1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Việt Nam

    Ông Leon Panetta bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Việt Nam bằng cuộc thăm kéo dài bốn tiếng đồng hồ ở cảng Cam Ranh.

    Các quan chức xác nhận ông Panetta sẽ hạ cánh xuống Cam Ranh vào sáng Chủ nhật 3/6, ngay sau khi rời diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La ở Singapore.

    Ông là bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đầu tiên đặt chân tới khu vực chiến lược mà quân đội Mỹ đã từng sử dụng kể từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975.
    Cũng bởi vì vậy, mà chuyến thăm dự tính kéo dài ba giờ 50 phút của ông Panetta được cho là mang tính biểu tượng cao, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù.

    Trong bối cảnh căng thằng chủ quyền biển gia tăng trong khu vực, Hà Nội chắc sẽ phải tìm cách giải thích với bên ngoài, đặc biệt là Bắc Kinh, rằng các hoạt động thân thiện với Hoa Kỳ không nhằm đối phó và chế ngự bất cứ quốc gia nào.

    ....

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120603_panetta_camranh.shtml
  2. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Vẫn theo BBC phỏng vẫn. Cụ NCV đã nói rất rõ, đại ý: Việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí sát thương đối với VN mang tính chính trị, có ý nghĩa biểu tượng. Hiện tại VN chưa có nhu cầu mua vũ khí Mỹ ^^.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/multimedia/2012/06/120603_genv.shtml
    Bác nào thạo tin, có ý kiến gì về ý này của cụ NCV ko?
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    5
    "Đây là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Cam Ranh kể từ sau cuộc chiến. “Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để khẳng định mối quan hệ đối tác quốc phòng với Việt Nam”, ông Panetta nói và khẳng định Mỹ muốn khai thác, mở rộng, phát triển các mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Đặc biệt, nước Mỹ muốn làm việc với chính phủ Việt Nam trọng tâm về hàng hải, phát triển luật các vấn đề về Biển Đông, ông cho biết.

    Panetta cũng tái khẳng định rằng Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ các nước châu Á Thái bình dương để họ có thể tự bảo vệ mình. "Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi giúp bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực cũng như các nước khác trên thế giới", ông giải thích. Tỏ thái độ lạc quan về tương lai quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, ông Panetta nói rằng việc một bộ trưởng quốc phòng Mỹ đến Cam Ranh là một "ngày lịch sử đối với Mỹ".
    Việc con tàu USNS Richard E. Byrd "đang đậu ở Cam Ranh và được sửa chữa bởi người Việt Nam là minh chứng mạnh mẽ cho quan hệ giữa chúng ta".

  4. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Có nghĩa là dân Việt è cổ ra mà trả tiền mua súng Mỹ, đạn Mỹ. Thế thôi.
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Bộ trưởng quốc phòng Mỹ: "Hợp tác với VN rất tốt"

    Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Leon Panetta khẳng định Mỹ muốn hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN nhằm thúc đẩy hình thành Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông để các quốc gia trong khu vực phải tuân thủ.

    Ông Leon Panetta khẳng định như vậy trong chuyến thăm lịch sử đến vịnh Cam Ranh ngày 3-6.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta thăm hỏi một chuyên viên kỹ thuật trên tàu Richard E.Byrd đang sửa chữa tại vịnh Cam Ranh -Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN​

    Có mặt trên tàu USNS Richard E. Byrd của Hải quân Hoa Kỳ tại vịnh Cam Ranh - một trong những căn cứ lớn của hải quân Hoa Kỳ trong chiến tranh VN, phát biểu giữa trưa nắng và nóng hơn 300C ở giữa biển, ông Panetta nhấn mạnh: “Đặc biệt, chúng tôi muốn hợp tác với VN về một số vấn đề hàng hải quan trọng, trong đó có việc hình thành Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông mà tất cả các nước trong khu vực phải tuân thủ theo, các vấn đề tập trung vào biển Đông và cả hợp tác để cùng thúc đẩy việc tự do đi lại trên biển”.

    Ông nói: “Hoa Kỳ và VN cũng sẽ tìm kiếm mở rộng lĩnh vực hợp tác và nâng lên một tầm cao hơn, cụ thể như trong lĩnh vực hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, thảm họa”.

    [​IMG]
    Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Leon E. Panetta phát biểu trước các nhà báo VN và quốc tế trên tàu Richard E. Byrd tại vịnh Cam Ranh trưa 3-6 - Ảnh: P.S.N.​

    Dấu mốc quan trọng

    Trò chuyện với các sĩ quan, thủy thủ trên tàu cùng báo chí VN và quốc tế, ông Panetta cho rằng sự có mặt của mình ở Cam Ranh là dấu mốc đặc biệt, mang tính biểu tượng trong quan hệ hai nước. Ông nhấn mạnh sự hiện diện của ông là “để khẳng định quan hệ đối tác mà chúng tôi đã phát triển với VN”. Ông Panetta nói đây là “thời khắc xúc động” với cá nhân ông nhân dịp 17 năm bình thường hóa quan hệ VN - Hoa Kỳ.

    “Việc tàu của hải quân Hoa Kỳ tiếp cận được Cam Ranh là một yếu tố quan trọng trong mối quan hệ của hai nước, và chúng ta có thể thấy tiềm năng hợp tác rất lớn trong tương lai. Chúng tôi tiếp tục trông chờ được hợp tác tiếp theo với VN”.

    Đoàn máy bay của bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đến sân bay Cam Ranh vào sáng 3-6 từ Singapore, sau đó ông cùng đoàn tùy tùng và 18 nhà báo nước ngoài đi bằng tàu nhỏ ra tàu Byrd. Ông xuất hiện trên tàu trong bộ trang phục dân sự với áo sơmi màu xanh nhạt ngắn tay, quần nâu, giày thể thao, đội mũ lưỡi trai có in logo của tàu. Do thời gian gấp rút, ông Panetta chỉ dành khoảng 50 phút trên tàu cho tất cả các hoạt động, gồm phát biểu khích lệ tinh thần thủy thủ, ca ngợi họ là người “biết hi sinh” để “đảm bảo một tương lai tốt đẹp cho những thế hệ sau” và phát biểu ngắn gọn trước báo chí trong nước và quốc tế.

    Cuộc gặp gỡ diễn ra gọn ghẽ trên bãi đáp trực thăng phía đuôi tàu và mọi sự đi lại của những khách ghé thăm đều bị hạn chế trên tầng 1 trong số 13 tầng của con tàu. Đây là tầng chủ yếu để hàng hóa mà tàu Byrd sẽ tiếp tế cho các con tàu khác của hải quân Hoa Kỳ đóng quân ở khắp nơi trên thế giới.

    “Hợp tác với VN rất tốt”

    Dưới thời Bộ trưởng quốc phòng Panetta, tính linh hoạt, dễ triển khai của các lực lượng quân sự là chính sách mới và then chốt. Để tái cơ cấu lực lượng và đặt trọng tâm vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác đối tác với các nước trong khu vực để thay vì đặt căn cứ lâu dài thì chỉ sử dụng căn cứ tạm thời và binh sĩ được điều động luân phiên. Vịnh Cam Ranh được hải quân Hoa Kỳ đánh giá là một trong những địa điểm hết sức thuận lợi cho các hoạt động trên biển vì các yếu tố địa lý phù hợp.

    “Việc chúng tôi làm việc với các đối tác như VN để có thể sử dụng các cảng như cảng Cam Ranh nếu chúng tôi muốn đưa các tàu đang neo đậu tại bờ biển phía tây Hoa Kỳ đến khu vực Thái Bình Dương là rất quan trọng”. Ông Panetta nhấn mạnh Hoa Kỳ muốn tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực để giúp các nước có khả năng tự bảo vệ mình, để đảm bảo các quyền hàng hải của các nước trong khu vực biển Đông cũng như tại các nơi khác”.

    [​IMG]
    Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ LEON PANETTA​

    "Lý do tôi chọn Cam Ranh để đi thăm là vì lần đầu tiên một bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ thăm Cam Ranh kể từ sau chiến tranh (1975), và tôi cho rằng đó là một biểu tượng rất quan trọng chứng tỏ mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và VN đã được cải thiện rất nhiều. Tôi muốn nói với các bạn là Cam Ranh là một nơi tuyệt đẹp để có thể nhìn thấy đại dương và tất cả những điều tốt đẹp mà VN đang làm”

    (phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ LEON PANETTA)

    ...

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/494916/Bo-truong-quoc-phong-My-Hop-tac-voi-VN-rat-tot.html
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Việc này [bán vũ khí] phụ thuộc vào loại vũ khí gì. Có những loại vũ khí mà chúng tôi cho rằng Việt Nam không cần thiết phải có."
    Thượng nghị sỹ John McCain


    Vịnh Cam Ranh mùa này đầy nắng và gió, ngày hôm qua hùng xuống tắm 3 lần=))=))=))
    [:D]không hiểu ý của bác Mạc Cain là những loại gì không cần thiết và loại gì cần thiết.
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Panetta: US Wants More Access to Vietnam Harbor

  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Người ta bảo: 'Không gì là không thể!'
    Thậm chí là xẻ dọc trường sơn hay tát cạn biển Đông.
    Ý chí này nói lên sự độc lập của VN. Có và được quyền chọn rất nhiều lựa chọn chứ không phải là bế tắc hay 'mất tự chủ'.
    Một câu thôi: 'Còn tùy!'

    Người Việt cũng nổi tiếng là năng động và linh hoạt.
  9. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    quan hệ V M có tiến tới 1 bản quốc phòng khũng không vậy nghe nói mỹ bán f 35 cho chúng ta tin này thật khong a nhin máy anh cho biết
  10. fmu

    fmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ý cụ có nghĩa là từ lâu QĐND VN đâu cần có vũ khí Mĩ để bảo vệ đất nước. Thế nên việc Mĩ có bỏ hay không bỏ cấm vận vũ khí chẳng ảnh hưởng gì đến QĐND VN và rõ ràng chỉ mang tính biểu tượng. Giả sử sau khi bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí thì chúng ta vẫn phải bỏ tiền ra mua chứ họ đâu cho không, mà QĐ mình quen dùng hàng Nga rồi chắc gì đã muốn mua nên cụ nói không có nhu cầu mua là chuẩn xác quá còn gì.

Chia sẻ trang này