1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
    Vâng, tôi đọc chứ. Nhưng đề nghị pác thay từ đó bằng một từ khác đi. Mình người Việt mà.
  2. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Dù có đau lòng, nhưng cũng phải nhận ra cái thiếu kém của mình để phát triển, chứ không phải cứ ôm ảo mộng quá khứ để sống mãi được. Nhưng tôi ghi nhận ý của bác. Cảm ơn, để tôi sửa.
  3. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    E là chả có điểm nào chung, bọn này trộn lẫn lung tung từ xa xưa tới nay đủ thứ di cư đồng hoá. Dân tộc thì nhiều nhóm nhỏ lắm, ngôn ngữ giao tiếp lại càng thêm đông đúc. Mỗi miền lại một văn hoá khác nhau ngôn ngữ khác nhau. Chia thành các nước trên chủ yếu dựa trên khía cạnh tôn giáo
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em nghĩ quả này oan thị màu. Bọn Nga nó kêu gào báo thù Mukden với Tsusima chứ bộ. Hồi trước đọc topic chiến tranh vệ quốc vĩ đại thấy các chú Hồng Quân hăng hái tự hào báo thù cho thất bại của cha ông mình lắm.
  4. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Ngay cả nói về đất nước Ấn Độ hiện tại, thì mỗi bang có một tiếng nói riêng. Tiếng Hindi tuy là tiếng chung, nhưng không phải ai cũng nói được. Mỗi bang lại có văn hoá riêng, và có cái ngày gọi là Tết riêng. (cái này chính mấy thằng Ấn nói với tôi, ai không tin thì tôi cũng mặc)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ, nếu bác nói như vậy là hiểu sai rồi đấy. LX đánh Nhật là để tiêu diệt mầm mống phát xít, quân phiệt, và để giải phóng cho dân Mãn Châu, chứ không phải để báo thù đâu ạ.
    Còn chuyện báo thù hay không báo thù, đó là suy nghĩ của người lính H.ồng Quân chứ không phải lý do được đưa ra ạ.
  5. dem_den

    dem_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hi bác ơi, trong Yalta Conference có nói tới yêu cầu của LX phục hồi lại các quyền lợi của Nga đã bị tước đoạt trong chiến tranh Nga Nhật mà. bao gồm các lãnh thổ đế quốc Nga bị mất cũng như các quyền lợi của Nga có đc ở vùng Mãn Châu và Triều Tiên:

    AGREEMENT REGARDING JAPAN

    The leaders of the three great powers - the Soviet Union, the United States of America and Great Britain - have agreed that in two or three months after Germany has surrendered and the war in Europe is terminated, the Soviet Union shall enter into war against Japan on the side of the Allies on con***ion that:
    1. The status quo in Outer Mongolia (the Mongolian People's Republic) shall be preserved. 2. The former rights of Russia violated by the treacherous attack of Japan in 1904 shall be restored, viz.: (a) The southern part of Sakhalin as well as the islands adjacent to it shall be returned to the Soviet Union; (b) The commercial port of Dairen shall be internationalized, the pre-eminent interests of the Soviet Union in this port being safeguarded, and the lease of Port Arthur as a naval base of the U.S.S.R. restored; (c) The Chinese-Eastern Railroad and the South Manchurian Railroad, which provide an outlet to Dairen, shall be jointly operated by the establishment of a joint Soviet-Chinese company, it being understood that the pre-eminent interests of the Soviet Union shall be safeguarded and that China shall retain sovereignty in Manchuria; 3. The Kurile Islands shall be handed over to the Soviet Union.

    It is understood that the agreement concerning Outer Mongolia and the ports and railroads referred to above will require concurrence of Generalissimo
    Chiang Kai-shek. The President will take measures in order to maintain this concurrence on advice from Marshal
    Stalin. The heads of the three great powers have agreed that these claims of the Soviet Union shall be unquestionably fulfilled after Japan has been defeated.
    For its part, the Soviet Union expresses it readiness to conclude with the National Government of China a pact of friendship and alliance between the U.S.S.R. and China in order to render assistance to China with its armed forces for the purpose of liberating China from the Japanese yoke.

    http://avalon.law.yale.edu/wwii/yalta.asp
  6. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Đó là điều kiện phân chia quyền lợi giữa các nước đồng minh và LX để LX tham chiến mặt trận phía đông mà bác.
    Còn lúc LX đánh, thì tuyên bố là để chống phát xít và giải phóng Mãn Châu.
    Em nghĩ cái này đây ạ:

    For its part, the Soviet Union expresses it readiness to conclude with the National Government of China a pact of friendship and alliance between the U.S.S.R. and China in order to render assistance to China with its armed forces for the purpose of liberating China from the Japanese yoke.

    Kính bác.
  7. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Để ý sẽ thấy thằng này đội đít cờ Mỹ lên đầu, vậy mà cũng nhơn nhơn đem khoe ra được.

    Làm thằng đàn ông sống ở trên đời, mang tiếng nam tử Việt thì hãy noi gương Hành giả Võ Tòng hành hiệp trượng nghĩa, quyết không đụng đến dân thường hay mấy người hiền lành tử tế, nhưng sẵn sàng đánh bỏ bu thằng nào động đến mình, người thân và bạn hữu.


    Ví dụ : Vì đánh lại thằng du côn đánh anh ruột mà phải bỏ đi biệt xứ 10 năm. Lúc về, lại thay trời hành đạo xử đẹp Tây Môn Khánh lẫn Phan Kim Liên, không bỏ chạy mà đến quan tự thú - dám làm dám chịu. Sau cùng xử luôn Tử Môn Thành và thằng hôn quan .....


    Võ Tòng không bao giờ vô cớ tàn sát nhiều triệu thổ dân như bọn thực dân Ăng-lô-Xắc-Xông đã từng làm ở bắc Mỹ, Ốt-xtrây-li-a, Niu-di-lơn và nhiều nơi khác nữa,


    Loại như thằng trên kia chỉ đáng đi ăn cxx của Võ Tòng cũng như hàng triệu chiến sĩ giải phóng đã đá bay đít thằng đế quốc thực dân Mỹ ra khỏi toàn cõi VN để nó có ass mà lick ở bên kia bán cầu !


    [​IMG]




    ngang hàng, không thằng nào đội đít con nào


    [​IMG]
  8. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Bác quangiao nói bằng ngôn ngữ cổ của thế kỷ trước, tranh luận làm gì. Cứ để bác ấy nói, chả ảnh hưởng gì đến ai. Mặt khác bác ấy cũng ít nói hoặc gần như không nói về kỹ thuật nên cũng chả có gì tranh cãi nhau.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vãi ctái với các bác! Gad thắng đến nơi rồi hết chuyện để bàn nên các bác quay sang Khựa - Mẽo à?
  10. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    )=))
    :P

    Hế hế, "vô thần" là từ mà mấy thằng thờ tay thợ mộc bị đóng đinh trên hàng rào, mấy thằng Con Hoang nó gán bậy cho C ộng sản đó chớ.

    Khớ khớ khớ

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    À mà có biết thế nào là "vô thần" và thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tôn giáo không? Không dưng mà có cụm từ "tín ngưỡng - tôn giáo" luôn đi cặp với nhau nhá!

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG] Trên đà thắng thế, ông Gaddafi hứa sẽ khoan hồng cho những người nổi dậy nhưng nhiều người nghĩ đến sự trả thù và biển máu.

    Những tin tức từ chiến trường đang hướng giới bình luận đến việc dự báo đoạn kết của cuộc nội chiến ở Libya kéo dài gần 1 tháng qua.

    Trên chiến trường, quân nổi dậy đã chiếm lại một phần của trung tâm dầu mỏ Brega và bắt giữ nhiều binh lính chính phủ.

    Ngày 14/3, khoảng 2000 lính đặc nhiệm đào ngũ theo quân nổi dậy đang chiếm giữ khu dân cư tại Brega trong khi quân chính phủ kiểm soát các cơ sở dầu mỏ cách đó không xa.

    Lính đặc nhiệm của quân nổi dậy đang tìm bắt những binh lính chính phủ còn mắc kẹt trong các khu dân cư.

    Tuy nhiên, đây chỉ là điểm sáng hiếm hoi trên bản đồ chiến sự của quân nội dậy.

    Tiến quân từ 4 phía, oanh tạc 20 phút/lần

    Theo nguồn tin của Alj-azeera, quân đội chính phủ Libya tiếp tục chiến ưu thế và dồn ép quân nổi dậy tại nhiều thành phố.

    Quân đội trung thành với ông Gaddafi đã mở những cuộc tấn công vào lúc rạng sáng và tiến vào thành phố từ cả bốn mặt đông, tây, nam, bắc. Do thiếu vũ khí, lực lượng nổi dậy ở đây khá yếu và bị đánh bại sau vài giờ.

    Thành phố duy nhất tại miền tây Libya vẫn nằm trong quyền kiểm soát của lực lượng quân nổi dậy là Misurata – thành phố cách Tripoli 200 km về phía đông.

    Vào thứ hai, máy bay của chính phủ đã thả bom vào thành phố Ajdabiya ở miền đông Libya. Ajdabiya cùng Benghazi là hai thành trì lớn nhất của quân nổi dậy tại miền đông quốc gia bắc phi này.

    Theo Said Ali Bouhilfaya – một cư dân sống tại Ajdabiya thì những trận oanh tạc của không quân Libya diễn ra khoảng 20 phút một lần vào ban ngày.

    Lực lượng trung thành với tổng thống Libya Muammar Gaddafi đã đánh bại quân nổi dậy tại thành phố ven biển Zuwarah, một trong hai thành trì cuối cùng của quân nổi dậy tại phía tây Libya.

    “Zuwarah đang ở trong tầm kiểm soát của họ. Họ đã chiếm được thành phố và không còn thấy bóng dáng của quân nổi dậy nữa. Binh lính và xe tăng đang ở trung tâm thành phố”, một người dân có tên Tarek Abdallah cho biết.

    “Chiến sự đã chấm dứt và quân đội chính phủ đang ở đây. Chúng tôi không biết họ sẽ làm gì, và sợ rằng họ sẽ báo thù. Hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”, Abdallah nói.

    Lo ngại tắm máu và trả thù

    “Có vẻ như chúng ta đang chứng kiến những diễn biến cuối cùng của cuộc chiến này. Sự thành bại của cuộc nổi dậy sẽ rõ ràng trong tuần tới”, Tony Birtley – phóng viên của Al Jazeera tại Benghazi nhận định.

    Soliman Bouchuiguir – người đứng đầu liên đoàn nhân quyền Libya tại Geneva cảnh báo: "Libya sẽ là “bể máu". Một vụ thảm sát giống Rwanda sẽ tái diễn nếu quân đội chính phủ của Gaddafi tấn công tới Benghazi".

    Theo đài truyền hình quốc gia Libya, ông Gaddafi hứa sẽ khoan hồng những chiến binh nổi dậy nếu họ đồng ý buông vũ khí. Tuy nhiên, Anita McNaught, một nhà bình luận quốc tế cho biết: “Có rất nhiều sự lo lắng và hoài nghi tại đây. Hiên nay, cuộc chiến đã mang tính chất được ăn cả ngã về không”.

    “Nếu quân nổi dậy không thể cầm cự và thành lập vùng bảo vệ ở miền đông Libya thì nhiều khả năng Libya sẽ bị đẩy vào một vụ thanh trừng tồi tệ. Sự trả thù sẽ nhắm vào những ai đã dám đứng dậy chống Gaddafi. Mọi người biết rằng họ buộc phải cầm chân ông Gaddafi, nếu không thì chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Tâm lý tương tự cũng diễn ra với người dân ở miền tây Libya dù họ không thể hiện điều đó như người dân miền đông”. http://aljazeera.net/news/africa/2011/03/2011315215540657318.html
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nghe cái từ "tắm máu" lại nghĩ đến chuyện 36 năm trước.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có vẻ Mỹ bất ngờ trước ành động Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) triển khai 1.000 quân vào Bahrain, chẳng biết làm thế nào, Mỹ đành lên tiếng kêu gọi Bahrain, Saudi Arabia và các bên liên quan kiềm chế.

    Kiềm chế.
    Kiềm chế.
    Đại kiềm chế.

    Và Nhà Trắng do không thể gây áp lực với các bên liên quan trong rối loạn ở Bahrain và lo ngại tình hình xấu hơn, nên vừa kêu gọi công dân của mình ra khỏi hòn đảo Bahrain, nơi người Hồi giáo dòng Shiite đang nổi dậy chống lại nhà cầm quyền theo dòng Hồi giáo Sunni.

    Trong khi đó, một nước lớn ở Trung Đông là Iran cũng vừa lên án binh lính Saudi Arabia tiến vào Bahrain, coi đây là hành động không chấp nhận được.

    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố:”Sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài can thiệp vào nội bộ Bahrain là không thể chấp nhận và sẽ ******** hình thêm phức tạp”.

    Hiện chưa rõ thực chất thì ai ở Bahrain kêu gọi sự trợ giúp từ bên ngoài. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó chính là Thủtướng Bahrain Sheik Khalifa bin Salman Al Khalifa, người bị phe đối lập tập trung “tấn công”.
    [​IMG]

    Người biểutình vốn không chống lại Đức vua mà chống lại Thủ tướng và nhiều bộ trưởng người Sunni có đường lối cứng rắn mà họ cho là bất công. Còn phe Hoàng gia có nhiều động thái mềm mỏng với phe đối lập và cũng có ý định cải cách một phần hệ thống chính trị theo yêu cầu của người biểutình.

    Do đó, nếu 1.000 quân tiến về Riffa, “thủ phủ” của phe hoàng gia thì có thể nói, việc đưa quân vào Bahrain là cuộc tấn công vào phe hoàng gia chứ không phải là chống lại người nổi dậy theo dòng Hồi giáo Shiite. Nói cách khác, đây có thể là hành động gây áp lực lên Thái tử Salman bin Hamad al-Khalifa của Thủtướng Al Khalifa, là đòn tấn công của phe cứng rắn, bảo thủ nhằm vào phe ôn hòa trong Chính phủ Bahrain.

    Tuy nhiên, 1.000 quân là tương đối ít và chưa thể phá vỡ thế cân bằng lực lượng ở Bahrain, quốc gia có 30.000 quân và tất cả đều là người Sunni. Hơn nữa, tất cả quân đội đều đang nằm dưới sự chỉ huy của Thái tử và trung thành tuyệt đối với Đức vua Hamad bin Isa al-Khalifa nên quân đội nước ngoài chưa thể gây biến động lớn trong thời điểm hiện tại.

    Hiện chưa có động thái cho thấy Iran đứng sau những căng thẳng chính trị và phe đối lập chống Chính phủ tại Bahrain nhưng nhiều nhiều người vẫn lo ngại về điều này. Trên thực tế, chính quyền Tehran chưa bình luận gì về việc các quốc gia vùng Vịnh đưa quân vào Bahrain và Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi chỉ mới kêu gọi chính quyền Bahrain tránh sử dụng bạo lực.

    Tuy nhiên, trong thời gian tới, có thể Tehran sẽ có phản ứng với những diễn biến ở Bahrain. Nếu tình hình diễn biến bất lợi cho người biểutình, người Shiite bị đàn áp thì đó sẽ là cơ sở để Iran lên tiếng, can thiệp vào Bahrain.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này