1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    lạc đề rồi [:D]
  2. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Bạn nhầm lẫn giữa cung số tử vi (Tây phương) với cầm tinh con gì (Đông phương) rồi.
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Quân cảng Cam Ranh, nhìn từ tàu Richard E.Byrd của Mỹ

    [​IMG] Tàu Richard E.Byrd neo tại khu vực Mũi Sộp Mũi Hời), gần Resort Ngọc Sương

    [​IMG] Từ đây, nhìn quân cảng Cam Ranh rõ mồn một

    [​IMG] Khu cảng mới

    [​IMG] tàu Đinh Tiên Hoàng - HQ 011

    [​IMG] Phóng viên đài truyền hình NHK (NHật) quay phim quân cảng Cam Ranh từ tàu E. Byrd

    Ảnh
    Thiềm Thừ [​IMG]
  4. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [:D]Lộ trình quan hệ VietNam - Mỹ (trích Báo cáo Quốc gia về Việt Nam của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được cập nhật ngày 30/11/2010)
    Trong khi các vấn đề do lịch sử để lại như vật liệu chưa nổ/tháo gỡ bom mìn, kiểm điểm người Mỹ mất tích và chất độc da cam tạo nền tảng cho quan hệ quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ, thì các mối quan tâm chung trong việc giải quyết các thách thức về hỗ trợ nhân đạo/giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, tìm kiếm và cứu hộ, an ninh hàng hải cũng góp phần đẩy mạnh quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong suốt 3 năm vừa qua, thể hiện qua việc Việt Nam tham gia vào các chương trình đào tạo về xây dựng năng lực do Hoa Kỳ tổ chức. Những chủ đề này đã được thảo luận trong các cuộc đối thoại quốc phòng song phương thường niên. Tháng 4/2009, một phái đoàn gồm các quan chức không quân và hải quân cấp cao của Việt Nam đã tham gia chuyến bay ra thăm tàu USS John Stennis đang đỗ trong vùng biển quốc tế ngoài khơi Việt Nam. Tháng 8/2010, một phái đoàn khác gồm các quan chức Chính phủ và quân đội cũng đã tham gia chuyến bay ra tham quan tàu USS George Washington ngay trước chuyến thăm Đà Nẵng của tàu USS John McCain.

    Tháng 6/2008, tàu y tế hải quân USNS Mercy đã thăm Nha Trang và tiến hành điều trị cho hơn 11.000 bệnh nhân Việt Nam. Hai năm sau chuyến thăm đầu tiên, vào tháng 6/2010, tàu USNS Mercy lại cập cảng Quy Nhơn và đã điều trị y tế và nha khoa cho hàng ngàn người dân. Năm 2010, tàu USNS Richard Byrd của hải quân Hoa Kỳ cũng được sửa chữa và bảo dưỡng tại Việt Nam Việt Nam tiếp tục là quan sát viên trong các cuộc tập trận đa quốc gia như Hợp tác đào tạo và duy trì chiến đấu của hải quân (CARAT) do Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tổ chức và cuộc tập trận GPOI CAPSTONE hàng năm của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương. Là một đối tác tích cực trong cơ chế không phổ biến vũ khí, Việt Nam cũng đã tận dụng được các kỹ năng, trang thiết bị và các hoạt động đào tạo trong khuôn khổ chương trình An ninh liên quan đến biên giới và kiểm soát xuất khẩu (EXBS). Việt Nam đã ký bản ghi nhớ với Hoa Kỳ để thực hiện chương trình Megaports trong đó Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam phát hiện và xác định vũ khí hủy diệt hàng loạt và các bộ phận của vũ khí hủy diệt hàng loạt tại các hải cảng thương mại. Việt Nam gần đây cũng đồng ý tham gia Sáng kiến Toàn cầu về Đấu tranh chống Khủng bố Hạt nhân. Tháng 4/2010, Thủ tướng *************** đã tham gia tích cực vào Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân do Tổng thống Obama tổ chức tại Washington.
    :>
  5. hoangkeo6

    hoangkeo6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bắc Kinh hung bạo vì áp lực từ Mỹ?
    Cập nhật lúc :4:36 PM, 19/06/2012
    Một bài viết đăng trên trang mạng báo Asia Times Online cho rằng, thái độ cứng rắn của Bắc Kinh thời gian gần đây là hậu quả của sự cương tỏa mà Mỹ áp đặt lên Trung Quốc

    (ĐVO) Asia Times Online (Hong Kong) vừa đăng bài viết có tiêu đề: “Cục diện xoay chuyển ở Thái Bình Dương”, trong đó có đoạn, nguyên nhân chính của các cuộc tập trận gần đây của Quân đội Mỹ trong khu vực là nhằm phục vụ cho chiến lược chuyển hướng sang châu Á của Washington.

    Theo bình luận của bài viết, Mỹ hy vọng Trung Quốc có chiến lược tương đồng trong cải cách kinh tế và chính trị. Nhưng Mỹ không hề mong muốn Trung Quốc sẽ có thành công trong hai lĩnh vực kinh tế và quân sự để đuổi kịp mình.

    Do đó, Mỹ đã thực thi các biện pháp nhằm kiềm chế Trung Quốc ở các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền. Giới ngoại giao Trung Quốc xem đây là một hành động xâm lược, thiếu tin tưởng và đe dọa lẫn nhau.

    Trung Quốc cho rằng, Quân đội Mỹ phải biết rõ một điều là hành động bao vây Trung Quốc bằng một vòng tròn từ Afghanistan kéo đến một loạt các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương được Bắc Kinh cho là hành vi không thể chấp nhận được nếu xét theo góc độ quan hệ quốc tế.

    Trung Quốc ngày càng cảm thấy không thoải mái với cái vòng vây đang siết chặt này của Mỹ và họ đang có những hành động muốn thoát ra.

    [​IMG]
    Quân đội Trung Quốc sẽ có khả năng ngăn chặn Mỹ trong tương lai không xa.​
    Việc đưa quân đội áp sát đối phương quá nhiều khiến Trung Quốc lo sợ và họ đã xây dựng nên một lực lượng hải quân cực kì to lớn để đối phó.
    Trong quan hệ đó, Bắc Kinh tin rằng Washington vẫn lấy vũ lực là lựa chọn đầu tiên để đối phó, điều này gây tổn hại đến hòa bình và ổn định của cả khu vực.
    Vấn đề quan trọng hiện nay là người Trung Quốc hi vọng họ sẽ có một xã hội tốt hơn cả Mỹ, để làm được điều đó, Trung Quốc cho rằng họ cần một nhân tố quan trọng là sự duy trì và ủng hộ của quốc tế.

    "Tuy nhiên nếu ai ai cũng xem trọng lợi nhuận chứ không phải thay đổi, kiềm chế chứ không phải đối thoại thì Trung Quốc sẽ không thể nào đi theo con đường trên. Hay nói cách khác, nếu áp lực càng ngày càng lớn thì các hành động của Bắc Kinh sẽ càng ngày càng hung bạo", tác giả bài viết đưa ra kết luận.


    Chơi với Mỹ có ngày đứt tay =)) =)) =))
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bài viết có lẽ quá bi quan rồi đó. Trước khi Mỹ cứng rắn thì China cũng cho thấy rõ dã tâm của họ rồi. Mỹ cũng không phải giúp các nước trong khu vực mà chỉ là hợp tác để thuận lợi hơn trong việc đè cái gai đang nổi lên thôi. Thế giới ngày nay xuất hiện 1 loại hình chiến tranh còn ghê hơn là chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh nữa, đó là chiến tranh kinh tế. Một khi nền kinh tế thoái thì có cả khối hậu quả còn nặng hơn hậu quả chiến tranh, không cần tốn nhiều đạn dược. nền kinh tế china không còn mạnh bao năm nữa đâu. Đó là dương Đông kích Tây, một mặt chuẩn bị chiến tranh vũ khí, mặt khác......:-L
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, Trung-Mỹ cứ việc hung bạo với nhau, miễn đừng biến VN thành chiến trường như Triều Tiên những năm 5x
  8. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Không chơi với Mỹ chẵng nhẽ chơi với Nga để nó mời thằng Tàu vô gang bang 1 thể !
  9. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Hí hí, chỉ có chị em hay biến thái như Húng mới thấy gai là nhảy dzô đè/cưỡi thui[:P] .

    Muốn phá gai thì phải nhể/lể: nghĩa là cắt những mối liên hệ máu thịt về kinh tế và chýnh chị, sử dụng sức mạnh một cách có cân nhắc và đủ liều lượng để phá dần sự câu móc của cái gai vào cơ thể .

    Chứ ai lại cứ thấy cái gì nó chỏi lên là nhảy dzô đè nó dùi đúng phần mềm thì có là Húng cũng nát ..một số thứ, nhể;))
  10. hoangkeo6

    hoangkeo6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    :)) Không chơi với Mỹ có CẠP ĐẤT MÀ ĂN =))

Chia sẻ trang này