1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    WAYNE MADSEN là nhà báo điều tra Pháp, khá nổi tiếng và đặc sệt chất CNXH, chả liên quan gì đến tàu con tàu to thánh PHÁN ạ.
  2. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    nền kinh tế của Mỹ à, nước Mỹ à, dân Mỹ à,

    trước tiên nói về người Mỹ, thế người Mỹ là người gì??? Người Anh, người Đức, người Pháp, người Do Thái, người Hoa, hay là người Việt..., chẳng có người nào được coi là chính gốc người Mỹ cả, đó chỉ là một hợp chủng quốc thôi, chính cái tên đã nói lên vậy rồi, vì thế chửi người người Mỹ bị Rốt chiu nắm đầu là chửi người Mỹ nào đây ta, tớ rốt cuộc chẳng hiểu.

    Còn nói về tiền Mỹ, à, nếu Mỹ không mạnh mà cái công cụ của nó chính là Đô la lại mạnh được thì tớ thấy nó cứ thế nào ấy.
    Thực ra nền kinh tế của Mỹ là nền kinh tế dựa trên nợ, nếu chính phủ ngừng vay tiền, các công ty, tổ chức và người dân ngừng vay tiền,tự thân cái nền kinh tế của Mỹ sẽ vỡ thôi, còn thằng Tung Cẩu dự trữ có mấy ngàn tỷ đô mà đòi tẩy đô à, đúng là buồn cười. Để tớ nói cho các lão chửi Mỹ biết thế này nhá, chỉ riêng Phúc lợi xã hội thôi thì chính phủ Mỹ đã nợ hơn 64.000 tỷ Đô la rồi.

    Các lão có nhớ cái vụ lão tổng Cờ linh tơn trong khi sắp mãn nhiệm nói là đã cân bằng được tài khoản của.........., đó là một sự nói dối trắng trợn, tại sao lại thế thì mới các lão cứ chửi Mỹ vào phân tích thử xem nào
  3. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    không nói về chính trị[:D], có thể xem Mỹ không phải là 1 quốc gia, mà là nơi thu hút những kẻ trôi dạt có tài[:D], họ làm mọi thứ vì bản thân họ và nơi họ ở[:D]
  4. lytramphong6789

    lytramphong6789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    8
    Hình như cái gọi là CỤC DỰ TRỮ LIÊN BANG MY FED, cũng chỉ là 1 chi nhanh của liên minh Do Thái Mỹ? Nó không nằm dưới quyền điều hành của chính phủ, ngược lại là ''Ngân hàng'' cho Cp Mỹ vay tiền, còn Quốc hội chỉ có thể điều trần nó thôi. Mình nghĩ trên thế giới này chỉ có dân Arab mới có đầu óc kinh doanh, thương mại sáng được với Jewish. Có lẽ vì vậy mà Liên minh Hồi Giáo bị Mỹ nó dập cho ko ngóc lên được.
  5. selyu

    selyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    FED quyền lực nó còn cao hơn cả chính phủ Mỹ nữa bác, tổng thống mỹ cao nhất cũng chĩ 2 nhiệm kì thôi trong khi người đứng đầu FED nhiệm kì tới mười mấy năm và có một số quyền miễn trừ nữa. Đại khái là vậy bữa cô em có giảng mà giờ quên rồi@}
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    bác em không hiểu cái quyền miễn trừ đó là gì vậy
    z123zz thích bài này.
  7. selyu

    selyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em không nhớ lâu quá rồi nếu thích thì bác có thể tìm hiểu thêm. Em chỉ nhớ là cơ quan độc lập hoàn toàn với chính phủ liên bang, cả về luật pháp liên bang cũng không ảnh hưởng đến nó (FED không phải là cơ quan công quyền nó hợp nhất từ các ngân hàng tư nhân thì phải). Tại sao tổng thống Mỹ có 4 năm/nhiệm kỳ còn chủ tịch thống đốc thì mười mấy
    năm /nhiệm kì?
  8. lytramphong6789

    lytramphong6789 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2012
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    8
    Chính phủ Mẽo sống và làm việc bằng tiền của FED thì dám làm gì nó chứ nhưng trên lý thuyết nó vẫn hoạt động trong tầm kiểm soát của Quốc hội Mỹ. Vì nó sợ sẽ bị làm sóng phản đối, tảy chay từ dân Mỹ.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Dân Rệp thời trung cổ là những lái buôn, nhà khoa học, triết gia, thợ thủ công v.v.. đứng trên đỉnh của nền văn minh nhân loại, họ cũng là những người đã đem các phát minh của Trung Hoa tới châu Âu (lụa, giấy, thuốc nổ, la bàn).

    Thời thế đổi thay sau khi người Anglo Saxon phát triển mạnh mẽ ngành hàng hải ==> con đường tơ lụa xuyên Á Âu không còn là huyết mạch của sự thịnh vượng cũng như tri thức nhân loại ==> người Ả Rập mất đi một lợi thế lớn (mặc dù sau họ cũng được bù đắp phần nào bởi dầu mỏ).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng rồi, dân Do Thái cần nước Mỹ, thậm trí chịu ơn nước Mỹ vì nước Mỹ là nơi đầu tiên trên thế giới coi người Do Thái...cũng là con người [r23)] Ngược lại, cũng nhờ người Do Thái mà nước Mỹ trở thành trung tâm thịnh vượng của cả thế giới (chiếm 25% GDP và 40% chi phí quốc phòng của cả thế giới).

    Cái văn hóa thượng tôn công lý, tôn trọng luật pháp, tìm đủ mọi cách để...lách luật mà không phạm luật, coi trọng luật sư, xem trọng việc hiểu biết về luật pháp, luôn tìm hiểu kỹ mọi ngóc ngách của luật pháp v.v..không phải là văn hóa của người Mỹ mà là văn hóa, là bản tính của người Do Thái được nhân rộng ra toàn XH. Người Do Thái hình thành văn hóa này sau hàng nghìn năm bôn ba bôn bán, cho vay nặng lãi, kiếm sống khắp Châu Âu trong hoàn cảnh bị bắt nạt, bị khinh rẻ, bị ăn cướp.

    Nếu không có người Do Thái cùng với văn hóa kinh doanh vượt trội của họ (coi hợp đồng kinh tế là...khế ước với Thượng Đế, làm giàu theo luật-lách luật chứ không phạm luật, coi lao động kiếm tiền + sự giàu có là vinh quang, là...sống theo lời dạy của Thượng Đế) thì nước Mỹ chắc giờ vẫn còn ...cao bồi cưỡi ngựa bắn giết nhau như ngóe [r23)]
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Người do thái vốn dĩ bị kỳ thị, ức hiếp khắp nơi nên quá trình đáu tranh và tồn tại đã hình thành một ý thức phản kháng và tự vệ rất mãnh liệt và mang đậm tính cách mà ta hay gọi là quyết đoán, thông thái kiểu do thái. Cũng từ chính động lực phòng vệ và vươn lên mạnh mẽ, tiềm tàng ăn sâu vào cốt cách nòi giống nên người do thái và gốc gác do thái đã làm nên những kỳ tích nội thân của chủng tộc mình ảnh hưởng rất lớn đến văn minh cận, hiện đạị thế giới. Tuy vậy nếu xét cho đúng ra lịch sử nhiều ngàn năm của dân do thái không hẳn là thông thái và ưu tú như nhiều người vẫn nghĩ bởi vì hành trình đi lên của họ có điểm xuất phát rất thâp so với thế giới arap, Trung Hoa, Ấn... thậm chí cả người Việt. Công lao to lớn đưa tới vận mệnh và danh dự do thái ngày nay chính từ văn minh phương Tây và còn ở cái duyên may ở hoàn cảnh lịch sử bi thảm của chính dân do thái trong các cuộc chiến tranh thế giới thế kỷ XX. Chủ nghĩa thực dụng âu mỹ đã cứu rỗi dân do thái và những nhà thông thái, sắc sảo do thái đã thừa cơ hội có một không hai đã phần nào đó lũng đoạn kinh tế chính trị nước Mỹ dĩ nhiên với Mỹ do thái luôn là đồng minh chiến lược, địa chính trị quan trọng bậc nhất. Vì sao một nước do thái giàu mạnh phát triển lại được Mỹ hào phóng cấp viện trợ quân sự hàng năm lên đến cả tỷ đô la (!?)~X

Chia sẻ trang này