1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Tích Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 12/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    US Garmy= US Gay Army

    Thế mới gay!!!=))=))=)) Cái tin tổng trưởng Gates tuyên xăng pha nhớt cũng được chẳng làm ai ngạc nhiên. Dù sao như thế cũng tốt. Từ nay nạn hãm hiế p mà 1/3 nữ đồng nghiệp là nạn nhân sẽ dứt hẳn. Kể ra đó cũng là thành tích đáng tự hào.

    Người có công đầu có lẽ là chàng Dan Choi gốc Hàn (đọc là Đan Choi chứ không phải dân chơi). Chàng, ý quên, nàng tự xích tay vào hàng rào Nhà Trắng để đòi được iêu. Đức hy sinh vì tình như thế cũng thật là quả cảm.[r24)][r24)][r24)] Cũng có rất nhiều đỡ đầu và đồng cảm từ các ông chủ Do Thái.:P:P:P

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Em đi chống khủ ng b ố đơi cách anh!!!

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    =)) =)) =))

    đồng tính trong quân đội nga-bom hẹn giờ

    Chuông nguyện hồn ai

    Năm 2005 báo Sự thật Thanh niên (Komsomolskaya Pravda, KP) đăng phóng sự dài nhan đề: “Những nét văn vật của cuộc sống doanh trại” (НациАнальные особенности казарменной жизни) (1).

    Các tác giả của bài báo đã kỳ công chơi chữ. Ta có thể liên tưởng đến phim hài Nga kiểu như “Những nét văn vật trong đánh bắt cá” (Нациaнальные особенности рыбалки), nhưng chưa hẳn. Chữ Nazi (Наци) có nghĩa là phát xít, còn chữ anal (Анал) là chữ khuyết trong thành ngữ sau của tiếng Việt: “bán ... nuôi miệng”.

    Giữa năm 2006, tuần báo Nga Sobesednik đã gây chấn động bởi những dòng sau “Lính Nga bị n “ma cũ” và sĩ quan buộc phải bán thân… Hôm nay, không cần nhiều tiền lắm có thể “mua” được một binh sĩ ở trung tâm Moskva. Xưa kia ‘mua dâm trong xà cạp’ (của lính) thường chỉ thuộc về các phụ nữ ‘lứa tuổi balzak’ (2) , còn hôm nay, “khách má hồng đực” phục vụ chủ yếu giới gay”.

    Theo số liệu của Quỹ “Quyền người mẹ”, mỗi năm có khoảng 3000 gia đình đăng ký với Quỹ này số liệu con mình là tử sĩ, chủ yếu để nhờ Quỹ hỗ trợ điều tra về cái chết thương tâm của con mình (3).

    Báo Tin tức Nga news.ru cho biết, khoảng một thập kỷ nay đăng nhiều bài điều tra về thân phận tân binh Nga, cho hay 35% lính chết trong quân đội Nga là do tự sát, 15 – 16% nữa bị giết hoặc đánh đến chết (bài: “Hàng năm có 3000 lính nghĩa vụ Nga tử vong”, 21/2/2005) (4) .

    “Bom hẹn giờ”

    Báo KP nhắc lại trường hợp binh nhì Vitaly Salous xả súng bắn chết 6 đồng ngũ chỉ là một trong nhiều trường hợp bị “xâm hại ********”.

    [​IMG]

    Hành hạ nhau trong một trường cao đẳng của Bộ Nội vụ Nga​

    Nhiều thanh niên vừa vào lính đã bị phủ đầu, rồi liên tục tra tấn, hành hạ tân binh, để cho chúng, hoặc “Mã Giám sinh” làm nhục họ. Nếu chúng thành đạt, người lính sẽ trở thành một “nam bám dâm”, dạng thụ động, hoặc tích cực (bán được đắt hơn), báo điện tử Sự thật (Pravda.ru) viết. Các báo cho rằng “thư sinh” (sinh viên), là đối tượng mà “thần mày trắng” đồng tính rình mò nhiều nhất.

    Các báo Nga cho rằng có ba dạng “nam *******” tồn tại trong lực lượng đồn trú ở Moscow.

    Loại ẩn dật (secluded), thường tụ bạ chờ khách ở Quảng trường Những anh hùng thành Plevna nay bị dân chơi gọi là Pleshka, vườn hoa Nhà hát lớn, và trên đại lộ Gogol, gần Bộ Quốc phòng, có giá từ vài chục đến vài trăm đô. Loại này “đắt hàng” đến mức có những “gay” bận quân phục vào để ăn khách hơn.

    Loại “hành khất”, đi lang thang, có khi bán thân chỉ vì điếu thuốc, mẩu bánh, vại bia, nhưng vẫn phải kiếm vài trinh mang về nộp. Họ hành nghề chủ yếu trong các NVS công cộng.

    Loại thứ ba thuộc dạng “quý phái” đem lại siêu lợi nhuận. “Họ phục vụ trong đơn vị mình và đợi chuông điện thoại, hay thậm chí đợi “Thượng đế” ngay trong doanh trại. Họ được quảng cáo bởi các sĩ quan, hay những đồng ngũ đã ra quân”(5).

    Người ta cho rằng nạn “nô lệ ********” không chỉ nổi trội ở Moscow. Chẳng hạn, công viên Katkin ở giữa thành phố Peterburg chính là “Pleshka” của thủ đô phương Bắc.

    [​IMG]

    Càng ngày càng có nhiều quân nhân Nga ngụp lặn trong “biển” ******** đồng tính. Ảnh báo KP, Nga
    Giá phải trả

    Nhiều tân binh không chịu nổi nhục nhã, phải tìm đến con đường tự sát. Một số khác phải đào ngũ. Đài Tiếng vang Moscow 12/2/07 cho hay một số lính trẻ của đơn vị 3727 của Bộ nội vụ đã bỏ chạy khỏi đơn vị, vì bị ép buộc phải “mại dâm”. Đài cho biết hiện tượng tương tự đã xảy ra trước đó ở đơn vị 5402, nhưng chỉ có loại Ưng, Khuyển, Sở Khanh … xử lý, còn những người vẫn bảo kê cho bọn “ma cậu” này thì không bị sờ đến (6) .

    Nhưng những kẻ hung bạo và bệnh hoạn mặc binh phục Nga cũng phải trả giá. Có viên đại tá mật vụ khi say rượu đã thú nhận rằng, “quen” với những trò dâm đãng trong quân đội, ông ta đã “hại đời” con trai mình. Cậu này lúc thì thích trò đó, lúc thì không (7) ...

    Cũng có lính Nga đã ra quân “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục dùng “vốn tự có” khi cùng quẫn, hoặc tiếp tục “bán” đồng đội còn tại ngũ ... trong một xã hội bất ổn, khi đồng tiền và quyền lực chi phối các giá trị đạo đức và mọi quan hệ xã hội.

    Còn một hậu quả nữa, nhãn tiền, của ******** đồng tính là HIV. Báo KP cảnh báo rằng quân nhân mắc “bệnh thời đại” qua đường “quan hệ” đồng tính đang tăng, nhưng cho tới năm 2005, trong ngân sách quốc phòng vẫn chưa có khoản tiền dành cho mua sắm bao cao su cho lính ... Cùng kỳ, có tới 70 phần trăm tân binh Nga cho hay họ chưa từng nhìn thấy cái “ca pốt” bao giờ (!)

    Các chuyên gia y tế Nga kết luận rằng ******** đồng tính trong doanh trại, dù bị ép buộc hay tự nguyện, là nguyên nhân gây suy nhược tâm lý trầm trọng và chấn độn thần kinh.

    Báo KP cảnh tỉnh rằng khi người lính không chỉ có trong tay vũ khí bộ binh, mà có thể là vũ khí hạt nhân và hoá học, thì các hậu quả khốc hại của nạn “pê đê mặc binh phục” sẽ vượt xa sức tưởng tượng. KP nhắc người đọc về trường hợp cậu lính thuỷ Kovalev “má đỏ bồ quân” (девичьи розовощекий матросик) tự khoá mình trong khoang xạ kích của tầu ngầm nguyên tử, doạ sẽ làm nổ tung con tàu nếu bọn “ma cũ” tiếp tục quấy rối …

    ******** ******** (Половой террор) còn tiếp diễn ...

    Một trong những nguyên nhân xa xôi khiến cho tệ xâm hại tràn lan trong quân đội Nga dường như được Putin chỉ ra khi trả lời phỏng vấn của Larry King: dân số Nga vẫn chưa dừng xu thế giảm. Vì vậy, Bộ quốc phòng đã bắt buộc phải bổ sung vào danh sách quân dịch cả những ai có “tiền án”, có tiền sử bệnh lý, và cả các “con nghiện” thuốc phiện, rượu ...

    Kể từ năm 2008, theo luật Nga, hạn làm nghĩa vụ quân sự của thanh niên Nga giảm từ 18 tháng xuống 1 năm.

    Nhưng gần đây, vẫn xuất hiện những bài báo dạng như: “Ở Moscow đang nở rộ những tua du lịch đồng tính đi vào các doanh trại” (В Москве процветают гей-туры по воинским частям) (8).

    Các học giả cho rằng có những “quan tổng đốc kinh luân gồm tài”, vẫn muốn dựng bọn “đầu gấu” trong quân đội để dễ bề trị lính (9), cũng là để mưu lợi cho mình theo kiểu “chủ nô”.

    Tướng V. Kulikov, chủ tịch Hội đồng Quân y Bộ quốc phòng cho rằng bệnh đồng tính luyến ái đã không còn được chuyên gia Quốc tế xem là bệnh lý.

    Chú thích:

    1. http://www.kp.ru/daily/23589/45140/
    2. Người Nga có khái niệm “phụ nữ tuổi Balzak” (дамы бальзаковского возраста), một điển cố xuất phát từ tiểu thuyết “Một mệnh phụ quãng tam tuần” (Honore De Balzac: La Femme De Trente Ans).
    3. Bài: “Quỹ Quyền người mẹ: chỉ có cha mẹ nạn nhân là quan tâm điều tra cái chết của tử sĩ” của Hãng thông tấn REGNUM.
    http://www.regnum.ru/news/960375.html
    4. http://www.newsru.ru/russia/21feb2005/3000dead.html
    5. “Giữa thành Petergburg tân binh bị buộc phải ******* cho ‘khách’ từ cơ quan an ninh” http://www.newsru.com/russia/12feb2007/piter.html#2
    6. http://www.echo.msk.ru/news/359404.html
    7. “Giữa thành Petergburg tân binh bị buộc phải ******* cho ‘khách’ từ cơ quan an ninh” http://www.newsru.com/russia/12feb2007/piter.html#2
    8. http://beta.obozrevatel.com/news/2010/6/11/371882.htm
    9. Luận án “Dedovshina - hiện tượng tâm ký xã hội”.
    http://www.bestreferat.ru/referat-54231.html

    =)) =)) =))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]

    =)) =)) bọn Nga toàn lũ đồng tính bệnh hoàn =))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://vietbao.vn/The-gioi/Chuyen-dong-tinh-trong-quan-doi-Nga-Hoi-xoay-dap-xoay/1735176933/162/
  3. SSX100

    SSX100 Guest

    Trong cái đám link này nhiều cái là Do Thái, thí dụ newsru, Echo, moscowtimes, còn Komsomolskaya thì không còn là đoàn viên thanh niên nữa mà giọng cũng nhừa nhựa.

    A lê về bót, đừng tưởng cứ như đám bựa bên kia bờ Đại Tây Dương mà được.


    [​IMG]

    [​IMG]



  4. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Đánh 12 ngày rớt 1/3 máy bay chiến lược chả là thành tích quân sự à? B-52 rụng do tên lửa đối không còn cả mấy ngàn chiếc tiêm kích, cường kích.. khác rớt không có phần của Mig à, hay đang bay bị mục đồng lấy ná bắn rụng. Mà tẹc cũng nói đúng, thời 1972 mà có B-2 với F-22 bay vào thì miền Bắc thành đồ đá thiệt, sao không mơ chế ra cỗ máy thời gian luôn cho nó nhẹ hở tẹc.
  5. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    587
    Chuyện bình thường mà, có gì đâu mà ầm ỉ. CHổ nào chả có thứ này chứ.

    Russian Prime Minister Vladimir Putin: Gays Are Welcome In Our Military

    Though the U.S. believes Russian Prime Minister Vladimir Putin has billions stashed away, according to the Wikileaks document dump, the man does have one respectable piece of a moral compass: he's got no problem with gays serving in the Russian armed forces.
    Speaking with Larry King, Putin says that while he does not support same-*** marriage, the idea of barring gay troops is ridiculous: "We have no ban. Sodomy, as it was called, was a criminal offense in the Soviet Union but under the current legislation it is not a crime." I'd like to say "What a world where Putin has fewer problems with gays in the military than American officials," but then the reasonable half of me thinks he's pulling the vodka over our eyes.

    http://www.queerty.com/russian-prim...lcome-in-our-military-20101202/#ixzz1FLDq2t3m

    Và bên kia cũng chẳng khác mấy

    http://usmilitary.about.com/od/gaylesbians/a/gaymilitary.htm
  6. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    con tẹc toàn lươn =))
    ôm vũ khí của chủ hôn hít mà kết quả
    toàn bị ăn s h i t nhục quá lươn sang tèo chính trị
    với giới tính =)) mấy bữa này ra thành tích sao khiêu xxx
    của Mĩ lên đây thì bỏ mịa lúc đó anh em ko đỡ nổi thật =))
  7. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    ha ha bắc V đấu đá nội bộ.... mắc cười quá:)):)):)):)) sao ko có đảo chính nhĩ.......quyên lực nằm trong tay lê duẩn... cái này còn mắc cười hơn=))=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nực cười 1 cái..... dog ter bảo B 52 là mẩu thử nghiệm lở cở vì B2 và F22 là bá chủ bầu trời... trong khi từ 65-72 chỉ toàn thấy B 52 thử nghiệm lở cở ném bom mà ko thấy B2 đâu vì đơn giản cái thời đó kiếm đâu ra B 2 mà bá chủ bầu trời..... 1 mẩu thử nghiệm lở cở đc Mĩ sử dụng trên 50 năm và đang tính sử dụng thêm 30 năm nữa......... trong khi đó chỉ với 20 chiếc B2 mà dog ter đòi làm bá chủ bầu trời=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Phần lớn các oanh tạc cơ của Hoa Kỳ trở nên già cổi nhanh chóng. Loại phi cơ chính yếu B-52 Stratofortress đã có tuổi đời trên 50 năm, và chúng vẫn được lên kế hoạch để phục vụ thêm 30 năm nữa. Như vậy thời gian sử dụng loại oanh tạc cơ chính yếu này kéo dài tổng cộng trên 80 năm. Đây là thời gian phục vụ chưa từng có đối với một loại phi cơ. Các kế hoạch để thay thế lực lượng oanh tạc cơ chiến lược vẫn chỉ nằm trên giấy mực.
    b 2 là bá chủ bầu trời... ha ha, chỉ có 20 chiếc đc chế tạo, phải tân trang lại 1 chiếc thử nghiệm mới đc 21 chiếc mà đã rơi mất 1 chiếc
    Máy bay ném bom B-2 bị rơi – 1,4 tỷ đô-la
    [​IMG]

    [​IMG]

    Mặc dù mới xếp ở vị trí thứ 7 nhưng con số thiệt hại của vụ tai nạn này đã lên tới tiền tỷ. Đây cũng được xem là một trong những tai nạn đắt giá nhất trong lịch sử hàng không. Vào ngày 23 tháng 2 năm 2008, chiếc máy bay ném bom B-2 đã bị rơi ngay sau khi cất cánh khỏi căn cứ quân sự Guam. Các nhà điều tra đã tìm ra nguyên nhân dẫn tới tai nạn này là do lỗi của dữ liệu máy tính trong buồng lái dẫn đến việc hỏng hệ thống. Điều này đã khiếncho máy bay đột ngột chuyển hướng, mất lái và bị rơi xuống


    chắc lại là 1 mẩu thử nghiệm lở cở nữa đây

    'Pháo đài bay' B-52 của Mỹ đâm xuống biển





    [​IMG] Một chiếc B-52 của Mỹ.
    Hôm qua (21/7), hai binh lính Mỹ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi chiếc máy bay ném bom B-52 chở họ đâm xuống biển Thái Bình Dương ngay sau khi vừa cất cánh. Chiếc máy bay này đang chuẩn bị tham gia lễ diễu hành chào mừng Ngày Giải phóng đảo Guam khỏi phát xít Nhật trong thế chiến II, các quan chức Mỹ cho biết.

    Chiếc B-52 không mang theo vũ khí đã gặp nạn lúc 9h45 giờ địa phương (tức khoảng 6h45 giờ Hà Nội). Vụ rơi máy bay này xảy ra chỉ khoảng 15 phút trước khi buổi lễ diễu hành dự kiến bắt đầu, Lực lượng Không quân Mỹ cho biết. Có tất cả 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

    Đảo Guam nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ từ năm 1898. Đây là vùng lãnh thổ duy nhất có số lượng dân đáng kể của Mỹ từng bị chiếm đóng bởi một lực lượng nước ngoài.
    Thi thể của 2 binh lính đã được tìm thấy sau đó ở cách đảo Guam gần 50km về phía tây bắc. Hiện Lực lượng Không quân Mỹ, Hải Quân, Lực lượng bảo vệ bờ biển và các cơ quan chức năng khác của Mỹ, Guam vẫn đang tiến hành các công tác cứu hộ và tìm kiếm xung quanh khu vực này.

    Không quân Mỹ cho biết họ đã xác định được danh tính của một trong hai thi thể nhưng sẽ không công bố cho đến khi người thân của nạn nhân đến nhận dạng.

    Hiện vẫn chưa có thông tin gì về nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay nói trên. Không quân Mỹ đang cho điều tra vụ việc.

    Hồi tháng 2, một chiếc máy bay tàng hình B-2, trị giá khoảng 1,2 tỉ USD, đã từng bị rơi ở Căn cứ Không quân Andersen trên hòn đảo Guam. Tuy nhiên, rất may mắn là 2 phi công trên máy bay đã thoát ra an toàn.



    pít là mẩu thử nghiệm lở cở nhưng vẩn phải sài................

    Máy bay ném bom của Mỹ bốc cháy ở Qatar




    [​IMG] Một chiếc máy bay ném bom B1.
    Hôm qua (4/4), một chiếc máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã bốc cháy ở Qatar nhưng rất may, tất cả phi hành đoàn trên chiếc máy bay này đã thoát chết, lực lượng không quân Mỹ cho biết.

    Chiếc máy bay ném bom tầm xa đã “gặp sự cố trên mặt đất và bốc cháy" tại căn cứ không quân Al-Udeid, Qatar, một tuyên bố của lực lượng không quân cho hay.

    Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay đang trượt trên đường băng sau khi hạ cánh. Trước đó, một quan chức quốc phòng đã nói rằng chiếc máy bay bị rơi.

    Toàn bộ phi hành đoàn đã kịp thoát ra khỏi chiếc máy bay và an toàn sau vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng 21h20 giờ địa phương (1h20 sáng nay theo giờ Việt Nam), lực lượng không quân Mỹ cho biết. Vụ cháy đã được dập tắt và vụ việc đang được điều tra.

    Căn cứ Al-Udeid, cách thủ đô Doha của Qatar khoảng 35km, đã được Mỹ sử dụng làm tổng hành dinh cho các chiến dịch trên không chính ở Trung Đông.

    Máy bay ném bom B-1, thường được điều khiển bằng phi hành đoàn gồm 4 người, có thể đạt tốc độ siêu âm và có thể thực hiện nhiệm vụ xuyên lục địa mà không cần tiếp nhiên liệu. Loại máy bay này đã được đưa vào hoạt động từ thời Chiến tranh lạnh và có tiếng là an toàn.



    lại thêm 1 mẩu thử nghiệm lở cở nữa

  8. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    các bác ném đá mãi em tẹc nhục lượn 1 vòng thì ra :))
    ngôi sao 3x của mèo và đem ra làm siều thành tựu =))
  9. JICKLE

    JICKLE Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    18
    Ter không lượn đấu, đầu nó toàn cát mà, biết gì là xấu hổ đâu. Nó sẽ cãi đến chết thì thôi.
  10. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    he he Nga nô thanh niên đánh trống lãng vụ pede Nga ngu đấy à =))

    he he máy bay Nga ngu tai nạn hơi bị "ít" nhờ ;;) Mỹ có rơi cũng ít người hy sinh con Nga chết cả bầy =))

    B2 thì sau khi Liên Xô đại bại sau cold war ko còn quan trọng nữa để răn đe là chính :-bd

    Nga: Tai nạn máy bay quân sự chết toàn bộ phi hành đoàn =)) =)) =)) =)) =)) =))


    RFA 28.12.2010

    Máy bay quân sự chở hàng cuả Nga bị rơi tại một khu vực tây nam giữa vùng Tula và Oryol, khiến toàn bộ 11 người trong phi hành đoàn tử nạn.
    Thông tin này được hãng thông tấn Itar-tass loan báo sớm hôm nay thứ tư 29 tháng 12 .

    Chiếc may bay bị nạn vào tối hôm qua. Theo lời Bộ Quốc Phòng Nga, thì chiếc máy bay này đang trên đường từ Voronezh đến Tver.

    http://www.rfa.org/vietnamese/inter...sian-military-plane-crash-12282010204416.html

    Vụ tai nạn máy bay An-22 tại tỉnh Tula, Nga ngày 28/12 đã trở thành vụ tai nạn máy bay quân sự thứ ba của năm 2010. Dưới đây là các vụ tai nạn máy bay quân sự Nga trong 10 năm gần đây (2000 - 2010).

    Năm 2010
    Ngày 28/12, một máy bay vận tải quân sự An-22 Antei của Không quân Nga gặp nạn làm toàn bộ 12 phi công trên máy bay thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 23h30 giờ Moscow cách không xa làng Maloe Skuratov vùng Chern.
    Nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/12 cho biết chiếc An-22 Antei bị rơi trên một cánh đồng tỉnh Tula. Toàn bộ thi thể 12 phi công hiện đã được tìm thấy.




    Vụ máy bay rơi đã tạo nên một hố sâu 4m, đường kính 20m, tuy nhiên, không gây thương vong trên mặt đất.
    Ngày 6/8, chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Su-25UB của Không quân Nga gặp nạn trong khi bay tập luyện và rơi tại khu vực Zbaikalie, phía Nam Siberia, nhưng phi công đã kịp thời nhảy dù.
    Theo nguồn tin của Bộ cảnh sát lãnh thổ, chiếc máy bay đã bị nổ tung độ cao khoảng 300m và rơi xuống một khu vực cách sân bay Step khoảng 60km về phía Tây Bắc. Chiếc máy bay cùng phi hành đoàn đã được nhóm tìm kiếm cứu hộ trên chiếc trực thăng Mi-8 phát hiện.
    Ngày 27/2 tại tỉnh Leningrad, một chiếc máy bay tiêm kích Su-24 đã bốc cháy khi cất cánh. Cả hai phi công may mắn sống sót, không gây thiệt hại gì về người và của.
    Năm 2009
    Ngày 6/11, máy bay Tu-142 của Bộ Quốc phòng Nga đã rơi xuống vùng Khabarovsk thuộc vùng nước eo biển Tatar. Trên khoang máy bay có tất cả 11 người. Sau thời gian tìm kiếm cứu hộ kéo dài hơn 2 tháng đã xác định được chính xác vị trí máy bay rơi và trục vớt được hàng trăm mảnh vỡ lớn nhỏ của máy bay lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, khi đó đã không tìm thấy hộp đen của máy bay và thi thể phi công.
    [​IMG]
    Vụ tai nạn máy bay IL-76 của Bộ Nội vụ Liên bang Nga ngày 1/11/2009
    Ngày 1/11, một chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 của Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã nổ tung sau khi cất cánh từ sân bay thành phố Mirny Yakutia. Trên máy bay chở 11 người – lái chính và lái phụ đều thiệt mạng.
    Ngày 26/8, trong quá trình tập diễn chuẩn bị cho cuộc triển lãm hàng không MAKC-2009, đã xảy ra một tai nạn thương tâm. Hai chiếc tiêm kích nhãn hiệu Su (Su-27 và Su-27UB) thuộc nhóm bay “Hiệp sỹ Nga” đã đâm vào nhau trên bầu trời Zhukovsky. Tất cả 3 phi công đã nhảy dù, tuy nhiên một trong số họ đã thiệt mạng.
    [​IMG]
    Mảnh vỡ của Su-24 gặp nạn ngày 17/6/2009
    Ngày 12/6 tại tỉnh Rostov, máy bay ném bom Su-24 đã bị rơi trong quá trình hạ cánh sau chuyến bay theo kế hoạch. Cả hai phi công đã may mắn thoát nạn.
    Ngày 17/6, máy bay ném bom Su-24 bị nổ tung tại tỉnh Murmansk. Phi công đã kịp thời nhảy dù thoát nạn. Vụ tai nạn xảy ra tại sân bay Monchegorsk khi máy bay thực hiện bay huấn luyện.
    Ngày 18/3 tại vùng Krasnodar khu vực sân bay Kushchevskaya khi đang bay huấn luyện, một chiếc máy bay L-39 của Trường quân sự hàng không cấp cao Krasnodar đã bị rơi.
    Năm 2008
    Ngày 17/10 tại tỉnh Chita, một chiếc máy bay tiêm kích Mig-29 của không quân Nga gặp nạn. Phi công đã nhảy dù thoát nạn.
    Ngày 5/12, lại một chiếc Mig-29 gặp nạn tại Chita làm 1 phi công thiệt mạng.
    Ngày 29/7 sau 1 vài phút sau khi cất cánh từ 1 sân bay thuộc quân khu Viễn Đông chiếc Su-27 đã nổ tung làm 1 phi công bị chết.
    Năm 2007
    Ngày 21/3 cách Millerovo 30 km gần Degteva (tỉnh Rostov) trong quá trình bay theo kế hoạch của bộ đội phòng không không quân Nga tầm cao gần 7.000m hai máy bay tiêm kích Mig-29 đã va chạm nhau. Cả hai máy bay rơi xuống cánh đồng và bốc cháy.
    Năm 2006
    Ngày 20/7 tại vùng Perm khi cất cánh từ sân bay Big Savino máy bay hai chỗ ngồi Mig-29UB đã gặp nạn. Phi công nhảy dù thoát thân.
    Năm 2005
    Ngày 15/9, một chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của không quân Nga đã bị rơi và bốc cháy tại cánh đồng khu vực làng Yotishkes vùng Sakiai Latvia biên giới giáp tỉnh Kalinigrad. Kết quả không ai bị thiệt mạng.
    Ngày 1/6 tại tỉnh Tver đã xảy ra một vụ tai nạn máy bay Mig-31.
    Ngày 12/5 cũng tại tỉnh Tver một chiếc máy bay tiêm kích Mig-29 của không quân Nga đã gặp nạn làm 1 phi công thiệt mạng.
    Năm 2003

    Ngày 12/11, máy bay Mig-29 bị rơi tại Armenia khi bay huấn luyện làm 1 phi công thiệt mạng.
    Ngày 14/10 tại tỉnh Tver, một chiếc tiêm kích Mig-31 của Bộ Quốc phòng Nga đã gặp sự cố khu vực Staritsa cách không xa làng Borovaya.
    Ngày 2/7 tại tỉnh Murmansk, khi bay huấn luyện, máy bay Mig-25 đã gặp nạn. Khi cất cánh động cơ máy bay bị hỏng. Máy bay rơi xuống hồ vùng Murmansk.
    Ngày 12/6 gần Armavir vùng Krasnodar đã xảy ra vụ tai nạn máy bay Mig-29. Phi công và học viên đã nhảy dù kịp thời.
    Năm 2002
    Ngày 19/12 tại ngoại ô Moscow, một chiếc tiêm kích đa năng Su-35 đã bị rơi cách thành phố Ramenskoye trên lãnh thổ vùng Yegoryevsk 80 km.
    Ngày 20/6 cách Vladivostok 40km, tiêm kích Su-27 của bộ đội phòng không – không quân Nga đã bị rơi. Nguyên nhân xác định có thể là do hỏng hóc động cơ.
    Năm 2001
    Ngày 17/7, gần Pskov, trong quá trình bay trình diễn kỷ niệm 85 năm ngày Không quân Hải quân, một chiếc tiêm kích Su-33 do Phó Tư lệnh không quân Hải quân, Thiếu tướng Timur Apakidze điều khiển đã nổ tung trên bầu trời.
    Ngày 19/6, tại khu vực Komsomolsk-on-Amur, một chiếc Su-17M3 đã bị rơi trong quá trình bay thử nghiệm sau khi sửa chữa tại nhà máy hàng không địa phương làm 2 phi công thiệt mạng.
    Ngày 11/5, tại tỉnh Tambov, trong thời gian bay theo kế hoạch huấn luyện, máy bay tiêm kích Su-27 đã nổ tung. Nguyên nhân là do hỏng hệ thống năng lượng và cháy động cơ. Phi công đã kịp nhảy dù thoát thân.
    Ngày 12/3 tại tỉnh Astrakhan, máy bay tiêm kích Mig-29UB của không quân Nga đã nổ tung. Nguyên nhân là do cháy trong động cơ thứ nhất. Sau 7 phút sau khi cháy, máy bay đã mất lái. Cả hai phi công đã nhảy dù thoát thân.
    Năm 2000
    Ngày 11/5, khi đang bay theo kế hoạch, một chiếc Su-33 (Su-27K) của Trung đoàn hàng không độc lập thuộc Hạm đội Biển Bắc đã bị rơi tại một địa điểm hẻo lánh. Theo đánh giá sơ bộ, nguyên nhân gây tai nạn là do hỏng hệ thống điều khiển trên khoang khi máy bay đang bay tầm cao gần 2.000m.
    Đêm ngày 6/4, khi đang hạ cánh tại một căn cứ không quân thành phố Kotlas (khu vực Arkhangelsk) máy bay tiêm kích Mig-31U đã gặp nạn làm 1 phi công thiệt mạng và 1 phi công khác bị thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này