1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/viet-nam-va-my-bat-dau-tay-doc-da-cam-o-da-nang/


    Việt Nam và Mỹ bắt đầu tẩy độc da cam ở Đà Nẵng

    Bộ Quốc phòng hôm qua bắt tay vào hoạt động rà phá bom mìn chưa nổ, bước đi đầu tiên trong tiến trình phối hợp giữa Việt Nam và Mỹ nhằm tẩy chất da cam/dioxin khỏi điểm nóng Đà Nẵng.



    Việc rà phá bom mìn chưa nổ là một trong những hoạt động được Bộ cấp kinh phí và tiến hành như là một phần đóng góp của Việt Nam trong chương trình khắc phục hậu quả của dioxin. Đây là bước đầu trong dự án được thực hiện bởi Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) để tẩy độc đất và cát bị ô nhiễm dioxin ở các địa điểm gần sân bay.
    Sân bay Đà Nẵng là một trong ba điểm nóng về chất da cam/dioxin tại Việt Nam. Theo nghiên cứu của một công ty Canada, mức ô nhiễm dioxin tại một số điểm ở khu vực này cao gấp hàng trăm lần mức quốc tế cho phép.
    Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh quân chủng phòng không - không quân, đơn vị được giao rà phá bom mìn, phát biểu: “Thực hiện thành công dự án này sẽ tẩy độc dioxin cho 29 hécta đất để có thể sử dụng cho các hoạt động kinh tế, thương mại, và giảm nguy cơ con người phơi nhiễm với hoá chất độc cũng như các tác động tiềm tàng khác về mặt sức khoẻ".
    [​IMG]
    Một quân nhân trong đội rà phá bom mìn có mặt trong chiến dịch. Ảnh: Richard Nyberg, USAID. Đại biện Lâm thời Mỹ Virginia Palmer bình luận rằng việc Bộ Quốc phòng rà phá bom mìn chưa nổ là một ví dụ tuyệt vời về quan hệ cộng tác vững mạnh mà hai chính phủ đã xây dựng được từ dự án khắc phục hậu quả của dioxin, thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho hay.
    "Như Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói trong chuyến thăm Việt Nam tháng 10 năm ngoái, chất dioxin tồn tại như "một di sản của quá khứ đau buồn mà chúng ta cùng trải qua", nhưng dự án này là một dấu hiệu của tương lai đầy hy vọng mà chúng ta đang cùng xây đắp", bà Palmer nói.
    Hai chính phủ Việt Nam và Mỹ đã làm việc cùng nhau kể từ năm 2001 để giải quyết các vấn đề về môi trường và sức khoẻ liên quan đến ô nhiễm dioxin xuất phát từ chất da cam.
    Kể từ năm 2007, chính phủ Mỹ đã chi gần 42 triệu USD cho các hoạt động cải thiện môi trường, y tế, và giúp người khuyết tật ở Đà Nẵng, bên cạnh các chương trình khác được thực hiện trên toàn Việt Nam. Chính phủ Mỹ cũng cung cấp nhiều chục triệu USD cho việc rà phá bom mìn và hỗ trợ các nạn nhân bom mìn sau chiến tranh.
    Trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, quân đội Mỹ đã cho thả hơn 70 triệu lít chất diệt lá, trong đó có loại chứa dioxin xuống miền trung và nam Việt Nam. Dioxin được cho là có liên quan đến một loạt bệnh tật và dị tật ở người. Việt Nam ước tính có 3 triệu người bị ảnh hưởng bởi phơi nhiễm chất dioxin.
    Hiện ở Việt Nam có ba địa điểm được kết luận là "nóng" về dioxin, bao gồm các nơi trước đây không quân Mỹ từng cất trữ chất diệt lá ở Đà Nẵng, Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai và Phù Cát ở tỉnh Bình Định.
    Quốc hội Mỹ đã phân bổ tổng cộng 9 triệu USD dành cho các dự án tẩy độc chất da cam còn sót lại ở những điểm nóng tại Việt Nam. Năm ngoái, một nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt - Mỹ đã công bố một báo cáo, cho rằng cần có 300 triệu USD để tẩy độc và hỗ trợ các nạn nhân chất da cam/dioxin ở Việt Nam. Theo đó, số tiền này sẽ được sử dụng cho một chương trình kéo dài 10 năm.
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Giả sử (giả sử thui nha) sáng mở mắt ra có tin cực sốc: "Đêm qua siêu - siêu sóng thần đã cuốn trôi toàn bộ Huê Kầy. USA đã biến mất tích trên bản đồ thế giới...!"
    Chắc chắn là anh bạn Trung Quốc tính không được tốt sẽ tưng bừng mở đại tiệc ăn mừng suốt 7 ngày 7 đêm!
    [r2)]
    (Xin lỗi vì đã xì-pam!!![:P])
  3. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 6:
    Việc Mỹ ngay lập tức điều khu trục và G.W là rất quan trọng với an ninh khu vực cũng như tình hình tranh chấp chủ quyền biển đảo tại biển Đông hiện nay.

    Sao lại vậy, vì AE phải nghĩ khựa tiếp theo nó sẽ làm gì?

    Lại tiếp tục rình cắt cáp ngay trên hải phận Việt nam, hay đổ bê tông cắm cọc trên lãnh hải Philịp? Điều này khẳng định khựa không làm nổi :)) Chỉ là nắn gân ném đá dò đường thôi.

    Vậy thực chất khựa sẽ tính làm gì sau khi bộc lộ rõ bản chất của văn minh Hoa Hạ? Văn minh mà thể hiện cả trong hệ thống sách dạy lại con cháu là vì cái lợi có thể sẵn sàng bội tín, lật lọng, trộm cướp rồi tự bôi vẽ tôn sùng gọi đó là những mưu lược phát triển, trí tuệ của dân tộc Trung hoa; Mục đích nhằm đưa hơn 1 tỷ lợn tiếp tục đời sống thủ dâm bất chấp đạo lý là sống bằng cái chết của các dân tộc khác?

    Sau gây hấn ngay trên lãnh hải Việt Nam, Philip; Chắc chắn khựa sẽ tìm cách xây cắm cái gì đó trong vùng chồng lấn chủ quyền, và việc này sẽ được yểm hộ bởi hải không quân PLA với cường độ nhanh, mạnh, phủ rộng mà không ai dám dây vào trong quá trình triển khai.

    Anh đã nói với bạn ViXuyenND (một người tin vào những bước đi của quá trình đàm phán) một lần, là trong vùng chồng lấn chủ quyền, vấn đề là chưa thằng nào khai thác được cái gì, và thằng nào đủ sức dựng giàn giữ giàn khai thác thì thằng đó được. Nay khựa đang tìm mọi cách thăm dò, tổ chức thực hiện điều đó.

    AE search lại sẽ thấy khả năng thăm dò hiện nay của khựa là 7000m sâu, và khoan 3000m với giàn khoan khủng của nó. Độ sâu này cắm quanh Trường Sa thì ***, vừa khít luôn :))

    Khựa dựng được giàn khoan này rồi, và xung quanh nó lúc nhúc là lũ dân sự Hải giám, dưới là ngầm, xa là khu trục, thì liệu Việt nam có dám chơi đồ diệt hạm vào để nhổ cái giàn đi không? Khi đó chắc không :)) Mọi việc đã rồi, thực tế khựa sẽ giữ được giàn và đạt bước đi quan trọng nhất tại biển Đông, cãi nhau kiểu em Nga khi đó sẽ đ éo để làm gì nữa; Đạn bắn trong ao nhà cũng đ éo để làm gì.

    Khựa với bản chất của dân tộc coi lời hứa cam kết đ éo là gì, chắc chắn sẽ làm cách này.

    Khựa đang tập trận, và việc có 1 khu trục Mỹ xuất hiện khi này tại biển Đông thật quan trọng. Việt nam cũng phải thức mà canh, đừng để nhân lúc này khựa cắm cái cọc quanh Trường Sa, sẽ hết đỡ.

    Không chấp nhận mọi hành động đơn phương trên biển Đông, là tuyên bố của mọi bên. Philip thực lực quân sự đ éo là gì cũng ra dọn sạch mấy đồ khựa vứt lung tung, Việt nam đã bắn trong ao nhà.

    Có 1 điều chắc chắn, chỉ cần một khu trục Mỹ (online với nhiều đồ chơi) lội trên biển Đông, khựa sẽ đ éo thể nào cắm nổi cái cọc này theo kiểu trộm cướp trong vùng thực chất khựa đ éo hề có chủ quyền, cho dù là cắm ngay trong lúc tập trận với lúc nhúc nhưng trục hạm ngầm.

    Để rồi xem.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/VN-to-cao-TQ-vi-pham-chu-quyen-tai-LHQ/20116/150734.datviet
    VN tố cáo TQ vi phạm chủ quyền tại LHQ

    Cập nhật lúc :3:58 PM, 18/06/2011
    Ngày 17/6, tại Hội nghị thường niên của các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật biển tổ chức ngày 14-17/6 tại trụ sở LHQ ở New York, Đại sứ Việt Nam Lê Lương Minh đã lên tiếng phản đối Trung Quốc có những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông.
    Đại sứ Lê Lương Minh tố cáo Trung Quốc cho phép các tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc cắt và gây rối dây cáp của 2 tàu thăm dò địa chấn thuộc Công ty PetroVietnam đang hoạt động trong khu vực chủ quyền lãnh hải Việt Nam ở Biển Đông cho rằng hành động này vi phạm trắng trợn chủ quyền biển của Việt Nam, đồng thời lên án và bác bỏ cái gọi là bản đồ "đường lưỡi bò" 9 đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông.

    Đại sứ Lê Lương Minh yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những hành động vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam và thực hiên nghiêm chỉnh Công ước LHQ về Luật biển năm 1982.

    Đại sứ khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết bất đồng Biển Đông bằng giải pháp hòa bình thông qua đối thoại đa phương giữa các bên trên cơ sở Công ước LHQ về Luật biển của LHQ năm 1982, DOC và các công ước quốc tế khác liên quan.
    --
    http://baodatviet.vn/Home/chinhtrix...tri-hoa-binh-o-Bien-Dong/20116/150730.datvietViệt-Mỹ nhất trí về duy trì hòa bình ở Biển Đông
    Cập nhật lúc :3:46 PM, 18/06/2011
    Trong cuộc Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Mỹ-Việt thường niên lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Washington ngày 17/6, hai bên đã thảo luận các vấn đề song phương và an ninh khu vực.

    Hai bên đồng thời thảo luận việc nâng tầm quan hệ song phương hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Đây là chủ đề đã được tái khẳng định trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tới Hà Nội hồi tháng 10/2010. Việt Nam và Mỹ khẳng định rằng hợp tác giữa hai bên trong giải quyết những thách thức an ninh quốc tế và khu vực là sự phát triển tự nhiên của mối quan hệ song phương đầy đủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, giúp tạo nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng kinh tế của hai nước.


    [​IMG]
    Phiên đối thoại về Chính trị - An ninh - Quốc phòng Mỹ-Việt Nam lần thứ tư. Ảnh: Đỗ Thúy/TTXVN. Các quan chức Việt Nam và Mỹ cũng trao đổi về những diễn biến gần đây tại Biển Đông. Hai bên nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông là phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế; mọi tranh chấp về lãnh thổ ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua con đường ngoại giao và hợp tác, không gây sức ép hay sử dụng vũ lực.

    Hai bên cho rằng các tuyên bố lãnh thổ và lãnh hải cần phải phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982.

    Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố 2002 về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc và khuyến khích các bên đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử đầy đủ.

    Phía Mỹ tái khẳng định những sự kiện bất ổn trong những tháng gần đây không thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, gây quan ngại về an ninh hàng hải, đặc biệt về tự do hàng hải, phát triển kinh tế, thương mại hợp pháp và tôn trọng luật pháp quốc tế.

    Đối thoại diễn ra trong không khí tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

    Đối thoại về chính trị-an ninh-quốc phòng Việt-Mỹ lần thứ 4 khai mạc sáng 17/6 (giờ Mỹ), tức tối qua (theo giờ Việt Nam) tại Thủ đô Washington của Mỹ.

    Đoàn Việt Nam tham gia đối thoại do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu và đoàn Mỹ do Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề Chính trị - Quân sự Andrew J. Shapiro dẫn đầu.

    Thông cáo báo chí đưa ra sau khi kết thúc phiên đối thoại nêu rõ cuộc đối thoại lần thứ tư phản ánh sự hợp tác ngày càng cao giữa Việt Nam và Mỹ trên cơ sở thành công của cuộc đối thoại lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 6/2010.

    Tại cuộc đối thoại, hai bên bày tỏ hài lòng về những tiến triển đã đạt được trong những năm gần đây trên tất cả các lĩnh vực của quan hệ song phương, giúp củng cố khuôn khổ quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt và cùng có lợi giữa hai nước.

    Hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ song phương trên cơ sở hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và các cam kết chung nhằm đảm bảo một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, thịnh vượng và an toàn.

    Các quan chức Việt Nam và Mỹ đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, phòng chống ma túy, tìm kiếm binh lính Mỹ và bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh, giải quyết vấn đề chất độc da cam/đioxin, trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai cũng như các lĩnh vực hợp tác quốc phòng và an ninh khác.

    Về các diễn đàn khu vực, hai bên trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hợp tác giữa Hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Mỹ và các vấn đề liên quan đến Sáng kiến hạ lưu sông Mekong, Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) và Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS).

    Cuộc đối thoại lần thứ năm sẽ diễn ra tại Hà Nội vào năm 2012.
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Tin mới nè:

    Mỹ-Việt ra thông cáo chung về Biển Đông


    [​IMG]

    Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực.


    Hoa Kỳ và Việt Nam vừa ra thông cáo chung kêu gọi tự do lưu thông hàng hải và phản đối việc dùng vũ lực tại Biển Đông.

    Thông cáo chung này được đưa ra sau vòng Đối thoại về chính trị-an ninh-quốc phòng Việt- Mỹ lần thứ tư diễn ra hôm thứ Sáu 17/06 tại Washington D.C., trong đó các diễn biến mới nhất tại Biển Đông đã được hai bên thảo luận.
    Sau cuộc họp, hai bên thống nhất rằng "việc duy trì hòa bình, ổn định, an toàn và tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông là lợi ích chung của cộng đồng quốc tế".
    Thông cáo chung cũng viết: "Tất cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua tiến trình hợp tác ngoại giao, không sử dụng vũ lực".
    Văn bản thông cáo đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay: "Hai bên ghi nhận rằng các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hàng hải cần phải tuân thủ các nguyên tắc đã được luật pháp quốc tế công nhận, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982".
    "Hai nước tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố chung về cách hành xử của các bên ở Biển Đông ký kết giữa Asean và Trung Quốc năm 2002 và khuyến khích các bên đạt thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử."=D>=D>=D>



    Căng thẳng gia tăng

    Thông cáo được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc điều tàu Hải Tuần 31 qua Biển Đông, và Philippines cũng quyết định điều tàu chiến lớn nhất tới khu vực này.
    Trung Quốc chuẩn bị tập trận ba ngày, trong khi Việt Nam đã bắn đạn thật hôm thứ Hai 13/06.
    Bản thông cáo ra hôm 17/06 tại Washington D.C. có đoạn: "Mỹ nhấn mạnh rằng các vụ việc gây quan ngại trong những tháng gần đây không có lợi cho hòa bình và ổn định trong khu vực".

    Cuộc đối thoại chính trị-an ninh-quốc phòng Việt Mỹ lần thứ tư do Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các Vấn đề Chính trị và Quân sự Andrew Shapiro chủ trì.
    Trung Quốc đã nhiều lần tỏ tức giận về việc "một bên thứ ba" tham gia vào tranh chấp Biển Đông, nhất là sau khi giới chức Hoa Kỳ, kể cả Ngoại trưởng Hillary Clinton, tuyên bố rằng tự do lưu thông ở Biển Đông là "quyền lợi quốc gia" của Mỹ.
    Thời gian gần đây, Việt Nam tỏ ra nỗ lực trong việc kêu gọi và tranh thủ dư luận nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ, trong vấn đề Biển Đông.
    Thượng Nghị sỹ Jim Webb, trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai tuần rồi, nói: "Tình hình chủ quyền tại Biển Đông thực ra lại giúp quan hệ giữa hai bên (Việt Nam và Hoa Kỳ) bằng cách nó khiến cả hai hiểu rõ điểm chung trong quyền lợi của mình".
    Ông Webb, người từng tham chiến ở Việt Nam, cũng kêu gọi chính phủ Mỹ cứng rắn hơn trong vấn đề Biển Đông.
    Một điểm đáng chú ý là trong thông cáo chung sau cuộc đối thoại, không có điểm nào đề cập tới vấn đề nhân quyền, vẫn được cho là chủ đề mà Việt Nam và Hoa Kỳ còn nhiều khác biệt.
    [r2)]
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110618_viet_us_scs.shtml
  5. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Mỹ-Việt thường niên lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Washington ngày 17/6, "...tái khẳng định tầm quan trọng của Tuyên bố 2002 về Ứng xử của Các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc và khuyến khích các bên đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử đầy đủ"

    Việt-Mỹ tái khẳng định DOC (cái mà khựa vừa xé :))), khuyến khích COC (cái mà khựa muốn phá :))) là câu trả lời rõ ràng về quan điểm của Mỹ với Việt nam và ĐNA.

    Một số anh em Asean đã ngả nghiêng vì khựa lôi kéo sau khẳng định này của Mỹ sẽ có thái độ khác ngay :))

    Việt - Mỹ sẽ là quan hệ chiến lược về an ninh quốc phòng (kinh tế thì phải tạm gác đã, dính đến tiền mặt còn phải bàn :)) cho xong cái kinh tế thị trường mà CPVN đã buộc phải ốp theo kiểu khựa vì tình thế lịch sử =)))
  6. hai.tnt

    hai.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    an tuong ra phet ! chuc bac vui..=D>
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ông chi cái suy luận lung tung. hết chuyện rồi hả, nếu chưa đi làm thi lo học cho tốt đi
  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Bác dự đoán những âm mưu và thủ đoạn tiếp theo của băng đảng diều hâu Trung Nam Hải theo em là rất chuẩn.=D>
    Bản chất của người Hán là tham lam vô cùng và bất chấp thủ đoạn. Để thỏa mãn cơn khát dầu + giấc mộng "bình thiên hạ" ám ảnh ngày đêm, giới cầm quyền diều hâu sẵn sàng giở những trò bỉ ổi nhất.
    Đầu tiên sẽ là chiêu "vô trung sinh hữu" (biến không thành có), cố tình gây hấn, hục hặc, va chạm kéo dài, liên tục và có hệ thống, để biến vùng lãnh thổ/lãnh hải (hợp pháp) của người khác thành "vùng tranh chấp";@-)@-)@-)
    Sau đó, bạn xấu xa lại sử tiếp chiêu "phản khách vi chủ" (lấn dần chỗ đứng của địch, để từ khách biến thành chủ), từ vùng tranh chấp ỷ thế mạnh, cậy quân số đông lấy thịt đè người, cả vú lấp miệng em hất luôn bên kia (Việt + Phi +...) ra khỏi "vùng tranh chấp", đường hoàng biến thành chủ nhân (bằng các thủ đoạn bác đã đề cập ở trên). Khi bên kia phản ứng hoặc la làng thì mọi chuyện đã rồi, gạo đã thành cơm, ai làm gì được ta???:)):)):))
    (Xin lỗi, do em mê truyện Tàu nên giọng điệu có sặc mùi kiếm hiệp chút![:P])

    Riêng phần màu đỏ, có vẻ bác hơi cực đoan quá chăng???
    Theo em thì nền văn minh/văn hóa Hoa Hạ nói chung luôn phát dương những giá trị cao đẹp, nhân văn như nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thơ ca, triết học, nhã nhạc, quốc họa, võ thuật, binh pháp,...đạt đến đỉnh cao của nhân loại. Những gì chúng ta được chứng kiến ở biển Đông (đặc biệt là từ tháng 6 vừa qua) thật đúng là bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, trí trá, bội tín,...nên hiểu là những gì thuộc về mặt trái của văn hóa Hoa Hạ thì đúng hơn.
    Trong cơn khát dầu, khát danh vọng, hậu duệ của người Hoa Hạ đã tự bôi bẩn mình, tự bôi nhọ và hạ thấp những giá trị cao đẹp mà cha ông họ đã mất cả ngàn năm để tạo dựng nên.:-"
    Giờ đây, nói đến người Trung Quốc, tự nhiên có ác cảm ghê gớm. Và cảm giác đó chắc ko chỉ người Việt Nam mới có!
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Ông này có vẻ mong ngóng đồng bào mình chết-hy sinh hay sao ấy?
  9. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Ý kiến này của bác là cực kỳ chính xác. Chắc nhà mình cũng đề phòng cái chiến thuật gặm nhấm dần của thằng bựa gian này.
    Để đối chọi với chiến lược phòng thủ của mình, bọn bựa sẽ ko bao giờ gây hấn để dẫn đến xung đột, trường hợp chúng gây hấn mà mình bị mắc mưu nó thì nó sẽ làm tới luôn.
    Vì thế mà nó sẽ dùng thủ đoạn gặm nhấm dần đúng như bác nói. Đến khi sự đã rồi thì ai giám tuyên chiến với nó?
    Cho nên trong bất cứ tình huống nào phải luôn cảnh giác, không để nó ngang nhiên... mà để làm được như vậy không thể không có sự ủng hộ của 'Quốc tế'.
    Mình cũng đã đưa vấn đề này ra LHQ thì không phải là chuyện bình thường. Mặt khác, tại sao đến tận hôm nay mình mới chính thức phê phán đường 'lưới bò' của bọn bựa?
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    nặng lời quá bác ơi, tại em nghe nói dạo này các đơn vị đều đã điều ra đảo nên lo có chiến tranh thôi chứ, bây giờ kinh tế đang phát triển hay ho gì đánh nhau đâu

Chia sẻ trang này