1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anphamo

    anphamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0




    Việc dạy cho đám bám váy Mỹ chính là việc Tầu làm với mấy hòn đảo Trường Sa vừa rồi. Nước Mỹ đang suy kiệt, nước Tầu nổi lên, và hai đất nước này đồng dạng, nên những tính chó má của chúng cũng đồng dạng về mục tiêu và về công hiệu thì Tầu Khựa siêu hơm Mỹ nhiều.


    Tuy nhiên vấn đề kinh tế thì nước Tầu Khựa có nhiều cái tốt nhưng được đám chó như mấy cái lá cải rận chí giáo dục thổi lửa nhiệt huyết đại ***************** vô sản.

    Hài hước nhất là khoai lang, cũng y như bộ trưởng tài chính huyệ cẩu thổi lên những cái tính chó trong mỗi người mua xăng khi ông nổ một trận đánh dấu việc ông lên chức. Mấy cái rận chí giáo dục cũng thổi lên những cái tính chó tiềm ẩn trong mỗi nông dân khi họ thiệt thòi. Khoai lang dù có là khoai loàng vàng khoai lang bạc thì cũng chỉ là hàng đồ ăn cho lợn bên ta, vài củ đẹp trong đó được chọn tuyển rồi luộc bán cho những cô bé lười lanh đổi vị... Làm gì có lúc nào mà khoai lang bán với giá đắt gấp mấy lần gạo ngô. Như là nửa triệu dồng 100 kg gay là cả hai triệu đồng một 100kg. Như thế, chỉ một vụ trồng klhoai thôi thì nông dân đã lãi được bằng mấy chục lần trồng gạo.

    Cái thị trường Tầu Khựa nó 1 tỷ dân, nên nó hắt hơi sổ mũi một cái cũng lụt dăm ba củ khoai Việt Nam. Năm ngoái dân nó thích ăn khoai, cũng như nhà ta tự nhiên đổ xô đi ăn thịt mèo hay mực một nắng... có gì là lạ. Năm nay thị trường khoai của nó ươn người thì ta ế. Đây là bài học kinh doanh với các thị trường siêu khổng lồ. Mà cũng có thể, bên nó cũng chỉ là gái dở ăn vặt, chúng ta tưởng dân nó bỏ gạo ăn khoai thay cơm nên mới trồng nhiều lên như thế.

    Tuy nhiên, ta ế khoai những tổng cộng thì rõ ràng là ta làm sao nhỉ, đã bao giờ ta bán khoai giá gấp 3 lần gạo ? và do đó trồng khoai lang giá gấp mấy lần trồng gạo ?

    Khoai lang không phải là vấn đề kinh tế chủ lực. Mà cá ba sa là chủ lực. Cái đáng ngại là Tầu Khựa không trồng cá ba sa cạnh tranh với ta, không mua cá ba sa éo giá ta, jkhoong sản xuất vật tư trồng cá ba sa bán cho ta.... cũng không lừa các nhà buôn cá ba sa của ta chạc tiền nông dân mua nhà ở Mỹ.... thế sao cá ba sa lại rẻ bằng nửa cá mè ranh ?
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    ĐỐI THOẠI VIỆT NAM - HOA KỲ LẦN THỨ 5

  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  4. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    vừa rồi phái đoàn VN và Mỹ gặp nhau ko biết bàn về cái gì nhưng sau khi gặp xong thì tuyên bố ủng hộ giải quyết tình hình biển Đông bằng giải pháp Đa Phương và hòa bình, sau đó thì Quốc Hội VN đã thông qua ngay về luật Biển và Thằng Trung Quốc cũng ngay lập tức thông qua cái gọi là "Thành Phố Tam Sa" vụ này chắc chắn là giải pháp đáp trả của hai bên trong tình hình hiện tại nhưng việc QH VN thông qua luật Biển là vấn đề ko nhỏ, Sắp tới dựa vào luật biển các bác bên QS sẽ có tiếng nói hơn về việc mua sắm trang thiết bị cho Hải QUân và Không Quân Hải Quân để thực thi quyền giám sát cũng như chủ động hơn trong các tình hình mới ở Biển Đông. Thằng Mỹ thì lại cấp thêm tàu cho Phi với lý do là quét bọn cướp biển ở Scarborough. Mọi người lưu ý nếu ai sử dụng tên của TQ theo cách gọi ở bãi đá Scarborough là Hoàng Nham là tiếp tay cho TQ củng cố chủ quyền.; Yêu cầu mọi người gọi theo cách gọi Quốc tế là Scarborough
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839

    bác kêu gọi mọi người gọi Scarborough là rất chuẩn :)>- nhiêu lúc các bác nhà mình cứ thấy nó dễ đọc dễ viết là phang ngay kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng không cần biết hậu quả . [r23)] sống ngay cạnh nó mà không biết nó bẩn tính như thế nào không có các biện pháp đề phòng có ngày ăn đủ [-(
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Cái chức danh mod chỉ là chức danh hão, quyền hạn thì ít nhưng trách nhiệm thì nhiều nên chỉ được một thời gian là chán thôi. Mà BQT của diễn đàn này rồi cũng ko để ý đến diễn đàn này nữa rồi, chẳng trách được gì mod đâu
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có vẻ như tình hình ngày càng căng thẳng nhễ, nhưng mà dù gì cũng phải giải quyết đứt điểm và rõ ràng theo luật quốc tế và đa phương hóa, chứ nếu không thì mệt với khựa[r2)]
  8. anphamo

    anphamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0





    Mình tập hợ các trả lời kiểu này trong này
    https://sites.google.com/site/linkv...au-ngan-hang-9-10-11-2001/choi-voi-my-hay-tau

    =))=))=))=))=))=))=))

    Chúng ta có thể nhìn thấy những đại loạn ở Ai Cập, Tunisia, Yemen, Lybia, Syria.... mà làm gương. Trong đó Cập, Tunisia, Yemen và đặc biệt là Afganistan liền trước khi náo loạn và bị Mỹ tẩn tới số... là các đệ tử hàng trung thành nhất với Mỹ về quân sự chính trị.:)) Với các chó dại hồng vệ binh mới thì điên nhỉ, tại sao chủ chó chúa lợn lại ăn thịt đệ tử như thế nhỉ ? [:D].

    Để HP dạy cho các chó dại nhé, chủ chó chúa lợn nó không cần các đệ tử trung thành với nó, chủ chó chúa lợn cũng không cần ăn thịt các đệ tử của nó. Mà chủ chó chúa lợn chỉ muốn các chó phát dại , càng điên dại đông đảo càng tốt. Mà để nhiều chó dại, thì phải có nhiều lợn liệt não vì lợn liệt não là nguyên liệu làm chó dại. Để cống tiến đàn lợn liệt não cho đế quốc chó , thì thực dân lợn bản địa cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên.







    Cái nước Mỹ thì không có gì lạ, căn bệnh ung thư ngân sách quân sự truyền thống Tây Âu đã biến thành chủ nghĩa chó dại liểu Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Quân Mỹ phát rồ tung hô "tiến về Yalu" mặc kệ liên quân Triều -Tầu hàng quân vào tận giới tuyến để chặn đường về quân Mỹ, sau đó là quân Mỹ bị thảm sát ở cả hai mặt trận Đông Tây, phần lớn quân số Mỹ thương vong tù, liền trong mấy tuần mấy tư lệnh chiến trường bị thay hay bị chết.... Chó dại Mỹ không còn cách nào khác là trở nên chó má hơn bao giờ hết để duy trì quân sự nước ngoài. Đỉnh cao của độ chó ngoại giao quân sự này thì chúng ta vừa chứng kiến, cả đàn USA'dog khắp thế giới tưng bừng tung hô vạn tuế Mỹ xâu xé thịt các con chó không may bị làm đồ tế thần chó dại.

    Trong khi những cuyến tầu ma bị đánh bật khỏi trung đông thì có đám chó dại nào tung hô vạn tuế việc khuân các chuyến tầu ma ấy về lần nữa ? Chúng ta đã đánh bật các chuyến tầu ma ấy sang trung đông sau 30 năm trường chinh, nay thì những đứa nào sang trung đông khuân những chuyến tầu ma ấy về Cam Ranh ?




    Việc Mỹ quay về châu Á cũng như việc Tầu Khựa đánh ta năm 1979. Tại sao Hứa Thế Hữu không chọn một chỗ nào đó để tìm quân công tránh bị Đặng Tiểu Bình đào thải ? những nước quân sự yếu hơn ta như Lào, Miến, Nepan... chẳng hạn, lai nhai khúc xương là ta để cả lũ về vườn ? Như các bạn đã biết, đó là lúc chủ nghĩa chó dại của ta phát triển đỉnh cao nhất với TBT LD. Quân chó dại kiểu Tầu hy vọng sẽ tìm được một thỏa thuận với quân chó bên ta, nhưng cả hai đàn chó đã bị Đại Tướng đánh bại bằng một chiến dịch bố trí quân sự tài tình mà trông tưởng như ngàn cân treo sợi tóc. Đại Tướng đánh thẳng vào điểm yếu nhất của đàn chó, đó là sự viển vông hoang tưởng- tính chất cố hữu của mọi đàn chó dại. Thậm chí, như chúng ta đã biết, kế hoạch thần tốc của địch thất bại không bởi vì chúng ta bố thí cho địch một viên đạn súng trường nào, mà vì một lý do muôn thủa cực kỳ đơn giản là tắc đường ngã ba Hang Dơi. Đi cũng tắc và về cũng tắc, đi tắc thì bại trận, và về tắc thì biếu ta cả một đoàn xe mới coong cho ta ủ làm sắt vụn.

    Từ năm 1974-1979, chúng ta đã thấy chúng ta đánh cho đàn chó Ta Tầu Mỹ đại bại, chúng ta đánh chúng bằng liên minh người của Ta Tầu Mỹ... và đàn chó Ta Tầu Mỹ ***g lộn tìm mọi cách liên kết với nhau. Chó Tầu và Mỹ duy trì quân sự nước ngoài để tránh sự đào thải từ sự phát triển kinh tế trong nước chúng. Còn chó ta bán nước, cũng để duy trì sự cướp bóc tránh bị đào thải khi kinh tế chúng ta lớn mạnh đưa tư bản và bác học lên lãnh đạo thay cho các hồng vệ binh và giun sán giòi bọ bâu quanh các xác già khô liệt não.

    Nay cũng vậy, Mỹ ra khỏi Trung Đông vì châu Âu bị khủng hoảng bởi Nga-Đức bóp cổ trong giai đoạn đầu của đại chiến thế giới mới ww3, cũng là trận kết thúc của chiến tranh thống nhất châu Âu của thủ tướng Bismarck hàng trăm năm trước... Những đồng nghiệp diễn vở quân sự nước ngoài chủ chốt của Mỹ bên Âu là Pháp Ý đã đầu hàng Đức, còn Anh và Tây Ban Nha thì ngắc ngoải. Mỹ về Thái Bình Dương vì đàn chó Hàn Xẻng điên dại hơn bao giờ hết, đàn chó kiểu Tầu bị đào thải ***g lộn diễn kịch quân sự nước ngoài kiếm ăn... Mỹ đương nhiên muốn đem các chuyến tầu ma về ta trong cuộc di cư này, và nó điên cuồng tìm kiếm những con chó Ta.








    Ngày nay cũng vậy. Chó Mỹ lại đến bên chó Tầu chó Ta. Nhưng ở ta thì đã khác. Ở ta, chó đã thắng người, chúng ta đã rơi vào bẫy sát thủ kinh tế kiểu Mỹ và một cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế toàn diện là không thể tránh khỏi trong nửa năm tới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng không cho thấy những hậu quả đau đớn nhất của nó trong năm nay, nên người ta chưa làm gỏi đ&cp, để nó bộc lộ những cái gì đau đớn hơn cả phá sản toàn bộ nền kinh tế.

    Đơn giản vậy thôi, để giữ được vị trí hút máu xã hội, đ&cp bán đứng toàn bộ những gì các liệt sỹ đã giành về cho chúng ta, bán đứng cho chính cái đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ. Chúng ta đã bội phải các đồng minh chủ chốt là phái người bên Mỹ bên Tầu. Chúng ta nhảy phắt sang cùng chiến tuyến với chó già bị đá ra sa mạc. Chó Tầu chó Mỹ liên tiếp đầu tư hàng tỷ đô la nhân giống chó dại bên ta, qua cả các con đường du học và các báo chí chó điên như rận chí giáo dục... qua cả cải cách giáo dục liên miên... để đem các chuyến tầu ma về Việt Nam lần nữa. Các chuyến tầu ma, nhắc lại, là các chuyến tầu rửa tiền chuyển hàng sang Việt Nam bằng giấy, động lực của chiến tranh Việt Nam và mọi hoạt động quân sự nước ngoài của loài chó bên Mỹ-Tầu.








    Hỏi lại các chó dại vài điều nhé. Các chó dại yêu nước đến thế, quanh năm gào rống Hoàng Trường Biển Đảo.... thế là các chó dại thỏa mãn các tính chó nghiện sủa, hay là yêu nước ? Các chó dại thật sự yêu nước thì các chó dại thấy thế nào khi toàn bộ nền kinh tế chúng ta phá sản ?



    Thưa với các liệt não chút.
    Chúng ta đang phá sản toàn bộ nền kinh tế, điều này là do chúng ta quan hệ với ai, với Nga, với Mỹ hay với Tầu ?
    Chúng ta đang phá sản toàn bộ nền kinh tế, nhưng những ai quan tâm đến điều đó ?
    Chúng ta giữ hoàng trường để làm gì nhở, khi mà vỡ nợ bán cả hà nội sài gòn ?




    Tầu Khựa có tranh chỗ bán cá ba sa với ta không. Tầu khựa có mua cá ba sa của ta để ép giá không ?. Tầu khựa có lừa các nhà buôn cá ba sa mua nhà ở Mỹ để nợ dân nuôi cá hàng ngàn tỷ không ? Không hề . Thế sao cá ba sa của ta bán rẻ bằng nửa cá mè ranh ?

    Tầu KHựa lừa ta khoai lang ? thế đã bao giờ khoai lang của chúng ta từ vị trí thức ăn cho lợn lên thứ hàng tinh bột đắt như vàng không (khoai lang năm ngoái bán 1 triệu đồng / 100kg loại thường và giống Nhật Bản là 2 triệu, so với 6-7 trăm ngàn / tạ thóc. Năng suất khoai lang bình quân khoảng 20 tấn/vụ/ha so với thóc 5-7 tấn) . Tức là, 200 triệu đồng / vụ / ha để trồng khoai năm ngoái, tương đương với hơn nửa tỷ / năm / ha. Đấy mới là khoai thường 1 triệu đồng một tạ (tạn này 100kg, tạ nam bộ 60 kg).

    Vậy thì tại sao các báo chí của đ&cp không như báo sài gòn đi, họ phân tích đúng, tầu khựa là một thị trường rất lớn với ta và đó sẽ là nguồn sống cực lớn của ta. Nhưng nó rất to, nên cái hắt hơi sổ mũi của nó cũng làm chúng ta thiệt hại, và nên lấy đó làm bài học cho kinh tế thị trường. Tại sao các rận chí giáo dục như hệt huệ cẩu, khuếch đại những tính chó nhất trong lòng mỗi người khi các nông dân thiệt hại ? Sự việc hết sức đơn giản, thông thương phát triển, nước Tầu Khựa vốn cũng như ta thích ăn khoai nhưng nhu cầu rất thấp và phần lớn là cho lợn, nhưng mới năm ngoái năm kia có ông lái khoai nào đó của Tầu Khựa phát hiện ra Nam Bộ trồng khoai năng suất hơn Tầu, ông ta mua khoai Nam Bộ với giá Tầu Khựa, với sự kết hợp năng suất ta và giá tầu khựa thì mỗi ha khoai Nam Bộ lãi chưa từng thấy. Năm nay nông dân ta tham quá trồng ồ ạt, hoặc đen đủi hơn là dân tầu thấy khoai ta chỉ giống khoai tầu cái vỏ chẳng hạn...

    Vậy đ&cp của chúng ta hướng về phần người hay hướng về phần chó ?





    Tầu Khựa nó có bảo chúng ta là cường quốc vệ tinh không ? nó cũng có làm nhục các liệt não khi tuyên rằng vệ tinh Laosat-1 bằng cả hai vệ tinh Vinasat cộng lại không ?
    Tầu Khựa có là đồng chí với chúng ta không khi nó bán ra 700-13000 tỷ USD năm 2007 và trong lúc nó bán ra thì ta mua vào đến ngưỡng hơn 21 tỷ để ủng hộ Mỹ ?
    Tầu Khựa có phát triển chậm hơn trung bình châu Á trong 4 năm 2008-2011 không ? Tầu Khựa có phát triển âm năm 2012 không ? Tầu Khựa có lao nhanh xuống điểm vỡ nợ toàn bộ nền kinh tế không ?






    Trên thế giới, những nước ôm chân Mỹ có thể ví dụ Ba Lan một thời, nay là Romani và Gruzia bên châu ÂU và gần châu Âu. Ba Lan bị Nga-Đức hành hạ ngoan ra và đã khá. Còn hai nước kia thì các bạn không thể tưởng tượng ở châu Âu tiêu pha với thu nhập bình quân 200$ Gruzia và 400$ Romania / năm. Chúng ta đã thấy cái xe hải âu một thời của chúng ta trên đường phố Gruzia trong chiến tranh 2008, loại xe đã 50 năm mà bên ta đã đi Thái Nguyên hết. Bản thân Hàn Đài Sinh Hồng Nhật cũng vì ủng hộ Mỹ lao sâu vào chiến tranh Việt Nam, tức ngấm ngầm ủn đít xuống bùn, mà ngóc đầu lên được. Còn Brazil, Venezuela.... đều đã đi qua những khủng hoảng khủng kiếp nhất vì các sát thủ kinh tế Mỹ, chính vì thế mà Nam Mỹ mới làm nhục TBT NPT vừa rồi.


    Bản thân ở Đông Nam Á đã có sẵn diễn viên chuyên đóng chó điên ôm váy Mỹ để chó Tầu-Mỹ cùng nhau diễn kịch quân sự nước ngoài, đó là Philippine, đến Thái Lan một thời toàn căn cứ Mỹ cũng đã tống cổ hết các căn cứ đó. Kể cả U-Tapao cho thuê chỗ đỗ các máy bay quan sát khí hậu của NASA, rất ít chuyến bay và toàn là mục đích khoa học, mà Thái Lan cũng đang lật kèo (Thakshin ký hợp đồng này đổi lấy việc ông ta có thể đến Mỹ trốn khi bị truy sát, tuy nhiên Thak đã phải chạy sang nước khác). Nên Ta cũng như Thái, Malaysia, Indonesia.... đều không có chân đóng vai chó điên ôm váy Mỹ đâu các chó dại ạ. Nhưng đ&cp của ta đang cùng đường nên mới gào thét thế thôi. Bản thân phái chó-tức phái quân sự độc tài- bên Tầu Khựa cũng biết điều đó, nên chúng cũng nhè cái khúc xẩu là ta ra, không lôi ta thêm vào những vở kịch cắt cáp nữa.

    Và dù cho đ&cp có thể tồn tại thêm 5 năm nữa để hút máu chúng ta, họ lê bước sang la liếm hết chó Tầu, chó Mỹ, rồi cả phái chó bên Lào bên Cam... thì phái người của chúng ta vẫn thắng, chúng ta trở lại là đồng minh của người Mỹ người Tầu, với người Tầu là bạn hàng/bạn chiến lớn nhất của chúng ta.







    =))=))=))
    Mình thông báo cho các bạn một chuyện hề nhé. Chắc các bạn đã biết, chính trị viên của đại ***************** vô sản mới là tiến sĩ ngành nhồi sọ học (mình viết chữ sĩ không phải sỹ vì con lợn này là chính trị viên các cải cách đó, cũng như nhà nước cộng hàa xã hội việt nam cải tên nước Mèo là hợp chúng quốc hoa kỳ thành hợp chủng quốc hoa kỳ, thay cho cách gọi trịnh trọng liên quốc Mỹ, liên bang mỹ). Loại đ&cp nước ta nó hạ đẳng như thế nào thì xem cái nghề làm bồi xẻng. Đương nhiên ngài cũng là chính trị viên của binh đoàn chó dại quảng nổ.... và nhiều chức danh nhiệm vụ khác, như là sủa cắn Tầu liếm Mỹ.

    Chắc các bạn biết gần đây chó Ta có sủa rinh quanh việc Tầu làm nhục Philippine, đây là một phần của vở kịch quân sự nước ngoài , sự kết hợp thường thấy của ba đàn chó: nội địa-Tầu-Mỹ.... cõng chiến tranh náo loạn về Philippine để các đàn chó Tầu-Mỹ duy trì quân sự nước ngoài... Người Tầu chúng ta đã biết họ làm những việc đó rất khéo, luôn đạt nhiều mục đích cùng lúc. Trong những mục đích phụ mà họ đạt được là, chủ chó chúa lợn nhà ta sợ nhủn người, nhủn kể cả khi đã quất chó quấn lợn cắn Tầu liếm Mỹ khiếp đảm nhất.

    Mình cũng đã vạch từ lâu chiến lược của đ&cp ta về ngoại giao. đ&cp bán đứng chúng ta cho đế quốc Mỹ để được thực dân thuê cho Mỹ, tức hút máu ăn thịt chúng ta. Điều này làm 2012 chúng ta phá sản toàn bộ nền kinh tế. Và đến lúc đó thì đ&cp lại lê bước sang liếm đàn chó Tầu Khựa. Nghe có vẻ vô lý vì vừa cắn nó đã sang liếm .... nhưng bản chất đó chỉ là kịch của 3 phái đồng loại chó, là chó Ta, Tầu Mỹ, kẻ thù chung của người Ta, người Tầu, người Mỹ.



    =))=))=))=))
    Cái tư cách bồi xẻng ở Happyland rất xứng đáng vai trò uốn gối la liếm Tầu Khựa, nên được chọn.
    Bang giao: phó thủ tướng nhà ta đi thăm và tiếp kiến cấp tỉnh Tầu Khựa !!! Thông thường nhất, việc này là bộ làm vì bộ có khả năng được đanh giá nganh tỉnh.


    =)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]

    câu hỏi điển hình của dàn chó dại và lũ liệt não
  9. anphamo

    anphamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0




    Mình tập hợp các trả lời kiểu này trong này
    https://sites.google.com/site/linkv...au-ngan-hang-9-10-11-2001/choi-voi-my-hay-tau
    "Thằng Mỹ thì lại cấp thêm tàu cho Phi với lý do là quét bọn cướp biển ở Scarborough" Có nghĩa là Philippine sắp đến sẽ bắn Tầu Khựa tưng bừng bằng tầu chiến Mỹ . Nhà bạn liệt não đến 20 đời chưa ? Có cần nhắc lại là, 60 năm trước, khi quân Tầu còn sâu quảng và quân Mỹ ứ vũ khí sau đại chiến.... thì quân Mỹ chứ không phải quân ngụy vẫn phải thực hiện cuộc chạy trốn lớn nhất lịch sử Mỹ với phần lớn quân số tham chiến thương vong.

    "Scarborough" là thằng Phi cướp của Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Mỹ và chia bôi của ngụy, hay là thằng Tầu cướp của Việt Nam hả bạn ?





    =))=))=))=))=))=))=))

    Chúng ta có thể nhìn thấy những đại loạn ở Ai Cập, Tunisia, Yemen, Lybia, Syria.... mà làm gương. Trong đó Cập, Tunisia, Yemen và đặc biệt là Afganistan liền trước khi náo loạn và bị Mỹ tẩn tới số... là các đệ tử hàng trung thành nhất với Mỹ về quân sự chính trị.:)) Với các chó dại hồng vệ binh mới thì điên nhỉ, tại sao chủ chó chúa lợn lại ăn thịt đệ tử như thế nhỉ ? [:D].

    Để HP dạy cho các chó dại nhé, chủ chó chúa lợn nó không cần các đệ tử trung thành với nó, chủ chó chúa lợn cũng không cần ăn thịt các đệ tử của nó. Mà chủ chó chúa lợn chỉ muốn các chó phát dại , càng điên dại đông đảo càng tốt. Mà để nhiều chó dại, thì phải có nhiều lợn liệt não vì lợn liệt não là nguyên liệu làm chó dại. Để cống tiến đàn lợn liệt não cho đế quốc chó , thì thực dân lợn bản địa cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên.







    Cái nước Mỹ thì không có gì lạ, căn bệnh ung thư ngân sách quân sự truyền thống Tây Âu đã biến thành chủ nghĩa chó dại liểu Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên. Quân Mỹ phát rồ tung hô "tiến về Yalu" mặc kệ liên quân Triều -Tầu hàng quân vào tận giới tuyến để chặn đường về quân Mỹ, sau đó là quân Mỹ bị thảm sát ở cả hai mặt trận Đông Tây, phần lớn quân số Mỹ thương vong tù, liền trong mấy tuần mấy tư lệnh chiến trường bị thay hay bị chết.... Chó dại Mỹ không còn cách nào khác là trở nên chó má hơn bao giờ hết để duy trì quân sự nước ngoài. Đỉnh cao của độ chó ngoại giao quân sự này thì chúng ta vừa chứng kiến, cả đàn USA'dog khắp thế giới tưng bừng tung hô vạn tuế Mỹ xâu xé thịt các con chó không may bị làm đồ tế thần chó dại.

    Trong khi những cuyến tầu ma bị đánh bật khỏi trung đông thì có đám chó dại nào tung hô vạn tuế việc khuân các chuyến tầu ma ấy về lần nữa ? Chúng ta đã đánh bật các chuyến tầu ma ấy sang trung đông sau 30 năm trường chinh, nay thì những đứa nào sang trung đông khuân những chuyến tầu ma ấy về Cam Ranh ?




    Việc Mỹ quay về châu Á cũng như việc Tầu Khựa đánh ta năm 1979. Tại sao Hứa Thế Hữu không chọn một chỗ nào đó để tìm quân công tránh bị Đặng Tiểu Bình đào thải ? những nước quân sự yếu hơn ta như Lào, Miến, Nepan... chẳng hạn, lai nhai khúc xương là ta để cả lũ về vườn ? Như các bạn đã biết, đó là lúc chủ nghĩa chó dại của ta phát triển đỉnh cao nhất với TBT LD. Quân chó dại kiểu Tầu hy vọng sẽ tìm được một thỏa thuận với quân chó bên ta, nhưng cả hai đàn chó đã bị Đại Tướng đánh bại bằng một chiến dịch bố trí quân sự tài tình mà trông tưởng như ngàn cân treo sợi tóc. Đại Tướng đánh thẳng vào điểm yếu nhất của đàn chó, đó là sự viển vông hoang tưởng- tính chất cố hữu của mọi đàn chó dại. Thậm chí, như chúng ta đã biết, kế hoạch thần tốc của địch thất bại không bởi vì chúng ta bố thí cho địch một viên đạn súng trường nào, mà vì một lý do muôn thủa cực kỳ đơn giản là tắc đường ngã ba Hang Dơi. Đi cũng tắc và về cũng tắc, đi tắc thì bại trận, và về tắc thì biếu ta cả một đoàn xe mới coong cho ta ủ làm sắt vụn.

    Từ năm 1974-1979, chúng ta đã thấy chúng ta đánh cho đàn chó Ta Tầu Mỹ đại bại, chúng ta đánh chúng bằng liên minh người của Ta Tầu Mỹ... và đàn chó Ta Tầu Mỹ ***g lộn tìm mọi cách liên kết với nhau. Chó Tầu và Mỹ duy trì quân sự nước ngoài để tránh sự đào thải từ sự phát triển kinh tế trong nước chúng. Còn chó ta bán nước, cũng để duy trì sự cướp bóc tránh bị đào thải khi kinh tế chúng ta lớn mạnh đưa tư bản và bác học lên lãnh đạo thay cho các hồng vệ binh và giun sán giòi bọ bâu quanh các xác già khô liệt não.

    Nay cũng vậy, Mỹ ra khỏi Trung Đông vì châu Âu bị khủng hoảng bởi Nga-Đức bóp cổ trong giai đoạn đầu của đại chiến thế giới mới ww3, cũng là trận kết thúc của chiến tranh thống nhất châu Âu của thủ tướng Bismarck hàng trăm năm trước... Những đồng nghiệp diễn vở quân sự nước ngoài chủ chốt của Mỹ bên Âu là Pháp Ý đã đầu hàng Đức, còn Anh và Tây Ban Nha thì ngắc ngoải. Mỹ về Thái Bình Dương vì đàn chó Hàn Xẻng điên dại hơn bao giờ hết, đàn chó kiểu Tầu bị đào thải ***g lộn diễn kịch quân sự nước ngoài kiếm ăn... Mỹ đương nhiên muốn đem các chuyến tầu ma về ta trong cuộc di cư này, và nó điên cuồng tìm kiếm những con chó Ta.








    Ngày nay cũng vậy. Chó Mỹ lại đến bên chó Tầu chó Ta. Nhưng ở ta thì đã khác. Ở ta, chó đã thắng người, chúng ta đã rơi vào bẫy sát thủ kinh tế kiểu Mỹ và một cuộc khủng hoảng chính trị kinh tế toàn diện là không thể tránh khỏi trong nửa năm tới. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng không cho thấy những hậu quả đau đớn nhất của nó trong năm nay, nên người ta chưa làm gỏi đ&cp, để nó bộc lộ những cái gì đau đớn hơn cả phá sản toàn bộ nền kinh tế.

    Đơn giản vậy thôi, để giữ được vị trí hút máu xã hội, đ&cp bán đứng toàn bộ những gì các liệt sỹ đã giành về cho chúng ta, bán đứng cho chính cái đế quốc đã bắn chết các liệt sỹ. Chúng ta đã bội phải các đồng minh chủ chốt là phái người bên Mỹ bên Tầu. Chúng ta nhảy phắt sang cùng chiến tuyến với chó già bị đá ra sa mạc. Chó Tầu chó Mỹ liên tiếp đầu tư hàng tỷ đô la nhân giống chó dại bên ta, qua cả các con đường du học và các báo chí chó điên như rận chí giáo dục... qua cả cải cách giáo dục liên miên... để đem các chuyến tầu ma về Việt Nam lần nữa. Các chuyến tầu ma, nhắc lại, là các chuyến tầu rửa tiền chuyển hàng sang Việt Nam bằng giấy, động lực của chiến tranh Việt Nam và mọi hoạt động quân sự nước ngoài của loài chó bên Mỹ-Tầu.








    Hỏi lại các chó dại vài điều nhé. Các chó dại yêu nước đến thế, quanh năm gào rống Hoàng Trường Biển Đảo.... thế là các chó dại thỏa mãn các tính chó nghiện sủa, hay là yêu nước ? Các chó dại thật sự yêu nước thì các chó dại thấy thế nào khi toàn bộ nền kinh tế chúng ta phá sản ?



    Thưa với các liệt não chút.
    Chúng ta đang phá sản toàn bộ nền kinh tế, điều này là do chúng ta quan hệ với ai, với Nga, với Mỹ hay với Tầu ?
    Chúng ta đang phá sản toàn bộ nền kinh tế, nhưng những ai quan tâm đến điều đó ?
    Chúng ta giữ hoàng trường để làm gì nhở, khi mà vỡ nợ bán cả hà nội sài gòn ?




    Tầu Khựa có tranh chỗ bán cá ba sa với ta không. Tầu khựa có mua cá ba sa của ta để ép giá không ?. Tầu khựa có lừa các nhà buôn cá ba sa mua nhà ở Mỹ để nợ dân nuôi cá hàng ngàn tỷ không ? Không hề . Thế sao cá ba sa của ta bán rẻ bằng nửa cá mè ranh ?

    Tầu KHựa lừa ta khoai lang ? thế đã bao giờ khoai lang của chúng ta từ vị trí thức ăn cho lợn lên thứ hàng tinh bột đắt như vàng không (khoai lang năm ngoái bán 1 triệu đồng / 100kg loại thường và giống Nhật Bản là 2 triệu, so với 6-7 trăm ngàn / tạ thóc. Năng suất khoai lang bình quân khoảng 20 tấn/vụ/ha so với thóc 5-7 tấn) . Tức là, 200 triệu đồng / vụ / ha để trồng khoai năm ngoái, tương đương với hơn nửa tỷ / năm / ha. Đấy mới là khoai thường 1 triệu đồng một tạ (tạn này 100kg, tạ nam bộ 60 kg).

    Vậy thì tại sao các báo chí của đ&cp không như báo sài gòn đi, họ phân tích đúng, tầu khựa là một thị trường rất lớn với ta và đó sẽ là nguồn sống cực lớn của ta. Nhưng nó rất to, nên cái hắt hơi sổ mũi của nó cũng làm chúng ta thiệt hại, và nên lấy đó làm bài học cho kinh tế thị trường. Tại sao các rận chí giáo dục như hệt huệ cẩu, khuếch đại những tính chó nhất trong lòng mỗi người khi các nông dân thiệt hại ? Sự việc hết sức đơn giản, thông thương phát triển, nước Tầu Khựa vốn cũng như ta thích ăn khoai nhưng nhu cầu rất thấp và phần lớn là cho lợn, nhưng mới năm ngoái năm kia có ông lái khoai nào đó của Tầu Khựa phát hiện ra Nam Bộ trồng khoai năng suất hơn Tầu, ông ta mua khoai Nam Bộ với giá Tầu Khựa, với sự kết hợp năng suất ta và giá tầu khựa thì mỗi ha khoai Nam Bộ lãi chưa từng thấy. Năm nay nông dân ta tham quá trồng ồ ạt, hoặc đen đủi hơn là dân tầu thấy khoai ta chỉ giống khoai tầu cái vỏ chẳng hạn...

    Vậy đ&cp của chúng ta hướng về phần người hay hướng về phần chó ?





    Tầu Khựa nó có bảo chúng ta là cường quốc vệ tinh không ? nó cũng có làm nhục các liệt não khi tuyên rằng vệ tinh Laosat-1 bằng cả hai vệ tinh Vinasat cộng lại không ?
    Tầu Khựa có là đồng chí với chúng ta không khi nó bán ra 700-13000 tỷ USD năm 2007 và trong lúc nó bán ra thì ta mua vào đến ngưỡng hơn 21 tỷ để ủng hộ Mỹ ?
    Tầu Khựa có phát triển chậm hơn trung bình châu Á trong 4 năm 2008-2011 không ? Tầu Khựa có phát triển âm năm 2012 không ? Tầu Khựa có lao nhanh xuống điểm vỡ nợ toàn bộ nền kinh tế không ?






    Trên thế giới, những nước ôm chân Mỹ có thể ví dụ Ba Lan một thời, nay là Romani và Gruzia bên châu ÂU và gần châu Âu. Ba Lan bị Nga-Đức hành hạ ngoan ra và đã khá. Còn hai nước kia thì các bạn không thể tưởng tượng ở châu Âu tiêu pha với thu nhập bình quân 200$ Gruzia và 400$ Romania / năm. Chúng ta đã thấy cái xe hải âu một thời của chúng ta trên đường phố Gruzia trong chiến tranh 2008, loại xe đã 50 năm mà bên ta đã đi Thái Nguyên hết. Bản thân Hàn Đài Sinh Hồng Nhật cũng vì ủng hộ Mỹ lao sâu vào chiến tranh Việt Nam, tức ngấm ngầm ủn đít xuống bùn, mà ngóc đầu lên được. Còn Brazil, Venezuela.... đều đã đi qua những khủng hoảng khủng kiếp nhất vì các sát thủ kinh tế Mỹ, chính vì thế mà Nam Mỹ mới làm nhục TBT NPT vừa rồi.


    Bản thân ở Đông Nam Á đã có sẵn diễn viên chuyên đóng chó điên ôm váy Mỹ để chó Tầu-Mỹ cùng nhau diễn kịch quân sự nước ngoài, đó là Philippine, đến Thái Lan một thời toàn căn cứ Mỹ cũng đã tống cổ hết các căn cứ đó. Kể cả U-Tapao cho thuê chỗ đỗ các máy bay quan sát khí hậu của NASA, rất ít chuyến bay và toàn là mục đích khoa học, mà Thái Lan cũng đang lật kèo (Thakshin ký hợp đồng này đổi lấy việc ông ta có thể đến Mỹ trốn khi bị truy sát, tuy nhiên Thak đã phải chạy sang nước khác). Nên Ta cũng như Thái, Malaysia, Indonesia.... đều không có chân đóng vai chó điên ôm váy Mỹ đâu các chó dại ạ. Nhưng đ&cp của ta đang cùng đường nên mới gào thét thế thôi. Bản thân phái chó-tức phái quân sự độc tài- bên Tầu Khựa cũng biết điều đó, nên chúng cũng nhè cái khúc xẩu là ta ra, không lôi ta thêm vào những vở kịch cắt cáp nữa.

    Và dù cho đ&cp có thể tồn tại thêm 5 năm nữa để hút máu chúng ta, họ lê bước sang la liếm hết chó Tầu, chó Mỹ, rồi cả phái chó bên Lào bên Cam... thì phái người của chúng ta vẫn thắng, chúng ta trở lại là đồng minh của người Mỹ người Tầu, với người Tầu là bạn hàng/bạn chiến lớn nhất của chúng ta.







    =))=))=))
    Mình thông báo cho các bạn một chuyện hề nhé. Chắc các bạn đã biết, chính trị viên của đại ***************** vô sản mới là tiến sĩ ngành nhồi sọ học (mình viết chữ sĩ không phải sỹ vì con lợn này là chính trị viên các cải cách đó, cũng như nhà nước cộng hàa xã hội việt nam cải tên nước Mèo là hợp chúng quốc hoa kỳ thành hợp chủng quốc hoa kỳ, thay cho cách gọi trịnh trọng liên quốc Mỹ, liên bang mỹ). Loại đ&cp nước ta nó hạ đẳng như thế nào thì xem cái nghề làm bồi xẻng. Đương nhiên ngài cũng là chính trị viên của binh đoàn chó dại quảng nổ.... và nhiều chức danh nhiệm vụ khác, như là sủa cắn Tầu liếm Mỹ.

    Chắc các bạn biết gần đây chó Ta có sủa rinh quanh việc Tầu làm nhục Philippine, đây là một phần của vở kịch quân sự nước ngoài , sự kết hợp thường thấy của ba đàn chó: nội địa-Tầu-Mỹ.... cõng chiến tranh náo loạn về Philippine để các đàn chó Tầu-Mỹ duy trì quân sự nước ngoài... Người Tầu chúng ta đã biết họ làm những việc đó rất khéo, luôn đạt nhiều mục đích cùng lúc. Trong những mục đích phụ mà họ đạt được là, chủ chó chúa lợn nhà ta sợ nhủn người, nhủn kể cả khi đã quất chó quấn lợn cắn Tầu liếm Mỹ khiếp đảm nhất.

    Mình cũng đã vạch từ lâu chiến lược của đ&cp ta về ngoại giao. đ&cp bán đứng chúng ta cho đế quốc Mỹ để được thực dân thuê cho Mỹ, tức hút máu ăn thịt chúng ta. Điều này làm 2012 chúng ta phá sản toàn bộ nền kinh tế. Và đến lúc đó thì đ&cp lại lê bước sang liếm đàn chó Tầu Khựa. Nghe có vẻ vô lý vì vừa cắn nó đã sang liếm .... nhưng bản chất đó chỉ là kịch của 3 phái đồng loại chó, là chó Ta, Tầu Mỹ, kẻ thù chung của người Ta, người Tầu, người Mỹ.



    =))=))=))=))
    Cái tư cách bồi xẻng ở Happyland rất xứng đáng vai trò uốn gối la liếm Tầu Khựa, nên được chọn.
    Bang giao: phó thủ tướng nhà ta đi thăm và tiếp kiến cấp tỉnh Tầu Khựa !!! Thông thường nhất, việc này là bộ làm vì bộ có khả năng được đanh giá nganh tỉnh.


    =)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]=)):))[:D]

    câu hỏi điển hình của dàn chó dại và lũ liệt não
  10. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Tàu khoa học Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa
    Sáng 22/6, Tàu nghiên cứu khoa học Roger Revelle (Hoa Kỳ) cập Cảng Tiên Sa- Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.
    [​IMG]
    Chuyến thăm của tàu được thực hiện theo “Chương trình nghiên cứu hợp tác chung về hải dương học biển Đông Việt Nam và tương tác Biển và lục địa” giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ. Mục đích chuyến thăm lần này là đào tạo, tập huấn khoa học cho cán bộ nghiên cứu khoa học Việt Nam trong lĩnh vực hải dương học nhằm phục vụ công tác quản lý nghiên cứu biển. Tàu có tổng số 28 sỹ quan và thủy thủ.

    Trong thời gian ở Đà Nẵng, trên tàu sẽ diễn ra các đợt tập huấn dành cho các nhà khoa học Việt Nam. Tàu sẽ rời Cảng Tiên Sa vào ngày 29/6.

    Tàu Roger Revelle thuộc quyền sở hữu của Hải quân Hoa Kỳ và được vận hành bởi viện Hải dương học Scripps, trường Đại học California, San Diego. Đây là tàu nghiên cứu khoa học hiện đại của Hoa Kỳ có tính năng đặc thù phục vụ nghiên cứu khoa học biển với nhiều trang thiết bị hiện đại.(TTXVN)

Chia sẻ trang này