực lượng đặc nhiệm Oregon theo lệnh của tướng William Westmoreland, trở thành một phần của tiểu đoàn 1/327 bộ binh, và đã có mặt tại Quảng Ngãi từ ngày 3 tháng 5 năm 1967 với mục tiêu do thám và ngăn chặn bước chân của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam[1]. Binh lính của trung đội này đều mặc binh phục vằn da hổ[2].
    Lực lượng Mãnh Hổ gồm khoảng 45 người và là một lực lượng tinh nhuệ đã được phong nhiều huân chương cũng như chịu nhiều tổn thương[3]. Vào tháng 10 năm 1968, tiểu đoàn mẹ của lực lượng này đã được Tổng thống Lyndon B. Johnson trao Tuyên dương của Tổng thống, trong tuyên dương này có nói đặc biệt về lực lượng này[4].
    Vào tháng 10 năm 2003, báo Toledo Blade đà đăng loạt bài điều tra về việc các binh lính của lực lượng này đã phạm một loạt tội ác chiến tranh[
    Tội ác chiến tranh

    Vào tháng 12 năm 2002, phóng viên Michael Sallah của tờ Toledo Blade đã được sĩ quan chỉ huy Henry Tufts của Lục quân Hoa Kỳ cho phép đọc vài báo cáo chưa được phát hành lúc đó; trong các báo cáo này có nói đến nhiều cuộc điều tra về tội ác chiến tranh chưa được công báo. Để tìm hiểu thêm, Sallah và phóng viên Mitch Weiss (cũng của Toledo Blade) đã tìm đọc các tài liệu tại Cơ quan quản lý Tài liệu và Văn thư Quốc gia (National Archives and Records Administration)[6].
    Hai phóng viên đã tìm ra rằng giữa 1971 và 1975 Lục quân Hoa Kỳ đã điều tra Lực lượng Mãnh Hổ về các tội ác chiến tranh được cho là đã xảy ra trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1967; trong khi đó, vào năm sau (2003), Việt Báo báo cáo là các tội ác đó đã xảy ra trong 7 tháng kể từ tháng 7 năm 1967[1]. Sallah và Weiss cũng báo cáo là các tài liệu lưu trữ gồm cả các lời khai của nhiều thành viên trong lực lượng, gồm cả những người tham gia trong các tội ác đó và những người không tham gia. Các cuộc thảm sát này đã diễn ra tại vùng sông Vệ tại Quảng NamQuảng Ngãi. Sallah và Weiss cũng báo cáo rằng cuộc điều tra của quân đội đã kết luận là các tội ác đó đã xảy ra, tuy vậy họ đã không khởi tố; báo VNExpress, vào năm 2003, báo cáo rằng cuộc điều tra được gửi đến Lầu Năm GócNhà Trắng dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Richard Nixon[2].
    Sau đó hai phóng viên cũng phỏng vấn nhiều cự binh của Lực lượng Mãnh Hổ vá nhiều dân chúng tại thung lũng sông Vệ. Những cuộc phỏng vấn đó đã chứng thực các tội ác đó[7][8].
    Những hành vi tội ác của lực lượng này có thể kể đến:

    • Thường xuyên tra tấn và hành quyết tù nhân[9]
    • Thường xuyên cố ý bắn giết thường dân Việt Nam, bao gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người già[10]
    • Thường xuyên thực hiện cắt tai sưu tập tai của các nạn nhân[11]
    • Mang vòng cổ làm từ xâu chuỗi tai nạn nhân[12]
    • Lột và sưu tập da đầu nạn nhân[13]
    • Sự kiện một người mẹ trẻ bị đánh thuốc mê, *********** rồi bị giết[14]
    • Sự kiện một binh sỹ giết một trẻ nhỏ rồi chặt đầu, sau khi mẹ đứa trẻ đã bị giết[15]
    Vào tháng 10 năm 2003, báo Toledo Blade đăng bài cho rằng các binh lính lực lượng này đã phạm một loạt tội ác chiến tranh này ở thung lũng sông Vệ trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam[16]. Do loạt bài điều tra vụ thảm sát của Lực lượng Mãnh Hổ, các phóng viên Michael D. Sallah, Mitch WeissJoe Mahr của tờ báo của bang Ohio này đã đã đoạt nhiều giải thưởng:

    Kết luận của những người điều tra vụ này là các tội ác chiến tranh đã xảy ra[21]. Tuy vậy, phía Quân đội không tiến hành truy tố bất cứ người nào[22].
    Lục quân Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra về Lực lượng Mãnh Hổ từ khi báo Toledo Blade đăng loạt bài. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2004, Trung tá Pamela Hart thông báo cho tờ Toledo Blade rằng bà đã quá bận điều tra vụ tra tấn và ngược đãi tù nhân tại Abu Ghraib của quân đội Hoa Kỳ tại Iraq để có thời giờ tìm hiểu thêm về vụ Lực lượng Mãnh Hổ[23]. Tờ Toledo Blade, từ lúc đó, cũng không cho biết thêm tin tức hay thông báo của Lục quân Hoa Kỳ.
    Vào năm 2006, Sallah và Weiss đã viết lại các điều tra của họ trong sách Tiger Force: A True Story of Men and War (nhà xuất bản: Little, Brown and Company).
  9. muuthan

    muuthan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đồng bào giết đồng bào(dân thường) , nỗi đau nào tả nỗi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh bảy Lốp ơi, 2 đứa trẻ trong 2 cái quan tài nhỏ kia có phải là đồng bào của anh không ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ từ tới lượt bác . Các bác đông quá , em tiếp không hết .
  10. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Hay quá cám ơn bạn đã cho nhiều người biết sự thật >:D<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này