1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các ứng cử viên thay thế mig-21 và su-22m4 nhà ta

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Nhà ta vài mươi năm tới vẫn xài hàng Gấu thôi! Mig già nghỉ hưu thì Mig-35 lên thay. Mig-29 theo không nỗi vì chi phí bảo dưỡng quá đắt. Nếu như Ấn chơi 126 con Mig-35 thì giá thành của nó sẽ chấp nhận được. Với lại phi công nhà ta chuyển loại cũng lẹ hơn. Ví dụ Su hào nhỏ lên Su hào lớn, Mít nhỏ lên mít lớn! Vậy thôi!Chơi toàn đồ mới kẻng của người khác, ra đa nhà ta nhận không ra ta địch loạng quạng ăn dùi cui lửa cũng nên!:-ss=))=))
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Bại não này thù khựa quá nên hoá rồ à.
    thứ nhấtNga hiện giờ là tay lái súng sừng sỏ thứ 2 thế giới, thằng nào có tiền mà muốn mua. Nó sẵn sàng bán, không loại trừ Tàu khựa hay Vịt.
    Có xiền và có nhu cầu mua, nó bán hết.

    Thứ 2 Việt Nam không có hoặc không đủ nhu cầu dùng hàng phương tây
    Thứ 3 Việt Nam chỉ là 1 đối thứ cỡ vừa vừa chứ không phải là 1 đối thủ quá lớn với TQ nên trọng tâm của sức mạnh QS TQ không thể để mắt quá nhiều vào VN.
    Thứ 4 Việt Nam có truyền thống mấy chục năm dùng Hàng Nga, từ máy bay tàu bò đến tàu chiến xe tăng, nói không ngoa 99.99 % số vũ khí hiện có của VN xuất phát hoặc có nguồn gốc từ Nga nên việc chuyển sang dùng vũ khí của các nhà cung cấp khác là rất khó và rất phức tạp bao gồm phải đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và quan trọng là phải đầu tư yếu tố con người ngay tứ đầu, đặc biệt là những vũ khí công nghệ cao như máy bay chiến đấu hay tàu chiến. Sẽ tốn rất nhiều tiền của và thời gian để tái trang bị hoặc đầu tư mua mới với các nguồn cung cấp vk khác.
    Tiền bạc và thời gian chưa bao giờ là đồng minh của VN đâu bại não ạ =))
    Tóm lại mặc kệ các liệt não rồ dại kêu gào :
    Trước - Hàng Nga- Huiện tại - Hàng Nga và tương lai vẫn hàng nga.
    Hàng Nga - Ngon -bổ - rẻ - chất lượng đảm bảo =))
    Liệt não muốn Vn dùng Hàng Mẽo thứ cứ về bẩu với Obama là bán 1 chiếc f15 Silent Eagle = giá của 1 chiếc Su 27 SKM, bảo nó bán 1 chiếc F16 block 52 plus= giá 1 chiếc mig 29 SMT, Hệ thống sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng Free, cung cấp phụ tùng, linh kiện, hệ thống vũ khí kèm theo vĩnh viễn trong vòng đời của mấy cái F15, f16 đó thì VN mua ngay, không phải lăn tăn =))
  3. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Thằng Tàu cũng có đó thôi! Thế đằng ấy không đọc và xem hình ảnh bác bộ trưởng nhà mình bắn thử à? Thế giới hàng đểu đang tập trung ở sát nách ta, cái gì cũng có!^:)^=))
  4. liveagain

    liveagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    nói nhiều cái giề
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    đúng là nhợn có khác ;))
  7. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    có biết giá con Typhon bao nhiêu ko đã nghèo, lại còn mối đã vậy còn muốn hàng ngon sài sang, thì sài hàng khựa là ổn nhất ta cứ JF-17 J-10 vs F mua lại mà thẳng tiếng

    Azerbaijan sẽ mua “Thần sấm” JF-17 của Pakistan

    Theo vitinfo.com.vn

    VIT - Bộ Quốc phòng Pakistan thông báo, máy bay chiến đấu JF-17 (còn có tên là FC-1) - được phát triển bởi sự hợp tác giữa Trung Quốc và Pakistan - sẽ được Azerbaijan mua. Cuối năm 2006, Pakistan có 3 máy bay cường kích sẵn sàng thử nghiệm. Loại máy bay này lần đầu tiên “trình làng” vào ngày Quốc khánh Pakistan 23/3/2007. Tư lệnh Lực lượng Không quân Pakistan, ông Tanvir Makhmud Akhmed, khẳng định rằng trong 20 năm tiếp theo Pakistan sẽ sản xuất 500-600 chiếc, trong đó 150-200 chiếc phục vụ cho nhu cầu của quân đội Pakistan.
    Loại máy bay một chỗ ngồi này được trang bị động cơ RD-93 do Nga chế tạo và trọng tải là 3,8 tấn; tầm bay khoảng 3.000km.
    Nó có thể mang tên lửa không đối không và không đối đất cũng như các trang thiết bị khác. Chi phí sản xuất là 15.000.000 USD.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://ttvnol.com/gdqp/1287420/page-2 khà khà =))
  8. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Hè nó có bán mình cũng chẳng dám mua đâu bác ạ! Chẳng ai dại mà đi mua dây truyền sản xuất đã đồ "tàu" lại còn "ăn cắp" đâu![r23)]
  9. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Vũ khí giá rẻ Trung Quốc "lên ngôi"
    Vũ khí giá rẻ của Trung Quốc đang đe dọa ngành công nghiệp quốc phòng Nga tại các thị trường truyền thống, thách thức khả năng khống chế của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời góp phần làm thay đổi cán cân quân sự toàn cầu.

    Mua bán vũ khí 2010: Tăng kỷ lục bất chấp khủng hoảng kinh tế

    Gần đây, tờ Wall Street Journal cho biết, hiện Trung Quốc đã có thể tự sản xuất được nhiều loại vũ khí tiên tiến, trong đó có máy bay mô phỏng công nghệ của Nga, đồng thời là đối thủ đáng gờm của Moscow trên thị trường xuất khẩu vũ khí. Các vũ khí này không những giúp Bắc Kinh nâng cao khả năng đối phó với vũ khí mà Washington cung cấp cho Đài Loan, thách thức khả năng khống chế của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn có thể thay đổi cán cân quân sự tại nhiều khu vực trên thế giới.

    Sao chép công nghệ

    Năm 2003, Bắc Kinh ký hợp đồng mua 200 chiến đấu cơ Su-27SK của Moscow, nhưng cuối cùng chỉ nhập một nửa số này sau khi đã có trong tay công nghệ của người Nga, với lý do Su-27SK không được “lý tưởng” cho lắm. Từ đó Bắc Kinh chuyển hướng tập trung phát triển chiến đấu cơ J-11B. Tuy nhiên, công ty Sukhoi (Nga) đã cáo buộc J-11B là phiên bản đánh cắp công nghệ của Su-27 và Su-30 do nước này chế tạo. Hệ thống ra-đa Trân Châu được lắp đặt của J-11B rất giống với ra-đa Bọ cánh cứng được trang bị cho MiG - 35 của Nga. Bắc Kinh bác bỏ lập luận này, cho biết J-11B có 70% linh kiện do Trung Quốc chế tạo. Theo Phó tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc Trương Tân Quốc, không thể nói J-11B là máy bay phục chế vì khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, nhìn bề ngoài tuy giống nhưng bên trong hoàn toàn khác.

    [​IMG]

    Theo giới quân sự, J-11B khiến Nga đứng trước lựa chọn khó khăn giữa việc tiếp tục bán vũ khí cho Bắc Kinh, đồng thời chấp nhận bị qua mặt hay ngừng cung cấp vũ khí và đánh mất thị trường có lợi. Đáp trả mới nhất của Nga là dừng hoạt động đàm phán bán Su-33 cho Trung Quốc. Tuy nhiên, ngay sau đó Moscow quyết định đàm phán trở lại. Sukhoi vẫn tin vào việc làm ăn với Trung Quốc vì trên thực tế Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất và nâng cấp động cơ cho J-11B. Ngoài ra, Sukhoi cũng tin rằng, Trung Quốc sẽ bắt buộc phải mua Su-33 theo các điều khoản của Nga, bởi nước này không thể tự chế tạo máy bay có thể cất, hạ cánh trên tàu trước khi tàu sân bay đầu tiên dự kiến ra đời vào năm 2011 hoặc 2012.

    Cạnh tranh khốc liệt

    Gần đây, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga giảm đáng kể do Moscow gặp phải đối thủ cạnh tranh đáng gớm; đó không phải ai khác mà chính là Trung Quốc. Rất nhiều khách hàng truyền thống của Nga giờ tỏ ra khá quan tâm tới sản phẩm mới “made in China” như Bangladesh, Myanmar, Lebanon, Iran, Malaysia, Morocco, Nigeria, SriLanka và Algeria. Trung Quốc có tham vọng sẽ sản xuất ít nhất khoảng 2000 chiếc chiến đấu cơ J-10, J-10B và J-11.

    Theo giới quan sát, Bắc Kinh không những đang “chèn” Moscow ngay trên chính thị trường truyền thống mà rất có thể trong tương lai không xa sẽ đánh bật đối thủ này với ưu thế của người đến sau - hàng đẹp giá rẻ. Tư lệnh Không quân Malaysia vừa rồi tuyên bố Kualalumpur sẽ nhập khẩu linh phụ kiện của Trung Quốc để thay thế, trang bị cho dòng chiến đấu cơ nước này nhập từ Nga là dấu hiệu đáng chú ý. Tháng 2/2010, Pakistan cũng đã thành lập đơn vị máy bay do Trung Quốc sản xuất đầu tiên, và sắp tới sẽ mua tên lửa của Trung Quốc để trang bị cho 250 máy bay tác chiến JF-17, động thái được cho sẽ giúp Pakistan thay đổi đáng kể cán cân quân sự với Ấn Độ.

    Trung Quốc đang tạo ra quan tâm đặc biệt trong số các nước đang phát triển, đặc biệt với các máy bay chiến đấu giá rẻ như JF-17 với động cơ của Nga. Năm ngoái, Nga tức giận khi Azerbaijan đàm phán mua JF-17. Cũng trong năm 2009, những chiếc JF-17 và MiG-29 (Nga) đã cạnh tranh nhau trong vụ đấu thầu ở Myanmar, dù cuối cùng Nga được chọn nhưng với giá rẻ hơn mong muốn. Năm nay, cả hai cùng tham dự thầu tại Ai Cập, Trung Quốc đề nghị bán JF-17 với giá rẻ hơn 10 triệu USD so với MiG-29. Những khách hàng tiềm năng khác của dòng máy bay JF-17 còn có Sri Lanka, Bangladesh, Venezuela, Nigeria, Morocco và Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí Philippines, một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Mỹ ở Đông Nam Á, cũng chuẩn bị ký thỏa thuận mua vũ khí của Trung Quốc.

    Nhiều chuyên gia quân sự đánh giá, chỉ cần vẫn tiếp tục giữ tốc độ phát triển công nghiệp quốc phòng như hiện nay, trong tương lai không xa Bắc Kinh sẽ uy hiếp trực tiếp ngành xuất khẩu vũ khí của người khổng lồ Moscow, đặc biệt là chiến đấu cơ và các thiết bị phòng không.

    Thay đổi cán cân quân sự thế giới

    Giới phân tích cho rằng, việc Trung Quốc xuất khẩu vũ khí ồ ạt như vậy có thể làm thay đổi cán cân quân sự tại nhiều điểm nóng trên thế giới khi tương quan so sánh, vũ khí Trung Quốc có giá thành rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, trong các hợp đồng mua bán vũ khí, Bắc Kinh lai có ít điều kiện ràng buộc, tạo điều kiện để vũ khí « made in China » thâm nhập sâu hơn thị trường thế giới, đặc biệt tại các nước thuộc thế giới thứ ba.

    Về phần mình, với sự gia tăng ngân sách quốc phòng liên tục trong suốt hai thập niên qua, hiện Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) được cho là một trong những lực lượng hùng hậu nhất châu Á, không chỉ đảm nhiệm vai trò truyền thống là đối phó với Ðài Loan mà còn tiến sâu hơn vào Thái Bình Dương. Thực lực quân sự không ngừng lớn mạnh của Trung Quốc đang là mối đe doạ tiềm ẩn đối với cán cân quân sự ở các khu vực trên thế giới. Theo dự kiến, J-11B sẽ được PLAN sử dụng làm máy bay chiến đấu tiền phương, có thể tiến hành tác chiến thường xuyên tại biển Nam Hải và biển Đông Hải. Cùng với đó, tàu sân bay và máy bay chiến đấu J-15 sẽ nâng cao khả năng ngăn chặn Mỹ can dự vào xung đột tại Đài Loan, thách thức khả năng khống chế của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương.
  10. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Giá bán của F-16 là bao nhiêu mà chú tẹc cứ "F rẻ", "F rẻ" như niệm thần chú thế nhỉ. Các loại J thì quên đi, ta không mua, TQ cũng không bán, còn JF-17 thì hiện tại đã có bao nhiêu con được sản xuất rồi mà chú tẹc bảo nó rẻ. Nói thì lấy số thực ra mà nói, như VN mua 12 SU-30 không vũ khí có nhiều nguồn cho giá nhưng giá trị chỉ dao động từ 500-800 mil USD.

Chia sẻ trang này