1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Hoa kỳ thực sự sẽ phải xem xét lại đối trọng TQ...

    Về mặt nguyên tắc, TQ chưa gây hại hay có những vấn đề gì đi ngược và làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Hoa kỳ...

    Nhưng trong tiềm ẩn lâu dài, nó là những rắc rối tiềm tàng, không có lợi cho Hoa kỳ.

    Một trong những rắc rối đó là vấn đề hàng hoá, mậu dịch. Hàng hoá của TQ lớn mạnh sẽ là nguyên nhân làm cho hệ thống sản xuất hàng hoá của Hoa kỳ (made in USA), vốn được xem là đã từng có tiếng...bị giảm sút...

    Vấn đề tiền tệ. Hoa kỳ lo ngại vấn đề nguyên tử đối với Nga bao nhiêu thì với TQ là vấn đề tiền tệ. Và tất nhiên, giá trị đồng đô-la là tất cả của Hoa kỳ, có thể xem là vậy...

    Vấn đề vũ khí. Khi có đủ năng lực, TQ sẽ bắt đầu phát triển vũ khí hàng loạt. Lúc này sẽ sẽ ảnh hưởng đến hệ vũ khí của Hoa kỳ và đồng minh cũng như vấn đề sâu xa của hệ quả "kinh tế quốc phòng", một miếng mồi béo bở của chủ nghĩa tư bản...

    ...Việt nam sẽ ở đâu trong cái mối quan hệ giữa hai cường quốc này:

    Hoa kỳ sẽ không sử dụng Việt nam để đối trọng lại TQ, vì không có Việt nam, Hoa kỳ vẫn có thể làm được điều đó. Cái vấn đề Hoa kỳ mong muốn là không muốn sự phát triển lớn hơn của TQ, phát triển ở đây không phải là vấn đề lãnh thổ, đừng ngây ngô...nó chính là vấn đề kinh tế mậu dịch, cái mà ngoài tầm kiểm soát cho phép đến các quốc gia liên quan, và từ đó sẽ là vấn đề khó khăn cho uy tín của Hoa kỳ...Và từ đó có thể Việt nam sẽ là một vấn đề 'bỏ lửng", có nghĩa là tuỳ vào sự quyết định của Việt nam, và con thuyền Việt nam đi về hướng nào thì đó là do quyền quyết định của Việt nam...
  2. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  3. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 con đường:
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/can-ap-dung-moi-giai-phap-de-bao-ve-chu-quyen/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Việt Nam cần có kế hoạch trang bị hải quân mạnh hơn để bảo vệ ngư dân và kinh tế biển là đề xuất của độc giả Nguyễn Văn Hoa. "Đất nước ta còn nghèo nhưng nếu nhà nước có chủ trương huy động kinh phí cho việc trang bị vũ khí từ nhân dân tôi xin đăng ký là người đầu tiên góp 100.000 đồng. Tôi nghĩ mỗi người Việt yêu nước ít nhất cũng nhất trí đóng góp như tôi", độc giả này bày tỏ

    Đợi CPVN phát động năm vàng vì biển đông rồi AE góp tiền, hử?
  4. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Có một điều khá là nguy hiểm đó là; càng ngày, TQ càng lấn sâu nhiều hơn vào các vấn đề chính trị, kinh tế, dân sự, và...khai thác tài nguyên của Việt nam.

    Trước đây chỉ là những tranh chấp và ý kiến về vấn đề khai thác trong khu vực đang diễn ra tranh chấp. Nhưng nay, mức độ đã dâng cao và lấn sâu hơn qua phạm vi cho phép cũng như ăn sâu vào thềm lục địa Việt nam...

    Cũng có lẽ TQ đã hiểu rằng mạch dầu chảy ngầm ở dưới lòng đất, lòng biển theo tự nhiên sẽ không theo như sự phân chia biên giới, theo như xã hội loài người...

    "Sông liền sông, núi liền núi, biển liền biển", nhưng không có nghĩa là không thể lớn mạnh dưới một áp lực vô hình. Vấn đề là cần có một sự hợp tác, trao đổi và tin tưởng với nhau hơn nữa trong quan hệ với Hoa kỳ

    Chủ nghĩa tư bản cũng có những nét tích cực của nó. Nếu biết tận dụng và kết hợp chúng với những thành quả ta đang đạt được cũng như những nét căn bản của dân tộc Việt, chắc chắn Việt nam sẽ ngang tầm với những cường quốc không xa...
  5. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ***, sau 1 hồi cãi đi cãi lại của 2 em P.Nga - K.Du về 26.5; Giờ VN đành đợi đàn ông lên tiếng thôi, đàn bà chỉ có thể làm việc đến đấy :))

    Hy vọng CPVN là đàn ông :)) Hãy gắng lên để anh khen tiếp!
    -----

    B B C :

    TQ yêu cầu VN ngừng hoạt động ở Biển Đông :-))) Riêng cái title này thằng B B C lại muốn đổ thêm dầu, nhưng *** nó chứ sự thật nay mai thì rõ ràng là thế thật nếu VN tiếp tục lau 16 chữ cho sáng! Cũng may khựa nó lại giở tính bẩn sớm để Vịt nào còn đang bay trong mơ với tình hàng xóm thì hạ cánh ngay còn kịp :)))


    Lần thứ hai sau vụ tàu Bình Minh 02, Bắc Kinh lên tiếng đòi Việt Nam "chấm dứt các hoạt động tại khu vực còn tranh chấp tại Biển Đông".

    Hôm 28/05, hai ngày sau khi Việt Nam cáo buộc tàu hải giám Trung Quốc gây hấn với tàu thăm dò Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo nói đây là "hoạt động bình thường trong vùng biển chủ quyền" của nước này.

    Mới nhất, tại cuộc họp báo hôm thứ Ba 31/05, người phát ngôn Khương Du nhắc lại lập trường của Trung Quốc.

    Bà Khương nói với các nhà báo tại Bắc Kinh: "Tàu hải giám của Trung Quốc chỉ làm việc thực thi pháp luật trước sự hoạt động bất hợp pháp của tàu Việt Nam. Đây là hành động hoàn toàn chính đáng (của Trung Quốc)".

    "Chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam dừng ngay các hoạt động của họ và không gây thêm rắc rối."

    Đây là lần thứ hai Trung Quốc phản hồi về cáo buộc của phía Việt Nam rằng hôm 26/05 ba tàu hải giám của Trung Quốc đã vi phạm lãnh hải của Việt Nam, uy hiếp và phá hoại thiết bị của tàu thăm dò địa chấn Việt Nam.

    Hà Nội cũng đã hai lần lên tiếng về sự việc mà theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) là xảy ra tại tọa độ 12O48’25’’ Bắc, 111O26’48’’ Đông, hoàn toàn trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

    Tuy nhiên, hai nước chưa hề công bố không ảnh chụp rõ vị trí gây ra va chạm.


    Bà Khương Du yêu cầu Việt Nam "chấm dứt hoạt động" ở Biển Đông

    Lần lên tiếng thứ hai của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga trong cuộc họp báo bất thường vào Chủ nhật 29/05 được cho là cứng rắn một cách hiếm có.

    Kêu gọi ************

    Khi đó, bà Nguyễn Phương Nga nói: “Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của Việt nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.”

    “Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.”

    Bà Nga còn nhấn mạnh: "Trung Quốc kêu gọi giải quyết các tranh chấp liên quan bằng biện pháp hòa bình, nhưng chính hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.”

    Báo Việt Nam có mặt tại cuộc họp cũng cho hay người phát ngôn Việt Nam nói "hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam".

    Khu vực tàu Bình Minh 02 hoạt động từ 17/03 là ở các lô 125, 126, 148, 149 cũng trong thềm lục địa miền Trung của Việt Nam.

    Tàu hải giám của Trung Quốc chỉ làm việc thực thi pháp luật trước sự hoạt động bất hợp pháp của tàu Việt Nam. Đây là hành động hoàn toàn chính đáng của Trung Quốc.
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du

    Đây là lần đầu tàu Trung Quốc vào sâu và có hành động mạnh bạo như vậy trong vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

    Việc người phát ngôn hai bên trao qua đổi lại các thông cáo với lời lẽ ngày càng cứng rắn cho thấy sự việc vẫn còn diễn biến phức tạp ngay trước thềm một hội nghị cấp cao về an ninh khu vực sẽ tổ chức tại Singapore vào cuối tuần này.

    Được biết Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu hùng hậu tham dự diễn đàn Đối thoại Shangri-La lần thứ 10 và có bài diễn văn quan trọng.

    Việt Nam chưa xác nhận liệu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có tới tham dự hoạt động thường niên quy tụ nhiều bộ trưởng quốc phòng khu vực, kể cả Hoa Kỳ, hay không.

    Trong khi đó, trên các diễn đàn mạng đang lưu truyền kêu gọi tuần hành ôn hòa tại Hà Nội và TP ************** vào sáng ngày Chủ NHật 05/06 tới để "phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt gây hấn và vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam".

    Chính quyền Hà Nội đã ngăn chặn một số cuộc ************ tương tự trong quá khứ.

    Đây là đợt căng thẳng hiếm có giữa hai nước cộng sản châu Á xảy ra không lâu sau khi Việt Nam tổ chức Đại hội ******* và bầu cử ************, chuẩn bị cho một nội các mới lên nhậm chức.

    Tin mới nhất cho hay mạng Hoàn Cầu của Trung Quốc có bài cảnh cáo Việt Nam rằng "Trung Quốc không còn nhiều kiên nhẫn" trong vấn đề "biển Nam Hải".

    Hiện chưa rõ đây chỉ là quan điểm của một số giới tại Trung Quốc hay của cấp nào trong chính quyền Bắc Kinh.

    ------------

    Dân chúng Việt nam ta thật là tỉnh táo, các cụ nói cấm có sai câu nào, Tây cút Tàu sang. Phải thể hiện rõ là dám fang nhau thôi, "Không có gì quý hơn độc lập tự do" and "Tôi chỉ có một *******: ******* Việt Nam", biết làm sao đc!

    Bắn nhau là anh té, sợ súng đạn lắm, mà chiến tranh cũng bẩn thỉu lém =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ---
    http://unblock-web.com/index.php?q=...NoaW5hX3NlY29uZF9yZXNwb25zZS5zaHRtbA==&hl=3ed
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỹ bắt đầu rục rịch vào biển Đông chia bánh rồi AE, giá cả cụ thể có lẽ ngã ngũ trước 2015 AE ag. Đàn bà sẽ còn cãi nhau nhiều viêc.

    VN chỉ có thể lùi bước trong nhân nhượng quyền lợi kinh tế trong thời gian thỏa hiệp có thể chấp nhận, để nhằm mục đích có time mà tính toán, vì hiện tính cướp của khựa phô ra giữa chợ rồi!
    Về độc lập toàn vẹn nhà cửa sân vườn ao cá thì VN không thể lùi 1 ly ! Lùi sẽ tan tành luôn trong ra ngoài.

    B B C:
    Hải quân Mỹ 'quan tâm Biển Đông'

    Bộ trưởng quốc phòng Malaysia và Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ gặp nhau hôm nay (ảnh: Bộ quốc phòng Malaysia)

    Malaysia, nước có tuyên bố chủ quyền quanh quần đảo Trường Sa, tiết lộ Hải quân Hoa Kỳ có ý định đối thoại phi chính thức với các quốc gia đòi chủ quyền trên Biển Đông để giải thích lý do quân Mỹ có mặt tại đó.

    Bộ trưởng Quốc phòng nước này Dr. Ahmad Zahid Hamidi được Bấm hãng tin nhà nước Bernama dẫn lời nói động thái đó rất quan trọng vì người Mỹ muốn khẳng định sự có mặt của họ chỉ nhằm duy trì ổn định trong vùng.

    Ông phát biểu Bấm sau buổi gặp tại trụ sở bộ quốc phòng ngày hôm nay với Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đô đốc Robert F. Willard.

    Bộ trưởng Malaysia cho các phóng viên hay rằng người Mỹ "muốn bảo đảm [tài nguyên khoáng sản] có thể được chia sẻ và sử dụng để phát triển các quốc gia liên quan".

    Ông Ahmad Zahid nói đối thoại là nhằm ngăn ngừa xung đột giữa các nước đang đòi chủ quyền tại Biển Đông.

    Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Brunei và Philippines đang cùng có khẳng định chủ quyền toàn bộ hay một phần với quần đảo Trường Sa.

    Ngoại giao Philippines

    Trong khi đó, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã nói ông sẽ nêu tranh chấp Biển Đông khi gặp Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, tuần này.


    Sự kiện tàu Bình Minh (ở trên) bị tàu Trung Quốc (dưới) cắt cáp khiến tình hình nóng lên


    Hai quốc gia cũng đòi chủ quyền tại Trường Sa sẽ có cuộc gặp hai ngày tại Brunei từ thứ Tư.

    Tổng thống Philippines nói ông muốn Brunei ủng hộ cho một lập trường cấp vùng quanh tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông.

    "Chúng ta có các vấn đề chung như vấn đề Biển Đông."

    "Chúng tôi muốn đạt được đồng thuận," ông Aquino nói.

    Báo chí Philippines cũng nói bộ quốc phòng nước này đang đánh giá tình hình an ninh tại Trường Sa để xác định cần mua thêm loại vũ khí gì.

    Một thượng nghị sĩ nước này, bà Miriam Defensor-Santiago, đã cảnh báo nếu xảy ra xung đột, Philippines chắc chắn bại trận trước Trung Quốc.

    ---------

    http://unblock-web.com/index.php?q=...zMV9tYWxheXNpYV9zb3V0aGNoaW5hX3NlYS5zaHRtbA==
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG] "Mong Trung Quốc là một nước lớn thì sẽ thể hiện vai trò của mình một cách có trách nhiệm".

    [​IMG] "tàu Trung Quốc chỉ làm công việc bình thường"
  7. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Trung Quốc đang đẩy ASEAN vào vòng tay Mỹ

    Với nhiều hành động cứng rắn công khai, Trung Quốc đang buộc nhiều láng giềng tìm kiếm đối trọng cân bằng. Nói cách khác, Trung Quốc đang đẩy ASEAN vào vòng tay Mỹ.

    Vấn đề các đảo tranh chấp ở biển Đông vẫn là yếu tố gây bất ổn nghiêm trọng trong khu vực. Cách đây chưa lâu, Philippines gửi Liên Hiệp Quốc công hàm chính thức, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.

    Đó là phản ứng đối với hành động của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh công bố vùng lợi ích của mình bao trùm gần như toàn bộ biển Đông có trữ lượng dầu khí dồi dào và tài nguyên sinh vật biển rất phong phú.

    Manila cũng đưa ra tuyên bố do thực tế là các tàu hải quân Trung Quốc lấn át tàu của Philippinnes đang thăm dò dầu khí trong khu vực tranh chấp.

    Trước đó, các nước ASEAN cố gắng giảm độ gay gắt của vấn đề. Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc ký Tuyên bố về cách ứng xử trong biển Đông.

    Trong văn kiện quy định về sự sẵn sàng từ bỏ đối đầu và giải quyết vấn đề quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuần túy bằng con đường ngoại giao; quy nhận cần thiết hoạch định một cơ chế giải quyết tranh chấp lãnh thổ, để quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa cũng như các vùng biển xung quanh trở thành “khu vực của hòa bình và hợp tác”.

    Cuộc tranh chấp xung quanh các quần đảo trên biển Đông cần và có thể giải quyết bằng nỗ lực của tất cả các thành viên hữu quan, Phó Giám đốc Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế Vasily Mikheev nêu ý kiến.

    Ông cho biết: “Trung Quốc và ASEAN có thỏa thuận cơ bản về cùng chung sử dụng các quần đảo này, về việc tại đây là khu vực phi hạt nhân, khu vực hòa bình và v.v… Đó là Tuyên bố về cách ứng xử ở biển Đông. Nhưng thỏa thuận này mang tính chất văn kiện khung, chỉ xác định những nguyên tắc quan hệ cơ bản. Nhiệm vụ giờ đây là ở chỗ, làm thế nào để biến thỏa thuận này thành cơ chế hành động thực tiễn, không chia rẽ mà liên kết các quốc gia lại với nhau”.

    “Dưới tác động tiêu cực thể hiện qua tất cả các động thái ngoại giao thời gian gần đây, tôi nghĩ rằng ban lãnh đạo các nước tuyên bố tham vọng chủ quyền với các quần đảo này cần thêm một lần nữa suy nghĩ kỹ lưỡng, có thái độ tiếp cận nghiêm túc hơn với vấn đề, làm thế nào để biến thỏa thuận khung thành những bước đi thực tế”, chuyên viên Nga nhận xét.

    Tuy nhiên hiện thời Trung Quốc tỏ ra không vội gì tuân thủ tinh thần và văn bản của Tuyên bố. Các hành động cứng rắn công khai của Trung Quốc thực sự đang buộc các láng giềng phải tìm kiếm một đối trọng để cân bằng với thế lực ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực.

    Hôm nay, trong cuộc tìm kiếm đó, các nước ASEAN đang thể hiện sự quan tâm rằng Mỹ không chỉ duy trì mà còn tăng thêm sự hiện diện tại khu vực. Nguyện vọng đó hiển nhiên được Washington hoan nghênh.

    Năm ngoái trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng nước Mỹ có “lợi ích quốc gia tới tự do hàng hải và sự tôn trọng pháp quyền quốc tế trong khu vực biển Đông”.

    ASEAN hy vọng rằng đến 2012 – mốc đánh dấu 45 năm thành lập tổ chức – sẽ ký kết Quy tắc ứng xử ở biển Đông. Luật phải mang tính bắt buộc đối với tất cả các quốc gia trong khu vực. Nếu mục tiêu này trở thành hiện thực, thì biển Đông sẽ có thể trở thành một khu vực của hòa bình và hợp tác.

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/...oc-dang-day-ASEAN-vao-vong-tay-My/6358043.epi
  8. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Tình hình như hiện nay thực tế là diễn ra chậm 2 - 3 năm so với suy đoán trước kia, chắc là do khủng hoảng KT nên mọi người chờ đã. Thực tế là khi Mẽo chưa thò mũi vào mọi người ai cũng chờ đã, rồi phản ứng theo bài mình sẵn có. Đối với nhiều nước, điều này giống như là, khi Mẽo chưa vào làm trọng tài, những động tác tranh dành trước đó chưa có ý nghĩa vì chưa được ghi nhận vậy, tất nhiên là vấn đánh nhau ngầm.

    Cá nhân miềng nghĩ, tổng hợp tình hình nói chung sự việc này ko thật sự trọng đại lắm, nó chỉ có ý nghĩa là game start khi Mẽo connect thôi. Việc này tuy nhiên có ý nghĩa đối nội quan trọng, thứ nhất là làm rõ tình hình để củng cố quyết tâm để hoạch định và xây dựng KT biển đối với lãnh đạo, thứ 2 là từ sự kiện mà tăng cường quản lý, dân ta hỗn loạn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giừ thì phải kỷ luật tổ chức ra hồn mới sống được, thứ 3 là nhờ chuyện này mà tranh thủ tí thời gian để CP làm việc, chống chọi chút gì đó với tình hình KT hiện tại, tránh được sự chú ý cho dễ thở...

    Nói tóm lại, đây là nền ngoại giao húc hạm, ứng xử bằng cách cho tàu húc nhau. Ta chủ yếu dùng tàu loại 1000 tấn, ko rõ đã có thêm loại mũi cứng nặng cân hơn, số lượng lớn hơn để đi húc nhau trên toàn lãnh hải chưa? KT biển càng lớn thì cần càng nhiều tàu húc.
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Nhầm, tự xóa![:D]
  10. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Cô Nga nhà ta nét hơn nhiều, nhể ...[r24)]

Chia sẻ trang này