1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Bảo là "Vũ qua Bắc Hải, rơi xuống đầu sao" chứ lị[:D]
    p/s: chưa kịp chỉnh, bro kia quote lẹ quá[:D]
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    chém gió hay quá các bác ơi=))=))=))
  3. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mẽo điều quân trước, mở mồm sau bằng ra thông cáo chung Việt-Mẽo về biển Đông xong cái là anh em Asean máu ngay :))

    7 nước ASEAN ra lời kêu gọi chung về Biển Đông

    Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào, Philippines và Singapore cùng kêu gọi việc tìm ra giải pháp hòa bình và sử dụng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) để giải quyết tranh chấp tại Biển Đông.

    Đây là tuyên bố chung được 7 thành viên ASEAN đưa ra khi cùng tham dự Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS vừa diễn ra từ ngày 13-17/6 tại New York, Mỹ. Các nước ASEAN nói trên cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình và an ninh tại Đông Nam Á, tờ Philippines Star cho hay.​
    Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Lê Lương Minh dẫn đầu, theo TTXVN. Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định lại ý nghĩa và tầm quan trọng của Công ước Luật Biển 1982, cơ sở pháp lý quốc tế toàn diện và bao quát nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan đến biển và đại dương, nhấn mạnh mọi hoạt động trên biển phải được tiến hành phù hợp với Công ước, tôn trọng đầy đủ quyền quốc gia ven biển được hưởng trên các vùng biển được xác định theo Công ước. ​
    [​IMG]
    Hải quân Việt Nam trên đảo Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Hưng
    Trưởng đoàn Việt Nam cũng khẳng định lại quyết tâm và lập trường của Việt Nam thực hiện nghiêm túc các quy định của Công ước Luật Biển cũng như Tuyên bố về các ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm xây dựng khu vực Biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị và ổn định.

    Trong khi đó, phái đoàn Philippines cho hay: "Quy tắc luật pháp là nền tảng của hòa bình, trật tự và công bằng trong các xã hội hiện đại. Vai trò ngày một lớn của một hệ thống quốc tế dựa trên cơ sở là các quy tắc luật pháp giúp mang lại một sự cân bằng cân thiết trong các vấn đề toàn cầu."​
    Philippines cũng cho rằng việc tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế giúp duy trì hòa bình và giải quyết các mâu thuẫn. Luật pháp quốc tế mang lại tiếng nói có trọng lượng ngang bằng cho các quốc gia bất kể tầm vóc chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời loại bỏ việc sử dụng vũ lực trái luật pháp.​
    Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và Philippines, các nước ASEAN nhấn mạnh rằng cần phải tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Công ước Luật Biển khi tiến hành các hoạt động trên biển; đề cao sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực Biển Đông, thực hiện đầy đủ DOC và tiến tới sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
    Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS năm nay là lần thứ 21 các nước họp mặt để bàn về các vấn đề liên quan tới Công ước năm 1982.​
    Bên cạnh việc đánh giá hoạt động của các cơ quan được thành lập theo Công ước gồm Tòa án quốc tế về Luật Biển, Ủy ban ranh giới thềm lục địa, Cơ quan quyền lực quốc tế đáy đại dương, hội nghị năm nay tập trung thảo luận các biện pháp cải tiến hoạt động của Ủy ban ranh giới thềm lục địa nhằm đẩy nhanh tiến trình xem xét báo cáo quốc gia xác định ranh giới thềm lục địa kéo dài, tiến hành bầu 7 thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển và kiểm điểm việc triển khai Công ước.
    Trong khi đó, tàu tuần tra lớn nhất của Trung Quốc là Haixun 31 đang trên hành trình tới thăm Singapore. Báo chí Trung Quốc cho biết trước khi tới Singapore, tàu này sẽ qua Biển Đông, qua các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tại căn cứ quân sự Changi của Singapore, các tàu chiến của Mỹ, trong đó có USS Chung-hoon và tàu của các nước ASEAN đang tham gia cuộc huấn luyện thường niên.

    ---

    VN đứng trc thách thức cũng là cơ hội lớn, khựa vỡ mồm rồi, nhưng để xem tay chân nó manh động cỡ nào :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đc em Lào sau lưng, nhưng còn thằng Cam bị khựa nó lôi roài.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    còn thằng Cam phản phé và thằng Miến nịnh bợ
  5. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi Pòl Pọt thì cũng nên cẩn thận cái bọn cam quýt này.

    Mình chơi hàng china 1 lần mà sau hết hứng ngay, thích hàng Vietnam hơn chắc là vì yêu nước :))
  6. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...thú thật hàng xóm cùng phường hội chơi với nhau cho nó dung hoà thôi chứ Việt nam vẫn phải tự lực là chính. Trong lịch sử dựng và giữ nước có thằng dek Asean nào giúp được Việt nam cái gì không hay nhà mình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để giúp lại...

    Tóm lại phải tự lực và phát triển mạnh để chúng thấy cái hèn của bọn chúng...
  7. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Cái giàn khoan đó chỉ đưa ra ngòai lãnh hải 200 hải lý của VN thôi. Ngoài đó ai có sức thì tùy ;))

    Lúc này đại ca Mẽo ở đâu, sao lại chửi người lái súng vĩ đại =))

    Bác nào chửi CPVN không dám động binh khi nó vào 200 hải lý khai thác thì cá độ với em.

    Em ở SG, ai thua được quyền động thủ hoặc động khẩu tùy thích. Riêng e thì thích đấm bể mỏ mấy bác kích động kiểu đó lắm ;))
  8. khanhduy02

    khanhduy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có vẻ thích chơi với Mỹ nhỉ ?! Trong tình hình căng thẳng hiện nay thì đúng là chỉ có Mỹ "chống lưng" mới an tâm trước sự bành trướng của tàu ... Bởi 2 thằng này chắc chắn sẽ ghì nhau và sẽ chẳng có thằng nào dám ra tay trước cả . Thằng Mỹ thì có thói quen đứng ngoài nhìn và can ngăn theo lối hòa đàm ở bàn hội nghị để khi nào thấy lợi thì mới nhảy vào . Còn Trung Quốc sẽ không dám ra tay trước, vì sợ Mỹ trả đũa . Lịch sử đã chứng minh, Mỹ có thói quen một khi trả đũa là từ ăn cho tới ăn và tan xương nát thịt ...

    Nhưng cái chủ đích của Trung Quốc là vừa đánh vừa đàm cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. Họ rất khôn khéo, bộ phận nào đàm phán thì cứ đàm phán, bộ phận nào lo lấn chiếm thì cứ việc lấn chiếm ... Trên bàn hội nghị, Tàu sẽ trấn an mọi người rằng Trung Quốc sẽ không làm thế này, không làm thế kia, nhưng các bộ phận lấn chiếm cứ việc lấn chiếm. Trong khi đó, các nước khác thì lo họp xong vấn đề rồi mới giải quyết. Mà Trung Quốc thì sẽ dùng các buổi họp để câu giờ, nói vớ vẩn, cuối cùng chẳng đi đến đâu, tan hàng, chờ buổi họp khác. Cứ mỗi lần các nước họp với Trung Quốc, Trung Quốc chiếm thêm được một đảo, và cứ thế từ từ thôn tính hết biển Ðông ...

    Còn chơi với Mỹ thì chắc chắn sẽ gặp những trường hợp đầy rủi ro trong hoàn cảnh "chết người" . Như vụ án binh bất động của Hoa Kỳ trong năm 1974 trong vụ Hoàng Sa là một ví dụ , Vì khi đó Mỹ hoàn toàn có thể nhúm tay vào để giữ hoà bình cho Việt Nam theo hiệp định Paris năm 1973 ,để người VN tự giải quyết với nhau mà không có "thằng thứ 3" xen vào ... Và đó là chưa nói, Mỹ có ra tay hay không ?! là vì quyền lợi Mỹ, chứ không vì quyền lợi của bất cứ ai , nước nào ... Nếu có , thì đó là vì trùng hợp quyền lợi 1 cách nhẫu nhiên mà thôi . Một chính trị gia phương tây (tôi không nhớ tên) từng nói : "cách làm đồng minh (chứ không phải làm bạn) tốt nhất với Mỹ là phải hiểu quyền lợi của Mỹ" . Mà lịch sử cũng đã chứng minh, Mỹ chỉ có đồng minh, nhưng không nhất thiết phải có bạn.
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Thì trong mớ lập luận hỗn độn về biển Đông + Hoàng + Trường Sa, người Trung Quốc luôn nghĩ rằng: An Nam là 1 phần lãnh thổ của chúng ta (Đại Hán) tách ra (nổi loạn), nên những phần nào thuộc An Nam bi giờ thì xét về nguồn gốc lịch sử (đương nhiên) là của chúng ta (Đại Hán)!^:)^^:)^^:)^
    Đúng là bái phục đẳng cấp thẩm du của các huynh đài Đông Á bệnh phu!!!
  10. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Rất chính xác, nếu không hiểu rõ chủ nghĩa thực dụng của Mẽo và nắm vững sự biến đổi nhanh chóng quyền lợi đó nhất là trong thế giới ngày nay thì sẽ xơi trái đắng kiểu như Ng uyễn Vă n Thi ệu vs VNCH thôi.
    Còn 74 Việt nam mất chuỗi ngọc HS trong khi hạm 7 Mỹ đứng ngó lơ, vì từ 71 trc khi H.Paris đc ký 2 năm, H.Kissinger đã gặp Chu Ăn Lại 2 lần và Mẽo bắt tay đc khựa để vây ngố và xác định bỏ VNCH rồi bạn, sau 73 Mỹ không dính gì đến động đạn với bất cứ bên nào nữa, khựa biết chắc điều đó nên lại ra tay trộm cắp, tính tụi nó thế quen trèo rào, có bao giờ coi nhân nghĩa minh ước văn bản giấy tờ ký tá ra cái gì đâu :))

Chia sẻ trang này