1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Phát kiến của văn minh Do thái chứ chả phải người do thái hút máu nhân loại cả đâu...ngay như xung quanh ta những người Việt thử hỏi ai không muốn làm những ông chủ như Do thái, như ba tàu? Các "ông chủ" Việt từ gia đình đến công ty lớn nhỏ đều một giuộc cắt xén công sức của người làm thuê...nào là làm quá giờ, ngày nghỉ, trả lương trễ, thiếu...trốn đóng bảo hiểm, sa thải tùy ý....!!!. Lớn hơn nữa là tung hứng tiền của cổ đông, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Ôi giấc mơ do thái, ba tàu nghiệt ngã lắm thay...nhưng mà ngày nào cái giấc mơ đó nó không quyến rũ, dằn vặt ta mỗi ngày?
    Bởi vậy con người vẫn chưa thoát thai ra ngoài quy luật cơ bản của muôn loài mạnh được yếu thua, chân lý thuộc về kẻ đầu đàn!
  2. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Trong thời kỳ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Công đoàn đã có công lao lớn giúp Đảng giành được chính quyền, giúp công nhân đấu tránh chống lại sự bóc lột của giới chủ, đặc biệt là chống lại giới chủ người Pháp. Điều đó cần được tri ân.

    Bước sang thời kỳ bao cấp, khái niệm "giới chủ" không còn, mà người sử dụng lao động chính là chính quyền dưới hình thức hợp tác xã, xí nghiệp nhà nước, cơ quan nhà nước. Nên Công đoàn thời kỳ này thay đổi chức năng, không còn nhiệm vụ đấu tranh chống lại người sử dụng lao động, mà phải cổ vũ, ủng hộ người sử dụng lao động, trở thành cánh tay nối dài giúp nhà nước quản lý người lao động.

    Bước sang thời kỳ đổi mới, "giới chủ" tái xuất hiện, nhưng chức năng, vị thế của Công đoàn vẫn được tiếp tục duy trì như thời kỳ bao cấp. Công đoàn mới không được quyền thiết lập, công đoàn truyền thống không ra tay giúp công nhân. Những xung đột với giới chủ không còn phương thức hòa bình để giải quyết, công nhân đi đến đình công tự phát ở Bình Dương, Hải Phòng trong những năm 2008-2009, có nơi leo thang đến đập phá nhà máy giống như thời Xô Viết Nghệ Tĩnh.

    Tính chất á nhà nước, làm cho chức năng quản lý nhà nước của Công đoàn thiếu chính danh, thiếu trách niệm giải trình trước Quốc hội và toàn dân. Còn chức năng đứng về người lao động lại càng khó tròn vai, bởi "ăn cây nào rào cây ấy", ai cho tiền hoạt động thì bảo vệ người ấy; Công đoàn thời kỳ Đổi mới chưa bao giờ đứng ra tổ chức đình công để đấu tranh quyết liệt quyền lợi cho công nhân.

    Duy trì vai trò độc tôn, hạn chế quyền tự do lập công đoàn của người lao động không chỉ làm ảnh hưởng quyền lợi của tầng lớp thợ thuyền, mà về mặt đối ngoại lại cản trở hội nhập quốc tế.

    Trước thềm đàm phán TPP, nhân dịp sửa đổi Hiến pháp, chúng ta nên xem xét cải tổ cơ chế "bao cấp bảo vệ người lao động", cải tổ hệ thống "cửa hàng mậu dịch bốn cấp" (Công đoàn ở TW, tỉnh, huyện, cơ sở). Sao cho những người lao động thực sự được bảo vệ quyền lợi chính đáng.
    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/142086/ai-cho-tien-thi-bao-ve-nguoi-ay.html
  3. quang232000

    quang232000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú muốn trở về thời bao cấp ăn bo bo mang dép cao su hả =)) Không có bọn tư bản thì giờ mấy chú ngồi mài khoai mì rồi ở đó mà ngồi bàn phím chém gió. Rãnh quá :))
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bọn Do Thái phát minh ra và chúng cũng là bậc thầy trong lĩnh vực này! Bro chắc cũng lướt lát cổ cánh nên hiểu rất rõ tuyệt chiêu "gom-đẩy-xả-đạp-gom" của tụi Do Thái và các môn đệ của chúng!

    150 năm trước, Karl Marx, nhà khoa học, triết gia, học giả vĩ đại đã nhìn thấy bộ mặt thật của bọn Do Thái: "khủng hoảng kinh tế theo chu kỳ là đặc tính cố hữu của chủ nghĩa tư bản".

    Tại sao khủng hoảng là đặc tính cố hữu? Bởi vì bọn tài phiệt (chính là bọn Do Thái và các tay sai, môn đệ của chúng) sẽ không bao giờ ngừng...tạo ra khủng hoảng để làm giàu từ khủng hoảng:

    Bước 1: chúng đầu cơ tài sản khi giá đang rẻ và đẩy giá lên cao bằng cách tạo ra cầu ảo, khan hiếm giả tạo, mua tay trái bán tay phải (tự chúng mua bán với giá cao dần trong đó mua nhiều hơn bán) ==> tạo ra các "bong bóng" (bất động sản, chứng khoán, tiền tệ, cà phê, gạo, dầu, vàng v.v..) danh sách tỷ phú cứ tiếp tục dài ra nhưng danh sách vỡ nợ của các cá nhân, công ty, tổ chức, và cả chính phủ còn dài ra nhanh gấp bội [r37)]
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bro dragonboy1080 tích phân quá chuẩn, yà ý của bro nói tôi thấy như Việt Nam đang ở bước 3 thì phải !?
    Đầu cổ cánh giờ chỉ sử dụng ở vỉa hè...chém chuối cuối tuần thôi bro, may quá đã qua rồi thời hốc hác gầy mòn vì mớ giấy có giá đó(có khi bằng tờ giấy vụn!) ăn thua đủ kiểu nhưng chưa thế nhà...bán vợ đợ con...đời con còn phúc lắm hì hì.
    Bro có nhớ dân đen Mẽo biểu tình chiếm phố uôn cách đây 2 năm không? Mọi cái đều phô bày ra nhưng ngặt nỗi xuống đường chán chân hô hào đói rã mồm, mỏi lưng ...thế là lại phiền đến do thái cung cấp bánh mì, trợ cấp thất nghiệp... hết cả nhuệ khí và "động lực cách mạng" rõ là chân lý 99% kẻ làm cho 1% kẻ nắm đầu sai khiến.
    Cụ mác quả là thánh nhân!!!
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Bro dragonboy1080 tích phân quá chuẩn, yà ý của bro nói tôi thấy như Việt Nam đang ở bước 3 thì phải !?
    Đầu cổ cánh giờ chỉ sử dụng ở vỉa hè...chém chuối cuối tuần thôi bro, may quá đã qua rồi thời hốc hác gầy mòn vì mớ giấy có giá đó(có khi bằng tờ giấy vụn!) ăn thua đủ kiểu nhưng chưa thế nhà...bán vợ đợ con...đời con còn phúc lắm hì hì.
    Bro có nhớ dân đen Mẽo biểu tình chiếm phố uôn cách đây 2 năm không? Mọi cái đều phô bày ra nhưng ngặt nỗi xuống đường chán chân hô hào đói rã mồm, mỏi lưng ...thế là lại phiền đến do thái cung cấp bánh mì, trợ cấp thất nghiệp... hết cả nhuệ khí và "động lực cách mạng" rõ là chân lý 99% kẻ làm cho 1% kẻ nắm đầu sai khiến.
    Cụ mác quả là thánh nhân!!!
  7. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    Đầu cơ là nguồn gốc của mọi tội lỗi
    George Soros và Warren Buffett là 2 nhà tài phiệt tiêu biểu cho 2 trường phái đầu tư tài chính.Soros là người từng bơm USD vào Thái Lan mua chứng khoán rùi mua bán qua tay với mấy thằng đàn em đẩy giá chứng khoán Thái Lan lên cao =>Kích thích Thái Lan tăng trưởng ảo =>Đồng Bath Thái lên giá vù vù=>Tung hô thằng Thái là 1 con hổ của châu Á.Để đảm bảo chính sách thu hút đầu tư và đẩy mạnh xuất khẩu Thái Lan bơm thêm Bath Thái ra thị trường để giữ giá đồng Bath ko lên quá cao.Thế là Soros và lũ bậu xậu bán tháo cổ phiếu đang ở giá cao kiếm 1 món kha khá rùi tính cách chuồn.Cổ phiếu bị bán tháo =>đồng Bath Thái lại xuống quá thấp,lạm phát tăng cao nên chính phủ Thái Lan lại bơm dự trữ ngoại hối là vàng ròng và USD ra đẩy giá đồng Bath lên.Do luật Thái Lan cho phép chuyển đổi ngoại tệ tự do nên chẳng mấy chốc Soros đã chuyển từ đồng Bath Thái sang thành USD và chuồn thẳng.Thái Lan mất hơn 40 tỷ USD dự trữ ngoại hối và đau ê ẩm tới tận ngày hôm nay:-":-":-":-":-":-":-":-":-"
    Bài học từ thằng hàng xóm vẫn còn nóng nguyên nên là nói cho cùng thì thủ tục Hành là chính của VN cũng có cái hay của nó chứ e nói thật làm ăn với mấy thằng Tư bẩn ko kiểm soát chặt ở nhiều khâu có ngày ae mình ra đê mà nằm chém gió chứ ko đc ngồi phòng máy lạnh lướt wed thế này đâu:)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232

    góp phần phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ
    PM. *************** nhấn mạnh Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) là cần thiết và có lợi cho các nước tham gia đàm phán, góp phần tích cực cho việc phát triển quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
    Ngay sau khi tới Thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ, trưa 26/9 (giờ địa phương), Thủ tướng *************** đã tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman.
    Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman bày tỏ vui mừng về việc hai nước đã xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới; cam kết sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư.
    Bộ trưởng Thương mại Pritzker và Đại diện Thương mại Froman khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ cùng với các nước thành viên khác của Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) đẩy nhanh tiến trình đàm phán để có thể sớm hoàn tất Hiệp định này, đồng thời hoan nghênh những tiến bộ đạt được tại vòng đàm phán vừa qua giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tại Malaysia và Brunei.
    Thủ tướng *************** khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác nhiều mặt với Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại là nội dung quan trọng và bày tỏ vui mừng về những tiến triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Năm 2012 kim ngạch thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đạt 25 tỷ USD, tăng 16 lần so với năm 2001 (trước khi ký Hiệp định Thương mại Song phương - BTA).
    Thủ tướng *************** nhấn mạnh, TPP là cần thiết và có lợi cho các nước tham gia đàm phán, góp phần tích cực cho việc phát triển quan hệ toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng *************** cũng khẳng định quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy đàm phán như thỏa thuận giữa cấp cao hai bên năm 2012, sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ và các nước đàm phán khác đi đến kết thúc và ký kết Hiệp định TPP theo lộ trình, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ dành sự linh hoạt cần thiết cho Việt Nam trong tiến trình này.
    Thủ tướng *************** tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
    Thủ tướng *************** hoan nghênh Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa qua đã công bố Việt Nam không trợ cấp đối với sản phẩm tôm nước ấm, và khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.
    Thủ tướng *************** đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, chấm dứt điều tra 12 vụ tranh chấp thương mại với Việt Nam, trong đó có 4 vụ điều tra cả trợ cấp và chống bán phá giá, nhất là đối với tôm và cá tra; khẳng định Việt Nam không bán phá giá và không trợ cấp cho những mặt hàng này. Thủ tướng *************** nêu bật lo ngại của Việt Nam về Luật Nông trại năm 2013 yêu cầu Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ giám sát từ nuôi trồng cho tới chế biến cá tra, nói rõ đây là việc làm không cần thiết vì Việt Nam đang hợp tác tốt với Cơ quan Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho cá tra.
    Các Bộ trưởng Hoa Kỳ ghi nhận những ý kiến Thủ tướng *************** nêu tại cuộc gặp này và hứa sẽ tích cực xem xét có những biện pháp phù hợp trong thời gian tới.
    http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-no...n-quan-he-toan-dien-Viet-NamHoa-Ky/181634.vgp
    =))=))=))\:D/:P
  9. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    khu ngon lanh canh dao nhu hom nay khong chi nho Mao dau vi Dang moi la nguoi co nhung y tuong hay ve kinh te con a?
  10. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    SHELDON ADELSON Vào đây xem bài viết của mấy bạn cảm thấy buồn cười thế nào ấy.:)):)):))

Chia sẻ trang này