1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Có hai nhận định chủ quan:
    1. Gadaffi đang muốn có một cuộc chiến thật sự, chờ liên quân đổ bộ, vũ khí và khí tài đã áp sát bờ biển rồi, bây giờ chỉ cần chờ mật lệnh là đủ. Vấn đề hiện nay là các toán biệt kích đặc vụ đã vào được nội địa chưa.

    2. Các bức ảnh trên là thông tin lấy từ các thành phố cận biên, nơi người ta dễ dàng bỏ ra vài trăm usd để các "chiến sĩ cách mạng" nằm ưỡn ra để minh hoạ về một chiến trường nội địa mà họ không thể tự tay bước vào trong được.
    Vấn đề còn lại là để làm sao cho người dân tin những bức ảnh đó là có thật thì ... ke ke.
  3. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Thích mấy câu này của bác.

    Giờ nói chung tình hình chưa rõ ràng mà lắm kẻ phán như đúng rồi, chán. Ở xa tới 4-5 múi giờ mà phán như là đang ở trong nhà người ta vậy.
  4. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    tự xoá
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Chỉ sơ sơ Libya như thế mà thấy đám media phương Tây vu vạ rỗi nhỏ lệ cá sấu đến hài. Nếu như được chứng kiến sự kiện Vịnh Bắc Bộ năm 1964 thì không rõ bọn chó điên còn gào thét đến cỡ nào?

    Ở đây là vấn đề quyền tự quyết dân tộc đã bị vứt bỏ không thương sót. Chủ nghĩa can thiệp đơn phương quốc tế lại được khoác áo Liên Hiệp Quốc. Trước bầy chó đói điên dại, không còn quốc gia nào có vấn đề nội bộ mà an toàn.

    Ở cái tòa nhà UN hình quyển sách chứng tỏ có thông thái, lão già lẩm cẩm Ban ki Moon cũng không ngớt kêu gào Gaddafi phải dừng ngay bắn gi ết dân thường!!! Bộ lão này mù chắc mà không thấy dân thường thằng nào cũng cầm AK với cả vũ khí hạng nặng?

    Cái UN này càng ngày càng nhơ nhớp bẩn thỉu, chỉ nội mấy năm gần đây, một loạt các quan UN dính vụ "đổi dầu lấy lương thực" Iraq, những cáo buộc lính "gìn giữ hòa bình" của UN cướp bóc hã m hiế p ở châu Phi với đầy đủ bằng chứng. Giờ lại thêm vụ Libya này ra nghị quyết mà chẳng hề mở mắt ra xem ai là khủn g b ố ai là thường dân. Chính Gaddafi mời các quan UN đến Tripoli xem hố bom ở đâu, thường dân chết thế nào thì trốn mất dạng. Giờ UN ngang nhiên ủng hộ bọn khủn g b ố Al Qaeda không thèm che mặt!!! Ô nhục.

    Gaddafi đang phải đối mặt với một thế trận không công bằng.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    OK, có thấy khói lửa đang cháy và phi công chết, hơi ít trông như máy bay hết xăng. Vụ này là thật.
  6. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    thế mấy cái trại lính chiếm được lại éo có cây AK nào hay sao mà lại đếch được cầm, chẳng lẽ chiếm xong đi đốt hết. Ai bảo bắn người ta cho lắm vào bây giờ người ta bắn lại thì lại kêu ỉ ổi cả lên. Hoá ra ttvnol cũng nhiều người lúc nào cũng cứ cho cầm súng là khủng bố, thế chả hoá dân mình ngày xưa lại chả khác gì lũ chó Al-quaeda bây giờ, chậc.
  7. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Các bựa theo thuyết quân nổi dậy là do phương tây tài trợ giật dây cứ post bài dẫm chân nhau là thế nào nhỉ? Vẫn chưa chứng minh được là do tây giật chỗ nào cả. Người LB rõ ràng là đang muốn đóng cửa bụp nhau rồi. Yếu tố nước ngoài duy nhất được xác nhận đến h là lính đánh thuê da đen của phe gaddafir
    Còn chuyện tây tàu thèm dầu nhà lb thì rõ ràng không cần bàn

    Tiềm lực quân sự LB đây
    dân: 6,173,579 [2008]

    đánh nhau được: 2,821,855 [2008]
    hàng năm đủ tuổi quân dịch: 120,093 [2008]
    số quân tại ngũ: 76,000 [2008]
    dự bị: 40,000 [2005]
    dân quân: 3,000 [2008]
    ------
    Ba số cuối hiện nay thì do đảo ngũ sang phe nổi dậy không có số chính xác
    Bộ binh:

    Total Land-Based Weapons: 5,761
    tăng: 1,540 [2005]
    bọc gạch: 750 [2005]
    pháo kéo: 647 [2005]
    tự hành: 444 [2005]
    MLRS ( chắc toàn BM-19,21 của ngố): 830 [2005]
    cối: 500 [2005]
    chống tăng: 3,000 [2005]
    phòng không: 600 [2005]
    --------
    Không quân

    phản lực, cánh quạt: 447 [2005]
    trực thăng: 67 [2005]
    sân bay: 141 [2007]

    Quân đội LB xếp hạng 39 (53-wiki) trên thế giới
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    F2 dự là thằng Gadafi này sắp lên nồi giống thằng Hút xen, đầu sắp rơi khỏi cổ. Dân chúng Li bi thì mình không biết thế nào, nhưng tay Ga dafi mang tăng và máy bay ném bom dân ********* là tởm rồi. À mình nhắc cho mấy đồng chí HVB biết là trước khi cái bọn dân chúng nổi loạn trang bị súng ống thì bọn nó cũng bieu t inh bình thường thôi. Sau này bộ đội của Gadafi đào ngũ mang súng sang và mấy kho vũ khí chiếm đc thì dân nó mới có súng. Các đồng chí đòi dân chúng phải bi eu tin h tay không với một thằng tổng thống đam mê quyền lực và tiền bạc sẵn sàng mang bom và súng đạn nã vào đầu của chính đám dân đen mà nó cai trị, hoạ có thằng điên mới nghĩ thế.

    Các đồng chí HVB ủng hộ Gadafi chờ nhé, cứ hò hét nhiều vào đợi đến ngày thần tượng Gadafi rơi đầu.

    Thế choá nào mà từ bi eu tinh cũng bị lọc nhể? Vãi đá iiiiiiiiiiiii!!!!
  9. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Các bên vẫn không thể đạt được một thành công quyết định. Gaddafi đã bắt đầu cân nhắc về các cuộc đàm phán.

    Phiến quân đang tập kết lực lượng, tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của lính đánh thuê của Muammar Gaddafi. Trong khi đó, theo phương tiện truyền thông, Hoa Kỳ chuẩn bị để cung cấp vũ khí cho các phiến quân Libya thông qua Ả Rập Saudi.

    Hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết tại thời điểm này cả hai bên đang chuẩn bị để giành giật thành phố Ras Lanuf, nằm ở phía đông Libya, có tầm quan trọng chiến lược - trong việc xuất khẩu dầu mỏ của Libya. Ras Lanuf vẫn trong vòng kiểm soát của phe đối lập, những đoàn xe cơ giới của những người ủng hộ Gaddafi đang tiến vào thành phố, với sự hỗ trợ của không quân.

    "Sau tuần đầu tiên, chế độ Gaddafi để củng cố vị trí của mình đã nắm bắt các sáng kiến chiến lược," - đài truyền hình Sky News.

    Ngày Chủ Nhật, phiến quân bị thiệt hại lớn. Đặc biệt, họ không chiếm được được thành phố Bean Jawad 100 dặm phía bắc từ quê hương của Gaddafi, Sirte - những người ủng hộ al-Qadhafi thu hút đối thủ của họ (phiến quân cải trang là dân thường) vào một cuộc phục kích, sau đó chọc vào hai bên sườn và phía sau, oánh bật phiến quân ra khỏi thành phố. Trong trận chiến này, ít nhất bảy người chết và 50 người bị thương, các nhân viên y tế cho kênh truyền hình Sky News hay.


    Đại tá Muammar Gaddafi phát động cuộc không kích vào lực lượng phiến quân khi hai bên tiếp tục giao tranh tại các thị trấn chính trên bờ biển chiến lược quan trọng của Libya.

    Một máy bay chiến đấu đã bắn rocket gần một trạm kiểm soát ở ngoại ô phía đông của thị trấn Ras Lanuf, 400 dặm về phía đông của thủ đô Tripoli.

    Phóng viên Sky, Dominic Waghorn, tại hiện trường, cho biết: "Đó là một bầu không khí nóng bỏng và các lực lượng của Gaddafi đang tiến về phía những người nổi loạn. Khi chúng tôi chứng kiến các cuộc không kích của máy bay chiến đấu Libya, các phiến quân đã lôi ra tất cả các loại vũ khí, bao gồm cả tên lửa, súng phóng lựu đạn và súng máy, và tất cả mọi thứ bắn hết lên trời." Các cư dân của thành phố hoảng sợ bởi tin đồn về xe tăng của Gaddafi đang tiếp cận.

    Một số thị trấn đã được báo cáo là bị đập tơi bời bởi pháo, rocket và súng máy trong cuộc leo thang bạo lực cuối tuần qua, khi đất nước kề cận cuộc nội chiến. Hội đồng nổi loạn của Libya cho biết lực lượng của họ đã chiến đấu với quân đội chuyên nghiệp của Gaddafi ở Zawiyah, 30 dặm về phía tây Tripoli. Sau các tấn công dữ dội từ phía quân đội của Gaddafi, phiến quân tiếp tục chiếm đóng thành phố Misratah, 120 dặm về phía đông của Tripoli. Phiến quân cũng đang cố gắng tiến đến Sirte, lấy được thành phố này họ sẽ gần hơn với Tripoli, thanh toán một trở ngại lớn trong nhiệm vụ của quân nổi dậy trong cố gắng lật đổ vị vua của họ.


    Sự kiên cường của quân Gaddafi trong khi đối mặt với các cuộc biểutình bắt đầu vào giữa tháng hai và khả năng họ khởi động một cuộc phản công trên tuyến ven biển trọng điểm đã đưa ra viễn cảnh mà quốc tế đang mô tả là "tháng đổ máu".

    Lisa Holland báo cáo dưới sự giám sát của chính phủ Libya.


    "Rõ ràng chính phủ có lợi hơn về mặt xung kích của họ", nhà phân tích quân sự Shashank Joshi, của Royal United Services Institute ở Anh. "Chính phủ cơ động hơn phiến quân nhờ không vận và một lực lượng vận tải đường bộ hùng hậu". Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu đã gửi các nhóm với nhiệm vụ tìm hiểu thực tế tới quốc gia phía bắc châu Phi, nơi có cáo buộc các cuộc tấn công vào thường dân do các lực lượng an ninh đã gây nên tình trạng tội phạm chiến tranh. Hàng chục ngàn người đã chạy trốn khỏi bạo lực ở Libya và vượt qua biên giới với Tunisia kể từ khi cuộc nổi dậy chịu sự đàn áp của lực lượng an ninh. Một quan chức cứu trợ cho biết hơn 213.000 lao động nước ngoài đã bỏ chạy. Hàng trăm hàng nghìn người khác đang tìm cách chạy ra nước ngoài.


    Lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp 100 triệu bảng đã được công bố bởi Liên Hiệp Quốc và các cơ quan khác. Trong một cảnh báo rõ ràng với các chính phủ lập kế hoạch xử phạt đối với Libya, Đại tá Gaddafi cho biết đất nước ông là một đối tác quan trọng đối với phương Tây. "Libya đóng một vai trò quan trọng trong hòa bình thế giới", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình France 24. "Chúng tôi là một đối tác quan trọng trong cuộc chiến chống al-Qaeda".


    Các phiến quân đã kêu gọi Liên Hợp Quốc hậu thuẫn mở cuộc không kích chống lại những gì mà họ nói là lính đánh thuê châu Phi được sử dụng bởi Đại tá Gaddafi để đè bẹp cuộc nổi dậy chống lại chế độ 41 năm tuổi của ông.


    Chính phủ thì nói họ chiến đấu chống lại bọn khủngbố al Qaeda và nói rằng lực lượng an ninh tấn công các mục tiêu là các cá nhân tổ chức vũ trang chống lại nhà nước và nơi huấn luyện.


    Một số ước tính cho thấy hàng ngàn người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu.


    Tổng thống Barack Obama nói rằng Mỹ và các đồng minh NATO vẫn còn xem xét một phản ứng quân sự đối với bạo lực ở Libya, nhưng phóng viên Mỹ Greg Milam của Sky cho biết có sự "bất đồng" tồn tại: "Tất cả tùy chọn vẫn ở trên bàn, đó là một cụm từ chúng tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, và họ nói rằng việc sử dụng các lực lượng mặt đất là một trong những lựa chọn, nhưng trích dẫn một phát ngôn Nhà Trắng 'nó không đứng đầu danh sách. Một số quan chức cao cấp Mỹ gây áp lực lên chính quyền Obama phải có hành động quân sự, nhưng vẫn chưa có gì hơn, họ vẫn còn khá thận trọng trong việc bước tới".


    Một đội lực lượng đặc biệt Anh bị bắt gần Benghazi hôm thứ sáu đã được phóng thích và đưa ra khỏi quốc gia lên tàu HMS Cumberland. Ngoại trưởng William Hague xác nhận nhóm đó ông ủy quyền "một nhóm nhỏ ngoại giao người Anh" để "bắt đầu liên lạc và để đánh giá phạm vi cho cuộc đối thoại ngoại giao gần gũi hơn".


    Trong khi đó, ngoại trưởng Libya Kussa Mussa cho biết Anh, Mỹ và Pháp là đối tác trong "một âm mưu chia rẽ Libya" bằng cách liên hệ với các nhà lãnh đạo phe đối lập trong nước.


    Nhưng nói về sự thất bại của lực lượng đối lập là hơi sớm. Hiện phiến quân đang tập kết lực lượng của họ, và cố phục hồi khả năng chiến đấu của các bộ phận bị đập nhừ bằng việc tiếp viện nhân lực và vũ khí hạng nặng, The Press Association cho hay.

    Đặc biệt, Ras Lanuf được nhận vũ phòng không của phiến quân ở Benghazi và Adzhdabii, chờ đợi một cuộc không kích. Các cư dân của thành phố hoảng sợ bởi tin đồn về xe tăng của Gaddafi đang tiếp cận. Giao tranh tiếp tục trong và xung quanh thành phố Bean Jawad, cách Sirte 160 km. Phe đối lập tổ chức chống lại tiểu đoàn tinh nhuệ "Khamis", chỉ huy bởi con trai của Gaddafi, phiến quân báo cáo bắn rơi hai máy bay chiến đấu và một máy bay trực thăng tấn công của Không quân Libya, các phi công bị bắt.


    Trên mặt trận phía tây, giao tranh ở Eze-zawiya, cách thủ đô 50 km, phiến quân nói rằng họ bắt được 18 lính đánh thuê châu Phi và một xe tăng. Tuy nhiên, phiến quân bị thiệt hại nặng nề. Các thành phố đang thiếu thốn thực phẩm và thuốc men.


    Cuộc giao tranh ác liệt trong những ngày gần đây cũng được thấy trong ngày hôm qua ở Misurata - thành phố lớn thứ ba trong nước, 200 km về phía đông của Tripoli. Chết có khoảng 70 người, và phiến quân chống lại các tiểu đoàn của Gaddafi sử dụng máy bay, pháo binh và xe tăng, quân chính phủ đã rút về vùng ngoại ô của Misurata, nhưng bất cứ lúc nào để tiếp tục tấn công.


    Truyền hình Nhà nước tại Tripoli gọ các sự kiện tại zawiya-Eze, Misurata và Ras Lanufe là một "cuộc nổi loạn, tổ chức Al-Qaeda". Thứ trưởng Ngoại giao của Libya, Khaled Qaim, nói với các phóng viên rằng "mặt trận chống khủngbố vũ trang đang mở rộng, và thành công đang đến với quân đội chính phủ".


    Với ưu thế không quân đầy đủ, các lực lượng vũ trang của Muammar Gaddafi vẫn còn có một lợi thế đáng kể trước các phiến quân. Tuy nhiên, việc đánh bom các thành phố đã gây ra một phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Libya đối mặt với việc bị xử phạt, và bây giờ vấn đề đóng cửa không phận đang được kêu gào, các đơn vị quân đội của Hoa Kỳ đang kéo nhau đến sát bờ biển của Libya.


    Người Mỹ muốn nối cánh tay cho phe đối lập Libya, các phương tiện thông tin viết rằng một trong những lý do dễ thấy của sự hiện diện gần biên giới Libya, Washington không muốn bị giới hạn. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama kêu gọi Ả Rập Saudi, tổ chức việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Libya, NEWSru Israel cho biết vào hôm thứ Hai, với tham chiếu từ báo The Independent. Theo tờ báo, những người đối lập ở Libya, cho đến nay không trả lời yêu cầu của Washington.


    Cá nhân vua Saudi Abdullah ghét Muammar Gaddafi, nhà lãnh đạo Libya kể từ khi bị cáo buộc kế hoạch giết ông ta. Ngoài ra, Ả Rập Saudi đã liên tục hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ và là một đồng minh trung thành (của Mỹ) trong thế giới Ả Rập. Mỹ đã cảnh báo các quan chức Saudi rằng phiến quân Libya ở giai đoạn này cần phải được vũ khí phòng thủ để đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng chính phủ. Chúng tôi đang nói về vũ khí chống tăng, phòng không và súng cối. Những thành công quân sự của phe đối lập sẽ giảm thiểu áp lực lên Washington về yêu cầu một vùng cấm bay, mà Hoa Kỳ không muốn vào lúc này. Nhưng các nhà chức trách Ả Rập Saudi đang quan tâm chủ yếu là vấn đề nội bộ, cũng như tình hình trong vùng Vịnh Ba Tư, một tờ báo Anh cho biết.


    Tuy nhiên, Nhà Trắng không xác nhận thông tin này. Chính quyền Obama đã không yêu cầu Ả Rập Saudi cung cấp vũ khí cho kẻ thù của chế độ Gaddafi ở Libya, phát ngôn viên Nhà Trắng của Jay Carney nói hôm thứ Hai tại một cuộc họp báo thường kỳ, khi được yêu cầu bình luận thông tin xuất hiện trên báo chí Anh. Ông trả lời tiêu cực với câu hỏi "Có phải Mỹ muốn chung chi cho bất kỳ nước thứ ba trước yêu cầu cung cấp vũ khí cho phiến quân", Hãng thông tấn ITAR-TASS, "Câu hỏi về cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập tại Libya trong bối cảnh đang thảo luận được xem là tất cả các tùy chọn có thể," - Carney cho biết.


    Theo ông [Carney ], chúng ta cũng chẳng hiểu những gì các phiến quân: "Chúng tôi đang cố thiết lập các kênh khác nhau, đang cố gắng thiết lập liên lạc với các lực lượng đối lập, các nhóm và cá nhân để tìm hiểu thêm về những gì họ đạt được những gì họ muốn, họ hiểu những gì. Chúng tôi muốn thấy ở Libya - đại diện chính phủ, mà sẽ được nghe những nhu cầu chính đáng của người dân của mình và tôn trọng các quyền của họ".

    Qaddafi bắt đầu quan tâm tới các cuộc đàm phán.


    Trong khi phe đối lập đang tập hợp lại lực lượng để ổn định cán cân quân sự của mình, Muammar Gaddafi lần đầu tiên tỏ ý sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán với các phiến quân, Reuters cho hay. Azusa Jadallah al-Talhah, từng là người đứng đầu Chính phủ Libya vào những năm 1980 đã được mời làm người hòa giải.


    Trên kênh truyền hình nhà nước, Al-Talhah kêu gọi các nhà lãnh đạo đối lập, có trụ sở đặt tại Benghazi: "sử dụng các cơ hội đối thoại với quốc gia để giải quyết cuộc khủng hoảng". Cựu Thủtướng kêu gọi phe đối lập "ngăn chặn sự đổ máu và không cho phép người nước ngoài" can thiệp vào công việc nội bộ giống như trường hợp Lebanon và cố gắng nắm bắt cơ hội một lần nữa.

    Tuy nhiên, tuyên bố của cựu Thủtướng nhấn mạnh bằng lời nói ôn hòa, trên kênh truyền hình kênh nhà nước kiểm soát, cho biết chắc chắn Đại tá Gaddafi sẽ chiến thắng hoàn toàn và vô điều kiện, đối thủ được mô tả là những người nghiện ma túy và rượu của Al-Qaeda.


    Các phiến quân không muốn đi đến bất kỳ cuộc đàm phán nào. Họ áp đặt vào Muammar Gaddafi, yêu cầu từ chức mà không có bất kỳ điều kiện, và thỏa hiệp nào.


    Chúng tôi thêm rằng Gaddafi đã lựa chọn đúng. Theo tin chính thức của Ahmed Dzhebryla, đào ngũ sang phe đối lập, al-Talhah là một chính trị gia được tôn trọng, người trong thời gian tại nhiệm không sợ mâu thuẫn với chính Gaddafi, nhưng các phiến quân đòi Gaddafi đầu hàng.


    Tuy nhiên, phe đối lập cũng tận dụng thời gian nghỉ ngơi (giữa cuộc giao tranh), không chỉ cho xây dựng lực lượng, mà còn cho các cuộc đàm phán. Chỉ tiến hành các cuộc đàm phán không có Gaddafi, và người ủng hộ ông. Vì vậy, các phiến quân thuyết phục cư dân của thành phố Sirte chuyển sang phe "cách mạng" vào ngày 17.

    Theo người đứng đầu phe đối lập của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (PNC), Sheikh Mustapha Abdul-Jalil, việc "giải phóng" Sirte, hiện nằm trong tay của các bộ phận trung thành với đại tá Muammar Gaddafi, sẽ dỡ bỏ phong tỏa của nó với những thị trấn bị bao vây ở phía tây của đất nước và mở đường cho một cuộc tấn công về Tripoli. "Chúng tôi muốn tránh đổ máu không cần thiết, mục tiêu chính của chúng tôi là thành phố và pháo đài của Bab al-Aziz (nơi trú ẩn của Gaddafi)" - ông Mustafa Jalil nói.


    Cuộc tranh luận về sự can thiệp.


    Cộng đồng quốc tế không có sự đồng thuận về những biện pháp cần có chống lại chế độ cầm quyền ở Libya. Với sự nhất các vị trí, Hoa Kỳ và Đức ủng hộ mạnh mẽ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp chống lại. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức, Guido Westerwelle khuyến khích xử phạt đối với chế độ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi."Điều gì đang xảy ra ở Libya, mang đến cho tôi một ý thức sâu sắc rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa phải thảo luận về tình hình ở đất nước này, nên thực hiện xử phạt đối với những người chịu trách nhiệm về tội ác chống lại nhân dân Libya..." - Bộ trưởng nói.

    Theo Westerwelle, các biện pháp chống lại Libya, vốn đã được đồng ý cho đến nay là không đủ. Ông muốn đảm bảo rằng nó là cần thiết để ngăn chặn các kênh "hỗ trợ tài chính cho chế độ." Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức cho rằng tất cả các biện pháp được cộng đồng quốc tế đống ý, cần được ủy quyền của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, không có mục tiêu nào đạt được mà không có sự hỗ trợ của các quốc gia láng giềng Ả Rập, ông nói thêm.


    Lưu ý, trước đây Đại tá Gaddafi của Libya đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc hoặc Liên minh châu Phi thành lập một ủy ban để điều tra về cuộc nổi dậy chống lại chế độ của ông.


    Chính quyền Đức, lần lượt, đã đóng băng các tài khoản của một trong những con trai của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi lên tới 2 triệu euro. Các thông cáo đã ban hành của Ngân hàng Trung ương, Văn phòng Bộ Tài chính của Đức, không báo cáo chính xác những gì con trai của Gaddafi đã tẩy rửa tiền tại một phần của cơ cấu ngân hàng Đức, Rosbalt truyền tải.


    Trong khi đó, Libya đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc đảm bảo rằng các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và bốn quan chức cấp cao đã bị đình chỉ. Điều này đã được nêu trong lá thư chính thức gửi tới Bộ Ngoại giao Libya bởi Hội đồng Bảo an. Bức thư đó bao gồm những quy định không có lực lượng nào được sử dụng chống lại người biểutình không vũ trang, chỉ chống lại những người muốn tình trạng hỗn loạn lan rộng.


    Các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau khi có báo cáo rằng Libya đã thẳng tay đàn áp biểutình ôn hòa. Cuối tháng hai, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết kêu gọi trừng phạt đối với nhà lãnh đạo của Libya và các thành viên gia đình Đại tá Gaddafi. Tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an đều bỏ phiếu. Hơn nữa, thành viên Hội đồng đã yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra các cáo buộc về sử dụng vũ lực chống lại người biểutình hòa bình và vi phạm nhân quyền khác, có thể được coi như tội ác chống lại nhân loại.


    Tuy nhiên, đối với các biện pháp trừng phạt, Thủtướng Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan nói rằng Ankara đã "phản đối bất kỳ sự can thiệp có thể gây thiệt hại cho người dân Libya và người nước ngoài ở đất nước này".


    Ý tưởng về sự can thiệp quân sự tại Libya bị từ chối ở Tây Âu. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nói rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự tại Libya, có thể mang lại kết quả nghiêm trọng. Đồng thời, Bộ trưởng cho rằng, đất nước phải được chuẩn bị để phản ứng với những gì đang xảy ra trong trường hợp tình hình xấu đi tại Libya. Tuy nhiên, chỉ có thể can thiệp trong khuôn khổ các quyết định của Liên Hiệp Quốc, Liên đoàn Ả Rập và Liên minh châu Phi, RosBusinessConsulting báo cáo.


    Trong khi đó, một số tàu chiến NATO di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải và đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ, Robert Gates lưu ý rằng bất kỳ tùy chọn cho việc sử dụng quân sự của Mỹ tại Libya, ngoại trừ nhân đạo, là "rất phức tạp". Gates cũng hiểu rõ nỗi lo ngại, sau ngày 06 Tháng Ba tại Libya đã bắt giữ tám binh sĩ của lực lượng đặc biệt Anh, đi kèm với các nhà ngoại giao để tìm cách liên lạc với các nhà lãnh đạo phiến quân. Sau đó, các lực lượng đối lập trả tự do cho lính Anh tại thành phố Benghazi và cho phép họ lên một trong những tàu hải quân của Nữ hoàng.

    Trong số các biện pháp đề xuất của Hoa Kỳ và NATO, nhưng không bao gồm cuộc xâm lược trực tiếp vào Libya, là áp dụng chiến lượcđược gọi là "đóng cửa bầu trời". Nó giả định rằng tất cả các máy bay của Không quân Libya, sẽ bị hạ. Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Kerry của tiểu bang Massachusetts đề nghị đánh bom sân bay Libya để ngăn chặn Gaddafi cho máy bay vào và thả bom các thành phố, tờ báo The Wall Street Journal cho biết.


    Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý Franco Frattini đã cố thực hiện sự phát triển của Kế hoạch Marshall mới, đòi hỏi đầu tư rộng rãi trong các nền kinh tế của Bắc Phi để đảm bảo sự ổn định trong khu vực.


    Gaddafi đã cáo buộc Pháp can thiệp vào công việc nội bộ của Libya. Chúng tôi thêm rằng đại tá Gaddafi phản ứng với rất mạnh các cuộc gọi để can thiệp vào những gì đang xảy ra tại Libya từ cộng đồng quốc tế, Qadhafi buộc tội Pháp "can thiệp vào công việc nội bộ của Libya". Khi được hỏi về sự hỗ trợ các lực lượng đối lập Libya của Pháp, Qadhafi cho biết: "Điều gì sẽ xảy ra nếu Libya can thiệp vào công việc nội bộ ở Corsica hoặc Sardinia?". Nhà lãnh đạo Libya gợi ý rằng tồn tại trên các quần đảo này, tương ứng, thuộc về Pháp và Ý, tức phong trào ủng hộ quyền tự chủ.

    "Al-Qaeda có kế hoạch riêng của họ, từ các sự kiện tôi tin rằng tổ chức này đang cố gắng tận dụng lợi thế là tình hình ở Tunisia và Ai Cập." - Ông Gaddafi nói. Ông nhấn mạnh rằng nước ông đã tích cực tham gia trong cuộc chiến chống khủngbố. Ông khẳng định rằng các lực lượng đối lập "đang được các phe phái của al-Qaeda hậu thuẫn" không có bất kỳ chương trình kinh tế, chính trị nào, "và họ lợi dụng các quốc gia Hồi giáo xuất hiện làn sóng biểutình. Những người Hồi giáo không tin vào dân chủ" - Gaddafi nói.


    Nói chung, ông mô tả tình hình ở trong nước là hoàn toàn bình thường "Tại thời điểm này người dân đang đối phó với các nhóm vũ trang".


    Cuộc cách mạng Hoa tại Ả Rập đã không phát triển theo một kịch bản duy nhất. Và những khác biệt này phải được giải quyết do Mỹ và châu Âu, đang phát triển chính sách mới của mình đối với thế giới Ả Rập, nhà báo Frankfurter Allgemeine Zeitung Gunther Nonnenmaher nói: "Tunisia nhờ tầng lớp đô thị trung lưu có học có cơ hội tốt nhất để trở thành một nền dân chủ theo đường phương Tây: trục xuất gia tộc bị bắt trộm cắp Ben Ali tạo ra các điều kiện tiên quyết để đạt được tự do chính trị, để phát triển xã hội và động lực kinh tế".


    Tuy nhiên, tại Ai Cập, chuyển đổi không quá sâu, tác giả cho biết. Mặc dù những người cách mạng thành công để loại bỏ khỏi quyền lực của gia tộc Mubarak, tuy nhiên, cả chính trị, trên thực tế, kinh tế, quyền lực vẫn nằm trong tay của quân đội, InoPressa: "Các quốc gia đông dân nhất trong thế giới Ả Rập có thể làm theo cuộc cách mạng chính trị xã hội - và sau đó nó trở nên rõ ràng cho dù các tướng lãnh cầm quyền chưa sẵn sàng triệt để cải cách nền tảng hệ thống" - Nonnenmaher.


    Tại Libya, cuộc cách mạng chống lại chế độ của Gaddafi nhanh chóng chuyển sang cuộc chiến đẫm máu. Hiện tại, tổng số người chết trong ba tuần "cách mạng" đến gần sáu ngàn người, theo các tổ chức quốc tế. "Ngay cả nếu Gaddafi, chỉ được hỗ trợ một phần nhỏ trong các bộ lạc, có bị thua trong cuộc đấu tranh quyền lực, con đường dân chủ thực tế là rất dài và khó khăn" - kết luận của nhà báo.


    Hy vọng cải thiện ở Yemen, nơi mà quyền lực trong nước đã có thể nắm bắt thành công bởi những người đại diện các bộ lạc khác nhau.
  10. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Nô nô. Tớ chả ủng hộ bọn chó nào trong đấy cả. Tớ chỉ thắc mắc là lính tráng bèo bèo 3 tháng quân trường thì dùng tạm được súng còn bọn này dùng cả súng phòng không (khó chơi lắm nhá) trong vòng 1 tuần thì là chuyện lọa thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này