1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    thế tóm lại là tình hình chiến sự thế nào rầu
  2. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Quân của Gaddafi. đang thắng thế chứ sao , Họ đang kiểm soát tình hình và ra lệnh cho phiến quân 1 đầu hàng, 2 bỏ chạy ra khỏi đất nước, 3 tự sát .(tử thủ) [-(
  3. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    phản ứng của thế giới tự do ra sao vậy cụ :D
  4. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Quay lại mà đọc, bỏ qua mấy đống mà các loài bầy đầy.
  5. SSX100

    SSX100 Guest

    Ít ra cũng được như ảnh này, lấy tên lửa phòng không đi chống thiết giáp.

    Chưa thấy các chí sĩ các hmệnh làm được cái gì cả, ngoài việc đứng ưỡn ẹo trước ống kính chụp hình,
    đặng gửi các quan thầy bên tây xin tài trợ.
  6. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Các chiến sĩ cách mệnh chiến đấu kiểu này thì rất may là gặp bác Kadafi nhân đạo cao cả, chứ gặp phải quân lực Huê Kỳ chuyên lấy số người bị giết để làm chiến thắng - dùng chiến thuật đếm xác, thì có lẽ giờ này 100% các chiến sĩ này đã an nghỉ khuất núi rồi.
  7. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tình hình Lybia ngày càng phức tạp.
    a. Chưa thể kiểm chứng
    -Sau khi post bài lên,có nhiều bạn hỏi tại sao chính quyền bắn vào dân biểu tình bằng súng cối,xe tank và máy bay Mi-25 mà chỉ có 24 người chết .BrodaRu tôi cũng cố công kiểm chứng,tìm trên các báo chí Nga và quốc tế nhưng không thấy có hình ảnh nào chụp các loại vũ khí trên tác xạ cả.Cũng như không thấy ảnh người dân đầy máu me cầm đuôi đạn cối rơi trúng đám đông.Tất cả mọi nguồn tin đều qua báo chí Nga và nước ngoài.Kể cả điện thoại từ phóng viên của 1 GTV Lavenchiev cũng chỉ là điện thoại mô tả sự thật kinh hoàng và lời thuật của các nhân chứng.Chính phủ cắt tất cả Internet và nhiều phương tiện khác nên phóng viên rất khó liên lạc với ngoài.Họ có cho phóng viên đi đến vài nơi để chụp ảnh cảnh lính Gadafi ăn mừng chiến thắng
    Vậy sự thật thế nào còn cần thời gian theo dõi.
    Riêng suy luận của tôi,có thể chính phủ bắn vào dân thật.Có thể các vũ khí đó đã bắn.Nhưng không bắn quyết liệt mà chủ yếu bắn chỉ thiên,bắn doạ.Và khi đoàn người cứ xông lên thì họ bắn thật.Khi một số người chết và nhiêù người bị thương và đoàn người bỏ chạy thì họ cho máy bay bắn doạ thôi. Hai viên phi công được lệnh ném bom vào người nổi dậy đã đào thoát cho biết,họ được lệnh ném bom trực tiếp vào các toán người đông di chuyển về Tripoli (báo Comercan Nga). Chính quyền ra lệnh tất cả mọi người phải ở trong nhà, đi lại bị kiểm soát gắt gao.Ba phóng viên nước ngoài bị bắt vì tự tiện đến vùng giao tranh.
    Dân biểu tình chạy đi. Người ở các thành phố bị cấm ,hạn chế ra khỏi nhà.Đi đường phải có giấy phép gắt gao.Dân được nhận tiền (150 dina) ở thủ đô Tripoli.
    b.Sự ô hợp và không có sự chuẩn bị về giác ngộ cách mạng,cũng không có sự đồng thuận giữa các phe nổi dậy.
    Như bài tôi đã viết,cách mạng xảy ra hoàn toàn tự phát từ sự căm phẫn của dân chúng.Nhưng hàng ngũ lãnh đạo ,đứng đầu là Bộ trưởng Nội vụ từ nhiệm,không thống nhất.Không có cương lĩnh Cách mạng. Chỉ huy quân sự là hai vị tướng từ nhiệm cũng không có kinh nghiệm tác chiến kiểu du kích.Đường lối rất lúng túng.
    Đánh lại một đội quân đông đảo,chuyên nghiệp,có đủ cả 3 quân chủng Hải lục không quân cùng tác chiến,quân nổi dậy phải phá đường,di chuyển ban đêm tránh máy bay,thả thuỷ lôi phong toả cảng,đào hầm hào ..Đằng này họ chủ trương đánh nhanh rút nhanh trên xe bán tải.Mấy chục cái xe nhả đạn như mưa nhưng khi có xe tank xuất hiện là chạy nháo nhác.Không thấy họ đào hầm,đắp luỹ,dựng vật cản chống tank.
    Phong trào tốc chiến tốc thắng chiếm trong thời gian rất ngắn một diện tích rất lớn sát đến Tripoli là do các chỉ huy quân đội họ án binh bất động.Tuy một vài tướng theo phe khởi nghĩa,nhưng đa số họ nghe ngóng. Lực lượng lính xung kích trung thành do con trai Gadafi chỉ huy chủ yếu là người Chad và Sudan không ngần ngại sử dụng xe tank của lữ đoàn tác chiến.Khi thấy tank,pháo và máy bay chiến đấu xuất hiện,nghĩa quân vô cùng lúng túng.Họ vẫn tin rằng quân đội đã ngả theo cách mạng mà không biết thực chất chờ thời cuả các vị chỉ huy.
    Đến bây giờ thì hầu hết quân đội đã theo lệnh của Gadafi.
    c.Châu Âu và Mỹ trở cờ
    1.Nga
    Một số kênh truyền hình Nga liên tục đưa các cuộc thảo luận về tình hình Lybia .Họ cũng gồm toàn những người am hiểu,có thời gian phục vụ tại Lybia hay trong giới phóng viên, giới thương mại.Kênh ORT cho rằng thiệt hại của Nga trong việc này không phải số ít,mà có thể thể lên tới con số 10 tỷ.Ngay cả các hãng dầu khí cõ lớn như chính Lukoil cũng có quan điểm khác .Họ xuất phát từ vấn đề lời lãi và chuyên môn. Họ ủng hộ cho việc phải liên kết làm ăn ngay với Lybia trong tình cảnh hỗn loạn thế này mới có lợi thế.
    Số lượng dầu mỏ của Lybia không phải là điều quá quan tâm với họ.Nhưng cái phẩm chất của nó thì lại tuyệt vời.Dầu của Ả rập Xê út,của Nga và nhiều nước khác là dầu chua,dầu nặng,dầu có nhiều lưu huỳnh lọc rất tốn công của.Dầu Lybia là dầu ngọt,giống dầu vùng Chechnya.Loại dầu này vừa dễ lọc,vừa cho ra những loại dầu đặc chủng phục vụ cho không quân. Các hãng dầu Nga đã có kế hoạch liên doanh xây các nhà máy lọc dầu ở đó,giờ gián đoạn.
    Nga cung cấp tới 40% gas cho châu Âu, Lybia cũng cấp 15% gas.Đó là miếng bánh béo bở cho bất cứ ai muốn ngoạm.Đối với nhà kinh doanh,chính phủ vẫn vững cũng được mà phe nổi dậy thành công cũng OK,miễn là họ được đầu tư vào làm ăn.Hợp đồng bán vũ khí đã ký kết,các nhà máy vay ngân hàng lượng tiền khổng lồ để làm,bây giờ dừng lại,hàng chục ngàn công nhân mất việc ,ai cứu giúp? Thế cho nên,dù Gadafi xấu xa,bỉ ổi,lắm tội với dân Lybia thì cái mà họ quan tâm đầu tiên là việc làm cho công nhân Nga,sau đó mới đến cuộc sông của dân Lybia.Báo chí truyền hình kêu gào mười lần buôc chính phủ cấm,trừng phạt Lybia thì doanh nghiệp họ cũng kêu gào một vài lần về việc phải làm ngược lại.
    Tổng thống Nga đã công bố lệnh cấm vận,nghiêm chỉnh tuân theo các biện pháp của LHQ về cấm xuất cảng vũ khí, phong tỏa toàn bộ tài sản của Gadafi tại Nga.
    Thế nhưng ông Gadafi thì sao ?
    Ông ta vẫn cho người ve vẫn chính phủ Nga.Ông ta đang kêu gọi hai người bạn Nga và Trung quốc quay trở lại Lybia.Ông ta nói Pháp,Ý,Anh,Mỹ là bọn khốn.Nga vẫn là bạn đồng minh tích cực.Dù Nga chửi mắng họ,nhưng họ còn biết dựa vào ai ngoài hai nước trên ?
    Hôm qua, Tư lệnh lục quân tướng Alesandr Ponikov lên tiếng chê bai xe tank T-90 là đắt gấp 3 lần Leopard đời cũ và vũ khí bộ binh Nga lạc hậu so với phương Tây (về mặt thiết bị đo đạc tự ngắm và điều khiển điện tử ).Thì có ngay ý kiến cho rằng đúng là 118 triệu rúp /1 T-90 mua được 3 cái tank đó đấy,nhưng đó là tank cũ phế thải mà Đức loại ra để bán cho nước nghèo, mà T-90 thì lại hơn cả M-1,Leopảd đời mới 10-15 triệu $/cái chưa kể bảo hành đắt cát cổ.Ông Ponikov bảo vẫn giữ T-80 làm thành phần chủ chốt vì 118 triệu rúp là ngang với 4 triệu Usd rồi.Ông ta bảo chỉ cần cải tiến hay trang bị thêm các thiết bị điện tử tối tân nhất gắn vào cái xe đó là ổn.Nhưng giới kỹ thuật lại cho rằng,sở dĩ xe đại trà hiện nay chưa tốt vì giới bộ binh các ông có đưa ra bài toán gì thực tế ở chiến trường đâu mà chúng tôi cải tiến được.Mỗi loại xe có thế mạnh riêng của nó và phải được thực tế hiện đại kiểm chứng.Chính là lúc này nên sang Lybia mà kiểm chứng xe tank Nga tác chiến ra sao để cải tiến nó.Chính vì thế mà giới kỹ thuật lại muốn làm ăn với ông Gadafi.(Còn ý kiến ông Ponikov cho rằng một vài loại vũ khí Nga còn lạc hậu hơn vũ khí anh hàng xóm mắt híp Trung quốc là phải nghiêm chỉnh xem xét)
    Nói chung là nhiều ý kiến trái chiều.
    Chính phủ Nga cũng trông chờ thôi.Nếu Gadafi thắng thì họ lại tiếp tục làm ăn còn tốt hơn xưa.Còn nếu phe nổi dậy thắng,họ được xoa dịu bởi thức trọng dân chủ,yêu dân quyền,cứu giúp dân chúng Phi châu,nhưng rõ ràng hợp đồng giảm đi vì bọn dân ấy nó yêu thích phương Tây hơn.Nga kiên quyết phản đối vùng cấm bay
    2.Mỹ
    Cái mà Mỹ sợ nhất là bọn Al-Queda len lỏi vào hàng ngũ nổi dậy. Và chẳng có ai đủ tài để thống nhất cái bọn ô hợp lại,đó mới là cái đáng ngại.Hơn nữa,phe nổi dậy muốn áp dụng luật Sharia Hồi giáo hà khắc hơn.Nếu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thì thà đừng làm gì hay hơn. Gadafi là người lên án và chống Bin Laden đầu tiên ở Bắc Phi cho đến giờ,trong khi giới lãnh đạo khởi nghĩa chẳng đưa ra ý kiến dứt khoát với bọn này.Cái đó làm Mỹ e ngại. Mỹ đang hăng hái như thế,vội lên tiếng phản đối vùng cấm bay.Có thể như Mỹ mặc kệ lời kêu cứu khẩn thiết của lực lượng cách mạng.Họ cần dân chúng ở đó có tự do dân chủ nhưng cần đồng minh với cuộc chiến chống khungbố hơn.
    3.Pháp và các nước khác.
    Anh,Pháp vẫn đề nghị áp đặt vùng cấm bay.Pháp kêu gọi khẩn thiết.Nhưng bây giờ,trước sự lúng túng về chiến lược quân sự của phe nổi dậy,họ có vẻ nản. Pháp tuyên bố không ủng hộ sự can thiệp quân sự của nước ngoài
    Gadafi phản ứng dữ dội trước hành động của Pháp.Ông ta nói sẽ trưng đủ bằng chúng hối lộ tiền cho Tổng thống Pháp rất nhiều khi ông này tranh cử
    d.Tình hình quân nổi dậy.
    Ván cờ đánh với chính phủ đáng lý đã tàn,nhưng chính ban tham mưu cách mạng đánh mắt chiến thắng như vũ bão của mình.Họ quá tin vào tinh thần,vào sự ủng hộ của thánh Allah mà không củng cố những nơi chiếm được cũng như không có kế hoạch tác chiến khi quân đội ngả theo Gadafi.Và họ chưa có một chiến lược hữu hiệu.
    Nay mai,nếu họ chiến thắng,tình hình cũng phức tạp
    Nếu họ thua,tình hình còn phức tạp hơn.Chiến tranh khủng bố là thứ không triệt phá được.
  8. fan_CS

    fan_CS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    472
    Càng ngày càng thấy thằng này nó bệnh nặng rồi, mức độ hoang tưởng đến độ khó đỡ, chỉ cần có "hơi đồng" là nhân dân EU, NATO rúc vào chứ chả cần cầu cứu, mà không có xu gì thì có cầu đến Tết CÔng GÔ cũng chả thấy nhân dân "tự do, dân chủ, yêu hoà bình" kia đâu
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Tưởng được xem kền kền rỉa xác thối, hóa ra không có. Giờ thành một đám chuột đùn đẩy nhau Mày đeo chuông vào cổ con miêu kia đi!!!
    Đến hài!!!

    Về mặt nguyên tắc, Gaddafi làm cỏ nửa triệu đám phiến loạn ở Bengazi thì mới Hùng sánh vai với đám rợ ALXX đó.

    Chàng Sarko thì giờ lảng sang chuyện Fukushima của Nhật. Coup d'Etat đúng là Coup d'Etat!!!

    [​IMG]
  10. MocvsLenmen

    MocvsLenmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cái ảnh đẹp quá[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này