1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Cây gậy &củ cà rốt là đây ;))
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Thực dụng kiểu Mỹ, có thể thấy chiến lược chuyển trọng tâm sang CA-TBD ngăn chặn tham vọng thiên triều, cường quốc mới, lăm le tiếm ngôi bá chủ Mỹ của TQ đã đang được Hoa Kỳ vận dụng tinh vi và quyến rũ các nước vốn là ** của TQ. Đó là một VN cứng cỏi, quyết đoán trong chính sách kỹ trị quốc gia, mềm dẻo và kiên định trong đối ngoại, giữ vững ổn định chính trị, độc lập tự chủ trước láng giềng vĩ đại. Một Myanma bừng tỉnh trước giấc mơ huyễn hoặc về người bạn Trung Hoa hữu hảo, một Bắc Hàn nổi giận, thức tỉnh dần trước sự lừa dối trắng trợn của Trung Nam Hải về địa vị làm anh lính canh giữ tiền đồn chống đế quốc(Nhật bản đã cử sứ thần sang để mật đàm với lãnh đạo TT mới đây, rất có thể công vụ này Mỹ đã bật đèn xanh!?), một Pakistan mong muốn cải thiện quan hệ với chú sam sau bầu cử. Một Ấn độ cao cường, sẵn sàng tay bo...mới lật tẩy chiêu trò bẩn của Trung hoa Đại Lục về vấn đề biển đảo. Một châu lục đen cảnh tỉnh trước mưu đồ thâu tóm nguồn lợi tài nguyên và xâm thực lãnh địa của đế quốc kiểu mới Bắc Kinh....Một châu Mỹ la tinh thất vọng về thương hiệu khủng China....rất nhiều rất nhiều mối quan tâm sâu sắc trước sự "trổi dậy hòa bình" giả hiệu của TQ.
    Giấc mơ siêu cường của TQ đang gặt hái thành quả là: người làm thuê vĩ đại cho các chính khách lão luyện đế quốc, tư bản, lục địa ô nhiễm, khủng hoảng tài nguyên MT toàn tập. đạo đức XH đi xuống, ngọn lửa ly khai dâng trào, một cường quốc dị tật đến cả dân mình cũng không muốn sống khi hàng vạn tinh hoa hán lũ lượt định cư ở xứ ngoài...
    Việt Nam ngày càng xứng đáng được các anh cả thế giới và bè bạn nể trọng, tin cậy và VN sẽ tự đứng trên chính đôi chân vững chải bên cạnh một khí phách quốc hồn quốc túy của mình: không run sợ trước bạo quyền!:-w
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    chú có hủ dâm quá không?[:D]
  4. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lạc quan phấn đấu mà Mai cồ:-w
  5. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Kính nể. ^:)^^:)^^:)^ Tôi rất mong bác viết vài bài về vấn đề này trước để thể hiện khí phách, hồn thiêng sông núi sau là răn đe mấy thằng lề phải, lề trái dám hô hào Kinh tế nát bét, Giáo dục sa đọa, Y tế bệ rạc, Giao thông nguy hiểm hơn chiến tranh Afganistan, Tham nhũng tràn lan, Đạo đức suy thoái , An ninh, Trật tự thì đại nạn cướp, trộm lộng hành...vvv. Bác thấy chúng nó dám viết như thế thì rõ là suy thoái đạo đức, nói xấu chính sách. Bác phải cố gắng đập chúng tơi bời cho chúng biết tay:P:P:P Cố lên bác nhé=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bôi đậm thế, không lái chủ đề nhá...trình tôi cỡ như...chữ ký bên dưới thôi..:-ss
    "khí phách" và thực tiễn xã hội là hai mặt không ăn nhập gì cả, thôi thì lấy cái vốn quý nhất nhà ta ra mà hít hà cho đỡ nhứt đầu:-w
  7. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Khí phách, Hồn thiêng sông núi Việt nam ta trong lịch sử đã từng làm cho bao lượt quân giặc khiếp đảm và ai đó đừng nghĩ là những điều linh thiêng kia đã biến mất. Giặc ở đây có thể là nạn ngoại xâm và cũng có thể là nạn nội xâm. Đồng ý với bạn về vấn đề cuối=D>
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bạn khai triển quá trúng, nói ít hiểu nhiều...VN ta giờ nhiều "giặc" quá, không còn đường lùi, phải...phải làm như thế nào thì tôi chịu hà hà
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Quan hệ Việt Mỹ trong những năm qua đang có dấu hiệu tốt dần lên tất nhiên là quan hệ với Đảng cộng sản. Từ mức kẻ thù trước năm 75 chuyển sang đối đầu từ 75 đến năm 90. Sau đó Mỹ bình thường hóa quan hệ với Vn. Năm 2010 chiến hạm Mỹ đến thăm VN và hai nước tập trận chung. Gần đây có tin đồn VN mua máy bay P3C của Mỹ. Nếu điều đó thành hiện thực thì Mỹ và VN đã chuyển sang giai đoạn hợp tác. Chuyện gì sẽ sảy ra trong tương lai có khi VN và Mỹ sẽ thành đồng minh vì họ có chun kẻ thù là TQ. Pháp và Nhật cũng từng là kẻ thù của VN nhưng bây giờ họ đều là đối tác chiến lược của VN. Mỹ sẽ cần 20 năm nữa để đạt đến cấp độ đó chăng.
    Thực tế thì mục đích của Mỹ chở lại Châu Á là để ngăn chặn sự hùng mạnh của TQ. Muốn như vậy họ phải vực dậy các quốc gia xung quanh có chính sách đối đầu với TQ về quân sự. Như dùng Isaren trị Iran dùng Pakistan trị Ấn Độ. Mỹ từ lâu đã muốn dùng VN để trị TQ. Tuy nhiên họ coi VN chỉ là một nước nhỏ không thể đứng ngang với họ như Anh, Pháp mà chỉ có thể dùng quan hệ chủ- tớ để áp đặt cho VN. Chế độ ngụy quyền dựng lên để làm tay sai cho Mỹ. Tuy nhiên dân tộc Việt Nam là một trong những dân tộc kiên cường từng thắng những đế quốc quân sự hùng mạnh nhất thế giới như TQ, Mông Cổ không chịu số phận kẻ tay sai hèn mọn nên đã kháng chiến chống Mỹ. Nhưng trong tình hình quốc tế hiện nay TQ đã tự biến mình thanh kẻ thù của VN và Mỹ. Vậy nếu Mỹ tôn trọng hạ mình bắt tay VN họ sẽ có một người bạn lớn đủ sức trị TQ mà không cần dùng súng đạn áp đặt. Cho dù Mỹ dùng vũ lực tiêu diệt chế độ CSVN thì sẽ mật đi 1 đối trọng hàng đầu của TQ ở ĐNA. Một Philipin yếu đuối, Malayxia, Thailan, Indo hiền lành sẽ không dám đối đầu với TQ. Chính quyền ngụy tay sai cũng không phải là đối thủ của TQ. Thực tế chứng minh khi TQ chiếm HS năm 1974 chính quyền Ngụy không hề tái chiếm hay công bố đối dầu với TQ. Cái mà họ cần là quyền lực chính trị và lợi ích cá nhân thay vì lợi ích dân tộc hay quốc tế. Vì vậy chính sách đòi hòi VN cải thiện nhân quyền hay nói cách khác dọn đường cho Ngụy quyền trở lại chống TQ sẽ không bao giờ mang lại kết quả. Điều đó chỉ khiến Trung Quốc được dịp bành chướng mà thôi.
    muamuaha86 thích bài này.
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bạn nói như thế thì xúc phạm đến các vong linh đã hi sinh bảo vệ HS năm 1974 rồi. Những người đã hi sinh và sống sót trong trận chiến đó đã trải qua những giây phút kinh hoàng giữa lửa đạn lằn tên chứ không đơn giản gõ phím như chúng ta bây giờ. Hãy tôn trọng sự thật. Bởi đơn giản: chẳng có cái gì trái với đạo lý và lẽ công bằng mà có thể tồn tại được.

Chia sẻ trang này