1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Ối Nguyễn ơi! Cái Zụ Nhìn lại sự thật lịch sử để hòa hợp dân tộc Việt Nam này là các bác ở bển tự diễn biến hay bị Vi ệt Cộng cài cắm người của địch vào thế?
  2. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    hòa hợp dân tộc là cần thiết , và cần thiết để phát triển đất nước , không phân chia nam bắc , không phân chia vủng miền hởi là người việt nam thì hãy cùng chung tay xây dựng đất nước , xóa bỏ hận thù , nhà nước có chính sách hổ trợ kiều bào , giúp đở họ , và kiều bào cũng giúp đở đất nước trên tinh thần bảo vệ , xây dựng đất nước chứ không phải chống phá đất nước , đa đãng hãy nhìn campuchia hiện tại đi rồi sẻ thấy đa đảng là như thế ấy , bên thắng thì im bên thua thì chống phá , 1 tờ báo của bbc nói biểu tình chính trị kể cả đổ máu là chuyện bình thường , thư hổi người chết cũng là bình thương , chiến tranh vì không đạt được mục đích cũng là bình thường , bbc nên xem lại và ta nhìn đươc gì tư những câu nói của bbc và nhìn nhận như thế nào khi hà nội 1945 cuộc bầu cử đầu tiên của việt nam , họ đã thua nhưng họ vì muốn đạt được mục đích họ bắc tay người nước ngoài vào xâm chiếm , họ chia rẻ đất nước , và campuchia cũng sẻ như vậy nếu đa đảng rồi lại tiếp tục hận thù
    z123zztalavip thích bài này.
  3. TiengNoiNhanDan

    TiengNoiNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2013
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ông Lê Hiếu Đằng kêu gọi bỏ đảng cộng sản, lập đảng mới
    Monday, August 12, 2013 4:24:44 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]SÀI GÒN (NV) .- Một đảng viên nổi tiếng vừa công bố qua một bức thư khá dài trình bày lý do tại sao ông kêu gọi bỏ đảng tập thể và hô hào lập một đảng chính trị đối lập với đảng CSVN.

    [​IMG]
    Ông Lê Hiếu Đằng, đảng viên hơn 45 tuổi đảng, lên tiếng kêu gọi bỏ đảng và hô hào lập đảng đối lập với đảng CSVN. (Hình: tài liệu trên báo Thể Thao – Văn Hóa)

    Ông Lê Hiếu Đằng, đảng viên CSVN kỳ cựu, từng là “phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam” (một tổ chức do đảng CSVN thành lập làm bình phong xâm chiếm miền Nam), phó Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) ở Sài Gòn (từ 1989-2009) và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Sài Gòn khóa 4, khóa 5”.
    Ông Đằng theo Cộng Sản khi còn là sinh viên Luật ở Sài Gòn và gia nhập đảng cộng sản từ năm 1966.

    Sau một thời gian lên tiếng chỉ trích nhà cầm quyền về nhiều vấn đề cũng như tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền, ông vừa được một số trang mạng phổ biến bài viết “Suy nghĩ những ngày nằm bịnh...” mà ông gọi là “thanh toán”, “tính sổ” lại tất cả.
    Toát ra trong một bài viết dài hơn 6,900 từ, ông Lê Hiếu Đằng nhận ra cái đảng và chính quyền CSVN là một “chế độ toàn trị đã phản bội và tước đoạt các quyền cơ bản (của người dân), vất bỏ tuyên ngôn nhân quyền và nhai đi nhai lại luận điệu mỗi nước có hoàn cảnh riêng, có vấn đề nhân quyền riêng”.
    Ông Đằng kể lại những gì ông đã trải nghiệm từ thời trai trẻ theo cộng sản, tửng có một lý tưởng tranh đấu “cho một xã hội công bằng tự do dân chủ”, nhưng những gì đã diễn ra chỉ là “********************** ngày trở thành kiêu binh”.
    “Trong chế độ này không có chỗ cho người trung thực mà chỉ dành cho những người nói láo, tránh né đấu tranh” Ông viết. “...Hiện nay xu hướng chạy theo chủ nghĩa Mác Lê Nin Chủ nghĩa Xã Hội đã lạc điệu, không còn phù hợp nữa và đã sụp đổ tan tành ở ngay quê hương Xô Viết. Hiện nay là cuộc đấu tranh trên thế giới về dân quyền, dân sinh, dân chủ, tự do, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường”.
    Ông Lê Hiếu Đằng “không tin lắm về sự tự giác của một số nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước sớm thấy tình hình và xu thế phát triển hiện nay để đặt lợi ích của Đất nước, Tổ quốc lên trên trên hết mà có một giải pháp hợp lý, không vì lợi ích và sự tồn tại của Đảng, của chế độ”.
    Ông cổ võ “cương quyết đấu tranh cho một xã hội công bằng, dân chủ và tiến bộ, tôn trọng thực hiện những lý tưởng của biết bao thế hệ cha anh chúng ta về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tiến bộ xã hội, văn minh, giàu mạnh”.
    Ông đả kích các chính sách điều hành kinh tế sai lầm “nhận chìm các tầng lớp nhân dân”, “đi ngược lại các quy luật tự nhiên” làm dân đói khổ cũng như các đợt “đánh tư sản mại bản” làm hàng trăm ngàn người vượt biên rồi rất nhiều người chết trên biển, bị hải tặc hãm hiếp mà ông nói “tất cả những điều đó là tội ác của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không thể nói khác được”.
    Ông Lê Hiếu Đằng cũng là một trong 72 người nhân sĩ trí thức đầu tiên ký vào bản kiến nghị đòi hỏi đảng và nhà nước CSVN bỏ điều 4 hiến pháp, chấp nhận đa nguyên đa đảng để đất nước có dân chủ, tự do thật sự. Bản kiến nghị này được hơn một chục ngàn người, trong đó rất động là đảng viên kỳ cựu của đảng CSVN hưởng ứng, gửi cho những người đứng đầu chế độ.
    * Lập đảng mới
    “Không thể không đa nguyên đa đảng được, và như vậy Điều 4 Hiến Pháp hiện nay là vô nghĩa”. Ông viết như vậy và tiên đoán “Trước sau gì các vị lãnh đạo của Đảng Cộng Sản phải chấp nhận thách thức này: các đảng, tổ chức đối lập sẽ đấu tranh bình đẳng với Đảng Cộng sản trong các cuộc bầu cử hợp pháp có quan sát viên Quốc tế giám sát như hiện nay Campuchia đã làm”.
    Theo nhận định của ông Đằng, trong nam ngoài bắc Việt Nam, hiện đã hình thành nhiều khuynh hướng đấu tranh cho một một thể chế dân chủ qua sự lên tiếng của nhiều nhà trí thức, nhân sĩ trong nước về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước, dù bị nhà cầm quyền cấm cản, đàn áp.
    “...tôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt Đảng (giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo). Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như Đảng Dân chủ xã hội, những Đảng đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị ĐCS bức tử phải tự giải tán?”

    Ông Lê Hiếu Đằng viết. “Tại sao tình hình đã chín mùi mà chúng ta không dám làm điều này vì chủ trương không đa nguyên đa đảng chỉ là chủ trương của Đảng chứ chưa có một văn bản pháp lý nào cấm điều này? Mà nguyên tắc pháp lý là điều gì luật pháp không cấm chúng ta đều có quyền làm.”
    Theo ông Đằng “Đó là quyền công dân chính đáng của chúng ta. Không thể rụt rè, cân nhắc gì nữa. Đây là một yếu tố sẽ làm cho xã hội công dân, xã hội dân sự mạnh lên, không có thế lực nào ngăn cản được. Đây là cách chúng ta phá vỡ một mảng yếu nhất của một nhà nước độc tài toàn trị hiện nay. Chẳng lẽ nhà nước này bắt bỏ tù tất cả chúng ta sao?”
    Ông Lê Hiếu Đằng cho rằng”Giờ hành động đã đến. Không chần chừ, do dự được nữa”.
    Lần đầu tiên, người ta thấy một đảng viên nhiều tiếng tăm của đảng CSVN lên tiếng công khai mạnh mẽ như vậy.
    Khi chế độ Hà Nội kết án tù hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên hồi Tháng 5 vừa qua với các bản án nặng nề, ông Lê Hiếu Đằng nói các bản án đó “phản ảnh khuynh hướng phát-xít đáng ngại”. Sau đó khi hay tin nhà nước bắt blogger Truong Duy Nhất, nổi tiếng với blog “Một góc nhìn khác” ông Đằng coi hành động của nhà cầm quyền Hà Nội là “Bắt ông Nhất để dọa người yếu bóng vía”.
    Trong một cuộc phỏng vấn của đài RFA hồi tháng 5 vừa qua, ông Lê Hiếu Đằng cho rằng “Chúng ta không mong gì có thay đổi ở một nhà nước toàn trị cả”. Có thể từ những suy nghĩ như vậy lâu nay mà ở lúc nằm trên giường bệnh ông đã viết một bài coi như một phát súng báo hiệu cho một phong trào đấu tranh chính trị vận động dân chủ hóa đất nước hay không? Chờ xem phản ứng của dư luận và những diễn biến thời sự ở Việt Nam. (TN)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=171023&zoneid=1#.Ug0ZqVrn_cs

    [r2)]=D>:-bd^:)^\:D/
  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Nói gì thì nói, họ muốn cái gì thì họ cũng phải vứt cái cờ vàng vào sọt rác đi đã và chôn cái thây ma VNCH cho sâu.
    Còn về xã hội thì nguyên thuỷ của cái cờ đỏ và lý tưởng ban đầu của lá cờ đỏ thế nào thì trả về cho nó như thế. Không mô li phê, không cải lương, không biến tấu.
    ***** khởi thuỷ làm sao ta làm vậy. Hãy trả quyền lực về cho dân và hãy để họ tự quyết định số phận của họ
    Hãy để đất nước cất cánh, đừng có để những thế lực đen bám càng. Vậy thôi
  5. nguyensaigon97

    nguyensaigon97 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không biết chú có phải là giả tầu giả khựa hay không chứ nói rứa xem vừa cực đoan lại vừa làm mất đoàn kết đồng bào đồng chí trong và ngoài nước .
    VNCH chôn rồi nhưng chưa chết CSVN chết rồi nhưng chưa chôn . Tóm lại chú đòi chôn thay ma VNCH vậy không sợ bọn phãn động đòi chôn luôn thay ma Ba Đình hả ?
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    nói mà không biết nhục chết mà còn sông nghĩa là sao , chết thì chết , người nào chết rồi bỏ vô mồ mà còn sông dậy không nói mà ngu si không biết nhục , vậy nguyên sài gòn vào quan tài và chết đi chôn xuống đất lúc đó nguyên sài ngòn còn ở đây nói chuyện được không , nói mà không biết nhục máy thằng con ních cở 5 tuổi nó cười cho , chết rồi mà vẩn còn sông , sông cái bà mẹ chư sông lên bàn thờ ngồi rồi mà còn sống à , sông là sông , chết là chết chứ chưa có nhà khoa học nào chứng minh người chết nhưng vẫn sống , và người sống thì chết ,xem nhà khoa học nào mà định nghĩa và xác nhân xem , tôi bái ông đó làm sư phụ vì qua ngu , ngay cả con ních nó còn biết chết là hết , sông thì cứ sống tiếp , người sài gòn lên bàn thơ ngồi mà vẩn còn nói chuyên vẩn như người còn sông thì sao được người ta sinh và chết đi theo đúng quy luật tự nhiên , VNCH đã chết rồi cũng lên bàn thờ ngồi rồi kêu nó sông day được đâu vậy hỏi có bao nhiêu quốc gia công nhận VNCH con số 0 quốc gia ngay cả mỹ cũng không công nhận nữa là , vì thế có thể nói VNCH chết rồi nó đã chết và không thể sống lại dc nói 1 cách dể hiểu chết là hết :)):)):)):)):)):)):)):)):)) nếu nguyên sài gòn mà biết thằng náo vào mồ lên bàn thơ ngồi mà đứng trước mặt bàn dân thiên hạ thì lúc đó nguyên sài gòn nói lại câu đó cũng đúng nhưng chưa có 1 người nào mà chết rồi vẩn còn sống nhớ đó , nói ra thì máy thằng con ních nó bảo đồ ngu , chết rồi sao sống dạy được =))=))=))=))=))
    z123zz thích bài này.
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Thân xác cờ vàng VNCH đã yên nghỉ, giờ chỉ còn lất phơ một nhúm âm hồn loanh quanh chốn trần gian gào khóc, rên rỉ: VNCH chưa chết, cờ vàng ba sọc chưa mục, lạy thánh thần.... chúng con chưa chết, chưa chết hừ hừ...!
    Lạy thánh lạy thần cho chúng con tiếp tục vất vưởng nơi trần thế chờ đến ngày BU Mỹ tái sinh cái xác đã thối ruỗng để chúng con ứng nhập vào linh hồn phục sinh VNCH, cứu rỗi chánh nghĩa cho BU, cho bầy tôi VNCH trung thành lạy thánh, lạy thần!:-w
  8. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Ai là thây ma?
    Chỉ một nhúm bọn cờ ba que xỏ lá chết trôi chết thối mới coi là thây ma
    Chứ cả 90 triệu người dân trong nước lẫn hàng triệu kiều bào ở nước ngoài lẫn các nhà tri thức trên thế giới chưa ai coi Ông Cụ là thây ma cả
    Chỉ có cả thế giới tiến bộ coi cái nhúm Vịt Ngan Cọng Hành là thây ma thôi

  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Mình e*** lại hình thứ hai, ko vào sửa được
    [​IMG]
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Việt Nam-Hà Lan kí 32 hợp đồng thương mại quân sự

    (ĐVO) - Từ năm 2010 đến nay, các doanh nghiệp quốc phòng hai nước Việt Nam - Hà Lan đã ký 32 hợp đồng trị giá hơn 115 triệu USD để mua sắm trang thiết bị, vật tư, dịch vụ phục vụ đóng tàu.
    Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hà Lan: Thực tế và đồn đoán
    Hé lộ nhiều hợp tác Hải quân Việt Nam và Hà Lan
    Phát triển quan hệ quốc phòng

    Thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 9/4/1973, Hà Lan bắt đầu viện trợ ODA không hoàn lại cho Việt Nam, chủ yếu trong các lĩnh vực nhân đạo, giáo dục-đào tạo, y tế. Bên cạnh đó, hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh cũng được thúc đẩy.

    Đặc biệt, quan hệ quốc phòng giữa hai nước đã có những bước phát triển quan trọng kể từ chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan vào tháng 9/2011 và các chuyến thăm sau đó. Nhiều văn bản quan trọng đã được ký kết tạo tiền đề để hai bên tiến hành những hợp tác sâu rộng hơn trong nhiều lĩnh vực.

    [​IMG]
    Thủ tướng Chính phủ *************** và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan - Hans Hillen

    Trong chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ *************** từ ngày 27/9 - 1/10/2011, 2 bên đã ký kết và đàm phán nhiều văn kiện hợp tác. Trong đó, có đề cập đến việc Việt Nam muốn mua 4 tàu hộ tống tàng hình lớp Sigma của Hà Lan.

    Theo nhiều nguồn tin từ nước ngoài, Việt Nam và Hà Lan đã thống nhất về đơn giá của 4 tàu hộ tống tàng hình lớp Sigma, mỗi chiếc tàu loại này được Hà Lan bán cho Việt Nam với giá khá tốt.

    Có thể trị giá hợp đồng 4 chiếc tàu chiến này ít hơn 4 tỉ USD nếu chỉ có 2 chiếc được đóng ở xưởng đóng tàu Schelde của Hà Lan, 2 chiếc còn lại sẽ được đóng ở Việt Nam với việc chuyển giao công nghệ từ Hà Lan.

    Bên cạnh đó, hai bên còn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực về huấn luyện, tập huấn; về trang bị, công nghiệp quốc phòng…

    Thông qua kênh của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn, từ năm 2003 đến 2005, Tập đoàn Damen cũng đã hợp tác đóng 7 tàu tìm kiếm, cứu nạn cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm, cứu nạn và 1 tàu ứng phó sự cố tràn dầu.

    Về thương mại quân sự, từ năm 2010 đến nay, các doanh nghiệp quốc phòng hai nước đã ký 32 hợp đồng trị giá hơn 115 triệu USD để mua sắm trang thiết bị, vật tư, dịch vụ phục vụ đóng tàu.

    Việt Nam - Hà Lan hợp tác đóng tàu lớn nhiều lĩnh vực

    Từ năm 2012, Tập đoàn Damen (Hà Lan) cũng đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Nhà máy Z189 thực hiện lễ hạ thủy tàu DN 2000 mang phiên hiệu CSB 8001. Đây là tàu CSB lớn nhất được Việt Nam tự đóng mới và hạ thủy.

    [​IMG]
    Tàu cảnh sát biển DN2000 mang phiên hiệu CSB 8001 hạ thủy được Việt Nam mua thiết kế của Hà Lan và tự đóng dưới sự giám sát của chuyên gia nước này.

    Theo giới quan sát, CSB 8001 đạt tiêu chuẩn châu Âu với nhiều trang thiết bị hàng hải chưa từng có trên các tàu quân sự Việt Nam từ trước tới nay. Tàu CSB 8001 do công ty Damen của Hà Lan thiết kế và chuyển giao công nghệ.

    Tàu DN 2000 hoạt động trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam với tầm hoạt động không hạn chế, trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

    DN 2000 có chức năng và nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2.200 tấn.

    Trong hợp tác dân sự, ngày 15/5/2013, tại Quảng Ninh, Công ty đóng tàu Hạ Long, thuộc Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), đã tổ chức khởi công đóng mới 4 tàu kéo ATD 2412 xuất khẩu cho Tập đoàn Damen (Hà Lan).

    Tàu kéo ATD 2412 có vỏ đáy tròn với hệ lực đẩy phương vị kép phía mũi tàu, hệ thống đẩy công suất lớn, với hai cụm chân vịt lái kiểu xoay kèm các chân vịt bước cố định phía mũi tàu. Nhờ vào tính năng linh hoạt vận hành, tàu được sử dụng lai dắt, hỗ trợ các tàu lớn và công trình hàng hải tại cảng và các vùng ven bờ trong mọi điều kiện thời tiết.

    Tàu có chiều dài 24,74m, chiều rộng 12,63m, chiều cao mạn 4,60m, lượng chiếm nước 490 tấn, trọng tải 298 tấn. Tàu được đóng mới thỏa mãn các quy phạm áp dụng của Đăng kiểm Lloyds và tổ chức hàng hải quốc tế IMO.

    Theo kế hoạch, sau 14 tháng, Công ty đóng tàu Hạ Long sẽ lần lượt bàn giao hết 4 tàu kéo ATD 2412 cho Tập đoàn Damen.
    Hình ảnh hợp tác tàu chiến Việt Nam-Hà Lan
    Xuân Tùng (Tổng hợp)

    Đa dạng hóa quân sự đối ngoại, hợp tác, mua sắm trang bị vũ khí hiện đại thế giới...CP, QH Mỹ nhanh chân lên nhé, bỏ cái mớ giẻ rách nhân quyền đi để cạnh tranh tại TT vũ khí VN cũng như gia tăng giá trị, lợi ích Mỹ ở VN và khu vực ĐNA có lợi cho chiến lược xoay trục...:-bd

    ;

Chia sẻ trang này