1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Căng Thẳng Libya Và Tình Hình Chiến Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Lie, 03/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datit1987

    datit1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lao động Việt Nam kể lại, từ Tripoli (Libya) đến biên giới giữa Libya và Tunisia phải trải qua nhiều bốt gác dã chiến. Trong đó, có bốt gác của phe nổi loạn và của Chính phủ Gaddafi. Dù phe nào nhưng khi họ hỏi: “Trung Quốc hay Việt Nam”, nếu biết là người Việt Nam thì vui vẻ và nhanh chóng cho qua. Những người dân Libya cũng đều có cảm tình với dân Việt Nam nên sẵn sàng chia sẻ cả thức ăn, nước uống.:-bd

    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/12650/chuyen-lao-dong-vn-an-thit-cho-sa-mac-libya.html
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.067
    Đã được thích:
    955


    Có thể nói là " ngậm miệng ăn tiền rồi"

    Nga chắc lấy vụ mistral ra đổi chác , với lại cái nghị quyết đó thì sẽ còn đánh dài dài , càng đánh thì giá dầu càng lên , bọn Nga nó càng hưởng lợi . Sắp đến 2012 bầu cử rồi , cặp Putin- Mev đang tranh thủ mua phiếu cử tri

    Cái lo là không bít TQ nó được Mẽo nó nhả cho cái gì mà cũng mắt nhắm mắt mở ngó lơ không ý kiến .
  3. newinvestor

    newinvestor Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    Về động cơ của Anh, Pháp, mình có xem qua "máy ăn cắp não" wiki [:D] thấy có nói đến chuyện tranh giành ảnh hưởng giữa Pháp và Lybia ở vùng Châu Phi, cụ thể là cộng hòa Chad. Vậy phải chăng đây là động cơ.
  4. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  5. andehit

    andehit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nói thả cho mấy bãi cát ở Biển Đông.......mày làm gì thì nhanh gọn nhé.:))
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    Không ai dám dây với lũ chó điên. Tại sao Anh Pháp thì đây. Chúng nó mở cả 1 chiến dịch đưa TT với Ttg ra tòa cơ mà.

    2 thằng kia không làm được gì thì gọi Mỹ.

    Hiệp Ước Lisbon!

    Hai mươi năm sau bức tường Berlin sụp đổ, EU thấy mình là hiện thân của Liên Xô xưa cũ
    http://vndefence.info/modules.php?n...pic&t=1606&postdays=0&postorder=asc&start=168


    Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a “New Middle East”

    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3882
  7. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Mình nghe nói cái bãi cát này bình thường thủy triều lên thì ngập nhưng thủy triều rút thỉ nổi lên dài tới 32km và hiện nay VN mình đang lắm giữ bằng cách đặt nhà dàn hai đầu bãi cát. ko biết có chính xác kô?
  8. gulfoil

    gulfoil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    3.090
    Đã được thích:
    4
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    Nghị quyết đã được thông qua. Cuối cùng, phe đóng vai giữ được lập trường là Phương Tây, phe nhận vai trở cờ lật lọng là Nga và Trung Quốc.

    Một tuần đã qua, Gaddafi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tiến đến Benghazi, ông ta đã mất cơ hội dứt điểm đối phương.


    Hẳn giờ này các máy bay của Phương Tây đang kiểm soát vùng trời Lybie, nhưng tớ không tin họ sẽ đánh bom quân Gaddafi ngay bây giờ, ngoại trừ những đơn vị nào cố gắng tiến về phía Benghazi.

    Gaddafi coi như chấm dứt sự nghiệp, nhưng nếu khôn khéo, ông ta sẽ bảo toàn được tính mạng bản thân và gia đình, cùng với một số tài sản. Tớ tin là các cuộc đàm phán thuyết phục ông ta rút lui khỏi chính trường Lybie đang diễn ra.

    Kịch bản theo tớ hình dung thì có thể là như sau:

    1. Không Quân Miễn Phí sẽ phong tỏa bầu trời Lybie, nhưng không đánh bom quân đội Lybie trừ phi họ chui ra sa mạc để tiến quân về phía Benghazi. Việc này tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, trong đó Gaddafi được đề nghị từ bỏ quyền lực và tị nạn ở một quốc gia khác. Đồng thời việc này cũng gửi thông điệp đến quân nổi dậy: Chúng tôi không ủng hộ các bạn theo kiểu bằng mọi giá, nên liệu hồn mà nghe lời, đặc biệt đừng có tưởng là thắng thế mà quay sang tranh giành quyền lực cấu xé lẫn nhau.

    2. Nếu Gaddafi mất khôn mà quyết định đối đầu, cho Không Quân Đại Tá cất cánh thử sức Không Quân Miễn Phí, Phương Tây sẽ có lý do để mở rộng đánh bom quân đội Lybie. Dùng việc này để tăng sức ép trên bàn đàm phán bắt ông ta rút lui. Ông ta mà không rút lui thì họ sẽ gửi sĩ quan huấn luyện, đổ vũ khí cho quân nổi dậy. Dùng lực lượng đó cùng với không Quân Miễn Phí lật đổ Gaddafi, trường hợp này ông ta khó mà bảo toàn tính mạng.

    3. Nếu Gaddafi không hịu rút lui mà cũng không đối đầu với Không Quân Miễn Phí, cố đưa thế trận vào tình trạng cù cưa dai dẳng. Không Quân Miễn Phí sẽ thực hiện các đòn đánh khiêu khích buộc ông ta nổi điên lên, nếu ông ta không điên, họ sẽ dựng lên một vụ "cờ giả" là xong.

    Số phận của Gaddafi đã được quyết định, 5 diễn viên Anh Pháp Mỹ Nga Trung Quốc ai rồi cũng có bánh.

    Gaddafi ăn vậy đủ rồi, tốt nhất là về hưu sống an nhàn, chẳng có ai là bạn đâu nhé Gaddafi.

    Gaddafi là người rất thực tế, tớ tin ông ta sớm muộn gì cũng sẽ hạ cánh an toàn, ông ta chỉ cần một khoảng thời gian ngắn giằng co để giữ thể diện. Phương Tây sẽ cho phép điều đó, chính họ cũng cần khoảng thời gian giằng co ấy để dằn mặt phe nổi dậy, không khéo bọn ô hợp này hóa thành kiêu binh khó bảo thì cũng khốn.
  10. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tổng thống Nga,phát biểu trong phiên họp hôm nay,17 .03 kiên quyết phản đối bất cứ sự can thiệp quân sự của nước ngoài nào vào Lybia.Ông cho rằng,mặc dù Gadafi là một tên độc tài và người dân nước đó đã nổi dậy nhưng mọi công việc của bất cứ nước nào phải do nhân dân nước đó tự quyết định.Ông cho rằng Nghị quyết mới có thể gây nên một cuộc chiến tranh.
    Tình hình ngoại giao biến chuyển bất ngờ.Nghị quyết của LHQ là một liều thuốc tinh thần quý giá đối với quân khởi nghĩa.Đài truyền hình ORT liên tục đưa tin phóng viên từ Bengazi điện về. Phiến quân bắn rất nhiều pháo hiệu chào mừng ngay tại các bồn của khu chưa dầu Ras Lanut,nơi quân chính phủ còn chưa chiếm được hết.Có 3 vụ nổ rất lớn do máy bay Gadafi oanh tạc sân bay Bengazi vào đêm rạng sáng 18.03 nhưng hoả lực bắn lên rất dữ dội.
    Hãng thông tấn Vesti đưa tin một dấu hiệu muốn hoà của Gadafi.Theo hãng này,chính quyền Libya "đã sẵn sàng để chấm dứt tình trạng chiến tranh chống lại các phiến quân, nhưng quyết định như vậy," họ cần phải biết người mà để thương lượng về vấn đề này là ai '' người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jamahiriya Khaled Kaim tại một cuộc họp báo tại thủ đô Tripoli của Libya.Gadafi đã ra lệnh cho ông ta thương thuyết về khả năng đình chỉ hoạt động quân sự của chính phủ Libya với đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về vấn đề Libya là ông Abdullah al-Khatib.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này