1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    đây là trình độ báo chí trong nước còn nhiều hạn chế bất cập, vậy mà năm nào cũng cả lô giải thưởng báo đài này kia tốn tiền chứ được cái gì, dân chí nước nhà thấp 1 phần cũng do những loại báo này mà ra
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đến một lúc quá độ Xã Hội nào đó Nga cũng như Tàu cả thôi :)) Mỹ có thể ko thích nhưng tuyệt đối chẳng ai dám chống
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    một vấn đề nữa thằng độc tài gà fi và thằng độc tài bên Iran là 2 thằng ủng hộ bọn kb gây xung đột kb toàn cầu khiến giá cả tăng cao nhất là năng lượng dầu khí do những thằng như thằng Gà fi chứ ai, nếu dân nó sống sướng sao phải ********* lật đổ làm gì !!!! lịch sử đã chứng minh nền dân chủ mới chiến thắng, chẳng phải những cuộc cách mạng thành công, lật đổ chính quyền bù nhìn Đông Âu Nga nô vào những năm 90-91 là do người dân Đông Âu ko 1 tấc sắc trong tay làm nên đó sao
  2. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Đài truyền hình BBC cho biết ba nhân viên của họ đã bị giam giữ, đánh đập và bị hành quyết giả ở Libya. 3 thành viên của một nhóm BBC tiếng Ả Rập, đã bị bắt giữ tại một điểm kiểm soát ở Zahra, cách Zawiyah 10 km về phía nam hôm thứ Hai. Họ gồm: Feras Killani, một người tị nạn Palestine với một hộ chiếu Syria, Koraltan Goktay quay phim người Thổ Nhĩ Kỳ và Chris Cobb-Smith, một công dân Anh,
    [​IMG] Phóng viên BBC cho Feras Killani (trái), và quay phim Goktay Koraltan (phải), nói tù nhân đã bị đánh đập nặng. Ảnh: BBC / AP

    Họ cho biết họ đã nhiều lần bị đánh, chuyển đi địa điểm khác nhau. Họ đã được thả sau 21 giờ và đã rời Libya. Chris Cobb-Smith, một trong những nhân viên cho biết, một ngùơi lính đã bắn sượt qua đầu anh. Hai nhà báo nói rằng họ đã bị đá và đấm và bị đánh sụm xuống sàn nhà bằng báng súng trong khi bị thẩm vấn vì bị nghi ngờ "điệp viên Anh" mặc dù có giấy phép làm việc tại Libya.
    Cobb-Smith ​
    không bị đập.

    Killani mô tả được đưa đến một "doanh trại sơn màu đen và trắng" đầu tiên, một đội trưởng với ba ngôi sao trên vai của thẩm vấn ông trước khi ông bị đưa đằng sau tòa nhà và bụp bụp.

    [​IMG] At least thirty-six people were killed and fifty-one others injured in a suicide bomb blast which took place during a funeral prayer at Adezai area in Peshawar today. http://news.ptv.com.pk/topstory.asp

    Những biến động ở Libya tiếp tục tàn phá thị trường năng lượng thế giới, Một số nước bây giờ có vẻ như được hưởng lợi từ lạm phát giá cả, nhất là Nga. Xem phóng sự của Neave Barker từ Moscow

    [​IMG]

    Hãng tin Associated Press cho biết phụ tá an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama có cuộc đàm phán riêng với phiến quân hôm thứ Tư trước áp lực càng tăng cho việc áp đặt một vùng cấm bay trên Libya, tuy việc này chỉ có một "tác động hạn chế" về ngăn chặn các loại bạo lực hoành hành tại quốc gia Bắc Phi , các quan chức chính quyền cấp cao cho biết.

    [​IMG]

    Hôm qua, giới phóng (tinh) viên Vịt đồng loạt chạy những tít giật tóc móc mắt:
    Còn nhiều tin kiểu như thế nữa.

    Trong khi đó, tại Libya, lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã tung ra cuộc không kích mới vào thành phố Ras Lanuf và áp sát thị trấn phía tây Az Zawiyah.

    Ngoài các cuộc tấn công ở Ras Lanuf, các lực lượng trung thành với Gaddafi đã phát động một cuộc oanh tạc các vị trí phiến quân gần kho dầu phía đông của Sidrah Libya vào Thứ Tư, làm nổ tung các bồn chứa dầu. Phiến quân bắn trả đũa bằng tên lửa, một trong các bồn dầu phát nổ như một quả cầu lửa và bầu trời đầy khói đen.
    [​IMG]

    Xung đột cũng được báo cáo từ thị trấn Bin Jawad, nơi một nhân chứng nói với Reuters rằng quân đội Libya đã sử dụng "gunboats" chống lại lực lượng đối lập. Các nhân chứng nhìn thấy máy bay chiến đấu đánh bom các cơ sở dầu mỏ.

    Bạo lực cũng đã được báo cáo từ thị trấn Az Zawiyah, nơi đã xảy ra các trận đánh lặp đi lặp lại giữa các nhóm ủng hộ và lực lượng chống chính phủ. Cuối ngày thứ tư, một nhân chứng nói với Reuters rằng quân nổi dậy đã chiếm lại quảng trường thị trấn, sau khi bị đuổi khỏi nó trước đó trong ngày. Chính phủ Gaddafi nói rằng đã chiếm lại thị trấn

    Lực lượng của Gaddafi cũng báo cáo đã bao vây thị trấn nổi loạn Az Zawiyah, gần Tripoli "Chúng tôi có thể nhìn thấy xe tăng. Các xe tăng ở khắp nơi," một chiến binh nổi dậy nói với Reuters qua điện thoại từ bên trong thành phố

    Trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước lần thứ hai trong nhiều ngày, vào sáng thứ Tư, một lần nữa Gaddafi cáo buộc có sự tham gia của người nước ngoài trong các cuộc nổi dậy chống lại chế độ hơn 41 tuổi của mình, ông nói rằng lực lượng an ninh của ông đã bắt một số người nước ngoài trong một cuộc đột kích hôm thứ Hai. "Hôm qua, trong các nhà thờ Hồi giáo mà các lực lượng an ninh giành lại, họ đã tìm thấy người nước ngoài, những người đó có vũ khí và rượu. Một số người đến từ Afghanistan, một số người đến từ Ai Cập, một số khác đến từ Algeria, họ đến để lạc dẫn con em chúng ta".

    [​IMG] ©TV libyenne/AFP
    Capture d'image de la télévision officielle libyenne du dirigeant Mouammar Kadhafi, lors d'une intervention le 9 mars 2011 http://www.afp.com/afpcom/fr/taglibrary/activity/web/multimedia

    http://english.aljazeera.net/category/country/libya
  3. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    ^tổng hợp báo ko hơn gì các báo lá cải vịt
  4. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Uầy! các bạn hater phân báo ra thế này:
    1. Báo chửi chế độ anh Phi của các nước: cám lợn, chỉ liệt não mới xơi
    2. Báo Việt: cám lợn xào lại
    3. Báo Nga: cám xịn
    4. Báo Nga: chửi anh Phi: chủ báo gốc do thái hoặc thằng phóng viên thân Tây ==> cám lợn nốt
    Sau khi phân loại xong ngó lại các bạn ấy thấy chả còn gì để mà măm vì giờ báo Nga cũng toàn chửi cha con nhà anh Phi
    Tức cảnh sinh sự, bạn SSX mới phán rằng " nền chính trị của Nga đã tận số" :))
    Khổ cái các bạn ấy cứ cố nhét con voi sự thật vào trong bao diêm :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    igla của quân nổi dậy
    rìa ngoài hình như là cây bofor
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Phương Tây đề nghị ngừng bắn đổi lấy sự bảo đảm cho Qaddafi để cứu Benghazi
    Theo bản tin DEBKA hôm 9 tháng 3, 2011

    Quân nổi loạn đã bị dồn vào thế phòng thủ, rất nhiều các video cho thấy các cảnh tương đối giống nhau, một đám hỗn độn kém tổ chức đứng chặn ở ngoại ô hay các con đường cao tốc, thỉnh thoảng có tiếng máy bay.

    Nguồn Debka: Thành công quân sự khiến một số đại diện phương tây thay mặt phiến quân kín đáo đề nghị ngừng hành động quân sự ở Cyrenaica (khu vực đông Libya) để đàm phán.

    Các cuộc tiếp xúc do lãnh đạo của Hội đồng quân sự Ai cập, soái Mohammed Tantawi, thủ t ướng Hy Lạp George Papandreou và một nhóm các nhà ngoại giao tại Vienna đứng đầu. Thỏa thuận mà họ đề nghị là để cứu vùng Cyrenaica và thành phố Benghazi, đổi lại quân nổi loạn sẽ hạ vũ khí đông và tây Libya, chấm dứt các cuộc biểutình phản đối và cho phép các cơ sở dầu mỏ trong địa bàn hoạt động trở lại. Thỏa thuận này sẽ được giám sát bởi các quan sát viên quân sự Ai Cập.

    Qaddafi đòi điều kiện để ngoại giao là NATO cam kết rằng các thành viên phải kiềm chế không can thiệp quân sự vào xung đột Libya. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen do đó đã phát biểu trên TV Anh hôm thứ 4 (9/3) rằng NATO sẽ không can thiệp vào Libya vì không có uỷ quyền của Liên Hợp Quốc để làm như vậy.

    Ngay lúc khi phát sóng, người ta đã thấy 3 máy bay Libya đến Cairo, Athens và Vienna. Debka nói rằng 1 chiếc chở tướng Libya Abdel Rahman Ben Ali al-Sayyid al-Zawy, ông ta trao cho Tantawi một thông điệp từ Qaddafi. Các quan chức ở Cairo từ chối tiết lộ nội dung của thông điệp cũng như nội dung các cuộc đàm phán giữa các đặc sứ Libya và tướng Ai Cập.

    Còn các vị khách trên 2 chiếc máy bay còn lại thì không rõ.

    Theo nguồn tin của Debka, chủ đề được thảo luận khẩn cấp trong ở cả 3 nơi là các biện pháp để thuyết phục lãnh đạo Libya chấp nhận đề nghị của phiến quân một lệnh ngừng bắn không chính thức và thực hiện cam kết quân chính phủ Libya ngừng tấn công thêm nữa vào các điểm nổi loạn tại Cyrenaica , bao gồm thành phố lớn thứ hai Libya là Benghazi. Lãnh đạo Libya đề nghị Ai Cập và Hy Lạp có bảo đảm rằng phiến quân sẽ ra lệnh cho những kẻ nổi loạn chấm dứt các cuộc tấn công và biểutình phản đối Qaddafi, cho tất cả các cơ sở dầu mỏ của Libya hoạt động bình thường.

    Dường như nếu phía Gaddafi chấp nhận các đề nghị này, các bên liên quan ở Vienna sẽ xem xét bãi bỏ một số các hạn chế về thương mại với Libya qua các ngân hàng của Áo và ngừng phong tỏa một số tài sản của Libya.

    Các trao đổi tại Cairo tập trung vào việc giao cho Ai Cập làm quan sát viên quân sự để kìm chế các bên tham chiến và giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn không chính thức.

    Còn tin quân sự phương tây thì có nhận xét, Qaddafi thiếu nhân lực chiến đấu để giành quyền kiểm soát
    Benghazi từ tay phiến quân, nhưng có khả năng đặt cả triệu dân cư vào sự vây hãm và không ngừng dội bom đạn từ trên không. Mỹ và NATO sẽ buộc phải lập cầu cứu trợ đường không và đường biển để viện trợ nhân đạo cho Benghazi, một bước mà không một ai, kể cả Qaddafi, muốn thấy.

    Đến bây giờ, các cuộc đàm phán không chính thức vẫn ở giai đoạn đầu. Nhà lãnh đạo Libya đã đưa ra một danh sách các đòi hỏi rất lớn. Chúng bao gồm sự công nhận quốc tế rằng chế độ của mình là cầm quyền hợp pháp duy nhất của Libya, bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí và hủy nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt chống lại ông
    Gaddafi. Tuy nhiên, Gaddafi cũng có thể từ bỏ một số đòi hỏi khi các cuộc đàm phán được tiến hành.

    http://www.debka.com/article/20745/
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    nhỡ đó là Hong Ying-5 copy sa 7 của norico sao bác :-?? cái gì cũng đổ cho Nga là sao
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    [FONT=&quot]Hình ảnh này quay cảnh ở thành phố Ras Lanuf sau khi bị máy bay không kích cách đây 1, 2 hôm, khói bốc lên từ cơ sở dầu mỏ.[/FONT]


  8. James_Bond_007.

    James_Bond_007. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    4
    đề nghị mod del những cmt kiểu spam này lại chỉ tổ làm nặng tài nguyên 4rum
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Tin của SSX đưa rất hay, mỗi khi thực dân phương Tây đề nghị đàm phán thì tình hình chỉ có thể 1 trong 2 khả năng như sau:

    1) Đây là chiến dịch "tấn công hoà bình" (tức là mở chiến dịch tuyên truyền rằng mình yêu hoà bình) của phương Tây, khi chúng đã tiến được 1 bước. Nếu đối thủ chấp nhận đàm phán, thì sẽ phải nhượng bộ gì đó để đổi lại việc chúng dừng lại - không tiến thêm nữa, quá trình này lặp lại mãi cho đến khi đối thủ mất sạch, ko còn gì để nhượng bộ thêm, ví dụ:
    ++ Kiểu như Israel đề nghị đàm phán trong khi tiến hành lấn đất, Palestin phải nhượng bộ để đổi lấy việc tạm ngừng xây khu định cư, sao đó Do Thái lại xây tiếp và lại đề nghị đàm phán tiếp,...chuyện này lặp đi lặp lại mãi.
    ++ Kiểu Mỹ hồi 1965 -1966 đề nghị đàm phán với VNDCCH khi mà chúng đang ném bom toàn miền Bắc
    Hồi đó Mỹ tuyên truyền: Mỹ không muốn chiến tranh và sẵn sàng đàm phán với VNDCCH bất cứ đâu, bất cứ khi nào về bất cứ vấn đề gì
    Nếu hồi đó VN chấp nhận đàm phán thì VN sẽ phải nhượng bộ gì đó để đổi lấy việc ngừng ném bom, chẳng hạn phải rút quân khỏi MN hay là gì đó tương tự.

    2) Khả năng này phù hợp với tình hình Li-bi hiện nay
    Khi tình hình bất lợi cho phương Tây và ALXX, chúng chưa tiến được bước nào mà có nguy cơ thất bại, chúng đề nghị đàm phán để câu giờ và tổ chức lại lực lượng.
    Ví dụ điển khả năngtình hình kiểu này là trường hợp 4/1974 ở VN
    Khi VN giải phóng gần hết cả MN, Mỹ kêu gào và làm đủ trò để hòng mở đàm phán, mục đích là để tránh cho bọn tay sai của chúng ở MN bị xoá sổ hoàn toàn, để có thời gian tổ chức lại lực lượng.
    BỌn Pháp ở SG hồi đó cũng u mê tham gia bày đủ trò chạy chọt đàm phán, TTg Phạm Văn Đồng đã buộc phải cảnh cáo Pháp.
    =========================

    Quay lại tình hình Li-bi:
    Theo nhiều nguồn tin khác nhau (và cả cái tin mà bạn post trên đây) trong 1-2 ngày qua thì tình hình Li-bi có vẻ phù hợp với khả năng số 2) trên đây:
    Kadafi đang tiến tới, quân phiến loạn có nguy cơ bị xoá sổ, bọn cướp ALXX đang chực sát bờ biển, nhưng có nguy cơ bị thất bại hoàn toàn mà không kịp nhảy vào.

    Để cho Li-bi vẫn tự do mà không bị rơi vào tay thực dân, thì Kadafi bây giờ phải làm thật nhanh và cương quyết, giống như VN hồi 1945, 1954, 1975:
    - Hồi 1945 thực dân nhảy vào không kịp, VN đã thành lập xong chính phủ, thực dân buộc phải làm việc ít nhiều với VNDCCH, chúng mất cơ hội nặn ra chính quyền bù nhìn.
    - Hồi 1954 ALXX gào thét áp sát bờ biển VN, nhưng không kịp cứu Điện Biên
    - Hồi 4/1975 Mỹ kêu gào thế giới và LHQ nhảy vào để di tản "những người chạy khỏi chế độ CS", nhưng chúng không kịp.
  10. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Bà Sara Flounders, một nhà hoạt động xã hội thiên tả người Mỹ đã cung cấp một góc nhìn tương đối "lạ" về vai trò của ông Gaddafi, so với dư luận quốc tế hiện nay.

    [​IMG]Bà Sara Flounders.Bà Sara Flounders, ủy viên ban chấp hành **** Công nhân thế giới (một **** chính trị hoạt động ở Mỹ), đồng thời cũng là một cây bút của Tờ Công nhân thế giới đã có một bài phân tích về "công" và "tội" của ông Gaddafi gửi hãng thông tấn AFP (ngày 24/2). Tờ Hoàn Cầu (Trung Quốc) đã biên tập và cho đăng tải bài viết của bà, ngày 4/3.

    Theo đó, chân dung ông Gaddafi như là một người từ bỏ thiên hướng xã hội chủ nghĩa để câu kết với chủ nghĩa đế quốc, chống lại lợi ích nhân dân Libya. Cách nhìn này có phần khác với cách đánh giá phổ biến hiện nay như: ông Gaddafi là một nhà độc tài quái đản, một chính trị gia cơ hội từng tham vọng xây dựng "chủ nghĩa xã hội Hồi giáo" (*), sau đó, ủng hộ chủ nghĩa ********, rồi tỏ vẻ "chân thành" với phương Tây nhằm duy trì địa vị quyền lực, và hiện giờ là để "hạ cánh an toàn"...

    Dưới đây là nội dung bài viết của bà Sara Flounders:

    Sau một cuộc đảo chính quân sự, năm 1969 ông Gaddafi lên nắm quyền đất nước. Thời kỳ này, ông đưa ra rất nhiều chính sách mới được người dân Libya ủng hộ. Trong đó, phải kể đến việc quốc hữu hóa lĩnh vực dầu mỏ và sử dụng số tiền này để phát triển kinh tế đất nước.

    Từ đó điều kiện sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Chủ nghĩa đế quốc lúc đó kiên quyết đè bẹp chính sách này của ông Gaddafi và đã đề ra rất nhiều biện pháp trừng phạt.

    Cuộc sống của người dân Libya đi xuống kể từ khi ông Gaddafi đưa ra những nhượng bộ quan trọng về chính trị và kinh tế sau cuộc chiến tranh tại Iraq của Mỹ năm 2003.

    Những nhượng bộ này đã làm giảm doanh thu của Nhà nước và làm giá cả leo thang, tình trạng thất nghiệp bị đẩy lên cao. Tình hình kinh tế Libya thực sự đi xuống từ sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu do đó đã có hàng loạt các cuộc ********* đòi tăng lương.

    [​IMG]
    Gaddafi phải chăng nguyện ý bán đất nước mình cho chủ nghĩa đế quốc để lấy một số tiền lớn và quyền miễn truy tố?​


    Trong cuộc đại suy thoái của Libya, Mỹ là quốc gia đặt dấu ấn lớn nhất. Tổ chức lưu vong của Mặt trận quốc gia vì sự bảo vệ Libya đã tiến hành hàng loạt cuộc ********* nhằm lật đổ đế chế Gaddafi. Nhóm này được Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đào tạo và tài trợ. Bên cạnh đó phương Tây cũng hỗ trợ rất nhiều các hoạt động bạo loạn của tổ chức này.

    Chủ nghĩa đế quốc sử dụng chiêu bài nhân quyền và dân chủ để can thiệp vào nội chính Libya. Mục đích thật sự của đế quốc chính là trữ lượng dầu mỏ tại Libya.

    Nhật báo phố Wall của Mỹ cho biết, Libya là nước có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 3 tại Châu Phi khoảng 44,3 tỷ thùng. Libya có tiềm năng lớn đối với các công ty dầu khí khổng lồ để làm ra nhiều lợi nhuận.

    Sự nhượng bộ từ Gaddafi không đủ để thỏa mãn lòng tham của chủ nghĩa đế quốc. Họ muốn lật đổ chính quyền Gaddafi để dễ dàng thao túng đất nước.

    Hiện nay, ở Mỹ rất có nhiều người ủng hộ sự can thiệp của Mỹ vào Libya. Một số nhà phân tích cho rằng Mỹ đang đi vào “vết xe đổ” giống như cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Hàng triệu người đã chết và hàng triệu người phải tị nạn do sự can thiệp của Mỹ tại đây.

    Trung Quốc, Pháp và Nga phản đối sự can thiệp của phương Tây và Mỹ vào Libya. Vấn đề của Libya cũng như của các quốc gia khác ở Bắc Phi và Trung Đông phải do chính dân tộc họ giải quyết thông qua các cuộc đối thoại trong nước và sự đồng thuận của cả xã hội mà không có sự ép buộc từ bên ngoài.

    Tuy nhiên những ý kiến trên của Trung Quốc, Pháp và Nga dường như vấp phải sự từ chối của Gaddafi. Đài truyền hình Al Jazeera ngày 8/3 cho biết Gaddafi sẵn sàng nhượng bộ Mỹ và các nước phương tây can thiệp vào Libya nếu như các nước này cung cấp cho Gaddafi một số tiền khổng lồ.

    Tất cả các chính sách mà Gaddafi đưa ra nhằm hỗ trợ cho người dân đã bị chủ nghĩa đế quốc “cải hóa dần dần”. Theo thông tin mới nhất của Al Jazeera, ông Gaddafi đã đưa ra một kế hoạch chi tiết để chuyển giao quyền lực.

    Một số nhà bình luận quốc tế cho rằng, Gaddafi đã bán đất nước mình cho chủ nghĩa đế quốc với một số tiền lớn và sự bình an của bản thân mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này