1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Ờ há. Chắc là tiền dầu bọn Mỹ phải trộm cắp được nhiều. Đúng là quân cướp!
    Libya có lệ thuộc đâu, thế mà rồi bao nhiêu tiền bán dầu đi gửi ở khắp nơi vẫn bị Mỹ cùng bọn UN phong tỏa hết đấy. Bác cũng đừng lôi mấy nước độc lập khác vào đây. Bác ủng hộ tay nào chửi xa xả chính quyền nước nọ đào tài nguyên lên bán rồi chia chác với nhau, giả danh +S mà thực ra hùa với bọn ALXX vậy?:)
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nói chung hiện nay, truyền thông đang bóp méo toàn bộ hình ảnh về Lybia và mấy thằng nhà báo Vịt Nan cũng đang đú theo cho có bầy.

    Có thằng nào mà bước vào nước nó được đâu. Ăn rồi toàn ngồi ngoài biên giới câu tin kiếm tiền. Kiểu như Afghanistan ngày xưa. Đồng chí nào kiếm cái cuốn đường vào Afgha của phóng viên gì báo Lao Động ấy. Sẽ hiểu cái công nghệ làm tiền của bọn phóng viên nước ngoài và các hãng tin nước ngoài ngay. Cãi nhau làm gì.
  3. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bạn lại nghe bọn ALXX rồi nhai lại như vẹt rồi!

    Thằng Anh thằng Mỹ tuyên bố phong toả 100 tỷ của Kadafi, thì có nghĩa rằng Kadafi gửi ra ngoài 100 tỷ thật à? Anh Mỹ nói gì là chân lý tuyệt đối mà không cần kiểm chứng xem nó nói có thật hay ko hả?

    Anh Mỹ tuyên bố phong toả tiền thằng nào thì chắc chắn thằng đó có tiền thật à?
  4. NhanLinhPhong

    NhanLinhPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cái này khoan hãy kết luận. Đọc báo, xem thông tin cần phải động LÃO chứ
  5. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hô Hô quangiao mà có LÃO àh? :o
    Buồn cười đau hết cả thằng nhỏ, mấy nhợn trên này cứ chui xuống giếng thẩm du ngửa mặt lên than " hận trời sinh ta tài quá" , phân biệt được thông tin cái nào là cám cái nào là phưn. Tay sợt nét dịch từ tiếng Cầy ra tiếng Vịt xoành xoạch nhưng vẫn ngoác miệng chửi Cầy.
    Bài báo nào pro- loyalist thì hít lấy hít để
    Bài nào pro- rebellians thì chửi ăng nô xắt xoong nhồi sọ
    Mà khổ cái múc chung từ một nồi lẩu ra nhưng vẫn cứ cố ám thị mình rằng cái mình ăn là cám còn cái mình không ăn mới là phưn.

    ttvn mà có cá độ nhỉ, làm 1 mil gold bắt Cha con nhà ganddafi phải đào lỗ trốn trong tháng này.
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nói như phưn thế mà cũng nói được, mẹ, cả đám nó xông vào hấp diêm, US hậu thuẫn tiền - truyền thông, Arab hậu thuẫn hậu phương, NATO thiết lập vùng cấm bay giám sát. Can thiệp theo kiểu du kích. Ba đời nhà thằng Gadafi ở không nổi được lấy 1 ngày, trụ được ngang này là giỏi quá còn gì.

    Cá với chả cược.
  7. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Vấn đề mấu chốt chưa ai trả lời được: "Quân nổi dậy là ai, đã là một tổ chức gắn kết chưa hay chỉ là các nhóm quyền lực nhỏ tạm thời đứng cạnh nhau vì có kẻ thù chung là Gaddafi?"

    Thái độ lưỡng lự của các cường quốc bên ngoài cũng xuất phát từ lý do này, một khi câu trả lời trên chưa thể giải đáp được thì những tuyên bố của các đại gia vẫn mang tính chung chung.

    Như vậy sẽ chỉ có hai tình huống trước mắt:

    1. Phe nổi dậy chứng minh được tính chính danh và khả năng của mình. Phương Tây sẽ nhanh chóng can thiệp và Gaddafi kết thúc sự nghiệp.

    2. Phe nổi dậy không chứng minh được gì cả. Thế giới khoanh tay ngồi nhìn, chờ xem bên nào nắm phần thắng mới giải thích những tuyên bố mang tính chung chung của mình theo hướng có lợi cho phe đó rồi nhúng tay vào dây máu ăn phần.

    Về lâu dài:

    Hai tình huống trên không được phép kéo dài quá lâu, vì một đất nước Hồi giáo có nội chiến dai dẳng chính là mảnh đất màu mỡ để Al Queada sinh sôi phát triển. Nên trong trường hợp kéo dài, Phương Tây buộc phải đánh bạc, chọn một phe để ủng hộ nhằm chấm dứt xung đột nhanh chóng. Hoặc dựng lên một phe thứ ba.

    Trong tình cảnh này, hiện tại có lẽ Phương Tây đang xúc tiến xây dựng mối liên lạc với quân nổi dậy, trước mắt nhằm tạo mối quan hệ, nắm bắt thông tin về phe này, chống lại các mầm rễ Al Queada trong lực lượng này.

    Riêng tớ, tớ tin rằng khá nhiều tay lãnh đạo phe nổi dậy chỉ đang âm mưu quyền lực cho bản thân, đại diện nhân dân nổi dậy chỉ là tấm bình phong.
  8. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Tôi chỉ nói là bị phong toả, báo QDND cũng đăng lại như vậy, tôi tin chuyện đó. Bác có cãi thì phải bảo "Không có phong tỏa gì hết" chứ. Tôi có nói thêm gì đâu.

    Bác lấy đâu ra con số 100 tỷ vậy? Ví dụ thôi phải không, vì ý chính là Anh Mỹ láo - Kadafi làm gì có tiền mà gửi ra tài khoản nước ngoài.

    Tôi cũng không tin lắm - lãnh tụ chính trị cỡ đó, khác với bọn tư bẩn thối nát, thường nhìn cao chứ không màng những thứ tiền mặt hay hiện vật có giá tri. Xem phỏng vấn thấy ổng cũng chỉ có cái lều, cầm cái phất trần đuổi ruồi.

    SSX có tìm được 1 link tiếng Arab về chuyện ăn chơi trác táng của con Kadafi. Có ảnh 1 em tóc vàng hết ý. Dạng đấy không nhều tiền thì nó đá từ vòng gửi xe chứ đừng mơ chuyện chơi miễn phí:). Nhưng hoá ra đó là gián điệp của CIA hay Israel gì đó.

    Kiểu này phải rà soát bọn bồ nhí, dẹp mấy cái vụ hoa hậu ********* đú đởn gì đó đi, chứ không để bọn teen nó thèm thuồng rồi mắc bẫy ALXX hết ráo:-)
  9. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Phải liên kết với ngoại giao cái con tiều ấy [r37)] http://www.libya-alyoum.com/

    [​IMG] Về việc bắt giữ 8 thành viên của lực lượng đặc biệt Anh ở Benghazi, Al-Jazeera đặt câu hỏi, tại sao phiên bản chính thức của các phương tiện thông tin xây dựng của lực lượng đặc biệt Anh ở Libya như là "đội hộ tống cho nhà ngoại giao Anh"? Điều gì cần quan tâm và những gì là giả mạo?


    Và chúng ta thấy rõ rằng những gì chúng ta nghe được từ các câu chuyện của câu chuyện chính thức của Anh là sai, vì thực tế là tám binh sĩ đã bị bắt là từ các lực lượng đặc biệt, đã bị bắt giữ và không có bất kỳ nhà ngoại giao nào (có thể minh chứng điều này bằng cách điều tra các nhân chứng).


    Và chúng ta cũng thấy rằng họ đã bí mật xâm nhập vào lãnh thổ Libya (bằng cách sử dụng một máy bay trực thăng quân sự, bay vào ban đêm) mà không đi qua cảng biển (đã có một tàu chiến của Anh trong cảng cách đây một tuần cho việc di tảnngười nước ngoài bị mắc kẹt tại Benghazi), hoặc đóng trại ở sân bay một cách công khai?


    Tại sao họ lại đóng trại tại khu vực Wadi Qattara (đã bị bắt trong các Almgazzhp) chứ không phải ở thành phố Benghazi?

    Trong bối cảnh đó, tờ báo Daily Telegraph vẽ ra câu chuyện về "một nhóm các lực lượng đặc biệt tại các địa điểm gần các kho vũ khí và đạn dược để bảo đảm an toàn cho nó, nhằm không làm thất thoát vũ khí hóa học và tên lửa SAM-7 (chống máy bay vác vai)."


    Almgazzhp rất gần với địa điểm vụ Big Bang, nơi vụ nổ xảy ra thứ sáu tuần trước, nổ tung nhà kho trong thung lũng.

    Đáng chú ý là truyền hình Libya phát đi nội dung một cuộc gọi, ghi lại giữa Mustafa Abdul Jalil, Ahmed Mustafa Bến Halim và Đại sứ Anh ở Libya, hiện đang ở London, ông này đã nói về việc mua vũ khí từ Anh, cũng như nói về các tù nhân của Anh ở Libya. Vì họ (nhóm SAS đã đến để thăm viếng ngoại giao, và làm thế nào để phóng thích họ.

    Về vấn đề tài chính của đế chế Al-Gaddafi http://www.libya-alyoum.com/:

    [​IMG] Bộ sưu tập tài sản của Muammar Gaddafi và các con trai của ông hơn bốn mươi năm quyền là những khoản tiền lớn từ nguồn thu dầu gửi ở nước ngoài, phe đối lập Libya nói vậy, nhưng mức độ của sự giàu có này đến đâu, và để ở đâu?


    Và làm thế nào "vua của các vị vua của châu Phi" sử dụng nó trong các việc phục vụ lợi ích của họ?


    Đầu cơ rất nhiều, và ước tính kích thước của các tài sản thuộc sở hữu của Muammar Gaddafi và gia đình trong trường hợp không có các con số và số liệu thống kê cho thấy số tiền cất giấu trong hơn bốn thập niên ngồi trên ngai vàng của một trong những nước giàu nhất trong các nước sản xuất dầu mỏ trên thế giới là bao nhiêu.


    The New Aljardin Anh in trong ấn bản của mình hồi thứ Tư (22 Tháng 2, 2011) rằng "có một khoảng cách rất nhiều tỉ đô la xuất hiện hàng năm giữa số tiền thu dầu và khí đốt Libya và chi tiêu chính phủ," khẳng định rằng sự mất cân bằng rõ ràng giữa doanh thu và chi tiêu là nguồn gốc chính của sự giàu có của Gaddafi và thân cận.


    Các tờ báo Anh cho thấy sự khó khăn trong việc ước lượng kích cỡ của số tiền này, nhưng trích dẫn một nguồn chưa được xác định là các cuộc gọi các thành viên của gia đình Gaddafi gửi hàng tỷ USD trong các tài khoản bí mật ở Dubai và có thể ở Đông Nam Á và các nước vùng Vịnh khác.


    Trong khi tờ báo "Financial Times", trích lời bí mật của ngoại giao Mỹ thu được từ trang web "Wikileaks," các nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã thành lập một đế chế tài chính khổng lồ, là nguồn gốc của sự khác biệt nghiêm trọng giữa các con trai của ông.


    Gaddafi bắt đầu từ đâu? Sự giàu có và nơi kết thúc?


    Có lẽ lý do nổi bật nhất tại sao không biết kích thước thực sự của sự giàu có của gia đình Gaddafi nằm ở sự thiếu khả năng tách biệt giữa sự giàu có của gia đình cầm quyền và các quỹ nhà nước nói chung, Gaddafi và đoàn tùy tùng của ông đã diễn xuất trong các quỹ nhà nước như tài sản cá nhân ông, tác giả Alsnonci và nhà phân tích chính trị Albeskeri trong một cuộc phỏng vấn với Deutsche Welle: "Các nhân viên nhà nước, đặc biệt là quản lý của các ngân hàng được chỉ định trực tiếp bởi Gaddafi, như ông đã làm với Farhat Guidara được chỉ định làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương của Libya, là hoàn toàn trung thành với Gaddafi, Gaddafi ra lệnh. Để nhân viên không thể tự hỏi về việc chi tiêu số tiền này, họ đang đồng mưu với ông ta, Gaddafi quản lý quỹ nhà nước như của riêng mình, Gaddafi trực tiếp kiểm soát sự giàu có của đất nước, đó là người quyết định thanh toán mỗi xu lẻ.".


    Đổi lại, tờ báo Financial Times viết rằng "cách thức mà ông Gaddafi đã điều hành quốc gia đặt câu hỏi liệu có hiệu quả tách biệt giữa sự giàu có của gia đình và đầu tư của chính phủ được gọi là tầm cỡ của tài sản?".


    Các khoản đầu tư vì lợi ích của ai?


    Của đất nước nhiều dầu mỏ, trong năm 2010 sản xuất được khoảng 2,6 triệu thùng / ngày, khoảng 2 phần trăm sản xuất hàng ngày tổng số dầu mỏ toàn cầu, doanh thu giống nhau và đạt trong năm vừa qua lên hơn $ 45.000.000.000, trong khi 2009 họ đạt được 35 tỷ đô la khi sản xuất không quá 1,4 triệu thùng một ngày, theo số liệu dầu mỏ quốc gia Libya.

    Đáng chú ý là Libya là lớn nhất sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai ở Châu Phi. Người ta ước tính kích thước của nguồn dự trữ của Libya hơn 45 tỷ thùng, cũng như dự trữ khí đốt tự nhiên ước tính là 100 tỷ mét khối, làm cho nó chiếm vị trí thứ tư châu Phi.


    Được thành lập bởi Gaddafi trong năm 2006 Cơ quan đầu tư Libya, điều hành các dự án đầu tư ra nước ngoài trị giá hơn 60 tỷ USD, theo các nhà quan sát, đã bao gồm các khoản đầu tư một số lĩnh vực, từ ngân hàng, báo chí và câu lạc bộ thể thaođến các ngành công nghiệp ôtô, sau đó mua cổ phiếu ngành ngân hàng Libya tại Ý và đạt 7,5 phần trăm, cũng sở hữu các cổ phần đầu tư Libya của 2,6% trong "cái ..." (chưa rõ là gì) và chia sẻ 7,5% cổ phần của câu lạc bộ bóng đá "Juventus", theo một báo cáo của tờ báo Aljardin, ngoài ra trong năm 2009 Gaddafi còn là nhà đầu tư chính với $ 21.900.000 vào tổ hợp khách sạn ở thành phố L'Aquila, Italy, nơi đã bị một trận động đất tàn phá vào năm 2009. Tờ báo Financial Times đưa tin vậy.


    Con số tưởng tượng... Đâu là sự thật?


    Luật sư Libya, Hadi Shalluf nói với một thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hague, "Các nghiên cứu kinh tế đã chứng minh rằng số tiền thu được do nguồn thu từ dầu của Libya kể từ năm 1969, trong ba nghìn tỉ đô la dự kiến, và một nửa số tiền này đã đi vào kho bạc của Gaddafi và con trai của ông". Ông chỉ ra rằng Gaddafi là "đặt một tài khoản đặc biệt được gọi là tài khoản để sang một bên, bất kỳ khoản doanh thu dầu nào đều có phần được đặt sang một bên". Bình luận về các báo cáo của một số phương tiện truyền thông cho rằng Gaddafi đã có một tài sản lên đến $ 82.000.000.000, ông nói rằng "Các con số thực tế là tăng rất nhiều từ đó, xem xét rằng con số này đã được đề cập lớn hơn con số chín ở hàng đầu".


    Trong khi Mohammed Abdul Malik, một cư dân Libya đối lập lưu vong, ước tính sự giàu có một mình Gaddafi có khoảng 80 tỷ USD, toàn bộ của gia đình có thể vượt quá $ 150.000.000.000. Và Abdul-King trong một cuộc phỏng vấn với Deutsche Welle rằng "tất cả số tiền bán dầu đã đi vào túi của gia đình Gaddafi và những người xung quanh, lợi tức cho công dân bình thường không có bất cứ thứ gì". Ông nói thêm rằng "quyết định phân phối của cải từ dầu trực tiếp cho người dân là một lời nói dối trong nhiều năm bởi Gaddafi sử dụng để giành chiến thắng đối với công dân và các bộ tộc".


    Hỗ trợ cho khủngbố và bảo vệ nguyên tắc!


    Luật sư Libya, Hadi Shalluf nói rằng: "Gaddafi tiếp quản các quỹ này, đặt nó (một tài khoản đặc biệt cho doanh thu dầu), được dự định để bảo vệ cuộc cách mạng từ các mối đe dọa, bởi số tiền này sẽ cho phép Gaddafi mua các đội quân lính đánh thuê để bảo vệ chế độ của mình".


    Về vấn đề này, ông Mohammed Abdul-Malik nói rằng: "Gaddafi bắt đầu sử dụng tiền để mang lính đánh thuê chiến đấu tới Libya". Ali al-Issawi, Đại sứ Libya tại Ấn Độ, người đã từ chức trong bối cảnh của cuộc đàn áp chống lại người biểutình ở Libya, cáo buộc các cơ quan chức Libya đang sử dụng lính đánh thuê châu Phi, khiến một số quân trung thành của Gaddafi thay đổi để gia nhập phe đối lập.


    Các nhà quan sát tin rằng những lính đánh thuê có liên quan với một số nhóm phiến quân ở châu Phi, được hỗ trợ bởi các Gaddafi với tiền của Libya. Theo Mohammed Abdul Malek của Quỹ Sergeant phe đối lập: "Muammar Gaddafi hỗ trợ quá nhiều các phong trào khủngbố trên thế giới, hỗ trợ cho đ ảng Quân đội Cộng hòa Ailen (IRA) và Hồng quân tại Ý, các phong trào nổi dậy ở Chad đến Libya và các đoàn đại biểu của nhiều phong trào từ tiền của người Libya".


    Một nhà bất đồng chính kiến Libya trong thời gian hiện nay đang thuyết phục một số quốc gia đóng băng ngân quỹ của gia đình và tùy tùng ông Gaddafi là luật sư Hadi Shalluf cho biết: "Chúng tôi sẽ yêu cầu đóng băng của tất cả các quỹ bất hợp pháp Gaddafi và con trai của ông và đoàn tùy tùng của ông, như đã xảy ra với Ben Ali và Mubarak".


    Toàn thấy tin đồn với cáo buộc, chưa kiểm chứng, tôi cho rằng, ước tính rằng v.v & v.v, sao giống như giới Con Hoang lập danh sách tài khoản kẻ thù của chúng quá vậy nhỉ [:P] :P
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chấp gì. Ba cái đồ dựng chuyện này chỉ cần kết thúc "cách mạng" là nó tự phơi bày ra thôi. Mỗi năm phải kiếm ra người nhận giải Putlizer's, rồi viết sách viết điều tra, viết Wiki Leaks cho đọc chớ.

    Phân tích làm vẹo gì cho mệt xác. Truyền thông thế giới nó ma lanh lắm. Nó đập phát là chỉ có chết đến bị thương mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này