1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    gương Georgia 2008 nhãn tiền. Khi Nga ngố nó phang thì NATO với Mẽo ở đâu
  2. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Chẳng cần bác hô hào, TQ đang chửi VN liên minh với Mỹ đấy ;)). Nước xa không cứu được lửa gần, có bỏ quan hệ với TQ và theo Mỹ thì có một thực tế là VN và TQ vẫn là 2 nước liền kề, không phải muốn "bỏ" là "đi" đươc đâu. Cá nhân em tin tưởng và trung thành với đường lối ngoại giao của VN.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Quan hệ Vn-HK nói chung còn nhiều trở ngại. Đó là làm thế nào để đạt được cân bằng lợi ích của các bên nhưng vẫn giữ vững được sự tự chủ[:D]. Nói dễ hiểu là hai bên cùng có lợi và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Là đồng minh chiến lược có thể là việc không là kẻ thù của nhau, là bạn nhưng không có nghĩa là anh em[:D].
  4. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Cho hỏi đường lối ngoại giao của VN hiện nay ?Chơi với TQ như chơi với dao thôi.Đồng ý với bạn là không thể dễ dàng cắt quan hệ với TQ trong khi cả thế giới đang trải thảm chào đón TQ. Nhưng người Việt nam rất hiểu người TQ , chơi với TQ được 1 mất 3.Thấy lợi trước mắt nhưng lau dài sẽ mất về tay TQ hết. Toi cam ghét người TQ nhưng rất phục chúng nó phục hơn cả với người DO Thái.Quan hệ với khựa giống như thằng nghiện quan hệ với thằng chủ buôn thuốc phiện. Hãy ngẫm mà xem.
    TQ phải cám ơn cuộc chiến tranh biên giới 1979 và nhờ có cuộc chiến tranh đó mà TQ đang phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.
  5. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90
    Nhưng mà thà được nó dọa thằng còn lại bằng mồm còn hơn là nó ngồi yên để thằng kia tẩn mình , chủ trương của ta là tự lực cánh sinh kết hợp với sự ủng hộ tối đa từ bạn bè bên ngoài , càng thêm bạn , càng bớt thù càng tốt . Có thể nó không đánh giúp ta , nhưng nó viện trợ , giúp đỡ vũ khí cho ta ( giống Ấn Độ ) , nó đấu tranh với thằng Tàu trên lĩnh vực ngoại giao , cô lập thằng Tàu nếu nó làm quá . Đối với ta điều đó là rất qúy rồi còn gì .
    Nếu chúng ta làm cho các cường quốc đều có lợi ích lớn trên lãnh thổ nước ta , thì một khi thằng Tàu đánh ta nó sẽ gặp rất nhiều bất lợi , đấy là chủ trương rất đúng đắn của nhà nước , và hiện tại ta vẫn đang thực hiện nó khá tốt [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhưng mà thà được nó dọa thằng còn lại bằng mồm còn hơn là nó ngồi yên để thằng kia tẩn mình , chủ trương của ta là tự lực cánh sinh kết hợp với sự ủng hộ tối đa từ bạn bè bên ngoài , càng thêm bạn , càng bớt thù càng tốt . Có thể nó không đánh giúp ta , nhưng nó viện trợ , giúp đỡ vũ khí cho ta ( giống Ấn Độ ) , nó đấu tranh với thằng Tàu trên lĩnh vực ngoại giao , cô lập thằng Tàu nếu nó làm quá . Đối với ta điều đó là rất qúy rồi còn gì .
    Nếu chúng ta làm cho các cường quốc đều có lợi ích lớn trên lãnh thổ nước ta , thì một khi thằng Tàu đánh ta nó sẽ gặp rất nhiều bất lợi , đấy là chủ trương rất đúng đắn của nhà nước , và hiện tại ta vẫn đang thực hiện nó khá tốt [:D]
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Điều này cũng làm rõ 1 điều là: các nước lớn chỉ doạ bằng mồm chứ không dám vướng vào trò chơi nguy hiểm. Cuối cùng thì người nói ít làm nhiều vẫn là kẻ thằng. Giống như Nga, 1 khi lợi ích quốc gia, chủ quyền bị xâm phạm thì họ sẽ mạnh tay dùng vũ lực, bất kể đó là ai và lính của ai[r23)]
  7. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Forum mấy hôm nay bị mất điều khiển về mặt thời gian: Bài trước quot bài sau! Quái!
  8. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    +++++++++++++++++++++=

    Em Việt thân mến,
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Nhận được thư em, nhưng anh đang bận quá. Vừa phải đón chú Kỳ đến chơi tham quan nhà cửa, vừa phải đốc thợ đóng cho xong cái thuyền thúng chở chim để kịp thả vào ao, cho hàng xóm tận mục sở thị, kẻo chúng nó cứ bảo rằng nhà anh nghèo qua éo đóng nồi tàu chở chim. Lại còn phải hoàn chỉnh mấy cái pháo bông “Đang phang” dùng để đuổi thuyền chở chim của bọn khác muốn léng phéng vào ao nhà anh nữa chứ…
    Éo phải là anh muốn khoe của, nhưng mà mới ăn nên làm ra được một tí thì cũng phải sắm sửa này nọ với người ta chứ. Bọn hàng xóm thối mồm cứ hay dòm ngó và đồn thổi này nọ là nhà anh muốn “sô” hàng và ỷ thế lấn đất lấn ao nhà chúng nó, láo toét cả!

    Nói chung là bận bù đầu, nên hôm nay mới trả lời thư em được, em cũng thông cảm cho thằng anh đa đoan này nhá.

    Trở lại việc cái ao, anh đã bao lần nói với em rằng là thuở trước thằng Đài là thằng em bên vợ nhà anh, khi mới tập viết chữ U ở lớp lá, đã khoanh nguêch ngoạc chữ U lên bản đồ địa chính vùng mình, thì đấy chẳng phải là cơ sở có tính lịch sử chứng minh rằng cái toàn bộ cái ao đấy là của nhà anh hay sao? Đố thằng nào con nào dám nói nó không phải là của anh đấy!

    Anh biết em cũng chả vừa gì, suốt hàng nghìn năm qua em đã bao lần ương ngạnh làm mất mặt anh, éo có biết tôn ti trật tự lớn nhỏ gì sất. Dưng mà việc cái ao thì không được đâu, anh đã lỡ công bố với thiên hạ là nó là của anh rồi, rút lại thì mất mặt bầu cua quá.
    Có đăng ký sổ hồng chính thức được hay không anh cũng éo cần! Thiên hạ có la lối anh cũng chí phèo luôn đấy, ai làm gì được anh nào?

    Mà em cũng ương bướng lắm cơ! Đã bảo là chuyện trong nhà thì anh em đóng cửa bảo nhau, thế mà em cứ toang toang “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay” cho bàn dân thiên hạ biết. Để làm gì cơ chứ? Em tưởng là nếu anh nóng giận quá mà phải đánh em thì chúng nó sẽ xúm vào can hay đánh hôi à? Quên đi, kể cà thằng Kỳ cũng éo có khả năng xía vào chuyện gia đình nhà mình vì nó ở xa quá.

    Thế cho nên anh thành thật khuyên em nên xử sự cho khôn ngoan vào! Chớ có láo lếu kẻo anh lại phải dậy cho bài học nữa đấy! Biết điều thì anh còn thương và chia chác cho chút ít bùn mà bón vườn nhà, còn bướng thì tèo luôn đấy.

    Em suy nghĩ cho kỹ vào nhá, chứ bọn con cháu nhà anh chúng nó cũng đang nóng đầu lắm rồi đấy!

    Anh Trung

    P.S: À mà chị Hai (Hilary) cũng sắp ghé thăm nhà anh, chắc là xin khất nợ ấy mà! Nhà Kỳ dạo này bấn lắm rồi! Anh mà không giúp không khéo vỡ nợ đến nơi!
  9. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế thì theo tàu luôn cho rồi, đỡ phải suy tính thiệt hơn, mệt óc...theo sau anh ấy bảo kê cho, đố thằng nào trong asean dám bố láo...kinh tế cứ gọi là lên vù vù...
  10. bravo0412

    bravo0412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/quoc-te/2011/07/nuoc-my-ban-loan-truoc-bai-toan-no/

    Nước Mỹ bấn loạn trước bài toán nợ

    Tổng thống Obama yêu cầu 2 Đ.ảng Dân chủ và Cộng hòa sớm đạt được thỏa thuận về việc nâng trần vay nợ cho Chính phủ trong vòng 24-36 giờ tới, nếu không muốn đưa nước Mỹ tới cận kề nguy cơ vỡ nợ.


    Vòng đàm phán về trần nợ quốc gia giữa Đ.ảng Dân chủ và Cộng hòa tại Nhà trắng vừa kết thúc ngày làm việc thứ 5 liên tiếp mà không mang lại kết quả. Sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi thủ lĩnh phe Dân chủ, Thượng nghị sĩ Harry Reid lớn tiếng gọi người đồng nhiệm bên phía Đ.ảng Cộng hòa Eric Cantor là “đồ trẻ con”. Tất cả chỉ vì 2 bên không tìm được tiếng nói chung để giải quyết khoản nợ lên tới hơn 14.460 tỷ USD của nước Mỹ.
    [​IMG]
    Vòng đàm phán giữa 2 Đ.ảng đã kéo dài 5 ngày mà không mang lại kết quả. Ảnh: AFP

    Khoản một, Điều 8 Hiến pháp Mỹ quy định rõ, Quốc h.ội là cơ quan duy nhất có quyền quyết định về trần nợ quốc gia, vốn được coi là giới hạn cuối cùng cho các khoản vay nợ của Chính phủ. Kể từ năm 2001 nay, trần nợ này đã được xem xét 10 lần và mức hiện tại (được điều chỉnh vào đầu tháng 2/2010) là 14.294 tỷ USD.
    Tuy nhiên, tính đến hết tháng 6 vừa rồi, con số nợ nần của Chính phủ Mỹ (chủ yếu là đối với khu vực công) đã lên tới 14.460 tỷ USD, tương đương 98,6% GDP năm 2010 của nền kinh tế lớn nhất thế giới và vượt xa trần nợ hiện tại. Quốc h.ội Mỹ sau đó có một tháng để xem xét nới trần nợ, trước khi nước này bị coi là vỡ nợ kể từ 1/8 tới.
    Sự kiện này nhận sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng quốc tế bởi sức ảnh hưởng của nó tới kinh tế toàn cầu là rất khó đo đếm. Ngay trong ngày 14/7, Standard & Poor’s trở thành hãng xếp hạn tín nhiệm thứ 2 sau Moody’s cảnh báo về khả năng đánh tụt hạng tín nhiệm quốc gia đối với Mỹ nếu câu chuyện nợ không sớm được giải quyết.
    Tuy nhiên, bài toán kinh tế này lại không dễ có lời đáp khi nó liên quan mật thiết tới các vấn đề chính trị. Theo tờ Chicago Tribune, phe Dân chủ Đ.ảng của Tổng thống Obama) mà đứng đầu là Thượng nghị sĩ Harry Reid đề xuất cho phép nâng trần nợ và giải quyết khoản thâm hụt 1.500 tỷ USD của Chính phủ trong vòng 10 năm tới.
    Tuy nhiên, Đ.ảng Cộng hòa lại cho rằng thực hiện kế hoạch này sẽ khiến ngân sách dành cho phúc lợi xã hội giảm, trong khi thuế đánh vào người giàu tăng cao. Đây là nhân tố gây ảnh hưởng lớn tới việc làm và đầu tư. Theo đề xuất của Thượng nghị sĩ Eric Cantor, một gói giải cứu ngắn hạn là “đủ” để giải quyết vấn đề, thay vì một kế hoạch ngân sách kéo dài, vắt qua kỳ bầu cử Tổng thống năm 2012.
    Khá căng thẳng trước những bất đồng giữa 2 bên, kết thúc phiên làm việc ngày 14/7, Tổng thống Barrack Obama kết luận: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai để quyết định xem thế nào là đủ”.
    “Nếu không tìm được giải pháp, vòng đàm phán sẽ được tiếp tục trong 2 ngày cuối tuần”, ông Obama cảnh báo.


    ----


    Nghe thì kinh, nhưng tổng Nợ này xấp xỉ GDP 2010 của Mỹ, so thêm với dự trữ Liên bang thì có là gì?
    Cỗ máy Mẽo nó vận hành kiểu đấy, công khai chặt chém, thằng nào không làm được thì nghỉ. Việt nam hay TQ, có ai biết sự thực các con số như nào không, không biết, chỉ thấy thị trường hắt hơi sổ mũi tý thì hàng hóa tiêu dung đã phi giá 100% rồi, trong khi dân tình tháng vẫn chỉ có vài triệu tiêu để mà sống, ngán.


    Chính phủ muốn quản lý được đất nước, trước hết phải có cơ chế và bộ máy thực sự quản lý được chính phủ. Không thì vứt hết :))

Chia sẻ trang này