1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    không phải bạn ạ, việc có con trai hay con gái phụ thuộc vào...."ông trời" thôi. Như Brad Pit cũng chỉ toàn con gái mà ông ấy có nhiễm dioxin đâu nào. Mình có bí quyết sinh con trai, nếu bác Hùng Sơn muốn thì mình sẵn lòng chia sẻ, tuổi tác không thành vấn đề, chỉ cần người phụ nữ vẫn nhỏ hơn 40 là được[:D]
  2. HoangtuShin

    HoangtuShin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2009
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    1
    em thì em kinh nghiệm là hàng tốt ít khi phải quảng cáo lắm bác à:-??:-??, dân tình tự nó ùn ùn nó bu vô xin thoi [r23)][r23)]
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    vậy cái IPHone, Dell, Audi... quảng cáo ầm ầm mà cũng là hàng tốt đới[r23)]. Quan niệm hàng xấu quảng cáo có vẻ ko phù hợp nữa rồi:-??. Cho dù là hàng tốt nếu không quảng cáo mà cất ở nhà thì đâu ai biết mà bu vào xin[:D]
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Mấy bác để yên cho 2 cháu nó chuyên tâm học hành nhe mấy bác [r23)] .
    Nếu thực sự bị nhiễm chất độc thi toàn bộ dân BH sẽ bị hết vì hầu như rau xanh cung cấp cho các chợ tại BH đều trồng quanh phường tân Phong mà đây là phường sát với sân bay BH :-w
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [:D]bác phải đề phòng bạn Hoangtu kìa, còn cháu thì ở xa lắm, chưa về Vietnam:-":-":-"
    gửi bác thông tin nhỏ về vùng nhiểm ở Biên Hòa mà báo đăng:
    Sân bay Biên Hoà nhiễm dioxin nặng trên diện rộng

    Ngày 8-4, tại hội thảo “Đối thoại Việt – Mỹ về chất độc da cam/dioxin” được tổ chức tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ông Thomas Boivin, đại diện Công ty Hatfield (trụ sở Canada), đã công bố kết quả các cuộc điều tra (từ năm 2010 đến 2011) để đánh giá về ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.
    Theo kết quả này, sân bay Biên Hòa (nơi trước đây có kho chứa dioxin để từ đó, máy bay của quân đội Mỹ cất cánh đi rải chất độc khắp miền Nam Việt Nam) hiện vẫn còn nhiều nơi có nồng độ dioxin cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

    Ao hồ bị nhiễm dioxin

    Trong quá trình điều tra, Công ty Hatfield lấy tổng cộng 161 mẫu (gồm đất, cặn bã bùn trong lòng ao, hồ, cá; máu người và sữa mẹ) ở khu vực sân bay Biên Hòa để gửi về Canada xét nghiệm. Kết quả trong sân bay: Ngoài bãi đất nhiễm độc (bãi Z1), còn phát hiện thêm nhiều nơi nhiễm độc mới như khu vực phía Tây sân bay, nhiều hồ nước.

    Ngoài ra, cá nuôi và tự nhiên trong khu vực sân bay đang bị nhiễm dioxin cao. Kết quả phân tích máu và sữa mẹ cho thấy những người ăn cá và động vật từ khu vực sân bay thì cơ thể có nồng độ dioxin cao.

    Trong khu vực sân bay hiện có ít nhất 3 ao, hồ nhiễm dioxin. Tiến sĩ – đại tá Trần Thế Tâm (Hội Cựu chiến binh Việt Nam) cho biết trong một lần khảo sát các hồ này, ông đã thấy nhiều người dân địa phương đến câu cá về ăn. Ông Thomas Boivin khuyến nghị: “Cần chấm dứt ngay lập tức việc nuôi vịt, cá và gia súc ở sân bay Biên Hòa!”.

    “Không chỉ trong sân bay, chúng tôi còn phát hiện cá bán ngoài chợ ở vùng lân cận sân bay cũng bị nhiễm dioxin. Có thể, những con cá này được đánh bắt từ những hồ, ao gần sân bay”- ông Thomas Boivin phân tích.

    Ngay cả hồ Biên Hùng, một hồ nước rất đẹp nằm giữa trung tâm TP Biên Hòa, cũng bị cho là nhiễm dioxin nặng. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đồng Nai, khi lấy những động vật, thủy sinh sống dưới đáy hồ Biên Hùng phân tích thì phát hiện nồng độ dioxin trong chúng cao hơn hàng chục lần so với mức cho phép. Hồ này bị nhiễm độc là do nước mưa mang theo dioxin chảy từ sân bay Biên Hòa ra và tích tụ dưới lòng hồ. Vì vậy, “gần đây, địa phương đã cấm câu cá và cử nhân viên bảo vệ hồ Biên Hùng”- bà Hạnh cho biết.

    Vô tình nhiễm dioxin!

    Đề cập tiếp việc hồ Biên Hùng bị nhiễm dioxin, bà Hạnh kể: “Ngay cả người được phân công làm bảo vệ hồ Biên Hùng và không cho người dân đến câu cá về ăn, cũng ngây ngô cho rằng mình ăn cá ở hồ này nhiều rồi có bị sao đâu!”. Bà Hạnh cho biết hiện nay, nhiều người dân không nhận thức được việc ăn cá, tôm, ốc… nhiễm dioxin lâu ngày sẽ làm họ nhiễm độc và có thể sinh ra quái thai.

    Qua khảo sát, bà Hạnh phát hiện nhiều hộ dân sống gần sân bay Biên Hòa sinh ra con có tay chân bị co quắp, dị hình. Trong đó, nhiều trường hợp có cha mẹ từng vào sân bay Biên Hòa để nhặt phế liệu.

    Ông Phạm Ngọc Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai, cho biết Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh kết hợp với đơn vị quản lý sân bay Biên Hòa thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để phòng tránh nhiễm dioxin.

    Trong đó, không để người dân ăn cá trong những ao, hồ nhiễm độc dioxin. Tuy nhiên, việc lấy lại môi trường trong sạch cho sân bay Biên Hòa và vùng phụ cận hiện nằm ngoài khả năng của tỉnh Đồng Nai.

    Bà Huỳnh Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, băn khoăn: “Hiện chúng ta vẫn chưa thật sự yên tâm về những biện pháp tẩy sạch dioxin, chưa có biện pháp phục hồi môi trường và những vùng đất bị suy thoái. Người dân sinh sống tại các vùng nhiễm dioxin và phụ cận chưa có những hiểu biết cần thiết về chất độc hóa học và tác hại của nó”.
    Hiện cả nước có 28 điểm nhiễm dioxin ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong đó, nhiễm nặng nhất là các sân bay Biên Hòa, Đà Nẵng và Phù Cát (Bình Định).

    Để giải quyết hậu quả chất độc da cam ở Việt Nam, nhóm đối thoại Việt-Mỹ về chất độc da cam/dioxin đã xây dựng được bản tuyên bố và chương trình hành động.

    Theo đó, trong vòng 10 năm (từ 2010-2019) sẽ dành khoảng 300 triệu USD để tẩy độc ở 28 điểm và hỗ trợ đời sống cho nạn nhân da cam. Riêng sân bay Biên Hòa và các hồ nước lân cận sẽ hoàn thành việc tẩy độc vào cuối tháng 12-2015.
    http://vietbao.vn/Xa-hoi/San-bay-Bien-Hoa-nhiem-dioxin-nang-tren-dien-rong/1735247785/157/

  6. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    Nếu như thông tin trên bài báo kia kết hợp với việc người dân Đà Nẵng bị phát hiện dioxin trong máu thì có lẽ tổ chức kiểm tra dioxin ở Đà Nẵng nên thực hiện một cuộc kiểm tra tương tự ở Đồng Nai. Nhằm phát hiện, ngăn chặn và khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình.
  7. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Chít mie rùi . Rau , cá ăn hàng ngày . Lại còn vào sân bay nữa chứ ! :(
    Để đăng ký đi kiểm tra có dioxin trong người khẩn cấp mới được ;(
  8. illy

    illy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết, có khi thế hệ F1 của người bị nhiễm dioxin không có triệu chứng gì nhưng vẫn có thể sẽ phát bệnh ở F2, F3. Bác nào từng sống ở vùng có nhiễm dioxin nên kiểm tra cẩn thận thì hơn.
  9. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Tân Hoa xã lại bình luận về quan hệ Mỹ - Việt, ván cờ Thái Bình Dương

    Mỹ-Việt “phi chiến đấu”: động thái “nhỏ”, tín hiệu “mạnh”
    Báo Tân Hoa xã, TQ tuyên truyền rằng: Năm 2010, Mỹ và Việt Nam bắt đầu tiến hành diễn tập quân sự.
    Nội dung diễn tập: Chủ yếu đặt ra nội dung phi chiến đấu. Xét trang bị của Hải quân Việt Nam tương đối lạc hậu và trang bị của quân Mỹ còn có chỗ chưa phối hợp hài hòa, diễn tập quân sự giữa Mỹ-Việt tập trung nhiều vào phương diện tìm kiếm cứu nạn trên biển, chống cướp biển. Các cuộc diễn tập quân sự cấp cao hơn chẳng hạn như chống khủng bố, chống tàu ngầm khu vực hiện chưa thể tiến hành.

    [​IMG]
    Mỹ-Việt diễn tập quân sự (ảnh: sohu.com)

    [​IMG]
    Tàu chi viện USS Guardian của Mỹ. Tháng 4/2012, Mỹ và Việt Nam lại tổ chức diễn tập hải quân “phi chiến đấu” ở cảng Đà Nẵng, miền trung Việt Nam trong thời gian 5 ngày. Mặc dù loại hình của các cuộc diễn tập này đều là “phi chiến đấu”, quy mô cũng tương đối nhỏ, nhưng vẫn là một động thái đáng coi trọng.

    Chu Thần Minh cho rằng, Mỹ-Việt diễn tập quân sự liên hợp là một tín hiệu quan trọng của việc Mỹ quay trở lại châu Á-Thái Bình Dương, cho thấy khả năng chi phối của Mỹ đối với eo biển Malacca tiếp tục được tăng cường. Đồng thời, những động thái này cũng có một số liên quan đến tranh chấp biển Đông giữa Trung Quốc và Việt Nam.
    Nhưng, Chu Thần Minh nhấn mạnh, mặc dù diễn tập quân sự giữa hai nước đã phát đi tín hiệu quan hệ Mỹ-Việt tan băng, nhưng, theo chuyên gia TQ này, quan hệ Mỹ-Việt có thể phát triển đến mức độ nào vẫn còn phải chờ đợi quan sát.
    Các cuộc diễn tập quân sự giữa Mỹ và Philippines cũng có quy mô tương đối nhỏ, nhưng sau tranh chấp bãi cạn Scarborough trong năm nay, Mỹ-Philippines đã tăng cường cấp độ diễn tập. Số người tham gia cuộc diễn tập quân sự liên hợp “Balikatan” giữa Mỹ và Philippines năm nay lên tới gần 7.000, nội dung diễn tập liên quan tới cứu trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa.

    Đồng thời, tháng 4/2012, quân đội hai nước Mỹ và Philippines còn tổ chức diễn tập quân sự liên hợp ở biển Đông, nội dung gồm mô phỏng tấn công giàn khoan dầu khí trên biển.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...n-he-My-Viet-van-co-Thai-Binh-Duong/216015.gd
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng quốc khánh Việt Nam

    Nhân ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã thay mặt Tổng thống Obama gửi lời chúc mừng đến người dân Việt Nam

    Bà nhắc lại chuyến đi Việt Nam hồi tháng 7 để duyệt lại các tiến bộ đạt được kể từ khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ cách đây 17 năm.

    Trao đổi thương mại từ chỗ hầu như không đạt được bao nhiêu năm 1995 nay đã lên đến gần 22 tỉ đôla mỗi năm.

    Bà nhắc lại Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác về nhiều mặt, từ phát triển an ninh hàng hải, cải tiến y tế công cộng, cứu trợ thiên tai, giáo dục. Bà cho biết năm nay cũng là năm thứ 20 của chương trình Fulbright, đã đưa nhiều người lãnh đạo Việt Nam hiện nay và trước đây sang Mỹ học.

    Gần 15.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Mỹ, con số này ngày càng tăng, khiến cho sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước được tăng cường.

    Theo Ngoại trưởng Clinton, trong năm sắp tới, hai nước sẽ có thêm những cuộc trao đổi giữa người dân với người dân, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác.

    Bà nói Hoa Kỳ mong muốn thắt chắt quan hệ chiến lược giữa hai nước dựa trên sự tương kính và ước muốn chung là xây dựng hòa bình và ổn định trên khắp châu Á Thái Bình Dương.

    Vũ Quý
    Theo AP, Bộ Ngoại giao Mỹ
    http://dantri.com.vn/c36/s36-636210/ngoai-truong-my-chuc-mung-quoc-khanh-viet-nam.htm
    [​IMG]

Chia sẻ trang này