1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Căm: Mèo nào cắn mỉu nào

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 11/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thái là thằng vừa ngu vừa ranh ma =)) Căm thì đã ngu và hơi điên ko biết về phe nào :| tóm lại chẳng biết ủng hộ thằng nào hết, sao ai cũng coi thường không quân Cam vậy :((
  2. colorwind

    colorwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    20
    Vừa dốt vừa ưa nói chữ.
  3. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Thái - Căm chỉ hù nhau chơi thôi ,không đánh thật đâu. Còn nếu topic lập ra để chém gió về tìềm lực quân sự thì Thái có nhỉnh hơn Căm tí xíu .Thái nhiều hơn về số lượng dân,quân ,khí tài,trang bị ,số máy bay,tàu nhiều hơn( chất lượng hàng Nga vs Mỹ coi như xêm xêm,mà hình như Căm bây giờ cũng xài ít đồ Mỹ ).Mặc dù là ông Thái có mấy vụ máy bay đâm nhau,hoặc lao đầu xuống đất rất chi là hài nhưng còn bác Căm thì không thấy tập trận lần nào cả,vào trận không biết thế nào (đặc biệt là các lực lượng như hải quân và không quân, cần tập nhiều khi phối hợp các lực lượng khác) .Đánh nhỏ ,thì bên nào thủ khẻo dai là bên đấy thắng (như thực tế hiện nay thấy ảnh mấy bác Căm đang giữ lính Thái ),đánh lớn thì hai thằng choắt choắt đều bươu đầu mẻ chán .Vậy thôi, đóng tropic nhé.
  4. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Đánh lục quân thì đánh lớn Cam không có cửa vì:
    - Trừ vài đơn vị tinh nhuệ, hầu hết các đơn vị chiến đấu đều ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu kém, ít luyện tập.
    - Các đơn vị kỹ thuật ít và yếu, không đồng bộ, huấn luyện hiệp đồng yếu.
    - Trang thiết bị không đồng bộ, khả năng cung cấp và hậu cần rất yếu.

    Tuy nhiên Thái không dại vì sẽ thất lợi chính trị và biết rõ Cam giỏi chơi cù cưa. Chén mẻ đụng chén kiểu thì Thái thiệt nặng hơn nhiều.

    Về các quân chủng kỹ thuật cao thì Cam thua toàn bộ.

    Hải quân Cam có chưa đến 20 tàu tuần tiễu và vài tàu đổ bộ hạng nhẹ. Hầu hết là do Mỹ để lại trước 1975. Một số ít mới sắm sau này của TQ. Tổng binh lực hải quân Cam chưa đến 5.000.

    Không quân Cam còn bi đát hơn. Khi Lon Nol bỏ chạy, Cam chỉ có vài chiếc trực thăng UH-1 và H34 do Mỹ để lại. Số F-6 (MiG-19 Trung Quốc) do Trung Quốc viện trợ cho Khmer Đỏ đã lạc hậu ngay nên chỉ có giá trị bảo tàng, bất lực trước sự tung hoành bầu trời của F-5 và A-37 của KQNDVN. Sau khi Khmer Đỏ sụp đổ, Cam được Việt Nam hỗ trợ tổ chức được 2 trung đoàn không quân, gồm 1 trung đoàn tiêm kích (phiên hiệu hình như là 710) và 1 trung đoàn trực thăng. Sau năm 1993 thì trung đoàn tiêm kích gần như ngừng hoạt động do không đủ khả năng để duy trì kỹ thuật, chỉ còn bay duy trì với một số lượng ít máy bay F-7 (MiG-21 của Trung Quốc), MiG-21 và L-39 cũ do VN chuyển sang. Sau này Cam có sắm thêm một số trực thăng của Pháp, dù vậy không quân Cam vét đáy cũng chỉ còn chưa đủ 15 máy bay tiêm kích và trực thăng quân sự có thể hoạt động.

    Trang bị phòng không của Cam cũng đã khá cũ, đáng kể nhất là khoảng 30 bệ SAM-3. Tuy nhiên, chúng cũng rơi vào tình trạng thiếu phụ tùng và hoạt động phập phù.
  5. lethailan

    lethailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc chiến tranh tiêu diệt Khơ me đỏ, quân tình nguyện của ...đã đẩy quân K. đỏ chạy tháo lui sát biên giới Th. Căm. Hết được chạy K. đỏ vượt sang bên biên giới Thái chạy trốn. Quân tình nguyện ...tính vượt sang bên kia để diệt nốt tàn quân K. đổ, nhưng phía Thái đã nổ súng không cho đội quân của Hiêng Som riên (tức đàn anh H Sen) cùng quân tình nguyện tràn sang bên kia biên giới Thái.

    Địa thế tại khu vực Nỏng chan nơi xảy ra cuộc chiến là bên Thái miền đất cao+đất thấp, bên Căm đất thấp. Quân đội Thái đã rải mìn trên đất biên giới của Thái, bịt hết các cứa ngõ có thể tràn sang. Quân tình nguyện và quân của H.Sen đã cố gắng cố gắng, tuy vậy do địa thế bất lợi lại có mìn trải dài dọc biên giới nơi bằng phẳng...Sau đó phía quân tình nguyện ....đã cho 2 chiến sĩ cảm tử vượt qua bãi mìn để điều đình với bên Thái là cho phía quân Căm lập hàng rào kẽm gai kiên cố để quân của K. đỏ không quay về được với điều kiện là Quân Thái từ trên cao không bắn xuống.

    Cuộc thỏa thuận đã giúp cho cả hai bên không phải đổ máu. Thái thì không lo bị quân Tình nguyện...tràn sang. Căm khi không phải lo quân K.đỏ quay về. Khu vực biên giới có rải mìn thì người Thái thế hệ sau không biết, lính Thái già đi ai vào đó thì bị mình. Nói chung khu vực biên giới của Thái Miên toàn là rừng núi bên Thái thì như ở trên bàn, bên Miên thấp ở dưới đất.
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì đúng có phân nửa thôi. Yếu tố không đẩy chiến tranh vào đất Thái là do Thái cầu viện đến áp lực quốc tế và Việt Nam cũng không muốn đi quá đà.

    Nhưng chuyện lâu lâu cũng có một số đội truy kích lạc đường rồi đi về mà chẳng phải chạm súng.

    Không thiếu CCB trên này từng đi "lạc đường" mà không vướng bận chuyện đất thấp cao. Có thể nói, mìn Thái hại dân Thái là chính.
  7. lethailan

    lethailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1. Chiều nay, TTg A-pit-sịt đã bị tòa án Thái bị Tòa án gửi giấy triệu ra tòa về việc ký thỏa thuận MOU với Căm là sai pháp luật của Thái. Nếu A-pit-sịt không qua được vụ kiện này thì sẽ tù chung thân hoặc tử hình vì tội này thuộc loại tội ********.

    2.Tuy Tòa án quốc tế phán quyết là ngôi đền Pra-vi-hản, nhưng người Thái không chịu lời phán quyết này và đã tuyên bố sẽ tìm bằng chứng kháng án. Vào những năm 60, ông Xi-ha-núc muốn lên ngôi đền phải leo vách đá mà lên (hình ảnh và video còn ghi rõ). Nhưng theo năm tháng, quân đội Thái vùng biên giới và chính trị gia Thái tham nhũng kiếm ăn đã để cho bên Căm lấn sang bằng cách cho người dân Căm sang làm nhà làm cửa, dựng chùa...

    3. Ngưới dân Thái yêu nước thực sự đã không chịu được và bieu tinh chống CP bên cạnh tòa nhà văn phòng Ttg suốt 35 ngày qua.

    4. Quân đội Căm chỉ hủy bởi Trung tướng 33 tuổi Hun-ma-nét (Con trai H Sen sang học trường sĩ quan dự bị của Thái, sau đó Thái nhường cho một suất học bổng mà Mỹ cho Thái mỗi năm 2 suất để con HSen sang Mỹ học tại trường sĩ quan hàng đầu của Mỹ. )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tội*****= tội ban nuoc
  8. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Bác theo về người Thái, chuyện đó không có gì chê trách

    Nhưng xuyên tạc như thế thì không nên. Bác vui lòng cung cấp thêm thông tin việc Hun Manet "chịu ơn" Thái đi.

    Không rõ Hun Manet có chịu ơn Thái hay không, nhưng rõ ràng Bangkok Post đăng ngày 10/2/2011 viết về Hun Manet khá thân thiện:

    "Sau khi tốt nghiệp West Point, Hun Manet tiếp tục theo học Thạc sĩ tại Anh. Tại đây ông bắt đầu có quan hệ với các sinh viên và sĩ quan Thái Lan học tại đây. Mối quan hệ này càng mở rộng hơn sau khi ông ta tham gia một số hội nghị quân sự tại Thái Lan và những lần du lịch đến Bangkok."

    "Hun Manet là người rất bình dân, dù anh ta là con trai của Thủ tướng. Anh ấy rất dễ tính và thân thiện," một người bạn của anh ta trong quân đội Thái nói. "Chúng tôi đều biết rằng anh ta sẽ trở thành Thủ tướng Cam tiếp theo."


    Người ta tin rằng các sĩ quan quân đội Thái đã liên hệ cá nhân với tướng Hun Manet để anh ta thuyết phục cha mình
    tha cho 7 công dân Thái Lan trong đó có cả Dân biểu đảng Dân chủ Panich Vikitsreth, sau khi họ đã bị cơ quan an ninh Cam bắt giữ ngày 29 tháng 12 vừa rồi.
  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    ko ủng hộ thằng nào hết
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cho bác bị-sịt vs bác hun solo 1 vs 1.ông nào thắng nc đấy đc ngôi đền.nói vui tí các bác nương tay vs em tí
  10. lethailan

    lethailan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    1. Mụcc số 4. không xuyên tạc đâu, vì những điều tôi đưa ra đây là cung cấp thông tin mà không có trên báo chí, tin không tin là tùy bạn, còn tôi không bịa đặt vì tôi không có tính chửi đổng hay bôi nhọ, biết được gì thì kể cho nghe. Hun ma net là cậu bé chăm học, ngoan ngoãn. Đại Tướng Chao va lít, tổng chỉ huy tối cao của Thái rất thân với H sen đã ưu đãi xuất học bổng này cho cháu Hun-ma-net.

    2. Bẩy người Thái đi vào bản Nỏng -han, (nơi mà mà tôi đã viết ở phần trước) là đất Thái cho người dân Căm lánh nạn trong cuộc chiến chống K đỏ. Căm ở lâu ngày chiếm làm của mình, nên họ đi vào đó để tạo nên bằng chứng với CP Thái, là CP hiện hành đã làm cho mảnh đất này bị chiếm. Họ không phải ngu dại vô tình đi vào đó, mà họ là những người có lý tưởng bảo vệ đất nước, nên họ sẵn sàng hy sinh thân mình. Nhà nước Thái khuyên họ chịu nhận tội và vượt biên, để rồi CP Thái xin ân xá với Vua Xi-ha-nuc. Nhưng họ cương quyết phản đối chịu ở tù.

Chia sẻ trang này