1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quang232000

    quang232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác đọc các bài tranh luận trước của tôi, tôi nói rất rõ ràng rằng VN phái triển mối quan hệ với các nước, trong đó có Mỹ cũng một phần nhằm tránh rơi vào cái bẫy chạy đua vũ trang của TQ. Rõ ràng chúng ta đang đi đúng hướng khi mua vũ khí hiện đại hóa hải quân và không quân nhằm mục đích phòng thủ và dựa trên nội lực là chính. Tôi cũng nói rõ về lập trường và quan điểm của ngoại giao VN trong mối quan hệ với Mỹ là hoàn toàn tách biệt và bao trùm lợi ích của hai nước chứ không nhìn nó dưới lăng kính ảnh hưởng của TQ hay các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo gần đây.

    Tôi chả muốn vật nhau với bác Saragon nữa vì có tranh luận tiếp tục cũng chẳng ích gì khi bác vẫn muốn giữ cái quan điểm sai lệch là chỉ nhìn mối quan hệ VN-Mỹ trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với TQ.

    Còn nguyên tắc ba không thì nó vẫn là nguyên tắc chủ đạo của ngoại giao quân sự VN lúc này và những năm tới, chẳng có gì sai lệch cả, nó thể hiện độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN cũng như phương châm ngoại giao của VN là hướng đến hòa bình, ổn định, và an ninh khu vực.

    Chính trị là thế, có những thỏa thuận ngầm, những vận động hành lang, những bước đi mà họ không thể công bố và được coi là bí mật quốc gia thì chúng ta cũng không cần bàn luận làm gì, vì chúng ta không đủ tầm và cũng chẳng đủ hiểu biết để bàn luận, nói thế chắc các bác hiểu.
  2. memo4148

    memo4148 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Về mà ôm cái bô ở nhà đi đồng chí ạ, kẻo đến lúc chết vẫn không có bô để mà ôm...loại nga nô giả danh mà cũng dám vào đây bi bô cơ à...
  3. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    "Còn nguyên tắc ba không thì nó vẫn là nguyên tắc chủ đạo của ngoại giao quân sự VN lúc này và những năm tới, chẳng có gì sai lệch cả, nó thể hiện độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN cũng như phương châm ngoại giao của VN là hướng đến hòa bình, ổn định, và an ninh khu vực."

    Vài ngày sau khi Trung Quốc thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên, Mỹ đã mời đoàn quan chức Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington đậu ở ngoài khơi. Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử này vừa quay trở lại tuần tra ở Tây Thái Bình Dương (biển Đông) hôm 12-8 sau năm ngày cho các thủy thủ nghỉ ngơi ở Thái Lan. Trên đường về căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản, tàu dừng chân ở ngoài khơi Việt Nam.

    Câu kết mà nhà báo Danh Đức (người có mặt trong chuyến thăm đó) viết: "Chưa bao giờ Thái Bình Dương lại êm ả, trong xanh như hôm nay. Nguyện cầu cho cứ thái bình như thế."

    Bác đọc mà tự cảm nhận. Nhà em cũng chỉ nói với bác đến thế thôi :-"
  4. vuhuynh

    vuhuynh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    72
    - Tổng kim ngạch thương mại Việt - Mỹ năm 2010 là 18.5 tỷ USD. Trong đó Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng sang Mỹ trị giá 14,86 tỷ, nhập khẩu từ Mỹ 3,71 tỷ. Như vậy là mình xuất siêu gần 10 tỷ :))

    - Tổng kim ngạch thương mại Việt - Trung năm 2010 là khoảng 25 tỷ. Trong đó Việt nam xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đạt 6,1 tỷ, nhập khẩu từ Trung Quốc 19,4 tỷ. Như vậy mình nhập siêu gần 13 tỷ của Trung Quốc.

    Con số 13 tỷ nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc hầu như bằng y trang số nhập siêu của toàn bộ nền kinh tế nhà mình. Nhiều người nói là hàng hóa Trung Quốc tràn ngập Việt Nam, nhưng thật ra, từ 2007, nhìn kỹ lại hàng TQ bị đập tơi bời bởi hàng Việt. Các mặt hàng tiêu dùng chỉ chiếm 5% tổng giá trị nhập khẩu, 95% còn lại là nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp : hóa chất, thép mác cao, sơ sợi, hạt nhựa.....

    Như vậy, cả Mỹ và Trung Quốc đều là bạn hàng lớn của Việt Nam, nhưng bạn Trung Quốc ăn gần hết lời lãi nhà mình. Cho nên, quốc phòng hiệu quả nhất bây giờ là xóa được cái con số nhập siêu đi.
  5. quang232000

    quang232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Một quốc gia có mạnh và có thế hay không được xác định bởi 2 dạng quyền lực: đó là quyền lực cứng và quyền lực mềm. Quyền lực mềm là sức mạnh và sự phồn thịnh về kinh tế, là uy tín vị thế của quốc gia đó trong khu vực và trên thế giới, là mối bang giao hữu hảo với các quốc gia khác, với các đồng minh hay đối tác chiến lược, là sự ổn định về chính trị an ninh trong nước. Quyền lực cứng là sức mạnh của lực lượng vũ trang, là các hệ thống phòng thủ chiến trường cho đến an ninh mạng, là sức mạnh của lực lượng an ninh nội địa...

    Một quốc gia kết hợp được 2 thứ quyền lực đó sẽ làm cho kẻ thù phải e sợ khi nghĩ đến việc xâm lấn hoặc gây hấn. Nói điều này ra để làm gì, để các bác thấy rằng vũ khí chỉ là một bộ phận cấu thành trong nền an ninh quốc phòng của một quốc gia mà thôi.

    VN có mua thêm nhiều vũ khí của Nga hay cho dù Mỹ có dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đi chăng nữa mà chúng ta không có đủ quyền lực mềm thì chúng ta cũng vẫn bị kẻ thù gây hấn. Vấn đề mua bao nhiêu, mua cái gì là cả những suy tính về chiến lược chứ không phải mua nhiều vũ khí là mạnh, một quan điểm cực kỳ sai lầm có thể dẫn đến chạy đua vũ trang làm kiệt quệ nền kinh tế, kẻ thù không đánh mà chúng ta tự tan rã từ bên trong. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phát triển mối quan hệ với các nước khác và tìm kiếm sự ủng hộ của họ. Đã có người nói rằng, một mẩu tin tình báo quan trọng bằng cả một đạo quân. Đó mới là vấn đề chúng ta cần suy ngẫm.
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cái đó là lý thuyết bác ợ. Giờ áp dụng vào tình hình cụ thể đi bác.
  7. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Nhập siêu là toàn hàng nguyên liệu sản xuất, Vjt không tự chủ được sx trọn gói thì đành phụ thuộc, ăn chênh lệch nhỏ. Thân phận tôi đòi quốc tế của nền KT Vjt nó là như djị.
    Mà miềng cũng chả tin là nhập khẩu từ Tầu sang lại ít thế, còn phải tính buôn lậu và khai gian để trốn thuế nữa chứ, giá trị thực phải gấp 4 lần như thế là ít...
    Còn các bạn nói là hàng tầu bị đập tơi bời á? Còn khướt. Hàng tầu đểu sang mình vì dân mình buôn gian chỉ nhập đồ đểu về, đợi khi buôn bán chính ngạch mở rộng lúc đó hàng chính ngạch của nó chả đập cho chính ngạch của mình nát như tương tàu, để biết hàng tầu phổ thông nó ko bẩn như cái đồ dân Vjt mình tiêu dùng.
    Tại sao chính ngạch xịn của Tầu chưa sang mình? Thì cứ nhìn dân buôn đồ tầu của mình thì biết.

    Nói thẳng nói thật ra thì miềng chẳng tin vào cái việc cạnh tranh thay thế đồ tàu, có chăng Vjt nhà ta tạo thế khác biệt hóa và thế nước nhỏ theo đóm ăn tàn để mượn thế Tàu mà đi lên. Và đúng, Tàu là người bạn lớn của dân Vjt mình, của nền KT Vjt mình, chẳng thể khác.
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Những bài báo viết về Mỹ và ttô hiện nay rất ít bị kiểm duyệt, vì đã chặt chẽ chỗ này thì phải mở chỗ khác. Do đó các bài viết ca ngợi Mỹ thường chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của nhà báo.
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bầu trời sáng thứ bảy 13-8 ở khoảng cách trên trăm hải lý ngoài khơi mũi Cà Mau thật xanh. Biển cũng thật tĩnh lặng, thậm chí không gợn sóng. Một buổi sáng thái bình hiếm có trong mùa dông bão này trên biển Đông. Viên sĩ quan trong trung tâm hành quân của tàu sân bay USS George Washington chỉ lên màn hình rađa và nói: “Chúng ta đang ở trên thủy lộ quốc tế. Từ màn hình này có thể thấy mọi con tàu hoạt động xung quanh tàu chúng tôi”.

    Sáng qua, các phi công của tàu sân bay USS George Washington luyện bài tập cất và hạ cánh. Trên boong tàu, các nhân viên người thì bận rộn kéo các sợi cáp thắng máy bay mỗi khi một chiếc máy bay đã hạ cánh xong, người thì chuẩn bị dàn phóng giúp chiếc phản lực nặng 4,5 tấn có thể cất cánh chỉ trên một quãng đường băng siêu ngắn không đầy 200m.

    Những phản lực cơ Hornet F-18 màu xám cứ thay nhau cất cánh, bay vài vòng ra xa như cho đôi cánh “đỡ mỏi” rồi hạ cánh. Xa xa một chiếc trực thăng Seahawk tập “đứng một chỗ” trên biển. Thi thoảng một thám thính cơ EA-6B Prowler bay lên tham gia buổi tập. Cứ thế họ luyện tập miệt mài cho đến quá bữa trưa.

    Hạm trưởng của con tàu sân bay dài 333m, cao 74m, bằng một tòa nhà 20 tầng, có boong tàu rộng 18.000m2, chở được 80 máy bay các loại, David Lausman cho biết: “5.200 con người cùng sống và làm việc trên đây như một tập thể gắn bó”.
    Chưa bao giờ Thái Bình Dương lại êm ả, trong xanh như hôm nay. Nguyện cầu cho cứ thái bình như thế.


    Cái dòng đỏ 1: nhà em chẳng rõ là phải hiểu mùa dông bão ở đây là theo nghĩa đen hay nghĩa bóng.
    Miêu tả khí thế hoạt động của hàng không mẫu hạm rồi đùng 1 cái kết thúc bằng 1 câu lãng nhách ~XCứ như kiểu là phải nhét vào cho bằng được ấy :-" Mà có phải là dân nghiệp dư đâu >:P Hỏi thế sao không sinh nghi bởi móc cho được? :-"
  10. quang232000

    quang232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đó là thực tế chứ không phải lý thuyết, các nhà hoạch định chính sách đều biết cả, vấn đề là họ thực thi đến đâu mà thôi. Riêng suy nghĩ cá nhân tôi, để giữ cho VN được hòa bình ổn định và phát triển, chính phủ còn quá nhiều việc phải làm để phát triển quyền lực mềm. Trước hết là phải đảm bảo cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ văn minh. Vấn nạn quá lớn hiện nay là tham nhũng, chúng ta nói quá nhiều rồi, thanh tra quá nhiều rồi mà tham nhũng gần như trở thành văn hóa và là căn bệnh của hệ thống. Nếu nói sâu thêm sẽ đụng chạm các vấn đề chính trị nhạy cảm mà bản thân tôi cũng không tiện nói ra hoặc cũng không được phép nói ra trong phạm vi diễn đàn này, nhưng nói cho cùng, chính phủ phải hành động ngay để giảm thiểu nạn tham nhũng, ở đây tôi nói là giảm thiểu chứ không phải triệt tiêu nhé. Đây là một mối nguy hại cực lớn làm tổn thương nền kinh tế, gây nguy hại cho đầu tư xây dựng cơ bản, và ảnh hưởng xấu lên hệ thống tài chính của VN trong những năm vừa qua. VN đang đối mặt thực sự với một cuộc khủng hoảng về kinh tế nếu như các bác có chút am hiểu và theo dõi tình hình kinh tế hiện nay. Công cụ để triệt tiêu tham nhũng theo tôi là cải cách tiền lương, thực thi nghiêm luật pháp, giảm thiểu thủ tục hành chính và minh bạch khâu quản lý vốn cũng như chi tiêu công.

    Sức mạnh của dân tộc ta rất lớn, tiềm lực của nhân dân cũng dồi dào, chính phủ phải làm sao để có được sự tin tưởng của nhân dân trong các vấn đề đối nội và đối ngoại. Bác đã từng nói, lấy dân làm gốc, một khi đã xa rời dân thì nguy cơ rất lớn. Tôi không cổ súy cho chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhưng đó mới là sức mạnh của một dân tộc cho dù ta đang ở thể chế chính trị nào đi nữa.

    Về ngoại giao và an ninh quốc phòng như những nhận định trong các bài trước, tôi nghĩ VN đang đi đúng hướng và làm rất tốt vai trò tích cực của mình trong khối ASEAN, cũng như đảm bảo an ninh khu vực. Tuy nhiên, với việc hành xử mạnh bạo và có tính phiêu lưu quân sự không minh bạch của TQ đang đẩy khu vực vào tình trạng bất ổn và gia tăng căng thẳng, thì chúng ta cũng như các đối tác cần bình tĩnh và chỉ rõ cho TQ thấy rằng nếu họ thực sự khơi mào một cuộc chiến trong khu vực hoặc với một quốc gia cụ thể nào đó, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho bài học mà họ đang hô hào đem đi dạy cho các quốc gia khác.

Chia sẻ trang này