1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Ô-3-ma không phải là do bọn d DC đưa ra ứng cử à? Bọn đ dân chủ do ai thành lập? những ai có quyền trong cái đ đó?

    Dân Mỹ chỉ được bầu trong 2 thằng, thế còn 300 triệu người khác ở đâu, đất nước hơn 300 triệu mà sao tôi chỉ được bầu 2 thằng do tài phiệt chọn ra này??????????
    ===============

    Đoạn màu đỏ:
    Bọn tài phiệt ở đâu nắm quyền thì ko biết, chỉ biết rằng ở Mỹ được hơp pháp hoá: Chỉ có 2 đ được đưa người ra ứng cử TT, cả 2 đ đó đều do bọn tư bản tài phiệt da trắng ALXX lập ra và trong 2 đ đó thì thằng nào chi tiền nhiều là quyền nhiều.

    Tất cả các đ khác của nhân dân Mỹ đều không được tham gia vào quá trình đưa người ra ứng cử.

    Ở VN thì không có sự phân biệt nào liên quan đến số tiền, tất cả bình đẳng, ai cũng có quyền ứng cử vào QH, sau đó QH sẽ lập chính phủ, toà án,.....

    Đi bầu TT và QH ở Mỹ chẳng qua là: Chọn lấy 1 trong 2 đ của bọn tài phiệt tư bản da trắng, chứ không phải là chọn người có tài có đức đại diện nhân dân.
    2 đ này đều do tài phiệt da trắng lập ra, trong đó ai có tiền thì có quyền, chính phủ chỉ là công cụ của bọn đó thôi, báo chí cũng vậy, là sở hữu của chúng.
  2. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Theo lý thuyết của bọn Mẽo, thì 2 Đ đó chỉ có ý nghĩa cạnh tranh với nhau và chửi nhau cho dân nó biết, và dân có lựa chọn. Còn muốn có người thứ 3 lên nắm quyền thì 1 Đ khác phải mạnh lên. Mẽo ko cấm thành lập Đ, cậu thích sang đó nhập QT nó rồi tha hồ mà lập Đ, vận động cử tri bầu cho mình. Cái chính là có thu hút người ta t heo cậu không và bỏ phiếu mới là quan trọng.
    2 đ thì rõ ràng khả năng lựa chọn hẹp lại, và cả 2 bọn này đều cố ghìm cho 1 đ khác ngoi lên, cũng có thể bảo vệ cho bọn nhà giàu. Nhưng nhiều đ quá thì đất nước có thể nát.

    Theo chỉ số DC ko khách quan lém của bọn Tây công bố thì Na Uy, Băng Đảo, Đan Mạch, Thuỵ Điển đứng 4 vị trí đầu, chứ ko phải Mẽo (xếp 17). Tân Tây Lan, Úc, Phần Lan vị trí 5,6,7. Thuỵ Sỹ 8, Canada 9,
    Do Thái 37
    Libăng 86
    Thổ 89
    Iraq 111
    Maroc, Jordan 116, 117
    Baranh 122
    Angiêri 125
    Quata 137
    AC 138
    Tunidi 144
    Oman 146
    CTVQ 148
    Syria 152
    Libya = Iran 158
    Saudi Arabia 162/167

    Chỉ số tự do

    1 cao nhất
    7 thấp nhất
    Thổ 3/3
    Do thái 1/2
    Cô Oét 4/4
    Libăng 5/3
    Maroc 5/4
    Angie, Baranh, AC, Ôman, Cata, Yemen, CTVQ, Gioocd 6/5
    Iraq 5/6
    Iran 6/6
    Tuy 7/5
    Saudi, Syria 7/6
    Lybia 7/7

    (quyền/ TD cá nhân)
  3. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Toàn viết theo cảm tính, có hiểu gì về hệ thống chính trị của Mỹ và Việt Nam nó khác nhau ở đâu không, toàn phán theo cảm tính phét lác.
    Xanh lá cây: Sao chắc chỉ có 2 người thế
    Đỏ: Ấy đi ứng cử vào quốc hội xem có đc hay không, hay phải qua mặt trận tổ quốc hiệp thông
    Xanh lục: Sao biết nó không có tài, có đức , không đại diện cho quyền lợi của dân Mỹ
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Đức và Ý vẫn còn cay cái vụ MEADS lắm[-X Mỹ la thâm hụt ngân sách , rút khỏi dự án phòng thủ tên lửa , Ấy mà ko lâu sau lại tổ chức mở tiệc ra mắt Patriot PAC-3 MSE (MEADS) [-(

    Đức và Ý vẫn tay trắng .( Mỹ 58%, Đức 25%, Italy 17%.)
  5. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374

    Ở VN ứng cử thì đương nhiên là phải hiệp thương để lọc bớt chứ không lẽ cả mấy chục triệu ứng cử luôn à?

    Hiệp thương là để lọc bớt, chỉ có những ai được dân chúng xung quanh (nơi mình tự chọn) ủng hộ mới được, 1 thằng mà ngay cả dân làng xung quanh ko ai biết thì tất nhiên là không được rồi.

    Còn ở Mỹ bạn nói mình cảm tính là sao?
    Ở Mỹ không có hiệp thương gì cả, bọn tài phiệt da trắng (thông qua 2 đ DC và CH do nó lập ra) nó ấn định 2 thằng của nó, dân cứ thế mà bầu.

    Sao biết ko có tài đức:

    Bọn tài phiệt ấn định 2 thằng, tất nhiên là nó chọn 2 thằng làm tay sai dễ bảo cho chúng, phục vụ quyền lợi của chúng, nhân dân chỉ biết 2 thằng đó thôi chứ có được chọn trong số 300 triệu người đâu mà bảo "có tài có đức"?
  6. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Có con lợn cứ eng éc từ topic này sang topic khác mà vẫn có người hứng thú vật nhau với nó nhỉ? Có lẽ Sea games sắp tới nên tổ chức thêm môn "vật nhau với nhợn", Việt Nam sẽ kiếm thêm nhiều huy chương, tồng chí quangiao sẽ tham gia thị phạm ở tất cả các trận đấu!
  7. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Amour_unique sẽ đc HCB phải ko nhỉ
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Bác không hiểu tý gì về báo Tây. Dĩ nhiên về lý thuyết thì độc lập, nhưng thực tế thì không.

    Thường thấy quan điểm rằng: báo chúng tôi độc lập, tự do và khách quan vì báo là tư nhân!!!=))

    Nhưng thực chất, AP (hay AFP) đã nắm độc quyền thông tin toàn cầu. Ngoài việc làm một hãng tin như thông thường thì việc chính của nó
    là bán tin gốc. Hầu như tất cả các hãng khác đều mua tin của thằng này rồi chế biến, điều tiết gia giảm. Dĩ nhiên các hãng khác có làm tin
    trực tiếp mà không mua của AP ở một mức độ nào đó. Nhưng đi mua tin có lãi hơn vì nó bán rất rẻ. Lẽ ra nó bán rẻ thì nó phải chết vì phá
    sản, nhưng nó lại không chết mà cực giàu bởi tiền tài trợ. Ai tài trợ?

    SSX không dính dáng gì đến đám báo chí, nhưng không tin, cứ đi hỏi mấy lão báo già làm thời sự quốc tế xem có đúng thế không? SSX cá gì cũng chơi.
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    1. Dân bỏ phiếu để làm gì khi mà cả 2 ứng cử viên đều do bọn tài phiệt da trắng ấn định?
    THằng Go được dân bầu nhiều hơn thằng Bút mà vẫn bị đuổi đó (chưa nói đến chuyện là cả 2 thằng đều là người của bọn tài phiệt ấn định => quyền hội nghị hiệp thương của nhân dân, để lọc bớt, bị loại bỏ hoàn toàn).
    Ở VN dân còn được đ lựa chọn ra 1 số người mà mình sẽ bầu, ở Mỹ dân ko có quyền đó, chỉ được bầu chọn 1 trong 2 thằng tay sai của bọn tài phiệt da trắng.

    2. Lập đ bên Mỹ để làm gì bạn?
    ++ Chỉ có 2 đảng của bọn TPDT được tham gia đời sống chính trị Mỹ
    ++ Luật pháp và cả HP đều do bọn TPDT ALXX lập ra, lập đ theo luật của chúng thì lập làm gì? Khác gì ngày xưa dân mình lập đ theo luật mà nước mẹ đại Phớp áp đặt?

    Trong 1 bầy nô lệ, bầu 1 thằng trưởng bầy, còn luật lệ là thằng chủ nô áp đặt, bầu làm gì ?
  10. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Đen: tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, cơ quan ngôn luận của Đ-ảng mà lại như vầy là sao ;))

    Gà Fi ko phải là độc tài thì là giề hở bạn Che !!! chỉ có mất dân chủ trầm trọng như Cha con nhà Kim mới như vậy thôi, đã nói bao nhiêu lần rồi thằng Gà Fi này là mô hình Stalin Mao chứ cái gì mà các thanh niên + lũ chủ nghĩa vô thần ko nhận ra nhể, lại nữa quốc hữu hóa kiểu gì mà con cái gia tộc ăn chơi sa đọa tận bên tây là sao, dân chúng thì đói khổ lầm than ko khác gì bè lũ Đông Âu Trung Quốc một số cán bộ nhà ta cũng tương tự con cái đi Tây học hết >:) như thằng Việt Dart này

    Đỏ: toàn nói tầm bậy, nếu ko có áp bức sao có đấu tranh cách mạng tháng 8 là kết tinh của các gì vậy bạn Che ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này