1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  2. Khu

    Khu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    1
    Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya

    Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép tiến hành các cuộc không kích nhằm ngăn chặn quân đội của tổng thống Libya trấn áp phe nổi dậy.

    Cuộc không kích bằng bom đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra sớm, theo AFP.

    Nghị quyết nói trên cho phép thiết lập vùng cấm bay trên không phận Libya, áp dụng "tất cả các biện pháp cần thiết" để bảo vệ thường dân và áp đặt lệnh ngừng bắn đối với quân đội của tổng thống Libya Moammar Gaddafi.
    [​IMG]Lửa khói bốc lên từ một nhà máy lọc dầu ở thành phố Ras Lanuf khi quân đội chính phủ giao tranh với phe nổi dậy Libya. Ảnh: AFPTheo FT, Ngay trước khi việc bỏ phiếu được tiến hành, đạ tá Gaddafi phát biểu trên truyền hình" "Hội đồng bảo an không có quyền. Chúng tôi không công nhận các nghị qyết của hội đồng. ... Nếu thế giới điên rồ, chúng tôi cũng sẽ điên rồ".

    Nghị quyết được thông qua tại New York tối thứ năm (sáng nay giờ HN) với tỷ lệ 10-0 trong hội đồng gồm 15 thành viên. Hai thành viên thường rực là Nga và Trung Quốc ở trong số các nước vắng mạt, nhưng họ không sử dụng quyền phủ quyết.

    Theo các nhà ngoại giao, chiến dịch đánh bom sẽ được thực hiện bởi các lực lượng của Mỹ Anh và Pháp. Nghị quyết của LHQ không cho phép sử dụng bộ binh nước ngoài trên đất Libya.

    Nghị quyết được Mỹ ủng hộ này được thông qua trong bối cảnh quân đội Libya đang mở những cuộc tấn công quyết định về phía phe nổi dậy và gần như đã lấy lại toàn bộ các vùng mà trước đây phe nổi dậy chiếm.
    [​IMG]Các tay súng của phe nổi dậy ở Libya bắn về phía quân đội của Gaddafi, tại thành phố dầu ỏ Ras Lanuf, ngày 17/3. Ảnh: AFPBBC cho hay quân đội Libya đã mở cuộc không kích vào thành phố Benghazi, căn cứ quan trọng nhất của phe nổi dậy. Cũng có thông tin cho biết phe của ông Gaddafi tuyên bố ngừng bắn từ nay đến chủ nhật, để phe nổi dậy có đủ thời gian cân nhắc về việc đầu hàng và nộp vũ khí.

    Chính phủ Libya lên án nghị quyết của Liên hợp quốc. ​

    "Nghị quyết này có thấy thái độ hung hăng của một phần trong cộng đồng quốc tế, nó đe doạ sự thống nhất và ổn định của Libya", thứ trưởng ngoại giao Khaled Kaaim nói. ​

    Ông thêm rằn nghị quyết của Hội đồng bảo an là "một lời kêu gọi người Libya giết chóc lẫn nhau" và phản ánh ý chí của Pháp, Anh và Mỹ muốn thấy Libya bị chia rẽ.​


    [​IMG]Các thàh phố quan trọng của Libya. Đồ hoạ: BBC
    Thanh Mai





    Bên trên là tin lá cải nhà Vịt, đây là tin từ tờ [​IMG]

    [​IMG] Khói tại Ajdabiya, thành phố lớn cuối cùng của phiến quân ngoài Benghazi Ảnh: REUTERS

    Một sự can thiệp quân sự chống lại sự tấn công của Đại tá Muammar Gaddafi vào phiến quân Libya đã được đề xuất tại Liên Hiệp Quốc trong một nỗ lực trong vòng mười một giờ nhằm ngăn chặn "nhà độc tài" đập te tua phiến quân.

    Nguồn tin ngoại giao châu Âu nói rằng hoạt động quân sự có thể đạt được "trong vòng vài giờ" tại cuộc phỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc, NATO và Anh sẽ sử dụng lực lượng không quân đã có trong khu vực.

    Bà Ngoại Hoa Kỳ cho biết một phạm vi rộng các lựa chọn bao gồm cả một vùng cấm bay, triển khai các máy bay không người lái, tấn công trực tiếp trên mặt đất, và vũ trang cho phe nổi dậy.

    Một dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp và Hoa Kỳ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến ​​sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ dân thường Libya, ngôn ngữ sử dụng trong nghị quyết có thể dọn đường cho các cuộc không kích vào bất kỳ lực lượng di chuyển nào của Đại tá Gaddafi và các mục tiêu phi quân sự.

    Nghị quyết đã có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Lebanon và một số quốc gia Ả Rập khác, nhưng tại các cuộc đàm phán tại trụ sở LHQ ở New York mở rộng vào buổi tối, các vị trí then chốt khác chưa được giải quyết.

    Những người ủng hộ hy vọng rằng Trung Quốc và Nga sẽ tránh không sử dụng quyền phủ quyết của họ tại Hội đồng Bảo an.

    Libya: 11th hour bid to stop Gaddafi as US finally backs intervention

    Và đây là tin của [​IMG]
    [​IMG] Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé họp báo tại Liên Hiệp Quốc. Ảnh: Monika Graff / Getty Images

    Bà Ngoại Mỹ, đang thăm Tunisia, cho biết một khu cấm bay sẽ "đòi hỏi phải thực hiện những hành động nhất định để bảo vệ máy bay và các phi công, bao gồm ném bom các mục tiêu như hệ thống phòng thủ."

    David Cameron đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của các nước Ả Rập vào tối thứ Tư và ngày hôm qua để thuyết phục họ tham gia.

    Hoa Kỳ đã yêu cầu Ả Rập tham gia để đảm bảo rằng phương Tây không thể bị buộc tội áp đặt lên thế giới Ả Rập.

    Thủtướng [Anh Cameron] cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Phi và châu Âu khi ông vận động để hỗ trợ cho nghị quyết.

    Phát biểu bên ngoài Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, ông Alain Juppé, Bộ trưởng ngoại giao Pháp cho biết đã có "lý do để dự đoán rằng một số quốc gia Ả Rập sẽ tham gia". Nhưng ông nói rằng không có một cuộc xâm lược: "Đối với chúng ta và trong bản thân giải phápkhông có đề cập về việc có binh lính trên mặt đất ở Libya."

    Đức, phản đối một vùng cấm bay, vẫn còn hoài nghi về giá trị của hành động quân sự. Trong một cuộc phỏng vấn của Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Đức, Guido Westerwelle, cho biết Berlin phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự can thiệp quân sự nào tại Libya hoặc sử dụng các cuộc không kích chống lại Gaddafi.

    Westerwelle cảnh báo rằng hậu quả của việc can thiệp quân sự phương Tây là 'không thể đoán trước và có thể ảnh hưởng đến tự do trong thế giới Ả Rập. "Bản năng của bạn là nói ra, Chúng ta phải làm một cái gì đó, Nhưng sự can thiệp quân sự sẽ gây một cuộc nội chiến mà có thể sẽ diễn ra trong một thời gian dài. Đức có một tình bạn bền chặt với các đối tác châu Âu của chúng tôi., Nhưng chúng tôi sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào và tôi sẽ không gửi quân Đức đến Libya" ông nói.

    Thay vào đó, Westerwelle cho biết lựa chọn không quân sự vẫn có thể được sử dụng chống lại Libya, bao gồm "biện pháp trừng phạt có mục tiêu, áp lực chính trị và cách ly quốc tế."

    "Xem xét lựa chọn thay thế việc can thiệp quân sự không giống như không làm gì," ông nói. Ông từ chối cho biết Đức sẽ bỏ phiếu hay không trước cuộc bỏ phiếu vào buổi tối trong hội đồng an ninh Liên hợp quốc.

    William Hague, Ngoại trưởng Anh, cho biết việc cần thiết là "tránh đổ máu nhiều hơn và cố gắng để ngăn chặn những gì đang xảy ra trong các cuộc tấn công vào dân thường". Người Anh và EU đặt tiêu chí cho một vùng cấm bay - một nhu cầu có thể chứng minh, một cơ sở pháp lý rõ ràng và hỗ trợ khu vực rộng lớn - đã có tất cả được đáp ứng, ông nói thêm.

    "Điều này đặt trách nhiệm lên các thành viên của Liên Hiệp Quốc và đó là một trách nhiệm mà Vương quốc Anh sẽ gánh vác," Hague cho biết trong bài phát biểu tại Văn phòng Bộ Ngoại giao ngay trước khi nhóm để hội đàm tại Downing Street với Cameron khoảng 23:00 tối qua.

    Các hoạt động không quân sẽ được dẫn đầu bởi Mỹ, Anh và Pháp với sự giúp đỡ từ các nước khác, bao gồm các thành viên của Liên đoàn Ả Rập. Máy bay Pháp
    sẽ hoạt động từ các căn cứ trên bờ biển Địa Trung Hải của Pháp. Máy bay của Anh dự kiến sẽ bay từ căn cứ Akrotiri tại Síp.

    "Nó sẽ là một liên minh của các nước cùng hướng với nhau," một nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết Cameron và Barack Obama đã thảo luận về các hoạt động trong một cuộc điện thoại. Cameron đã hội đàm vào cuối buổi làm việc đêm qua tại Downing Street để thảo luận các bước tiếp theo.

    http://www.guardian.co.uk/world/libya
  3. jfrank

    jfrank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi đó của ban sẽ không bao giờ được trả lời, và rồi nó sẽ bị lẵng quên (trong sọt rác);))
  4. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.429
    Đã được thích:
    3.533
    Lại sắp có kịch hay xem rồi, thế kỷ 20 đại tá và Mig-25 vật nhau với F-14. Thế kỷ 21 đại tá không biết lấy gì vật nhau với F-22 đây
    [​IMG]
  5. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Vụ này còn phải xem thằng nào có nhiều hàng tồn đem ra dùng trước.
    Tranh thủ thanh lý đống bom lên đầu dân Libi để các nhà sản xuất còn làm việc.
    Hoan hô LHQ, đã cấp giấy phép giấy phép thả hổ vào đàn cừu.
    Lép Tônxtôi: " Con cừu yếu hơn trong cuộc chiến phối giống đề nghị đàn hổ hỗ trợ mình với cái giá là đàn hổ sẽ được hưởng thành quả từ thịt của con cừu kia. Bầy hổ chấp nhận giúp con cừu yếu và chén ngon lành con cừu khoẻ mạnh. Tàn chiến cuộc con cừu yếu đề nghị bầy hổ ra khỏi nhà để nó còn làm công tác phối giống. Tuy nhiên bầy hổ lại ném ánh mắt về phía đàn cừu cái và muốn coi đó là chiến lợi phẩm"
  6. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.067
    Đã được thích:
    955
    Đúng là trò chính trị bẩn thỉu , lá mặt lá trái , thằng nào cũng vì lợi ích của mình mà bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng bán rẻ đồng minh

    Vụ này thấy rõ cái tiêu chuẩn nước đôi của bọn phương tây , và cả đám Rệp nữa, cũng không tin nổi cả thằng Nga [r37)]. Ở Barainh thì mấy nc này đem quân vô đàn áp ng biểu tinh ( vẫn đang biêu tinh hoà bình), ở Lybia thì lại ủng hộ quân nổi dậy ( có vũ trang)[r37)]

    Vụ Lybia này lúc đầu tôi còn có cảm tình với những người bieu tình, tin rằng việc Gaddafi ra đi là đúng, nhưng càng coi càng thấy mấy trò bơm vá bẩn thỉu của truyền thông phương tây ( vốn có truyền thống biến cái không thành có). Sau đó thì là một cuộc nội chiến , nhà nó tự đóng của mà quyết định. Quân nổi dậy lúc đầu cũng có thức dân tộc không muốn lệ thuộc bọn tây . Nhưng cuối cùng vì lợi ích của mình vẫn cầu viện ngoại bang , đồng ý cho bọn Nato nó ném bom lên đầu ng cùng dân tộc mình [r37)]. Nếu sau này có bật được Gaddafi thì cũng lại thành một chư hầu mới của bọn ấy.

    Nhà em bị dị ứng với mấy thằng cầu viện ngoại bang đem vũ khí , bom đạn trút lên đất nước mình dù dưới bất cứ lý do gì
    Nhà ta nên lấy đây là bài học tự cường , làm gì cũng tự dựa vào sức mình , trông vào thằng khác có ngày nó đem mình đi bán hồi nào không hay.
  7. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    350
    Thế là lại giống Iraq, rồi sẽ có khu tự trị người Kurd, rồi sẽ tìm thấy cần sa trong lều của Muamar (hehe, bài NMD dùng rồi, dùng lại thì ngại chết :)) )
    Thế là bạn Ga phi của mình toi rồi, buồn ghê :((:((:((
  8. SSX100

    SSX100 Guest

  9. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Tại sao Pháp và Anh nằng nặc đòi bỏ bom Lybia, tại sao Nga, TQ lại vắng mặt. Có bác nào có kiến giải gì không
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chuẩn bị có bãi thử vũ khí mới đó. Phen này các bố chơi nhau thật rồi. Đem vũ khí ra đọ nhau đây mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này