1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    HMS Astute S119 là chiếc đầu tiên của lớp tầu ngầm tấn công hạt nhân mạnh nhất của Anh Quốc ngày hôm nay. Choáng nước 7800, dài 97 mét, đường kính thân trụ 11,3 mét. Bấm vào để thấy hình dáng hết sức gồ ghề của nó. Choáng nước chìm của tầu này gần như các tầu Victor (Mã NATO của 671), nhưng 671 thuôn dài hơn với đường kính trụ 11 mét dài hơn 100 mét. Và đương nhiên 671 trơn tru tròn đều (http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nts/671/list.htm;http://www.deepstorm.ru/DeepStorm.files/45-92/nts/671RT/list.htm;;).

    [​IMG]




    video chế tầu ngầm thì nhiều. Tuy nhiên những đỉnh cao của tầu ngầm châu Âu và Mỹ là các tầu lặn sâu đều nhái Nga, thuê Nga gia công, và kém hơn nhiều so với đôi Mir mặc dù các Mir đi trước.

    Astute là lớp tầu ngầm cổ cày vai bừa chúng ta đã nói đến. Mình nhắc lại chút. Nó có cổ cày vai bừa như thế kia vì chênh lệch choáng nước nổi-lặn quá thấp, tỷ số nước dằn bằng 1/20 choáng nước lặn. Điều này làm cho khi nổi lên tầu nổi các khoang kín lên quá mặt nước rất thấp, không đủ tiêu chuẩn công tác của sàn boong.

    Chính vì thế, người ta mới làm nhô cao sàn boong, dưới gầm sàn boong là phần thông nước, không nằm trong vỏ chịu áp. Sàn boong thì tầu ngầm nào cũng có, là phần quan trọng của vỏ tạo hình. Nhưng ở đây nó quá cao.

    Điều này làm sức cản của tầu lớn. Như mình đã nói, hầu hết lực cản của tầu biến thành các âm thanh mà ngày nay người ta nghe được hầu hết công suất rải trên các dải tần khác nhau..

    Riêng về cấu tạo HMS Astute , thì các bạn có thể quan sát thấy phần mũi của tầu có vỏ tạo hình rất dài, dài đến hơn 2 lần ống lôi,l vì nó sử dụng 2 sornar, trong đó có một sornar tiếng vọng dùng để định vị các vật thể phát âm không có mẫu, điều này ngày nay Nga dùng phần mềm máy tính. Việc làm vỏ tạo hình xa vỏ chịu áp, kích thước tầu tơ hơn nhiều kích thước khoang bảo vệ áp.... đều dẫn đến tầu không được ưu việt về lực cản. Ví dụ, cái khoang vỏ tạo hình mũi quá to này không thể treo vào cái thân khoang chịu áp quá thuôn dài, vì thế tầu càng dài quá, nên HMS Astute bầu hơn các tầu khác chỉ tính phần thân hình trụ. Đã bầu hơn phần thân trụ lại phải khoác cái sàn boong quá cao. Đã thế, nó vẫn tiết tục được đẩy méo đi vì các Tomahaw thiết kế không chuyên nghiệp cho tầu ngầm, quá cồng kềnh.

    Tất cả những điều đó dẫn đến cấu tạo HMS Astute không có lực cản tốt, rất ồn, và vỏ méo mó không thể lặn sâu.



    Những hình này mình lấy trên post la liếm của bọn sủa thuê thường thấy
    http://dantri.com.vn/the-gioi/hai-quan-anh-nhan-tau-ngam-tan-cong-uy-luc-nhat-the-gioi-757033.htm
    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]
















    ==================================







  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Hồi này các đồng chí bên quân sử sủa cả một núi cám về tầu ngầm. Chó lợn có nguồn gốc quân sử văng khắp các đám báo chí chó dại. Như đã nói, trong số đám báo chí chó dại không chỉ có đám lá cải rẻ tiền như dân trí, mà có vtc, hãng tin lớn nhất mà nhà nước lập ra.

    Mình đã ví dụ, Seawolf Class là lớp tầu thất bại, trong 20 năm chỉ đóng có 3 chiếc thay cho 19 chiếc, sai đó thay thế bằng Virginia. Cả hai lớp đều có các tham số tệ hại, lặn sâu 240, đi ngầm 25, so vớiw 600 và 35 của Liên Xô-Nga (không tính các Anchar, Lira, Plavnik quá nổi trội). Nhưgx chó sủa lợn kêu đó không có gì khác lạ, nó xây dựng nên nước My đanh đâu thua đấy nhưng là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Để làm gì, thì đó, để nước Mỹ đốt carbon bằng 15 lần Việt Nam còn Việt Nam chi tiền chạy điện gió trả cho Mỹ.

    =============


    Bên quân sử có con chó dại sang đây sủa rằng cái chân vịt tạo phản lực xoắn nên tầu ngầm phải làm các cánh lái thủy động để chống lại phản lực đó. Thế hỏi cả lò các chó dại bên quân sử rằng. Một cái tầu ngầm đang đứng yên trong lòng biển, nó bắt đầu di chuyển, lực tác động vào các cánh lái khí động bằng không, thế thì cái tầu ngầm đó lộn xoắn trong lòng biển như xoáy vào l mả tổ bà chúng mày hay sao, mà đẻ ra chúng mày ngu đến thế. Mà cái chân vịt tạo ra lực xoắn lớn nhất 40 tấn bán kính 1,5 mét làm thế nào để vặn cái thân tầu 3 ngàn tấn 5 mét, trong đó moment chống xoắn ít nhất là 1,5 ngàn tấn x 5 mét.

    Nếu như ko được giới thiệu ở đây, thì chắc mình cũng chẳng buồn đọc. Hồi này bác đoàng bên đó đích thân ky tên nổ, cả một seria các chó dại bên đó nổ theo.
    http://ttvnol.com/gdqp/1305344/page-188


    Các bác bảo tầu ngầm khi lặn dùng thủy âm để định vị "Con tàu, khi ở sâu hơn, chỉ có thể được dẫn hướng nhờ phương tiện thủy âm", vậy thủy âm cho các bác kinh độ vĩ độ như thế nào nhẩy ? Thủy âm với tầu ngầm khác gì đèn pha với tầu nổi, đèn pha làm sao cho kinh vĩ được. Bác bác bảo tầu ngầm thời nay dùng cái bàn đo độ cao mặt trời để đo kinh vĩ, gọi là " (Bàn đạc Sh-26B)".... Ngày nay các bác quân sử hỏi các ngư dân đánh cá xem đo độ cao mặt trời thế nào xem họ còn nhớ hay là không.

    Có lẽ dạy các bác quân sử đôi điều rằng. Ngày nay người ta vẫn sản xuất các máy đo độ cao mặt trời cho các tầu viễn dương, chứ không phải cho trẻ con làm ******. Nhưng đó là bộ dụng cụ gắn trên xuồng cứu hộ. Ngay sau WW2 người ta đã xây dựng hệ thống định vị radio bằng các trạm trên mặt đất, sau đó là hệ thống dẫn đường hàng hải dùng vệ tinh có độ chính xác cỡ 10 km được Xô-Mỹ xây dựng, rồi đến nay là GPS.


    Bàn đạc là gì ?
    Cái máy đo độ cao mặt trời cũng không gọi là bàn đạc. Các đồng chí chó lợn nghe hơi nồi chỗ sủa xằng bậy.

    "Bàn Đạc" hay "Máy Bàn Đạc" là loại máy đo đặt trên một mặt phẳng song song với mặt phẳng mặt nước, tức nó có giá 3 chân, rọi, và thước để hiệu chỉnh mặt bàn theo rọi. Máy bàn đạc đo hướng từ máy đến mia (mục tiêu), sau bổ sung đo góc nghiêng và đo xa . Máy bàn đạc ngày nay là cái máy toàn đạc.

    Cái mặt phẳng ngang đó gọi là "bàn", và đạc có nghĩa là đo, các chó các lợn bên quân sử hiểu chửa, chứ không phải cái cần để đục vào l bà tổ các chó dại đẻ ra nòi các chó dại. Nếu bên quân sử các chó các lợn quá ngu dốt thì học sách của bọn trẻ con cho nó sáng dạ ra http://www.baomoi.com/Khuyen-khich-can-bo-tu-hoc-them/121/8801936.epi. Bàn đạc trong tiếng anh là "plane-table".

    Nói cụ thể hơn, "bàn đạc" là từ Hán Việt, với danh từ chủ là đạc = đo, và từ bổ trợ là bàn = mặt phẳng ngang, tức là máy đo trên mặt phẳng ngang. Còn không có ai trừ lợn dùng từ Hàn ngữ Nôm, dùng bàn đạc = cái bàn dùng để đo.

    Chức năng cơ bản nhất của bàn đạc là đo hướng và đo xa đến các điểm có cùng độ cao với ống kính, người ta tính ra tỷ lệ và kẻ ngay trên mặt đó được ngay bản đổ thực địa. Sau đó người ta ghép thêm các chức năng đo nghiêng , đo cao.... và không ghi nhớ vào giấy, mà vào luôn thẻ nhớ trong máy, tức là thành luôn cái bản đồ sau khi đo, chỉ còn vẽ mầu mè vào cho nó đẹp.


    Quân đội ta sử dụng từ bàn đạc như thế này.http://www.qdnd.vn/qkqd/WebPages/printNews.aspx?newid=195736QĐND - Chiều cuối tuần nắng như đổ lửa. Trên thao trường, một nhóm trinh sát viên, kế toán viên là những sĩ quan chỉ huy thuộc Đoàn Pháo binh B5 (Quân khu 7) nhễ nhại mồ hôi, đang đo, tính, tác nghiệp bàn đạc tìm phần tử bắn. Hỏi ra mới biết, họ đang kiểm tra chuyên môn sau thời gian tự học theo định hướng của lữ đoàn. Cán bộ từ cấp trung đội trở lên, đều trực tiếp đóng vai chiến sĩ, thực hành các nội dung kỹ thuật trên khí tài, bảng bắn, máy tính chuyên dụng, phấn đấu đạt và vượt tiêu chuẩn giáo trình đề ra.
    [​IMG]





    Vậy định nghĩa của quân sử bàn đạc là cái gì thế ? Mình hỏi gúc ra hình này minh họa
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=19157.210
    http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,19157.msg288223.html#msg288223
    [​IMG]






    Đúng kiểu viết báo của nhà báo việt nam máu ở chiến trường hoa ở đây, đúng kiểu làm thơ tố hữu. Các đồng chí thấy cái bàn thì bảo là cái bàn. Cái bàn trên nó là cái bàn giấy, nó không có từ gì chuyên môn cả, nó chỉ là cái bàn giấy đặt bản đồ. Người ta còn gọi là bàn vẽ vì nó có hệ thống kẹp thước và compa rất tiện vẽ. Tuy nhiên, cái bàn giấy hoa tiêu đó không dùng thước kẻ compa thường mà dùng cái sẽ nói bên dưới.

    Cái bàn đạc nó không có mặt đâu các đồng chí ạ. Nói về những vấn đề khoa học kỹ thuật, thì các đồng chí bên quân sử cần hiểu biết tối thiểu một chút, nêu không thì chỉ quanh năm có một câu sủa: tao đây là chó dại.



    Bàn đạc ngày xưa nó như thế này.
    [​IMG]

    trước khi có ống kính đo xa thì người ta đo bằng dây và bàn đạc nó thế này
    [​IMG]



    Các đồng chí thấy có cái mặt phẳng chưa, và cái thước chưa. Người ta sẽ kẹp giấy lên cái mặt phẳng đó và dùng thước đánh dấu các điểm đã đo theo tỷ lệ bản đồ, và thế là sau khi đó có ngay bản đồ. Ngày nay, người ta không chơi kiểu đó, mà nhập số liệu vào máy tính (có ngay trong máy toàn đạc) đem về máy tính, còn bình sai lọc sai.... mới ra bản đồ số. Vậy nên máy toàn đạc ngày nay không có cái mặt phằng trên kia.

    Đó là cái bàn đạc, nó khác với cái bàn trải bản đồ trong phòng hoa tiêu, các đồng chí sủa như chó ạ.

    Việc sử dụng bàn đạc và thước dây được dạy dỗ cẩn thận ở đây. Trong này nói đến cách dùng bàn đạc nguyên thủy chưa có ống kính đo xa, phải đo xa bằng thước. Như thế sẽ minh họa rõ công dụng của bàn đạc hơn là dùng cái bàn đạc hiện đại đo xa lazer.
    http://www.youtube.com/watch?v=Eyw3dsvOYjA
    [YOUTUBE]Eyw3dsvOYjA[/YOUTUBE]






    Người hoa tiêu trong ảnh chụp trên sử dụng cái thước gọi là thước hoa tiêu, các hoa tiêu người Nga hay dùng, tiếng Nga là "Линейка параллельная". Cả bộ đồ hoa tiêu cổ truyền của người Nga và cái thước hoa tiêu đó dưới. Tất nhiên, thước hoa tiêu không được sử dụng trên bàn đạc.

    Thước hoa tiêu "Линейка параллельная" dùng để xác định hướng tầu đi song song với các tầu khác hay bờ biển... đặt nó lên bản đồ, ta dễ thấy hướng ta cần đến khi phải đi song song với một bờ biển chẳng hạn, và dễ nhìn xem trên bản đồ có vật thể nào ở hướng đó, để ra lệnh cho lái tầu đi theo.
    http://www.rusf.ru/vk/book/fregat_zvenjaschiy/fregat_3_07.htm (chuyện phổ cập khoa học kiểu Nga dành cho thiếu nhi http://www.rusf.ru/vk/book/fregat_zvenjaschiy/main.htm)
    [​IMG]


    đây là hình ảnh cái thước hoa tiêu

    [​IMG]


    thước hoa tiêu ngày nay dùng cho trẻ con
    [​IMG]








    Các máy đo cao mặt trời được dùng để đạo hàng (dẫn đường hàng hải) cũng không phải là cái bàn đạc các đồng chí quân sử ạ. Trẻ con đọc sách của các đồng chí tức khắc thành lợn. Cái máy đó là ***tant, nó ko phải cái đồ thủ dâm đâu.

    Thước đo độ cao thiên thể ***tant hoạt động thế nào nhở ? À, nếu như ai đi lính cũng biết cái kính dậy ngắm. Nó là cái kính nghiêng đặt sau thước ngắm súng trường, học viên ngắm qua đó bằng ánh sáng khúc xạ, còn giáo viên nằm bên quan sát bằng ảnh phản xạ, cả hai đều nhìn được thước ngắm-đầu ruồi.

    Ở thước đo độ cao thien thể ***tant thì ngược lại. Ánh sáng mặt trời phản xạ và ảnh mặt biển khúc xạ chồng ảnh lên nhau trong ống kính, như thế người đo đo được góc độ cao của mặt trời và đường chan trời. Hướng con rọi được tìm bằng cách lắc kích đo để thấy khoảng cách nhỏ nhất từ mặt trời xuống đường chân trời.

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a7/***tant.jpg/220px-***tant.jpg


    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Marine_***tant.svg/300px-Marine_***tant.svg.png
    [​IMG]

    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Using_***tant_swing.gif





    ==============







    Bây giờ chúng ta đã biết cái mà hoa tiêu của u-boot chạy vột lên tháp tầu giương lên trời là cái gì. Đó là thước đo độ cao thiên thể. Vì thiên thể được đo nhiều nhất là mặt trời nên còn được gọi là thước đo cao mặt trời. Đây là dụng cụ quang học dùng để đo độ cao góc của mặt trời so với đường chân trời.

    Tuy nhiên, như thế chưa đủ để xác định kinh độ và vĩ độ của tầu. Nếu như chỉ có một cái thước đo cao mặt trời đó, thì một phép đo vĩ độ nhiều khi sẽ khéo dài dến 6 tháng. Mình mô tả phép đo đó thế này. Robinson Crusoe sẽ căn cứ vào hướng mặt trời mọc và lặn, phân giác của góc đó là hướng bắc hoặc nam, đương nhiên mặt trời mọc đằng đông nên phân biệt được bắc-nam. Sau đó anh ta sẽ đợi 6 tháng đến khi mặt trời lên cực nam hay cực bắc, và biết được cực chí tuyến, tính ra vĩ độ của anh ta.

    Nhưng tất nhiên, Robinson Crusoe không dùng măt trời để làm phép đo này, mà trong 6 tháng đó sẽ may mắn có hôm nào đó nhìn thấy sao bắc đẩu có ngay vĩ tuyến.

    Nếu như ban ngày chỉ thấy mặt trời, thì để đo độ vĩ cần tối thiểu có thêm la bàn. Nếu có thêm lịch thiên văn và đồng hồ thì không cần đợi đến lúc mặt trời nằm trên trục bắc-nam.

    Một phép đo đầy đủ cần la bàn, đồng hồ, và thước đo độ cao mặt trời. Mình ví dụ ngược thế này. Hoa tiêu đợi đến đúng lúc mặt trời chính hướng bắc-nam, so với đồng hồ, lệnh đi bao nhiêu so với 12h trưa GMT, thì đó là kinh độ. Dĩ nhiên là hoa tiêu không điên đến mức đó, anh ta có cách tính vị trí thiên văn của mặt trời và các thiên thể khác nhanh chóng theo bất kỳ ngày giờ nào, sau đó nhờ vào hướng và độ cao mặt trời sẽ tính trên địa cầu ra kinh-vĩ của tầu.


    Vấn đề là, một phút sai số đồng hồ sẽ tương ứng với 15 hải lý trên biển cắt ngang các kinh tuyến dọc theo xích đạo. Mỗi hải lý trên biển là 1 phút chu vi trái đất, cứ mỗi phút đồng hồ thì mặt trời chạy 15 hải lý ra gần 30 km. CHo đến cuối thế kỷ 18 17xx thì người ta mới có đồng hồ chạy cót nhỏ có độ chính xác mỗi ngày sai dưới một phút. Những đồng hồ dễ kiếm (nhưng không rẻ) sẽ có sai số hàng tháng độ 5-10 phút. Dẫn đến sau mỗi chuyến vượt đại dương hoa tiêu xác định vị trí tầu sai đến 150-300km về kinh tuyến... Nhưng điều đó là quá nhỏ với đại dương, sau đó các hoa tiêu sẽ căn cứ vào núi non để định hướng dần, cuối cùng là các đèn biển. Trong thế kỷ 19 , từ Anh sang Mỹ thường đi mất khoảng trên dưới một tháng với tốc độ khá cao nhờ máy hơi nước là 10 km / h ( 5-6 knot), sai số khi đến đích với đồng hồ hồi đó như trên. Nhưng sai số kinh tuyến được bù đắp phần nào nhờ độ chính xác cao hơn khi đo độ vĩ, tầu đâm thẳng vào NY và nhìn thấy các đèn biển ở khoảng cách 70km (phản xạ trên mây).

    Sang đến tk20 thì các hoa tiêu và thủy thủ đoàn đã có đồng hồ đeo tay Thụy Sỹ không ngấm nước, không cần lên giây, sai số cả tháng chỉ 30 km, sau khi vượt đại dương các hoa tiêu thừa đủ khả năng lái tầu vào đúng vùng quan sát đèn biển rõ nhất.

    Như vậy, chúng ta đã rõ, trước khi có đồng hồ chạy dây cót chính xác cuối thế kỷ 18, thì Magenlan không thể xác định được kinh độ, chính vì thế dân da đỏ mới có tên là Anh-Điêng Indian.


    Bắt đầu từ khi có điện tín trong thế kỷ 19 thì các nhà khoa học đã tính đến việc đo đạc lại chênh lệch độ vĩ của các điểm trên bản đồ châu Âu-rồi Bắc Mỹ, từ đây đưa ra con số chính xác hơn về kích thước trái đất, cân chỉnh lại bản đồ các đại dương. Tuy nhiên, chỉ đến khi có radio thì người ta mới thực hiện các phép đo công phu có độ chính xác 1/100 giây, và hoa tiêu khi đến gần bờ sẽ cân chỉnh lại đồng hồ đeo tay với độ chính xác cỡ chục giây. Hoa tiêu không có các kính thiên văn chính xác, nhưng với đồng hồ như vậy họ đã thoải mái có độ chính xác 10-30 km trên biển, quá thừa đủ đưa tầu vào bán kinh sáng rõ của đèn biển-nhìn thấy trực tiếp đèn biển.

    Radio được ứng dụng nhiều từ trước thế chiến 1. 6/12 h đài tiếng nói Việt Nam sẽ tút tút để các hoa tiêu trên biển Việt Nam chỉnh lại đồng hồ Thụy Sỹ. Đẻ dự phòng, thì ngân sách các nướng vung cho khắp các thuyền trường-máy trưởng-thủy thủ trưởng.... đồng hộ ngon, để dự phòng cho hoa tiêu.

    Các hoa tiêu u-boot hầu hết thời gian hoạt động trong bán kinh của các đài phát thanh, nên đồng hồ của họ mỗi ngày chỉ sai số vài giây cho đến chục giây. Lúc này thì sai số của thước, của tầu tròng trành, của mắt hoa tiêu lác.... lớn hơn nhiều sai số do đồng hồ gây ra, nên người ta đã lâu quên mất đồng hồ.


    ==============





    Ngày nay thì tất nhiên không ai sử dụng cái thước đo độ cao mặt trời mà các bác bên quân sử sủa là "bàn đạc". Nhưng ngày nay, cái thước đó vẫn ở trong tủ của hoa tiêu tầu nổi và tầu ngầm. ***tant được sản xuất rất nhiều, đặt trong thuyền cứu hộ các tầu chở hàng, và là công cụ dự phòng trên phòng hoa tiêu.

    Thước đo độ cao có ống kính, nên chúng ta bắt đầu bằng cái ống kính, ống kính xe tăng. Tại sao các xe tăng pháo binh hàn xẻng bắn trượt 300 mét, còn Triều Tiên ốt trúng hầm pháo ?. Chúng ta bắt đầu thế này. T-34 phải dừng lại để ngắm và lấy hướng nòng bắn. T-55 thì ngắm được khi đang di chuyển như phải dừng lại lấy hướng nòng bắn. T-62 như T-55 nhưng ngon hơn. Đến T-64 mới vừa đi vừa ngắm và vừa bắn.

    Ở đây chỉ nói đến ngắm bắn. Bên quân sử toàn các cựu chiến binh M79 nòng trơn nên lkhoong hiểu động tác đầu tiên của ngắm bắn, nó không phải là nheo mắt, lấy đường ngắm cơ bản, lấy đường ngắm chính xác.... hay nín thở bóp cò. Động tác đầu tiên khi ngắm bắn là lấy hướng con rọi (hương đường chân trời) nếu súng nghiêng trái-phải, thì vì nòng súng ngỏng cao so với đường ngắm, nên đường nòng sẽ lệch sang bên nghiêng trái-phải.

    Việc lấy hướng đường chân trời (hướng con rọi) trên thiết bị di chuyển là điều không dễ, nên các nước sản xuất vũ khí làm ****** như Hàn Xẻng mới bắn trượt 300 mét, mục tiêu cố định cách 11km và được đo thoải mái thời bình. Vì vậy quân nhà xẻng mới chó dại đến như vậy.

    Kính ngắm xe tăng ban đầu đặt một gương lên một con lắc trọng lượng, con lắc này được dập các dao động bằng dòng điện Fuco hay dòng khí, nhưng điều đó không đơn giản, con lắc dễ kẹt hoặc vẫn lắc mạnh. Gương đó được tính toán tương tác với các thiết bị quang khác để bù nghiêng trái phải trước sau.

    Đến T-90, thì lại có máy ngắm khác. Bây giờ thì camera lấy ảnh ống kính, nó tham chiếu con quay hổi chuyển để xoay-dịch hình ảnh trước khi post lên monitor.

    Tầu ngầm cũng như vậy, nó có các đời kinh ngắm của T-34, của T-64, và của T-90. Trước đây tầu ngầm bắn bằng ngư lôi ngu không điều khiển nên kinh ngắm hết sức quan trọng. Tầu ngầm Mỹ chỉ làm ****** vì những kính ngắm đó.


    Ngày nay, khi tầu thò cái râu lên là nó có độ chính xác đến 6 mét và phần trăm triệu giây từ hệ thống định vị toàn cầu GPS. Những con lắc điện ngày nay thường chạy với tần số 20 KHz, tức là mỗi 1/20 ngàn giây người ta bù điện cho nó để đẩy nó về vị trí cân. Với độ chính xác đồng hồ thạch anh 1/100 triệu giây, thì hệ thống dẫn đường quán tính giảm đi sai số thời gian rất nhiều. Tầu ngầm là thiết bị nặng, nó không quá rung bật như đạn chiến lược gây sai số.

    Dự phòng cho GPS đương nhiên là máy đo mặt trời nhưng đó là cái kinh T-90, người ta chĩa lên mặt trời đo nhanh chóng.

    Và dự phóng cho cái ống kính T-90 đó là cái máy đo cao cổ truyền để trên khoang cứu hộ.


    ============




    GPS có từ bao giờ .

    Như nói trên, vào WW2 thì các tầu biển đồng hồ chính xác đã có độ chính xác khi đo kinh tuyến dưới 30 km, sau đó họ căn cứ vào đèn biển. Các đồng hồ đó được hiệu chỉnh bằng các mốc radio như tiếng tút của đài tiếng nói Việt Nam.

    CHính vì thiên băn quan trọng như thế, nên Pháp khi xây dựng chính quyền Đông Dương lập ngay tắp lự Đài Thiên Văn Hải Phòng. Đài này quan sát độ cao mặt trời, đưa ra các tiếng tút hiệu chỉnh thời gian đó, ban đầu là điện tín. Điều này sẽ hiệu chỉnh đồng hồ giây cót của nước. Tuy nhiên, Hải Phòng không thích hợp với đài thiên văn nên đài đó sớm chuyển đi, chỉ còn chức năng khí tượng.

    Sau WW2, Liên Xô đã xây dựng các hệ thống dẫn đường hàng hải lơn chạy radio, các thiết bị đơn giản sewx đo hướng các đài này, hoa tiêu tìm giao hội. Các đài này phủ sóng quanh Liên Xô có tầm với nhiều ngàm km.

    Vào thập niên 196x Mỹ và Liên Xô dùng hệ thống dẫn đường hàng hải vệ tinh đầu tiên. Bất cứ lúc nào các tầu biển cũng xác định được độ chính xác 8km.

    Vào 198x bắt đầu có các GPS.



    =========




    Đó là phần đạo hàng (dẫn đường hàng hải). Ngày nay đương nhiên không dùng đến hoặc chỉ để dự phòng các đồ trên. Hệ thống văn phòng trong đó có việc tra cứu các bản đồ đều đã làm tự động trên máy tính. Các thước hoa tiêu, compa, thước kẻ.... cũng đã được mô phỏng trên máy tính cùng các dụng cụ khác, cũng như máy tính cho ra các dụng cụ mới mà gỗ nhựa giấy trước đây không thể thực hiện được. Điều đó cũng như cái bàn đạc ngày nay đã biết thành cái máy toàn đạc có đo xa lazer, nó đo nhát nào ghi luôn vào máy tính của nó nhát đó.


    Các bác quân sử trước khi sủa thì sang đây học hành đôi chút về bàn đạc và hoa tiêu, dẫn đường.
  3. Merkava

    Merkava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    không hiểu bạn kia nói bậy vậy mà một lũ chạy theo (thích) là sao , một kiểu văn hóa bầy đàn à ?
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Muốn đọc bài của bác Phúc thì trước tiên hãy tự trang bị cho mình một bộ lọc thật tốt đi rồi hẵng đọc bạn ạ . Thân;))

    Hôm nay em gửi đến các bác hình ảnh chắc là cuối cùng của hai em HQ-182 Hà Nội & HQ-183 TP Hồ Chí Minh trên đất Nga

    HQ-182 Hà Nội

    [​IMG]

    HQ-183 TP Hồ Chí Minh

    [​IMG]
  5. babyphu

    babyphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    55
    Không biết đọc à:-??
  6. quakhodeyeu

    quakhodeyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    54
    đúng! Nó là máy toàn đạc hay kinh vĩ. Đo góc đứng hay góc bằng... Từ số liệu đo được: người ta sẽ tính độ chênh cao, đo khoảng cách, sai số lớn cho phép khi bình sai là 0,001mm. Cái này dùng rất nhiều trong xây dựng. Máy cũ đo thủ công thì dùng của Liên xô như tk57, mới hơn xịn hơn do Thụy sĩ, Nhật... hoàn toàn tư động sản xuất
  7. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bậy nhưng có kiến thức, tất nhiên bạn chỉ đọc lướt qua những phần bàn về kỹ thuật kiểu như bàn đạc hay đo trăng đo sao vẽ bản đồ, thì đúng là không nên like;))

    @ bác Huy Phúc: bác nói năng lượng của động cơ chuyển thành hạ âm hết là chưa chính xác lắm. Chi li ra thì công suất chân vịt sẽ tốn do nhiệt (ma sát trực tiếp với thân tàu, các khối nước bị tàu đẩy đi có động năng sẽ tiêu tán phần lớn do ma sát, các sóng hạ âm (tăng/giảm áp mà không làm nước chuyển động gây ma sát) theo em chỉ còn nhỏ thôi. Trong cự ly cỡ chục km quanh tàu thì bác đúng, còn ngoài vùng đó thì em nghĩ năng lượng trong sóng hạ âm đã thấp lắm rồi!

    Về tỷ lệ nước dằn, em không rõ phía Nga và phía Tây có cách công bố tải trọng khác nhau hay không? Kiểu như tải Nga báo tải nổi là tải rỗng hoặc cơ số tiêu chuẩn, còn tải Tây là tải toàn tải chẳng hạn???

    @ các bác khác: việc chân vịt xoay làm tàu xoay ngược lại các bác không phải lăn tăn đâu, trừ phi cái tàu ngầm xuống biển nó không phân biệt trên dưới, tự quay mòng mòng quanh trục dọc thân được. Về phân tích lực, mặt chân vịt là mặt nhận phản lực của nước, thì cái thành phần vuông góc trục chân vịt để gây xoay tàu rất nhỏ, tàu chỉ nghiêng đi tý là trọng lực của tàu tự cân bằng tốt, nói chung là Newton và Achimede đã xử lý một cách vô cùng tự động và chính xác rồi, các bác đừng bắt kỹ sư thiết kế phải khổ vì cái bé tý ấy! Trực thăng là trường hợp rất riêng, vì cánh trực thăng và thân trực thăng quay trên mặt phẳng đẳng thế, nên nó mới phải dùng cách để phanh chống quay cho thân.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đo bản đồ địa hình 1/2000 mà độ chính xác thế kia thì cái máy tính nóng lắm đây :)):)):))
    Các thiết bị đo kiểu đó thường tính sai số bằng góc, chứ không bằng độ dài bạn ơi!

    Mà cái ***tant em tưởng tiếng Việt là kính lục phân chứ nhỉ? Đọc truyện kiểu cướp biển thấy toàn dùng từ này :)
  8. capitulate

    capitulate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    44
    ------------------------------------------------------------


    Máy toàn đạc là máy toàn đạc , máy kinh vĩ là máy kinh vĩ... khác nhau bạn ạ!

    * Máy kinh vĩ điện tử:
    - Đo góc (góc đứng và góc bằng).
    - Đo khoảng cách: Kết hợp với mia đo khoảng cách và trên cao theo phương pháp đo cao lượng giác. Phương pháp này tất nhiên có sai số lớn.


    * Máy toàn đạc điện tử:
    - Đo góc: Đo góc đứng và góc bằng.
    - Đo khoảng cách: Kết hợp với gương hoặc các vật phản xạ đo khoảng cách từ máy đến gương (đích), 1 điểm phản xạ hoặc giữa các gương với nhau một cách dễ dàng, có độ chính xác cao với 3 khoảng cách cơ bản là: Đứng, bằng, nghiêng.
    - Đo tọa độ: Máy toàn đạc điện tử đo đạc và tính toán chính xác tọa độ các điểm gương, phản xạ một cách nhanh chóng theo 3 trục không gian: x, y, z.



  9. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    thực ra cách sử dụng thước song song mà bác phúc gọi là thước hoa tiêu nó nhu thế này :http://samaser.blogspot.com/2011/01/cach-dung-thuoc-song-song.html

    Cách dùng thước song song


    Thước song song dùng vạch hướng trên hải đồ. Nó gồm hai thước thẳng nối bản lề với nhau nên luôn giữ cùng một hướng.
    [​IMG]
    Để xác định hướng giữa hai điểm ta nối thước với hai điểm và đưa thước tới hoa la bàn gần nhất ompass rose.​
    [​IMG]
    Trong ví dụ này hướng từ phao phía nam lên phao phía bắc ta được hành trình là 045° Thực . Tuy nhiên nếu đi từ phao bắc xuống phao nam ,hướng đi là 225° Thực.
    Ngược lại khi cần vạch hướng qua điểm đã định,ta bắt đầu từ hoa la bàn và chuyển tới điểm đã định​
    [​IMG]

  10. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Vui thật, lâu rồi mới thấy lại không khí của Vệ phủ xưa. ****ov già rồi mà vẫn không bỏ được thói quen chửi bậy nhỉ. Bài viết vẫn hấp dẫn và ấn tượng như xưa, lính mới không quen là rơi vào ma trận và bị lão ****ov dắt mũi luôn. :P
    @ cả bác Kienov cũng xuất hiện rồi nhỉ.

Chia sẻ trang này