1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...anh em ghét Mỹ, ghé
    Mã:
    
    
    t tầu nhỉ. Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu có sự hợp tác giữa hai thằng, có tiền và có công nghệ...
    PHP:
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ông nói cứ như là chủ nghĩa xã hội sắp thành công trên thế giới, ông thấy có hai thằng nhà giàu nào thân nhau chưa ? Những thằng to trên thế giới luôn luôn muốn thôn tính lẫn nhau vì nhiều thứ, chúng nó chỉ đi chung đường trong một thời gian nào đó mà thôi. Cũng như đám nghệ sỹ và đại gia của nước ta cũng thế, nói nôm na là "Bằng mặt không bằng lòng", hở ra là chúng nó lại cắn nhau ngay
  3. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/T...eu-cung-ran-ve-bien-Dong/20116/150808.datviet
    Trung Quốc phát tín hiệu cứng rắn về biển Đông?

    Cập nhật lúc :7:44 AM, 20/06/2011
    Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) cho biết báo Văn Hối (tờ báo được cho là tiếng nói của Bắc Kinh tại Hong Kong) ngày 18/6 đăng bài xã luận chỉ rõ Trung Quốc phải làm tốt công tác chuẩn bị về mặt quân sự để nếu các nước liên quan khăng khăng làm theo ý mình và có hành động khiêu khích thái quá trên biển Đông thì họ sẽ bị giáng trả mạnh mẽ.

    Đặc biệt, trong bài xã luận, người ta thấy lần đầu tiên từ khi sóng gió nổi lên ở biển Đông xuất hiện cụm từ “quyết không ngồi đó để nhìn”. Đây được coi là sự biểu lộ thái độ mạnh mẽ nhất của Trung Quốc từ khi tình hình biển Đông xảy ra biến động tới nay.
    Trước đó, về mặt chính thức, Trung Quốc luôn cao giọng nhấn mạnh tới “hòa bình” và chỉ có một bộ phận cư dân mạng sử dụng ngôn từ mang tính chất quyết liệt như “khai chiến” trên các trang web quân sự.
    Điều đáng chú ý là bài xã luận chỉ rõ rằng thông qua hai cuộc diễn tập hải quân ở khu vực biển Đông, Trung Quốc phát đi tín hiệu cảnh cáo rõ ràng: “Cho dù chủ trương giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng phương thức hòa bình nhưng Trung Quốc cũng làm tốt các công tác chuẩn bị cần thiết về mặt quân sự, có đủ quyết tâm và thực lực để bảo đảm lợi ích cốt lõi của đất nước không bị xâm phạm”.
    Đồng thời, Quân đội Trung Quốc “bày thế trận sẵn sàng chờ quân địch,” “quyết không ngồi đó để nhìn” những hành động xâm phạm chủ quyền quá đáng mà nhất định sẽ có đòn “phản kích mạnh mẽ”.
    Nếu xem đến ngôn từ mà Trung Quốc sử dụng trước khi xảy ra chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Trung-Ấn và cuộc xung đột ở đảo Trân Bảo (Nga gọi là Damasky) với Nga, CNA nhận xét cụm từ “quyết không ngồi đó để nhìn” hoàn toàn không phải là “phù phiếm” mà nó cho thấy rõ quyết tâm của Bắc Kinh không ngại sử dụng vũ lực khi cần thiết.
    Tại hội nghị lần thứ 21 các quốc gia thành viên Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 diễn ra từ ngày 13-17/6, tại New York, đề cập việc gần đây Trung Quốc liên tục phá hoại hoạt động khảo sát bình thường do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh khẳng định đây là những hành vi có chủ ý, được tính toán kỹ, nhằm mục đích biến các vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam thành khu vực tranh chấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, vi phạm các quy định và nguyên tắc cơ bản của Công ước.
    Đồng thời, Trưởng đoàn Việt Nam cũng bác bỏ đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc ở biển Đông, khẳng định đường yêu sách này hoàn toàn không có bất cứ cơ sở pháp lý quốc tế nào, đặc biệt là theo Công ước Luật Biển.
    Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định lại quyết tâm và lập trường của Việt Nam thực hiện nghiêm túc các quy định của Công ước Luật Biển cũng như Tuyên bố về các ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) nhằm xây dựng khu vực biển Đông thành khu vực hòa bình, hợp tác, hữu nghị và ổn định.


    ---
    Khựa, chỉ to mồm và rình mò để giở bài xây cắm trộm thôm.
  4. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Lắm khựa thế không biết!
    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/N...oan-se-ho-tro-Trung-Quoc/20116/150911.datviet

    ‘Nếu chiến tranh xảy ra, Đài Loan sẽ hỗ trợ Trung Quốc’

    Cập nhật lúc :1:12 PM, 20/06/2011
    “Nếu xảy ra xung đột bằng quân sự giữa Đại lục và Philippines thì quân đội Đài Loan đóng ở Thái Bình Dương sẽ ra tay trợ giúp quân đội của Đại lục”, lãnh đạo hải quân Đài Loan Thiếu tướng Doãn Thịnh Tiên khẳng định.

    Cũng trong bài phỏng vấn này, người đứng đầu hải quân Đài Loan tại khu vực Thái Bình Dương còn nhấn mạnh: “Quân đội Đài Loan đóng ở Thái Bình Dương quyết không giúp đỡ quân đội Philippines. Vì thế, nếu Philippines có mưu đồ chiếm lĩnh Thái Bình Dương thì quân đội của Trung Quốc Đại lục cũng nên giúp đỡ Đài Loan”.
    Theo ý kiến của vị thiếu tướng này, trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, quân đội của Trung Quốc và Đài Loan nên hợp thành một “liên minh quân sự”.
    Đối với việc chống lại quân đội Philippines thì quân đội của Đại lục hay Đài Loan cũng đều là quân Trung Quốc”, Tướng Doãn Thịnh Tiên nhấn mạnh.
    Tướng Doãn Thịnh Tiên cho rằng, để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước tại khu vực biển Đông thì quan trọng nhất là ở thái độ của Trung Quốc. Theo nhận xét của vị tướng này, thái độ của Trung Quốc với tình hình căng thẳng trên vấn đề biển Đông hiện nay “chưa đủ cứng rắn”.
    Ông này cũng cho rằng, trước tình hình này, Đại lục cần kêu gọi lực lượng quân đội của cả Đài Loan và Trung Quốc cùng bảo vệ “tài sản chung của tổ tiên”. Và với những gì mà cha anh họ để lại, không chỉ quân giải phóng của Trung Quốc mà của cả quân đội Đài Loan cũng đều phải có trách nhiệm.
    Ông Doãn Thịnh Tiên cũng cho biết thêm, hiện nay trên khu vực Thái Bình Dương, quân đội Đài Loan có một số căn cứ quân sự lớn. Ông nói: “Chính vì thế, nếu có xung đột xảy ra, quân đội Trung Quốc cần phải cám ơn Đài Loan, vì những căn cứ này chính là một hậu phương vững chắc trong việc cung cấp nước ngọt và nhu yếu phẩm cần thiết cho quân Trung Quốc”.
    Nhìn lại chính sách của Đài Loan trong những năm trước đây, trong những năm 1970-1990, Đài Loan tỏ ra tự kiềm chế và ôn hòa trong vấn đề biển Đông.
    Khi có va chạm chủ quyền đối với các lãnh thổ mà Đài Loan cưỡng chiếm, thì không có động thái quân sự cụ thể mà chỉ đơn giản là đưa công hàm ngoại giao để kháng nghị những hành động mà họ cho là xâm phạm lãnh thổ của họ.
    Tuy nhiên, sau khi có căng thẳng trên biển Đông thời gian qua, Đài Loan lại bất ngờ tuyên bố chủ quyền của mình trên một số quần đảo tại biển Đông.
  5. chelsea0351

    chelsea0351 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    hêhê,nói thật ra là: cả 1 lũ khốn nạn [r23)]
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Theo BBC Việt Ngữ

    Cập nhật: 07:03 GMT - thứ hai, 20 tháng 6, 2011



    Mỹ tìm kiếm quân nhân mất tích ngoài khơi VN


    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/06/20/110620065914_usns_bow***ch_466x262_usnavy_nocre***.jpg

    Một tàu khảo sát đại dương của hải quân Hoa Kỳ vừa có đợt tìm kiếm binh lính mất tích thời chiến tranh ở ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam.
    Đây là lần thứ hai Mỹ tổ chức tìm người mất tích ở dưới biển theo khuôn khổ hợp tác nhân đạo giữa hai nước. Lần trước là vào năm 2009.
    Nguồn tin Đại sứ quán Mỹ cho hay, tàu khảo sát đại dương USNS Bow***ch đã tiến hành tìm kiếm ở ngoài khơi miền Trung Việt Nam từ 24/05-20/06.
    Ông Ron Ward, từ Bộ Chỉ huy Hỗn hợp Kiểm kê Tù binh và Người mất tích của Hoa Kỳ (JPAC), nói với BBC rằng tàu USNS Bow***ch đã hoạt động trong các vùng biển thuộc Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng nam và Đà Nẵng, "ở bên trong vùng biển Việt Nam".
    Ông cũng cho hay, thủy thủ đoàn 35 người của chiếc tàu khảo sát đại dương này hoàn toàn là dân sự.
    Tàu USNS Bow***ch được nói là chuyên làm nhiệm vụ khảo sát đại dương ở các vùng ven biển và ngoài khơi.
    Hoạt động trong đợt khảo sát tìm kiếm lần này cũng tương tự như hoạt động của tàu USNS Bruce C. Heezen hồi năm 2009.
    Ông Ron Ward nói: "Chúng tôi hy vọng sẽ tổ chức tìm kiếm thêm ít nhất là một lần nữa, tuy chưa thống nhất khi nào".
    Hiện diện của các tàu hải quân Hoa Kỳ ngày càng thường xuyên hơn trong các vùng biển của Việt Nam.
    Tháng tới, trong một cuộc phối hợp khác do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Mỹ tổ chức, tàu hải quân hai nước sẽ tham gia diễn tập tìm kiếm cứu nạn chung, được biết cũng ở ngoài khơi miền Trung.
  7. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Nó vừa nịnh vừa có vẻ là muốn làm cha thằng "chệt", bắt chệt cám ơn nó........hi..hi...các bạn yên tâm ăn no rững mỡ như hàn Quốc và Đài Loan thì .......thì chủ yếu to mồm...
  8. aviator007

    aviator007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    1
  9. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cứ có tàu Mỹ lượn ngoài đó là được, khựa ngu khỏi giửo trò bắn lung tung. Đánh thì VN cũng fang gạch ngói đều tan sợ đ éo gì, nhưng lại sẽ tốn tiền trong khi đang thời buổi làm ăn đ éo ra đồng nào được 7 đồng lạm phát mẹ 10 đồng :))
  10. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mỹ tìm kiếm máy bay rơi trên biển Việt Nam thời chiến

    Tàu khảo sát đại dương của hải quân Mỹ USNS Bow***ch hôm nay kết thúc quá trình gần một tháng tìm kiếm các máy bay và binh lính Mỹ mất tích ngoài khơi Việt Nam trong thời gian chiến tranh.
    > Tưởng niệm 10 năm tai nạn trực thăng MIA

    Hoạt động này diễn ra từ cuối tháng trước, thông cáo của ***************** Mỹ tại Hà Nội cho hay. Đợt tìm kiếm có sự tham gia của các chuyên viên Mỹ, chuyên viên Việt Nam, phối hợp với các thành viên của tàu khảo sát.
    Đây là lần thứ hai một tàu hải quân Hoa Kỳ hoạt động với sự đồng ý của chính phủ Việt Nam để tìm kiếm các trường hợp người Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Năm 2009, tàu USNS Bruce C. Heezen cũng đã tiến hành hoạt động tương tự.
    "Việc sử dụng các thiết bị định vị âm thanh hiện đại của tàu Bow***ch để có thể phát hiện các máy bay đã bị rơi ngoài khơi sau 40 năm là điều mà trước đây chúng ta không thể làm được", bà Virginia Palmer, Đại biện lâm thời của Mỹ tại Việt Nam, phát biểu, đồng thời đánh giá cao sự hợp tác của phía Việt Nam.
    Tàu USNS Bow***ch, với các thủy thủ đều là dân sự được thiết kế để làm nhiệm vụ khảo sát đại dương ở các vùng ven biển và ngoài khơi. Tàu này rất lý tưởng để phát hiện các hiện trường máy bay rơi dưới đáy đại dương.

    .....

    Báo nhà chính thức đăng rồi đấy

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/06/my-tim-kiem-may-bay-roi-tren-bien-viet-nam-thoi-chien/


    Hôm trước có đọc trên này bài của lão nào vừa mở mồm phân tích là phối hợp với Mẽo vào mò xương ở Biển Đông, nay tìm lại không thấy!

    Đệt! Mồm lão độc vãi :-"

Chia sẻ trang này