1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    giờ mấy cái đó là chuyển cho dân sài roài
  2. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Mấy tuổi rồi mà hỏi một câu ngu vãi:
    ++ Sao lại so CMT8 giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ ngoại xâm với B. tình ở Libya?
    ++ Việc nói là họ bị áp bức là do bộ máy tuyên truyền kiểu muợn gió bẻ măng từ nước ngoài. Dân Libya có thu nhập bình quân vào loại cao ở châu phi. Khi có biến loạn thì bên ngoài lợi dụng với mục đích chiếm dầu. Nếu chúng chiếm được thì nguồn lợi ấy vào tay ai? Lại giống như I-Rak?
    ++ Lấy gì kiểm chứng người B.tình nhiều hơn người ủng hộ c.phủ? Hay nghe người ta nói là tin vậy?
    ++ bạn có não không? Khi mà sau bao tuyên truyền rằng QĐ Libya đàn áp đẫm máu người B. tình nhưng không có hình ảnh nào làm bằng chứng?
    ++ Tại sao hồi xưa Pônpốt tàn sát dân Campuchia thì không anh lớn nào vào can thiệp (thậm chí còn làm ngược lại vì thù VN)? Có phải vì ở đó không có dầu không?
    ++ Tại sao người B.tình có VK mới? Tại sao mấy ảnh trưng ra đều là khung cảnh hẹp? Tại sao người ta chế tác ảnh để vu cáo?
    .................
  3. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thì nhà tớ vừa dốt vừa liệt não mới phải đi học hỏi các bạn không bị liệt não! Được bạn khai sáng cho mới thấy cả mặt trời chân lý chói chang :-*
    Thông tin nhà tớ có từ TTX nhà Vịt hàng ngày thì nó lại khác cái bạn nói nhiều, hóa ra mấy thằng được nhà mình trả lương sang tận LB quan sát toàn ăn cơm của kh.ủng bố biể-u tình chửi Cha con nhà Fir nhỉ?:((
  4. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    trong tất cả các ảnh có trên military đánh cướp kho vũ khí không thấy T-72 ,Sam-6 ,BM-21,SA-3 ...(vũ khí mới [:D] theo tớ ),còn vũ khí cá nhân mới thì không rõ từ đâu , chỉ thấy ak-47,akm, b-41,pháo phòng không nhỏ ....(trong các vụ cướp ).
  5. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình mê dàn vệ sỹ nhà anh Fir thôi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những nữ chiến binh amazone xinh đẹp
    [​IMG]
    Nghe bọn liệt não nó đồn toàn là gái zin :-*
    [​IMG]

    Giống nhau thật:
    [​IMG]
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Câu trả lời
    Kể từ khi giành độc lập và thống nhất đất nước đến nay, trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, Lybia đã và đang làm mục tiêu thực hiện “diến biến hòa bình” của Mỹ và các thế lực ************** như al-qaeda
    . Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là chúng sử dụng “diễn biến hoàn bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của , Gaddafi xóa bỏ chủ ngh ĩa x ã hội, làm cho Lybia chuyển hóa theo chế độ tư bản chủ nghĩa và hoàn toàn lệ thuộc vào chúng. Chúng đã sử dụng mọi thủ đoạn từ tiến hành những hoạt động trực tiếp như bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về ngoại giao đến những hoạt động gián tiếp như gây kích động, bạo loạn trong nước cũng như tài trợ cho các nhóm, tổ chức ************** trong và ngoài nước chống phá chính quyền, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng chống phá chế độ x ã hội chủ nghĩa. Để bảo vệ Gaddafi , bảo vệ chế độ xã h ội chủ ng hĩa, bảo vệ nền tự chủ dân tộc, chúng ta cần phải chống lại diễn biến hoà bình **************.
    [​IMG]
  7. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa học lịch sử, mọi người đều ca ngợi phong trào giành độc lập Bắc phi lấy cảm hứng từ cách mạng Việt Nam. Xem nhân dân các nước từ á , phi, mỹ la tinh đều đứng lên vì độc lập tự do hạnh phúc là hành động chính nghĩa
    50 năm sau, cũng chính những người dân đó lại đứng lên đạp đổ những chế độ mà họ từng bảo vệ vì nó không còn đại diện cho nhân dân thì trên mạng này lại có những người VN nhân danh " chính nghĩa" gọi họ là khủng bố :)). Sự đời thay đổi nhanh thật.

    Xem trung ương Đoàn Thanh Niên nói gì này:
    Nhìn lại lịch sử, người dân ở các nước Bắc Phi đã thể hiện sức mạnh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Giờ đây, chính họ một lần nữa biểu lộ sức mạnh với làn sóng biểu tình phản đối, đòi hỏi phải thay đổi chính phủ hoặc chính quyền phải thay đổi chính sách. Trong nhiều năm, nhân dân đã hậu thuẫn chính những nhà lãnh đạo đang bị phản đối quyết liệt.

    Những nhà lãnh đạo ấy giờ phải trả giá cho việc đã xao lãng lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt là công ăn việc làm và phúc lợi xã hội, chống tham nhũng và lạm dụng quyền lực, thực hiện công bằng xã hội và nhà nước pháp quyền thực sự vì nhân dân. Họ phải trả giá cho việc không ý thức được đầy đủ hoặc cố tình làm ngơ một chân lý là người dân là chỗ dựa cho quyền lực nhưng đồng thời cũng có thể truất phế họ.
    http://www.thanhnien.com.vn/Pages/20110208/suc-manh-nhan-dan.aspx
  8. thaison0212

    thaison0212 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    60
    Thì nhìn lại quá khứ mà xem. Irak, ai cập và cá nước vùng trung đông và bắc phi đã được chính phủ nào hậu thuẩn và hậu thuẩn như thế nào. Nhưng ngày nay thì sao, Alqueda do ai tạo ra và giờ thì sao?
    Chẳng ai đem tính mạng của dân mình đi thí mạng nếu không có lợi ích nào đó hoặc giả là kẻ đó có vấn đề về thần kinh? Quân tử như phim kiếm hiệp cũng chả phải là giết hết bao nhiêu người đó ư? Lại cũng là người này chết để làm bàn đạp cho lợi ích của một số kẻ nào đó thôi
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Chẳng giống tý nào về bản chất. Libya là một đất nước độc lập tự do 42 năm nay. Về cơ bản nhân dân Libya không bị áp bức cũng đã 40 năm nay. Gadhafi thì giống nhà cách mạng ở chỗ đã xóa bỏ chế độ bù nhìn của tên vua độc tài Idis đuổi cổ bọn Anh Mỹ xâm lược.

    Gadhafi còn đóng vai trò to lớn giúp chấm dứt chiến tranh 10 năm Iran-Iraq, giúp Nam Mỹ và Nam Phi xóa bỏ bọn độc tài Aparthai. Do đó bị đám Anglo-Saxon ghét và tìm cách hãm hại.

    Gadhafi đang xây dựng CNXH ở Libya, đời sống dân chúng cao nhất ở châu Phi GDP (PPP) trên đầu người cỡ gần 15000 đô. Phát triển con người, quyền lợi, phúc lợi xã hội cũng nhất châu Phi. Trong lúc dân nghèo Ai cập của TT Mubarak lĩnh chưa đến 10 đô/ngày và phải sang Libya làm thuê. Vào lúc này, tiền bán dầu được dùng để đầu tư phát triển đất nước rất lớn. Cả Libya là một đại công trường thuê hàng trăm ngàn lao động nước ngoài, nhiều nhất là người Thổ và Ấn, VN cũng có cỡ 10 000 người. Nếu chương trình phát triển của Libya thành công thì lại là nỗi nhục của đám Anglo-Saxon.

    Sai lầm của Gadhafi là thời mở cửa, nhưng buông lỏng quản lý lãnh đạo, để cho đám quan chức thối nát, để cho đám teen học hành ở Tây nhưng đua đòi theo Tây, ăn cám nhồi xọ và đòi này nọ. Chúng còn muốn tự do thế nào? Tự do làm nô tài cho Tây chắc? Gadhafi còn giữ chức gì đâu mà từ chức? không tin thì vào cái wiki này xem Gadhafi giữ chức gì? http://en.wikipedia.org/wiki/Libya.
  10. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thêm ít thông tin về Libi:
    Diện tích : gần 1tr8 km2
    Dân số": 6 triệu
    Dầu mỏ chiếm 2% tổng sản lượng thế giới.
    Sau cách mạng 1969 lật đổ vua bù nhìn Idris (thân Anh-Mỹ) thì đại tá Gaddafi lên nắm quyền đến nay.
    Libi không có quốc hộ-i. Lãnh đạo đất nước "Ban cách mạng" gồm Lãnh tụ Cách mạng Gaddafi, Ủy ban cách mạng và các thành viên còn lại của mười hai người trong Hội đồng Chỉ huy Cách mạng, được thành lập từ năm 1969.[15] Ban lãnh đạo cách mạng từ trước không được bầu ra và cũng không thể bị khai trừ, bởi vì họ nắm quyền lực nhờ vào công lao đã đóng góp trong cuộc cách mạng. Ban cách mạng kiểm soát quyền đưa ra quyết định của ban kia, "Ban Jamahiriya". (theo wiki)
    Trong khi vẫn có những cuộc tranh luận về người sẽ cạnh tranh vào các chức vụ hành pháp, trên thực tế chỉ những người được ban lãnh đạo cách mạng đồng ý mới trúng cử. Chính phủ hành chính chỉ hoạt động hiệu quả khi nó thực hiện đúng các mệnh lệnh lãnh đạo do ban lãnh đạo cách mạng đưa ra. Ban lãnh đạo cách mạng có quyền phủ quyết tối cao bất kể tới quyền lực hiến pháp của chế độ dân chủ nhân dân và cái gọi là quyền lực của nhân dân. Chính phủ kiểm soát cả truyền thông nhà nước và tư nhân, và bất kỳ một bài viết nào chỉ trích các chính sách hiện thời đều đã được chỉ đạo có mục đích từ trước của chính ban lãnh đạo cách mạng, để làm ví dụ về các biện pháp cải cách. Trong những trường hợp khác, sự chỉ trích như vậy của các tờ báo tư nhân, như tờ The Tripoli Post, đã bị kiểm duyệt.[17]
    Các Đảng chính trị đã bị cấm hoạt động theo Đạo luật về việc cấm các Đảng Chính trị số 71 năm 1972.[18] Theo Đạo luật bổ sung năm 1971 cho phép thành lập các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Bởi vì chúng phải thích hợp với những mục tiêu của cách mạng, tuy nhiên, có quá ít các tổ chức như vậy khi so sánh với các nước xung quanh. Các Liên đoàn Thương mại cũng không hề tồn tại,[19] nhưng nhiều hiệp hội nghề nghiệp được đưa vào trong các cơ cấu của chính phủ trở thành một trụ cột thứ ba, cùng với các Đại hội Nhân dân và các Ủy ban. Các hiệp hội đó không có quyền bãi công. Các hiệp hội nghề nghiệp cử các đại biểu tới các Đại hội nhân dân Quốc gia, và họ có tư cách đại diện.
    --------
    Gaddafi không chấp nhận cả chủ nghĩa cộng sả-n của Sô viết và chủ nghĩa tư bả-n của phương Tây, tuyên bố rằng mình đang lập ra một con đường trung dung riêng cho đất nước. Tháng 10 năm 1978, Gaddafi đã bị chỉ trích nặng nề khi ủng hộ Idi Amin trong cuộc Chiến tranh Uganda-Tanzania. Quân đội Libya được Gaddafi gửi đến giúp đỡ Idi Amin trong tham vọng sát nhập tỉnh Kagera phía bắc Tanzania của ông ta. Amin thua trận và sau này phải chạy trốn sang Libya và sống ở đó gần một năm
    --------

    Tới thời gian gần đây Libya vẫn là nơi có một trong những cộng đồng người Do Thái lớn nhất thế giới và đã từng tồn tại ít nhất từ năm 300 TCN[60]. Một loạt các cuộc tàn sát người Do Thái bắt đầu từ tháng 11 năm 1945 và kéo dài gần ba năm đã làm suy giảm đáng kể số lượng người Do Thái ở Libya.[61] Năm 1948, khoảng 38.000 người Do Thái còn sống tại nước này.
    Từ khi Libya tuyên bố độc lập năm 1951, đa số cộng đồng Do Thái đã di cư khỏi đất nước. Một loạt các cuộc tàn sát người Do Thái khác diễn ra sau cuộc Khủng hoảng Suez năm 1956, buộc khoảng 100 người Do Thái phải bỏ chạy. Khi Gaddafi lên nắm quyền lực, số người Do Thái còn lại bị tịch thu gia sản và những khoản nợ của người khác đối với họ bị xóa bỏ. Tuy nhiên, gần đây Gaddafi đã thông báo rằng những khoản bồi thường thích hợp sẽ được chi trả cho những người Do Thái Libya đã bỏ đất nước ra đi.[62] Dù Giáo đường Do Thái chính ở Tripoli đã được tu bổ lại năm 1999, nó vẫn chưa được mở cửa cho công chúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này