1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Tướng Thanh: 'Quân đội hai nước cần kiềm chế'
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/tuong-thanh-quan-doi-hai-nuoc-can-kiem-che/

    Lương Quang Liệt: “Trung Quốc sẵn sàng thảo luận vấn đề này ở các diễn đàn đa phương và phản đối các hành động đơn phương. Trung Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và thực thi đầy đủ DOC.”

    Thượng tướng Lương Quang Liệt nhất trí với ý kiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh về việc hai bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 và các văn kiện khác. Ông nói: “Quân đội hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa. Chúng tôi không mong muốn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Chúng tôi xin nói rõ là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không có hành động can dự nào vào sự việc vừa diễn ra.”

    -----
    Tin khựa đc không hử?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :)), vậy hử, thượng hạ viện Mỹ nó bút phê từ 2010 rồi đấy.
  2. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...tin hay không, không cần biết...và cũng không cần phải quan tâm...

    Việt nam tiếp tục củng cố lực lượng quốc phòng, và tiến hành những việc cần phải làm...trước khi quá muộn...
  3. MinhThanhTo

    MinhThanhTo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bác này phân tích chính xác. Nga chính là nước giúp TQ hùng mạnh như ngày hôm nay. Quân đội TQ không bao giờ quên ơn những người bạn Nga khi dùng vũ khí Nga để chiến thắng các láng giềng[:P]. Ngày trước ngành hàng không TQ dẫm chân tại chỗ suốt bao nhiêu năm với mấy mẫu máy bay cũ xì từ thập niên 50-60. Giờ đây trong một thời gian rất ngắn TQ sản xuất được hàng lọat mẫu máy bay mới hiện đại. tất cả là do Nga trong cơn chết đói bán tất tần tật. Những gì nhà nước không bán thì đám sĩ quan tha hóa gỡ ra bán tiếp. Không chỉ có máy bay, cả tàu chiến tàu ngầm xe tăng thiết giáp nữa. Với vũ khí Nga, TQ trước tiên sẽ là tai họa cho các láng giềng nhỏ yếu lại dám cứng đầu như VN. Tiếp đó khi TQ đủ mạnh thì Nga liệu hồn. Đúng là gậy ông đập lưng ông:))
  4. SSX109

    SSX109 Guest

    Cái thằng Khựa trọc nó như một gã bị bệnh bất lực. Bị Mỹ phá hỏng bao nhiêu ở Libya thì nó trút cái sự bất lực ra láng giềng. Tội của thằng Nga ngố rất lớn, nhưng cái thằng bệnh bất lực súng xịt này có biết dùng súng đâu.
  5. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Lão Chu Lệ này lập nick lên trêu anh em đấy phỏng?!

    TQ tiến lên hiện đại nhờ ăn cắp công nghệ... nhưng phải nỗi không có nền tảng cơ bản nên chỉ học được cái ngọn không học được cái gốc cộng với tính hăng hái nhiệt tình cách mạng sản xuất bất kể chất lượng tốt xấu. Cái đám J-11 nhái BQP trả lại nhà sản xuất vì... phi công chết lúc nào không biết.

    Người Hán tự xưng là Hoa Hạ kể ra cũng có để lại một nền văn hóa đồ sộ nhưng người Hán chưa bao giờ là kẻ mạnh trong mắt người Việt. Người Hán xưa thì bị Hung Nô, Tây Vực, Mông Cổ hà hiếp, nay bị Nhật Bản thôn tính, không có Liên Xô thì nay đâu có ngồi đấy mà ra oai với thiên hạ
    Mượn một câu nói của Tào Tháo: Kẻ mạnh chỉ có mỗ (Việt Nam) và Nhựt Bổn thôi [r24)]
  6. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    nói kiểu này chẳng khác nào kêu nông dân giữ thóc ở nhà mà ăn, bán đi làm gì cho thiên hạ có gạo! Vũ khí của Nga đc nó xem là hàng hoá, lại là mặc hàng xuất khẩu quang trọng, nó bán cho ai là việc của nó, mình ko thích thế mình có bỏ tiền ra để nuôi sống công nhân mấy nhà máy sản xuất vũ khí, nộp ngân sách ko? Với lại phiên bản vũ khí xuất khẩu thì khác với phiên bản nội địa, lo gì việc bí mật quốc phòng bị sao chép, đến bây giờ TQ có sao chép cái động cơ máy bay nào ra hồn ko? S-300 của TQ có tính năng bắn hạ máy bay Nga ko?... Việc TQ sao chép chỉ là cái vỏ bên ngoài, nó chấp nhận bị thiên hạ chế nhiễu là việc của nó, có cái lợi cũng có cái hại, mỗi quốc gia có một sách lược riêng. Đừng suy nghĩ kiểu con cáo với chùm nho là ko nên.
  7. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghiên cứu lại, người Hán lúc đầu chỉ là một bộ tộc du mục phía bắc sông Dương Tử thôi, đến thế kỷ thứ 3 trước CN Tần Thủy Hoàng xâm chiếm các nước xung quanh và tạo nên đế quốc "Trung Hoa" đầu tiên, là một phần đất rất nhỏ so với Trung Quốc bây giờ, kể cả TQ bây giờ cũng là do xâm chiếm/đồng hóa các nước xung quanh thôi, văn hóa người Hán mà bạn nói cũng bị ảnh hưởng từ các cuộc xâm chiếm/đồng hóa đó, giờ văn hoá TQ chả thể xác định gốc gác chính xác được là vì lí do đó, tự bịa ra cái 5000 năm lịch sử là cái propaganda của CPC.
  8. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Đồng chí Lí mã lì cho tớ hỏi thế F16 của Pak và dám C130 của Ấn rồi pháo M777 lại còn tên lửa Javelin trong quân đội cả 2 nước đó do ai sản xuất thế. F16 của Hy Lạp liệu có bắn rơi được F16 của Thổ ko. Máy bay Mỹ vẫn ầm ầm phi đến các nước Ả rập dù a bạn đồng minh Do Thái gào khản cổ đấy thôi. Thằng bán vũ khí nó vẫn cứ bán cho là tốt rồi chứ đâu như ai Hồ Cẩm Đào nó hắt xi hơi cái là hợp đồng F16 cho Đài mất điện từ thời a Bút đến giờ nhể=))
  9. SSX109

    SSX109 Guest

    Lả đại tướng cưỡi giang vệ xông trận bị chìm từ hồi nào hồi nào ồi!!!
  10. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Bài phát biểu dạt dào cảm súc hoài cổ của ngài Robert Gate chứng tỏ trong bối cảnh hiện tại đang mang lại cho Mỹ cơ hội viết lại lịch sử, đó là Vịt - Một ván bài để chơi với Khựa, mà trong quá khứ đã là người dưới ngựa

    Mỹ mở rộng hợp tác quốc phòng với Việt Nam

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm nay tuyên bố sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự khắp Thái Bình Dương, đồng thời tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác quốc phòng với các nước trong khu vực, bao gồm Việt Nam.
    > Mỹ không dễ 'buông' Biển Đông


    [​IMG]Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 2011 ở Singapore. Ảnh: AFP.
    Tuyên bố của ông Gates được đưa ra trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh Đối thoại Shangri-La, đang diễn ra tại Singapore. Ông chủ Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng, bất chấp nguy cơ bị cắt giảm ngân sách về quốc phòng và chưa giải quyết xong cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, Mỹ sẽ vẫn mở rộng sự có mặt của quân đội trên khắp vùng Thái Bình Dương.
    Theo đó sẽ có thêm những chiến hạm mới và công nghệ an ninh của Mỹ được triển khai nhằm bảo vệ các đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương, cũng như bảo vệ các tuyến đường biển trong khu vực. Ông Gates khẳng định vấn đề ngân sách sẽ không ảnh hưởng tới chính sách này và tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Á ngày càng lo ngại về sự mở rộng của quân đội Trung Quốc.
    "Mỹ và châu Á sẽ càng trở thành mối quan hệ không thể tách rời trong thế kỷ này. Thực tế trên sẽ giúp giữ vững những cam kết của chúng tôi đối với các đồng minh, trong khi vẫn duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ và tư thế răn đe trên khắp vùng vành đai Thái Bình Dương", BBC dẫn bài phát biểu của ông Gates.
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm: "Trong những năm tới, quân đội Mỹ cũng sẽ tăng cường thăm các cảng biển, đẩy mạnh hoạt động của hải quân và nỗ lực huấn luyện đa phương với nhiều nước trên toàn khu vực. Những hoạt động này không chỉ mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước bạn bè và đồng minh, mà còn giúp xây dựng năng lực chung để đối phó với các thách thức trong khu vực".
    Bộ trưởng Robert Gates trong bài phát biểu được chờ đợi cũng nhắc lại thất bại lịch sử của cuộc can thiệp quân sự Mỹ vào Việt Nam trong những năm đầu sự nghiệp của ông trước đây, vốn được khởi sự từ công việc trong Cục tình báo trung ương CIA năm 1966. Theo ông những gì xảy ra sau đó đã cho nước Mỹ một bài học.
    "Trái ngược với các dự đoán, sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam không có nghĩa là chấm dứt sự hiện diện của chúng tôi tại châu Á. Trên thực tế, như tôi đã đề cập từ trước, chúng tôi đã theo đuổi một mối quan hệ mới với Trung Quốc và đang mở rộng quan hệ đối tác quốc phòng trong khu vực, bao gồm Việt Nam", ông Gates nhấn mạnh.
    [​IMG]Chiến hạm USS John S. McCain của Mỹ thăm cảng Đà Nẵng năm 2010. Ảnh: US Navy.
    Ông chủ Lầu Năm Góc nêu rõ mối quan hệ quân sự của Mỹ với các đồng minh truyền thống là Nhật và Hàn Quốc sẽ được hiện đại hoá, trong khi quan hệ đối tác với Singapore và Australia được tăng cường. Cụ thể Mỹ và Australia sẽ phối hợp hải quân trong khu vực để ứng phó nhanh với các thảm hoạ nhân đạo, đồng thời mở rộng huấn luyện chung với Singapore nhằm đối phó với các thách thức mà quân đội hai nước cùng đối mặt tại Thái Bình Dương.
    Đặc biệt, Mỹ sẽ triển khai tới Singapore một loại chiến hạm mới được phát triển chuyên hoạt động ở khu vực gần bờ. Loại tàu cơ động này có trọng tải nhỏ hơn so với chiến hạm thông thường chuyên chiến đấu ngoài biển khơi. Chúng sẽ không đóng thường trực tại Singapore mà hoạt động tại quốc đảo Đông Nam Á này theo từng dịp khác nhau.
    Ông Robert Gates dự kiến sẽ nghỉ hưu và chuyển giao ghế bộ trưởng quốc phòng cho ông Leon Panetta, đương kim giám đốc CIA, vào cuối tháng này. Phiên họp về việc phê chuẩn chức vụ mới cho Panetta của Thượng viện Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 9/6 tới. Đây là lần thứ 7 ông Gates có mặt tại khu vực châu Á trong vòng 18 tháng qua và lần cuối cùng ông dự diễn đàn Đối thoại Shangri-La.
    Giai đoạn lãnh đạo Lầu Năm Góc trong hơn 4 năm rưỡi qua của ông Gates sẽ được nhớ đến với những thay đổi liên tục trong quan hệ quân sự Mỹ và Trung Quốc, vốn được ông luôn coi là vấn đề ưu tiên. Bắc Kinh và Washington đang cải thiện các đối thoại về quân sự nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều bất đồng chưa thể giải quyết.
    Đình Nguyễn

Chia sẻ trang này