1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mỹ điều khu trục hạm tới Tây Thái Bình Dương

    Mỹ vừa triển khai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon tới Tây Thái Bình Dương trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng vì tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông lên cao.
    > Mỹ giúp ĐNA tăng phòng thủ


    Khu trục hạm USS Chung-Hoon. Ảnh: US Navy.
    Hải quân Mỹ cho hay 280 thủy thủ trên tàu dự kiến sẽ hoạt động hợp tác với các nước đồng minh trong khu vực. BBC cho hay tàu này rời căn cứ ở Hawaii tới Tây Thái Bình Dương hôm 8/6 trong sứ mệnh xác định "quyền tự do hải hành" trong vùng. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng nói nhiệm vụ của tàu còn là để "răn đe", thúc đẩy "hòa bình, an ninh" cũng như đảm bảo sẵn sàng cứu trợ nhân đạo.

    Năm ngoái, USS Chung-Hoon từng hợp tác huấn luyện với Lực lượng cảnh vệ bờ biển Philippines tại biển Sulu. Tàu này thường hỗ trợ cho các nỗ lực chống nổi dậy ở miền nam Philippines. Nó cũng từng tham gia các cuộc tập trận cùng lực lượng Mỹ ở Guam và hải quân Singapore.

    Chính quyền Obama gần đây chuyển trọng tâm chiến lược sang Đông Nam Á, sau khi nhận thấy tầm quan trọng ngày càng lớn về quân sự, ngoại giao lẫn thương mại của khu vực này, tạp chí Foreign Policy nhận định. Tàu USS Chung-Hoon được điều tới Tây Thái Bình Dương đúng thời điểm Trung Quốc bị tố cáo liên tục có những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam và Philippines tại Biển Đông.

    Hôm qua, Việt Nam cho biết tàu đánh cá Trung Quốc định cắt cáp tàu Việt Nam khi đang thăm dò địa chấn trong phạm vi 200 hải lý trên thềm lục địa của Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hành động của các tàu cá và tàu ngư chính Trung Quốc là "hoàn toàn có chủ ý, được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng", nhằm biến yêu sách đường lưỡi bò thành hiện thực và Việt Nam không thể chấp nhận điều này.

    Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần qua, tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam và phá hoại tàu thăm dò của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Trước đó hôm 26/5, ba tàu hải giám Trung Quốc đã tấn công tàu thăm dò địa chấn Bình Minh 02 đang làm việc bình thường trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam.

    Philippines gần đây cũng cáo buộc tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của họ ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua cho biết sẽ phản đối Trung Quốc lên Liên Hợp Quốc.

    Tàu USS Chung-Hoon của Mỹ có trọng tải khoảng 9.200 tấn, được trang bị radar Aegis, cùng nhiều tên lửa chống phi cơ, tàu chiến, tàu ngầm và cả tên lửa Tomahawk. Hồi tháng 3/2009, tàu này từng được điều động tới hộ tống tàu thăm dò Impeccable của Hải quân Mỹ sau một vụ va chạm với tàu đánh cá Trung Quốc ở Biển Đông.

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/my-dieu-khu-truc-ham-toi-tay-thai-binh-duong/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có radar Aegis, cùng nhiều tên lửa chống phi cơ, tàu chiến, tàu ngầm và cả tên lửa Tomahawk là được rồi.

    TQ đang gây hấn Việt Philip bằng các lực lượng dân sự. Mỹ chỉ đề phòng xung đột leo thang tới mức các lực lượng quân sự tham gia.
  2. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chắc chỉ là chiêu rung cây doạ khỉ thôi các bác nhỉ, chứ Mỹ dại gì can thiệp bằng quân sự tại biển Đông khi đối thủ là một thằng to xác và to mồm như Khựa?[r23)]
  3. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Hoa Kỳ phản đối các cuộc diễn tập quân sự của Việt Nam
    [​IMG] Đại diện chính thức của Hoa Kỳ bày tỏ sự quan ngại liên quan các kế hoạch diễn tập của Việt Nam tại biển Đông với việc sử dụng vũ khí chiến đấu trong điều kiện tình hình căng thẳng với Trung Quốc đang leo thang, hãng truyền hình NHK Nhật Bản đưa tin.


    Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện bộ ngoại giao Mark Toner nói rằng sự biểu dương sức mạnh và các hành động tương tự chỉ có dẫn đến sự gia tăng tình hình căng thẳng.

    http://obozrevatel.com/abroad/ssha-protiv-voennyih-uchenij-vetnama.htm
  4. quang232000

    quang232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mỹ đã điều tàu sân bay G.W đi Tây Thái Bình Dương rồi. Chả lẽ theo nhận định của Mỹ, tình hình sẽ căng thẳng và leo thang hơn nữa?
    Chính phủ Việt Nam phải thực sự tỉnh táo. Đây là lúc chúng ta nên xác định xem ai là bạn ai là thù. Trong mọi cuộc chiến kể cả trên mặt trận ngoại giao, chúng ta phải tranh thủ sự ủng hộ của các nước và đồng minh. Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần phải có lập trường kiên định, đặt trên bàn mọi lựa chọn nhằm bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Chúng ta yêu hòa bình nhưng phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.
    Trước giờ, Việt Nam luôn chủ trương làm bạn với tất cả các nước, và đa phần giữ quan điểm trung lập trong các vấn đề quốc tế, luôn kêu gọi các bên kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhưng thực sự cho thấy, trên bàn cờ chính trị thế giới, nước lớn luôn cho rằng mình thuộc về lẽ phải. Vậy nên, chúng ta cần xem lại "đồng chí tốt" là ai.
  5. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bọn Mẽo kéo tàu vào biển đông, ý muốn thôn tính VN một lần nữa đây mà.
    Nếu bọn chúng xâm phạm lãnh hải của VN, đề nghị hải quân dùng Kilo bắn bỏ. Phải đánh nó ngay từ khi nó mới xâm phạm để nó chừa muôn đời.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Kilo ở trên ảnh hả, hai năm nữa mới có
  7. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://nghiencuubiendong.vn/nghien-...anh-dao-trung-quoc-lo-ngai-tinh-hinh-sau-2012
    Lãnh đạo Trung Quốc lo ngại tình hình sẽ mất kiểm soát trước năm 2012
    Thứ sáu, 10 Tháng 6 2011 00:00 dinh tuan anh
    “Sự tự tin của họ đã bị giảm đi rất nhiều so với thời điểm cách đây hơn 1 năm và tỏ ra lo lắng trước rất nhiều vấn đề”. Đây là nhận định của ông Charles Boustany, đồng Chủ tịch Nhóm Công tác Trung Quốc – Hạ viện Mỹ, sau chuyến thăm Trung Quốc trở về. “Before the Chinese leaders worry 2012, the situation out of control”


    Trong bản tin phát đi cuối tuần qua, hãng Thông tấn Trung ương của Đài Loan dẫn lời Charles Boustany, đồng Chủ tịch Nhóm Công tác Trung Quốc, Hạ viện Mỹ, cho biết so với 12 – 18 tháng trước, sự tự tin của giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc đã giảm rất nhiều. Họ lo lắng tình hình Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng mất kiểm soát trước khi diễn ra sự chuyển giao quyền lực giữa thế hệ lãnh đạo thứ 4 và thế hệ lãnh đạo thứ 5 vào năm 2012.
    Vừa trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc, tham dự hội thảo “Triển vọng Quan hệ Mỹ - Trung” do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức tại Oasinhtơn, ông Boustany nói rằng sau khi trao đổi, mạn đàm với các nhà lãnh đạo cao cấp của đảng, nhà nước và quân đội Trung Quốc, ông có ấn tượng rằng sự tự tin của họ đã bị giảm đi rất nhiều so với thời điểm cách đây hơn 1 năm và tỏ ra lo lắng trước rất nhiều vấn đề.
    Trước tiên là việc các nhà lãnh đạo Trung Quốc sắp phải đối mặt với tình trạng nền kinh tế không thể tiếp tục tăng trưởng với tốc độ hơn 10%. Năm 2011, lần đầu tiên kể từ khi trỗi dậy, Trung Quốc có thể sẽ chứng kiến tăng trưởng kinh tế giảm xuống mức 8%, thậm chí là 7% và điều này khiến họ cảm thấy lúng túng.
    Kế đó là việc giới lãnh đạo cao cấp Trung Quốc tỏ ra rất lo lắng tới phong trào lật đổ các chính phủ độc tài ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông cũng như vai trò của Mỹ trong phong trào này. Do sự truyền bá thông tin hiện đại rất nhanh và có muốn ngăn chặn cũng không được, nên nếu tình hình này tiếp tục phát triển, họ lo lắng tình hình Trung Quốc sẽ rơi vào mất kiểm soát trước khi diễn ra sự chuyển giao quyền lực giữa thế hệ lãnh đạo thứ 4 và thế hệ lãnh đạo thứ 5 vào năm 2012.
    Cùng đi với ông Boustany sang thăm Trung Quốc, đồng Chủ tịch tiểu ban vấn đề Mỹ-Trung thuộc Nhóm Công tác Trung Quốc, Hạ viện Mỹ Rick Larsen bổ sung thêm rằng trong khi tăng trưởng kinh tế với tỷ lệ hơn 10% trong 10 năm qua của Trung Quốc đã giúp nhiều người dân nước này thoát nghèo, nhưng cũng đã gây ra một số vấn đề. Ví dụ như kinh tế tăng trưởng dẫn tới lương tăng và lạm phát, thúc đẩy một lượng lớn người dân từ nông thôn kéo về thành phố, gây mất ổn định xã hội và làm các nhà lãnh đạo căng ra đối phó. Ông Larsen cho rằng trong vài năm tới, các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ phải dồn sự quan tâm chú ý của mình tới tình hình trong nước chứ không phải là ở nước ngoài.
    Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng thừa nhận thời đại kinh tế hướng đến xuất khẩu đã qua đi. Thách thức lớn mà họ đang phải đối mặt là làm thế nào để chuyển đổi mô hình kinh tế từ hướng tới xuất khẩu sang phát triển nhu cầu trong nước để thúc đẩy cân bằng kinh tế quốc nội.
    Một vấn đề khác mà ông Larsen cho biết trong cuộc hội thảo là trong lúc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc đi nhắc lại rằng họ kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời cảnh cáo nếu Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Quốc sẽ ngừng giao lưu quân sự với Mỹ. Tuy nhiên, ông Larsen cũng cho biết trong tiệc chiêu đãi của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc Trần Bính Đức, tuy hai bên đều nói về vấn đề Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, nhưng không khí bữa tiệc vẫn rất thoải mái và vui vẻ. Sự khác biệt đã xảy ra vào sáng hôm sau khi Trần Bính Đức mời đoàn Mỹ ăn điểm tâm. Không khí trở nên nghiêm trang bởi chủ đề được đề cập tới là Biển Đông (Trung Quốc gọi là Nam Hải). Phân tích ngữ khí của Trần Bính Đức, ông Larsen cho biết người ta có thể cảm nhận được rằng Trung Quốc rất bất mãn đối với việc Mỹ can dự vào vấn đề Biển Đông. Ông Larsen cho rằng trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, vấn đề tiềm tàng ở Biển Đông sẽ nghiêm trọng hơn việc bán vũ khí cho Đài Loan.
    ------------------

    Khựa rất manh động, nhất là trong thời điểm diễn ra chuyển giao quyền lực cho thế hệ tiếp theo, phương Tây đánh giá đó là thế hệ cứng rắn, cực đoan dân tộc.

    CP Việt nam cần tỉnh táo ngày đêm.

    Tối nay 13.6 và ngày mai VN bắn thử trong ao nhà. Cuối tháng khựa tập trận, cuối tháng Mỹ+Philip tập trận.

    Nếu cuối tháng 6 có 1 phát đạn khựa bắn vào vùng 200 hải lý của VN khi tập trận, thì đó là bộ mặt thật của CP khựa. Như tướng Vịnh nói, với khựa không thể có chuyện trên bảo dưới không nghe trong vụ Bình Minh 2 và ngay sau đó là vụ Viking 2.
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Mỹ vừa điều tàu sân bay GW đến WP, khẳng định quan tâm đến khu vực BD. Mộng Cường quốc của khựa rất khó thành. Mà không chiếm được dầu coi như sự phát triển của họ bị ngưng lại, bởi vì các khu vựa giàu dầu khác đang nằm trong tay Mỹ.
    Mỹ khẳng định lập trường không ủng hộ bên nào nhưng nói rõ là co lợi ích trong vần đề tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. nhưng có lẽ lợi ích cao hơn của họ là ngăn chặn vàng đen rơi vào tay khựa.
    Chúng mền không thể nổ súng trước bởi vì cho dù bị cắt cáp nhưng nếu nổ súng "có thể" sẽ vi phạm "tự do hàng hải".
    Các cuộc tập trận sắp tớ của các nước ở BD sẽ là "những đống rơm khô sẵn sàng bốc cháy khi có tia lửa nhỏ"
    :-w

    BD thực sự có nhiều dầu và kể từ khi biết điều này, khu vực này ngày càng căng thẳng~X. Hoá ra bấy lâu nay chúng mền có vàng trong nhà[r2)]
  9. quang232000

    quang232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hùng nói đúng nhưng chưa đủ, trữ lượng dầu mỏ trong khu vực Biển Đông Việt Nam chỉ mới được các chuyên gia ước tính thôi. TQ muốn độc chiếm biển Đông với mong muốn độc quyền khai thác tài nguyên, nhưng quan trọng hơn là nắm được một trong những tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Từ đây họ có thể bóp nghẹt sự giao thương và vận chuyển năng lượng của nhiều quốc gia, trong đó có Nhật bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... và ngăn cản sự can thiệp của Mỹ về hậu cần một khi chiến tranh xảy ra. Hơn nữa, tham vọng của TQ là chia nửa Thái Bình Dương với Mỹ, độc chiếm được biển Đông là cửa ngõ cho TQ đưa hạm đội Nam Hải của mình đánh ngang sườn Mỹ, tấn công căn cứ Guam, một trong những căn cứ quan trọng của Mỹ khi Mỹ can thiệp vào Nhật Bản hay Đài Loan nếu có biến.
  10. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Với Mỹ và phươg Tây, TQ sẽ luôn là đối tượng không thể là đồng minh hay có thể chia sẻ quyền lợi lâu dài; Trong thực tế sự phát triển của TQ thể hiện rõ sự chèn ép áp đặt về kinh tế, văn hóa theo nhưng phương thức không hề được tôn trọng đối với láng giềng và khu vực. Mỹ chấp nhận sự phát triển kiểu này của TQ thì có nghĩa là Mỹ tự chấp nhận quyền lợi bị thu hẹp trong tương lai.
    Sự phát triển của TQ ngoài ý nghĩa cầu mậu dịch hấp dẫn với phương Tây chỉ vì dân số quá lớn, còn lại các giá trị khác đều phá giá trị license của nhân loại và hủy hoại môi trường.

    Trong thời điểm hiện nay, khựa xác định không lấy hết dầu biển Đông khựa sẽ chết khát, CPVN phải xác định:

    - Đẩy thông tin lên mức cao hơn, để dân chúng hiểu rõ tình thế của VN, hiểu rõ tình thế khó khăn của CPVN, hiểu rõ dã tâm gây hấn của khựa, nhằm giữ ổn định trong VN tình huống nóng nhất;
    - Dù khựa có nổ súng, VN vẫn phải kiềm chế tối đa, chấp nhận chịu đau vì chó cắn, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhanh nhất. Nổ súng đơn phương với khựa là giá đắt của VN;

    Thà tin tưởng một thế giới văn minh có nhiều giá trị đã được khẳng định, còn hơn là sợ và/ hoặc tin khựa không dám làm gì đó với VN. Mọi lý thuyết đều chỉ là công cụ, cho dù đã là công cụ để giải phóng dân tộc và build nền độc lập, nó sẽ chả là gì nếu đất nước không tồn tại & phát triển.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phương Tây nghe luận điệu "Trỗi dậy hòa bình" của TQ như thế nào? http://nghiencuubiendong.vn/nghien-...a-ln-nht-cho-hoa-binh-th-gii-k-t-thi-c-quc-xa

    Ko có time viết gì quá dài nên đọc thấy bài nào có vẻ ok thì paste nguyên văn

    Trung Quốc - Mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc xã
    Thứ sáu, 03 Tháng 6 2011 15:42
    Khi các hành động được coi là hung hãn của Trung Quốc trong thời gian gần đây ở Biển Đông khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi về tuyên bố "trỗi dậy hòa bình" của Bắc Kinh thì cùng lúc đó hai học giả người Mỹ đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn sách “Death by China”, trong đó đề cập đến cái mà họ cho là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc xã.

    Trong cuốn sách, Tiến sĩ Peter Navarro của trường Đại học California ở Irvine và chuyên gia về Trung Quốc, Thạc sỹ Greg Autry, cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang đe dọa tới kế sinh nhai của người dân ở các nước phát triển, gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của vô số người trên khắp thế giới, kể cả những người dân bình thường ở Trung Quốc. Hai tác giả cho rằng “hòa bình và thịnh vượng của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức Quốc xã, đó là một **** Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh, giàu có và ngày càng táo bạo hơn do chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng".
    Cũng như nhiều nhà kinh tế và lập pháp khác ở Mỹ, ông Autry tố cáo Trung Quốc thao túng tỉ giá đồng Nhân dân tệ để hàng hóa Trung Quốc chiếm ưu thế cạnh tranh bất công trên thị trường thế giới, xuất khẩu các loại sản phẩm thiếu an toàn, kể cả các loại thực phẩm và đồ chơi trẻ em, và thực hiện nhiều quyết định khác có hại cho cộng đồng quốc tế. Theo ông Autry, Trung Quốc đang mưu toan hủy hoại các ngành công nghiệp của Mỹ bằng nhiều cách khác nhau. Ông nói: “Họ đang thận trọng nhắm tới các ngành công nghiệp chiến lược và tìm mọi cách để các ngành công nghiệp đó được phát triển ở Trung Quốc, gây phương hại cho các ngành công nghiệp ở Mỹ thông qua một mạng lưới chương trình trợ cấp xuất khẩu trái phép, thao túng đồng nội tệ, làm hàng giả, hàng nhái và đánh cắp bản quyền; duy trì các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe lao động ở mức rất thấp để không ai có thể cạnh tranh, và tạo ra mọi loại rào cản để ngăn, không cho các doanh nghiệp Mỹ tiến vào thị trường Trung Quốc”.
    Thạc sĩ Autry cho rằng các chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc chẳng những đe dọa tới các nước khác mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho chính người dân nước họ. Ông giải thích: “Trung Quốc đang tạo ra một áp lực lạm phát vô cùng lớn trong nền kinh tế thông qua việc thao túng tỉ giá. Họ làm giảm 40% sức mua của người lao động Trung Quốc đối với các loại hàng hóa nhập khẩu và những loại nông khoáng sản được mua bán trên thị trường quốc tế. Đó chính là lý do tại sao tài xế xe tải đình công ở Thượng Hải và công nhân ở Thâm Quyến ********* đòi tăng lương để có thể có đủ tiền mua rau”.
    Ông Bchung Tsering, Phó Chủ tịch của một tổ chức đấu tranh ở Mỹ có tên là Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, nói: “Trung Quốc dường như không sẵn sàng trở thành một thành viên có trách nhiệm trong đại gia đình các nước trên thế giới. Việc cộng đồng quốc tế không xem xét tới thực tế này không những gây bất lợi cho các nước khác mà còn bất lợi nhiều hơn cho người Trung Quốc, Tây Tạng và những người khác đang phải đối mặt với hậu quả của tình trạng này trong cuộc sống hàng ngày”.
    Ông Autry cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đã tạo ra một xã hội kim tiền, trong đó đạo đức bị suy đồi, người dân phải sống trong sợ hãi, và các quyền dân sự, xã hội và môi trường bị chà đạp. Ông nói: “Trong quá khứ, khi những nước khác trải qua những 'phép lạ' kinh tế y hệt như vậy - chẳng hạn các các cường quốc châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản - chúng ta thấy xuất hiện những cộng đồng dân chủ, và những nước chia sẻ các giá trị với chúng ta có thể trở thành những đối tác thương mại có qua có lại với chúng ta. Chúng ta không nhận thấy điều này ở Trung Quốc và vì vậy đó là một điều rất đáng lo ngại”.
    Ông Autry cho biết điều khiến ông và ông Navarro lo ngại nhiều hơn là Trung Quốc đang tìm cách xuất khẩu mô thức phát triển này, đe dọa các nước láng giềng và bóc lột các nước đang phát triển trên khắp thế giới với chủ nghĩa đế quốc mới. Jon Gallinetti, Thiếu tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, cho rằng Trung Quốc đang dùng các loại vũ khí kinh tế kết hợp với hoạt động gián điệp, chiến tranh mạng, vũ khí không gian, chiếm độc quyền khai thác và kinh doanh tài nguyên thiên nhiên và đánh cắp công nghệ để giành quyền chế ngự thế giới. Tướng Gallinetti cho rằng trong quá trình đó, sức mạnh cơ bản về kinh tế và địa chính trị - vốn là cột trụ của ưu thế quân sự của Mỹ - đã bị xói mòn một cách có hệ thống trong lúc Trung Quốc ngày càng hung hãn hơn trong các vụ tranh chấp khu vực
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phương Tây nghe luận điệu "Trỗi dậy hòa bình" của TQ như thế nào? http://nghiencuubiendong.vn/nghien-...a-ln-nht-cho-hoa-binh-th-gii-k-t-thi-c-quc-xa

    Ko có time viết gì quá dài nên đọc thấy bài nào có vẻ ok thì paste nguyên văn

    Trung Quốc - Mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc xã
    Thứ sáu, 03 Tháng 6 2011 15:42
    Khi các hành động được coi là hung hãn của Trung Quốc trong thời gian gần đây ở Biển Đông khiến nhiều người cảm thấy hoài nghi về tuyên bố "trỗi dậy hòa bình" của Bắc Kinh thì cùng lúc đó hai học giả người Mỹ đang chuẩn bị cho ra mắt cuốn sách “Death by China”, trong đó đề cập đến cái mà họ cho là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình thế giới kể từ thời Đức Quốc xã.

    Trong cuốn sách, Tiến sĩ Peter Navarro của trường Đại học California ở Irvine và chuyên gia về Trung Quốc, Thạc sỹ Greg Autry, cho rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang đe dọa tới kế sinh nhai của người dân ở các nước phát triển, gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của vô số người trên khắp thế giới, kể cả những người dân bình thường ở Trung Quốc. Hai tác giả cho rằng “hòa bình và thịnh vượng của thế giới đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất kể từ thời Đức Quốc xã, đó là một **** Cộng sản Trung Quốc hùng mạnh, giàu có và ngày càng táo bạo hơn do chủ nghĩa dân tộc cực đoan mỗi ngày một tăng".
    Cũng như nhiều nhà kinh tế và lập pháp khác ở Mỹ, ông Autry tố cáo Trung Quốc thao túng tỉ giá đồng Nhân dân tệ để hàng hóa Trung Quốc chiếm ưu thế cạnh tranh bất công trên thị trường thế giới, xuất khẩu các loại sản phẩm thiếu an toàn, kể cả các loại thực phẩm và đồ chơi trẻ em, và thực hiện nhiều quyết định khác có hại cho cộng đồng quốc tế. Theo ông Autry, Trung Quốc đang mưu toan hủy hoại các ngành công nghiệp của Mỹ bằng nhiều cách khác nhau. Ông nói: “Họ đang thận trọng nhắm tới các ngành công nghiệp chiến lược và tìm mọi cách để các ngành công nghiệp đó được phát triển ở Trung Quốc, gây phương hại cho các ngành công nghiệp ở Mỹ thông qua một mạng lưới chương trình trợ cấp xuất khẩu trái phép, thao túng đồng nội tệ, làm hàng giả, hàng nhái và đánh cắp bản quyền; duy trì các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe lao động ở mức rất thấp để không ai có thể cạnh tranh, và tạo ra mọi loại rào cản để ngăn, không cho các doanh nghiệp Mỹ tiến vào thị trường Trung Quốc”.
    Thạc sĩ Autry cho rằng các chính sách kinh tế và thương mại của Trung Quốc chẳng những đe dọa tới các nước khác mà còn gây thiệt hại trực tiếp cho chính người dân nước họ. Ông giải thích: “Trung Quốc đang tạo ra một áp lực lạm phát vô cùng lớn trong nền kinh tế thông qua việc thao túng tỉ giá. Họ làm giảm 40% sức mua của người lao động Trung Quốc đối với các loại hàng hóa nhập khẩu và những loại nông khoáng sản được mua bán trên thị trường quốc tế. Đó chính là lý do tại sao tài xế xe tải đình công ở Thượng Hải và công nhân ở Thâm Quyến ********* đòi tăng lương để có thể có đủ tiền mua rau”.
    Ông Bchung Tsering, Phó Chủ tịch của một tổ chức đấu tranh ở Mỹ có tên là Chiến dịch Quốc tế cho Tây Tạng, nói: “Trung Quốc dường như không sẵn sàng trở thành một thành viên có trách nhiệm trong đại gia đình các nước trên thế giới. Việc cộng đồng quốc tế không xem xét tới thực tế này không những gây bất lợi cho các nước khác mà còn bất lợi nhiều hơn cho người Trung Quốc, Tây Tạng và những người khác đang phải đối mặt với hậu quả của tình trạng này trong cuộc sống hàng ngày”.
    Ông Autry cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc đã tạo ra một xã hội kim tiền, trong đó đạo đức bị suy đồi, người dân phải sống trong sợ hãi, và các quyền dân sự, xã hội và môi trường bị chà đạp. Ông nói: “Trong quá khứ, khi những nước khác trải qua những 'phép lạ' kinh tế y hệt như vậy - chẳng hạn các các cường quốc châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản - chúng ta thấy xuất hiện những cộng đồng dân chủ, và những nước chia sẻ các giá trị với chúng ta có thể trở thành những đối tác thương mại có qua có lại với chúng ta. Chúng ta không nhận thấy điều này ở Trung Quốc và vì vậy đó là một điều rất đáng lo ngại”.
    Ông Autry cho biết điều khiến ông và ông Navarro lo ngại nhiều hơn là Trung Quốc đang tìm cách xuất khẩu mô thức phát triển này, đe dọa các nước láng giềng và bóc lột các nước đang phát triển trên khắp thế giới với chủ nghĩa đế quốc mới. Jon Gallinetti, Thiếu tướng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu, cho rằng Trung Quốc đang dùng các loại vũ khí kinh tế kết hợp với hoạt động gián điệp, chiến tranh mạng, vũ khí không gian, chiếm độc quyền khai thác và kinh doanh tài nguyên thiên nhiên và đánh cắp công nghệ để giành quyền chế ngự thế giới. Tướng Gallinetti cho rằng trong quá trình đó, sức mạnh cơ bản về kinh tế và địa chính trị - vốn là cột trụ của ưu thế quân sự của Mỹ - đã bị xói mòn một cách có hệ thống trong lúc Trung Quốc ngày càng hung hãn hơn trong các vụ tranh chấp khu vực
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quá đúng, và TQ muốn hiện diện trên tuyến này như 1 thằng bảo kê có hành vi và cách cư xử rất ít văn minh, Mỹ và phương Tây không hề tin vào uy tín của thằng này đâu! Bên cạnh nữa là trữ lượng dầu khí năng lượng và không gian phát triển lớn về lâu dài; Việc TQ đã phá DOC và stop nghị trình COC với ASEAN đã xảy ra rồi, thì mọi quốc gia yếu thế hơn TQ tại Đông Á ASEAN và nhất là VN đừng trông mong gì về sự "bảo hộ" của TQ trên tuyến mậu dịch biển đứng thứ 2 thế giới này trong tương lai!

Chia sẻ trang này