1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Căm: Mèo nào cắn mỉu nào

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 11/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Đánh tông lực Thái thắng chắc, toàn đồ Tây Mỹ xịn thế kia mà, lại còn toàn đồ hot đang làm mưa làm gió bên bắc phi trung đông, đúng là chính sách của Thái hay thật, ôn hòa làm bạn với tất cả các quốc gia, hèn gì được ủng hộ khắp nơi, tiếng nói có trọng lượng trong khu vực và trên diễn đàng quốc tế, quân sự ko thua kém ai, lại còn có Mẫu Hạm duy nhất ở ĐNA nữa chứ, có thể nói ko ngoa rằng, đó là nhờ chính sách làm bạn thân với Mỹ đó :x chúng ta phải học người Thái khoản thông minh, biết chọn bạn mà chơi như vầy
  2. Nam_handsome

    Nam_handsome Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    214
    ờ đồ hot mà đánh đấm ngu như con cầy thì cũng bằng không, mẫu hạm thì để dân tham quan (cái này hay nhất, mua về làm cái viện bảo tàng=))), oánh mấy thằng lính CAM không giáp không đồ, súng AK nhìn bít đồ cổ rồi, đã vậy còn như vậy
    [​IMG]
    mà cũng chết ngót hơn chục mạng, chả thua thằng Cam, Thái toàn lũ gay chơi đồ xịn lắm, đánh đấm như ****, mà cũng nên học Thái nhận ra cái ưu của đồ các nước khác ngoài Mỹ, như mua Mi-17 của Nga này, T-84 Topol của Ukraine này...=))
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    vũ khí hiện đại nhưng khả năng tác chiến kém ko phát huy đc hết tính năng của vũ khí thì cũng bằng ko. 2 quốc gia đánh nhau ko phải thằng nào hiện đại hơn là thằng đó thắng,thằng nào pít phát huy những cái mạnh, lợi thế của mình thì khả năng thắng của nó cao hơn.
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Lính Thái gà lắm [:P]
    ngày xưa bố mình ở bên lào đụng bon này rồi
    bắn được vài băng thì lính nó chạy de kèn
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Đánh đấ, như Cam dở quá: xem đàn anh mà học hửi:

    1979

    • Tháng 10: một cuộc tấn công lớn của Việt Nam vào các vị trí trú ẩn của quân Khmer đỏ tại các vùng núi biên giới đã đẩy hàng ngàn binh lính Khmer Đỏ cùng gia đình và người dân trong vùng kiểm soát của họ về biên giới Thái Lan.
    • Ngày 8 tháng 11: Pháo binh Thái Lan nã vào khu trại Nong Chan, giết khoảng 100 người.
    • Ngày 12 tháng 11: Việt Nam tấn công vào Ban Laem, đẩy 5000 binh lính và thường dân Khmer Đỏ vào biên giới Thái Lan. Một nửa trong đó đi vào Kamput Holding Center.
    1980

    • Ngày 23 tháng 6: 2 giờ sáng, chừng 200 quân Việt Nam vượt biên giới, tiến vào khu vực Ban Non Mak Mun, bao gồm khu trại Nong Chan. Một trận đánh kéo dài 3 ngày nổ ra, quân Thái Lan điều động lực lượng tăng viện lớn với xe tăng và xe bọc thép yểm trợ. Có từ 22 đến 130 lính Thái Lan, một thường dân Thái và theo phía Thái Lan, có 72 lính Việt Nam thiệt mạng.[1] Vài trăm người dân tị nạn chống lại Việt Nam đã bị giết. [2]. Quân Việt Nam tạm thời chiếm 2 làng trên biên giới Thái Lan gồm Ban Non Mak Mun và nã pháo vài nơi khác.
    • Ngày 24 tháng 6: Tiếp tục chiếm giữ các khu trại Cambodia, quân Việt Nam chạm súng với lính Thái, đồng thời tấn công các cứ điểm của quân du kích. Việt Nam bắn hạ 2 máy bay chiến đấu Thái Lan.
    • Ngày 26 tháng 6: Quân Việt Nam bắt giữ 2 nhân viên Chữ thập Đỏ và 2 phóng viên Mỹ tại trại Nong Chan
    1981

    • Ngày 4 tháng 1: Quân Việt Nam tràn qua biên giới, khai hoả với súng phóng lựu và vũ khí tự động vào các đơn vị Thái trước khi bị đẩy lui. Đây là hoạt động đầu tiên của Việt Nam ở Thái Lan kể từ tháng 6 năm trước. Hai lính Thái tử vong, một bị thương sau 90 phút giao tranh. Khoảng 50-60 lính Việt Nam được ghi nhận tham gia trận đánh. Không có số liệu thương vong của Việt Nam.
    • Ngày 5 tháng 1: Lính Thái được đưa đến biên giới Thái-Cam, đặt trong tình trạng báo động trước một cuộc tấn công mới của Việt Nam. Đây là hành động đáp trả cuộc tấn công ngày trước đó.
    1982

    • Đầu tháng 3: Một vài rắc rối ở biên giới dẫn tới sự kiện hơn 300 lính Việt Nam vượt biên giới và giết vài lính biên phòng Thái.
    • 21 tháng 10: Quân Việt Nam nã đạn về phía một máy bay do thám Thái. Nhưng nó không bị trúng đạn và trở về căn cứ an toàn.
    1983

    • Tháng 1: Quân Chính phủ Cambodia được hỗ trợ bởi Việt Nam mở cuộc tấn công lớn vào 3 khu vực nổi dậy. Chiến trận lan sang đất Thái. Hơn 47 ngàn người bỏ chạy sang Thái Lan.
    • Ngày 16 tháng 1: Quân Việt Nam tái chiếm thôn Yeang Dangkum, ngay phía đông trại Nong Chan, mà trước đó quân Khmer Đỏ đã chiếm giữ vào ngày 26 tháng 12 năm trước, như một phần của các hoạt động nhằm giành thế chủ động vào cuối năm.
    • Ngày 21 tháng 1: Pháo Việt Nam buộc quân Khmer Đỏ tại O'Bok di chuyển doanh trại sang Thái Lan. Nhưng những thường dân của trại đã trở về vào cuối tháng.
    • Ngày 31 tháng 1: Được hỏa lực mạnh của pháo binh yểm trợ, 4000 quân Việt Nam, có xe tăng, mở cuộc tấn công lớn vào Nong Chan, một trong những trại tị nạn lớn nhất ở biên giới và tiêu diệt. Giao tranh được ghi nhận diễn ra quanh trại giữa quân Việt Nam với khoảng 2000 lính du kích Khmer Đỏ. Trong trận đánh, phe Việt Nam duy trì một hàng rào lửa đạn liên tục của pháo, rocket và súng cối. Ít nhất 50 viên rơi vào đất Thái, giết chết một nông dân 66 tuổi, gây hư hại vài ngôi nhà và một ngôi chùa gần đó. 24,000 dân tị nạn bỏ chạy, không rõ thương vong. Quân Khmer Đỏ rút sau 36 giờ giao tranh. Bệnh viện Khao-I-Dang nhận được 100 người dân bị thương.
    • Ngày 31 tháng 3: Việt Nam mở một loạt trận tấn công dữ dội, với 1000 binh lính Việt Nam, 600 lính Chính phủ, đánh vào các căn cứ của Khmer Đỏ tại Phnom Chat và Chamkar Kor, dưới sự yểm trợ của pháo binh, rocket và xe tăng T-54. Thái Lan ghi nhận đạn pháo Việt Nam rơi với số lượng lớn trên đất Thái. Các đơn vị Việt Nam lưỡng lự với việc nã pháo, bắn đầu nhả đạn cỡ nhỏ xối xả vào các vị trí quân Khmer trên đất Thái Lan, dẫn tới giao tranh với quân Thái trong vài ngày, đặt Bangkok vào một chiến dịch phòng thủ thật sự. Đạn pháo giết chết 30 thường dân và làm bị thương khoảng 300 người. Khoảng 22000 dân Cambodia chạy sang đất Thái.
    • Ngày 3 tháng 4: Khoảng 100 quân Việt Nam xâm nhập vào Thái Lan, giao tranh với một trạm biên phòng. 5 lính Thái thiệt mạng và 8 người bị thương. Một cuộc tấn công vào Ampil Camp, đầu não của KPNLF, bị bãi bỏ do các kho xăng phục vụ cuộc tấn công bị phá hủy ngay tuần trước, khiến sư đoàn Việt Nam không thể sử dụng thiết giáp.
    • Ngày 27 tháng 12: Việt Nam đưa bộ binh cùng thiết giáp và xe chiến đấu bộ binh tới biên giới Thái Lan, và có vẻ như chuẩn bị tấn công lực lượng du kích Cambodia. 350 quân Việt Nam với vài xe tăng T-54 di chuyển tới làng Thmar Puok, nơi chỉ cách doanh trại quân du kích 14 dặm về phía đông nam, và cách biên giới Thái Lan 16 dặm. Quân đội Thái Lan dự kiến một cuộc tấn công mùa khô của Việt Nam vào tháng sau.
    • Tháng 12: quân đội Việt Nam liên tục giao tranh trên bộ với quân Thái, trong khi tàu chiến Việt Nam bắn vào các tàu cá Thái đang hoạt động cách bờ biển Việt Nam khoảng 20 dặm, bắt giữ 5 thuyền đánh cá cùng 130 ngư dân.
    1984

    • 25 tháng 3 tới đầu tháng 4: Hà Nội mở một chiến dịch kéo dài 12 ngày xâm nhập Thái Lan để truy quét quân Khmer Đỏ, với xe tăng T-54, pháo 130mm yểm trợ 400-600 quân. Pháo binh và không quân Thái đáp trả. Mỗi bên chịu vài chục thương vong. Một máy bay Thái bị bắn rơi,xe tăng bị tiêu diệt và Cuộc đột kích của Việt Nam gây nhièu thương vong cho quân đội và binh sĩ Thái Lan, bị đánh giá là xâm phạm nghiêm trọng an ninh Thái Lan.
    • Ngày 15 tháng 4: Sáu trăm quân Việt Nam nã pháo, và tràn vào Ampil Camp, một căn cứ du kích gần biên giới, giết chết 85 và làm bị thương 60 dân Cambodia. Cuộc tấn công và lúc bình minh được hỗ trợ bởi xe tăng và pháo. Khoảng 50 viên pháo rơi trên đất Thái. Trên truyền hình tại Bangkok, những người trung thành với Norodom Sihanouk cho biết Việt Nam có tám tiểu đoàn đặt tại biên giới, đưa quân đội Thái Lan vào tình trạng báo động trước xung đột có thể leo thang.
    nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Xung_đột_Thái_Lan-Việt_Nam_1982-1988
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cái này không đáng tin lắm đâu bố mình bảo giao tranh với quân thái chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và cũng lẻ tẻ thôi
  7. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Lính Thái chỉ giỏi đảo chính thôi, chưa bao giờ là qđội thiện chiến. Điều may mắn là Thái chả đánh lớn với nước nào, nhất là phương Tây nên ktế nó mạnh.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Thái lo,Cam sành ,Phi ,Mã người ta ko thiện chiến là chắc,nhưng ngồi 1 chỗ chụp mũ bảo gà ,đánh đâu chạy đó,lính kiểng là ko đúng đâu.Ngon thì công thẳng qua nước người ta.Xem thử người ta có nhát nhúa ,gà qué ko?.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đúng đấy! Tầm này rồi mà nhiều bạn vẫn thích tượng sứ ngó quanh dè bỉu khinh mạn các nước xung quanh! Cam nó cùi mà mình cũng mất > 50k thanh niên trai tráng vì nó đó!
  10. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Polpot mà dám bảo cùi [r23)]

Chia sẻ trang này