1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta thường nói đến sornar. Nhưng thật ra, các thiết bị đó trên tầu ngầm rất khác nhau. Trong tiếng Nga có GAK và GAS (ГАК ГАС). GAK là sornar thụ động. GAS là chủ động.

    Càng về sau này các sornar càng khác nhau. Trên Lada, 2 radar này quá khác nhau về hình dáng cũng như kích thước. Chúng ta đã xem cái ăng ten thụ động trên của Lada, đây là cái vỏ của bộ siêu âm chủ động.
    [​IMG]




    Sự khác biệt này dó tính chất của chúng. Người Nga chia ra làm 3 loại. Sóng không định hướng, sóng định hướng, sóng siêu âm.

    Dải tần 1-10 Hz là dải tần hạ âm phát ra nhiều nhất của tầu biển, có bước sóng 100-1000 mét. Các hạ âm khác có bước sóng lớm hơn 25 mét. Những âm thanh tần số thấp rất khó định hướng. Tầu ngầm Nga có kiểu vận động loằng ngoằng như người ta lắc đầu nghe ngóng để dịnh hướng các âm thanh này. Các mẫu âm này bao gồm các âm thanh của chân vịt và mũi tầu, so sánh hai mẫu đó có thể biết được hướng đi và vận tốc của mục tiêu. Các âm thanh này phả xạ theo mặt biển đi rất xa. Nếu so sánh thì lớp tầu mới nhất của Anh Quốc có chức năng theo dõi tiếng vọng này với cái giá là mũi Buratino.

    Dải tần nghe thấy là dải tần chủ yếu là các âm thanh dải nghe thấy. Nó bao gồm các tiếng động đặc trưng nhất để phân loại tầu, là tiếng réo nước ở chân vịt (khác với tiếng chân vịt đập nước gây hạ âm), tiếng máy tầu chủ yếu là tuốc bin và hộp số. Loại âm thanh này ít phản xạ mặt biển đi xa, nhưng ở tầm gần định hướng rất rõ.

    Sóng siêu âm là sornar chủ động, siêu âm yêu cầu kích thước ăng ten rất bé. Nó định vị tấm hướng rất chính xác cỡ 10 mét đến dm, đảm bảo bắn trúng. Truy nhiên dải này không có trong tự nhiên, phải phát chủ động, lạy ông con ở bụi này. Vì vậy loại này trong chiến đấu thường lắp trên đầu đạn, chạy ra xa khỏi mẹ rồi mới bật đèn thét xung phong.



    Tuy nhiên. Đó lại chỉ là phân chia lớn, còn có nhiều xảo thuật, kể cả phảu dùng ăng ten riêng, để các sornar hoạt động thật nhậy..


    Ở trên chúng ta đã nhìn thấy ăng ten mảng pha phần tử tích cực của Lada. Thật ra, với các loại âm thanh hưới MHz, thạm chí chỉ cần KHz ở thụ động, thì việc dùng các mạch bán dẫn để tạo ra các mảng pha là chuyện quá ư đơn giản. Bằng mảnh pha, việc "tạo chùm nhanh" thực hiện dễ dàng, tầu nhanh chóng chuyển hướng "tai" sang chỗ khác chỉ trong 1/100 giây, vì đây là chuyển độ lệch pha của các phần tử bằng phần mềm.

    Project 677 Lada mảng pha 3 chiều chung cho dải nghe thấy và hạ âm. Lùi lại 971 và 671, thì các mảng pha này ưu tiên hai chiều. Để nghe tần số thấp người ta rải thêm các ăng ten ở tháp tầu và sau đó là đuôi tầu.

    671
    [​IMG]




    sơ đồ vvor chịu áp và vị trí của sornar 971 . 971 dùng Scat-3. Anh ten trụ rất lớn đặt trong vỏ tạo hình trước mũi vỏ chịu lực.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]


    641 sử dụng chụp ăng ten sornar làm bằng "cửa chớp", tức khung lưới thép che phủ bằng lớp cao su dày. Còn 971 làm vỏ này bằng lớp phức hợp mỏng gồm kim loại và nhựa. Đương nhiên là bên trong vỏ tạo hình này thông áp với bên ngoài, vỏ chỉ chịu lực cản.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]



    Tuy nhiên, 971 có một thiết bị nữa cũng vào hàng các sornar nhưng khó có thể gọi chúng là các sornar.
  2. mingid_khungbo_nhandan

    mingid_khungbo_nhandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác huyphuc cho e hỏi là cái dòng đỏ này chúng e phải hiểu là như thế nào ạ? Cá nhân e thì ko đồng ý được với bác về khoản này!!!
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Việt Nam là đất nước có phần lớn thóc giống, 60% máy móc các nhà máy, 90% nguyên phụ liệu ngành dệt may=ngành duy nhất đang kéo cả nước phát triển.... nhập từ Trung Quốc. Đánh nhau với nó bằng nước dãi chó dại nãy não thối của lợn nghiện cám.










    ==================

    ===================================================

    Có mấy trăm nước công nhận Mỹ là siêu cường số một về quân sự trên thế giới, nhưng Mỹ đã đanh thắng cuộc chiến tranh nào mà nó tổ chức ra vì nó đâu. À, có, có Grenada bé chưa bằng một quận Hà Nội ở cái bẹn Mỹ.

    ****** thế giới thì có gì lạ thời buổi này. Mỹ đốt CO2 gấp 15 lần Việt Nam, nhưng Việt Nam chi tiền mua CO2 nuôi Mỹ, có làm sao đâu, GDP bình quân đàu người Việt nam bằng 1/50 Mỹ, có sao đâu,m Việt Nam vẫn xóc lọ đều Mỹ nhọ nhem bẩn thỉu, có sao đâu.

    Có thế mới dễ phân biệt chó lợn và người

  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Chúng ta xem lại hình sornar thụ động của Lada 667 trên và 971 Shuka-B, 971 là phát triển tiếp theo của 671 Iors Ёрш.

    Thân tầu 671 Iors ban đầu là thế hệ tầu ngầm tấn công thứ 2, được cải tiến thêm 3 lần là tổng cộng 4 đời. 671 Ёрш ; 671РТМ Щука ; 671РТМК Щука ; 971 Щука-Б (671 Iors, 671 RTM Suka 671 RTMP Suka ; 971 Suka B, Suke hay shuka tùy). Trong đó, 671 Iors, 671 RTM Suka thuộc thế hệ tầu ngầm thứ 2. các lớp 671 RTMP Suka ; 971 Suka B là thế hệ tầu ngầm tấn công hạt nhân thứ 3. Mã NATO các tầu 671 là Victor I/II/III, 971 là Akula.



    Chúng ta bắt đầu bằng các sensor phần tử của các sornar. Chúng là các thiết bị cảm biến áp suất nhẹ. Đó là các tinh thể áp điện làm bằng gốm, Piezo-ceramic (gốm áp điện). Chúng cũng như thạch anh, nhưng được chế biến mở rộng dải tần làm việc. Đặc tính của chúng là biến đổi áp suất đè lên chúng thành điện và ngược lại. Tinh thể áp điện có cả núi trong các bật lửa, với áp lực nhỏ nhưng chúng tạo ra điện thế khá cao. Có thể quan sát các sensor dưới cùng 971, làm bằng các ống chứa chất lỏng truyền âm nhanh hình phễu, thu áp suất âm thanh quanh ống dồn vào một tinh thể. Mỗi ăng ten có ty tỷ cái sensor phần tử như thế. Tất cả bố trí thành một hình hình học tạo thành một ăng ten mảng pha. Đến lượt mình cái ăng ten mảng pha đó được bảo vệ trong một cái vỏ, vỏ đó là một phần của vỏ tạo hình.

    Trong thập niên 199x, Nga đi chậm rất nhiều. Thêm nữa, nhiều mặt mạnh của Liên Xô cũ lại không nằm ở bên Nga. Ví dụ như máy đẩy xe tăng Nga tụt xa so với Liên Xô hơn 10 năm , gần đây mới đuổi kịp 1991.

    Trong lĩnh vực tầu ngầm, Nga đi tụt sau Mỹ trong thời gian này việc áp dụng vật liệu mới. Đó là các polymer có tính áp điện, giống như tinh thể thạch anh của siêu âm. Những polymer này cực kỳ thuận tiện khi sử dụng làm các sensor thu âm thanh. Ví dụ là PVDF. Những vật liệu polymer đàn hồi và áp điện này được gọi là Piezo-rezina. Hiện nay, trên thế giới việc sản xuất PVFD làm vật liệu đã mạnh, việc sản xuất PVFD áp điện cũng không thiếu. Nhưng không nhiều hãng có khả năng phát triển các sornar để áp dụng những vật liệu mới vào lĩnh vực đó.

    Bên cạnh đó, là lớp vỏ ngoài của Sornar. Như các bạn thấy. Chỉ lớp vỏ ngoài của Sornar đã là vấn đề phức tạp. Các 641 sử dụng kiểu cửa chớp, khung thép nhét các đệm cao su, các đệm cao su truyền sóng âm vào nước trong vỏ tạo hình. Cấu tạo này tạo thành lớp "thủy tinh nhăn nheo" quá dầy trước "giác mạc" của mắt nhìn dưới nước= ăng ten sornar.

    Vỏ sornar là phần chính của vỏ tạo hình phía trước, từ 671 được chế tạo đặc biệt bằng các lớp kim loại-chất dẻo như trong hình. Như mô hình, thì phần lớn phía dưới vỏ tạo hình trước là các vật liệu này. Phần trên vỏ tạo hình trước là thép bọc cao su như thường ngắn ống lôi. Lớp này khỏe chịu được tốc độ cao của tầu Nga, mà mỏng dính như các bạn thấy, có thể người ta đập ra để khoe =)). Các bạn có thể thấy nó mỏng tang như vỏ trứng !!! (nếu so với kích thước mũi tầu), và cũng có hình đúng như vỏ trứng, thiết kế và ép ra cái tấm này hoàn toàn không đơn giản. Và càng không đơn giản khi nó cần đàn hồi và tỷ khối gần như nước. Điều này tạo nên khả năng bám đuôi tầu Mỹ xuất sắc của các lớp tầu này, chấm dứt thời kỳ Khrushov suy sụp. Sornar của nó rất nhậy.


    Vấn đề với các vỏ sornar của 971 là nó phản xạ khá mạnh sóng âm chủ động của tầu địch. Trong khi đó, hầu như toàn bộ tầu Liên Xô và Nga đều bọc trong cao su, phản xạ không đáng kể sóng âm dải nghe thấy đến siêu âm của đài sornar chủ động. Tất nhiên, Mỹ chưa bao giờ dám đánh Liên Xô nên chưa có thằng nào dùng chủ động dẫn bắn vào tầu Xô-Nga, nhưng đó là vấn đề. Siêu âm chủ động có tầm rất ngắn không đi xa được như các âm thanh bước sóng cao, nhưng soi vị trí hình dáng chính xác đến bức chụp ảnh được. Siêu âm chủ động dẫn bắn các đạn tự tìm mục tiêu hay tầu mẹ lái rất chính xác, rất khó gây nhiễu làm giả.... trừ vỏ hấp thụ tàng hình bằng cao su.

    Đến giờ chúng ta đã thấy khả năng của vật liệu polymer đàn hồi và áp điện. Và tại sao tầu ngầm Nga thay đổi cách đóng, không còn dùng xe goòng đẩy khoang tạo hình mũi lắp vào khoang ngư lôi của vỏ chịu áp lực nữa. Vật liệu này tạo ra các ăng ten mỏng, chứ không hình cầu hay hình trụ mà chúng ta thấy ở các Virginia và HMS Astute S119 . Người ta hàn cái vỏ trong của vỏ tạo hình lên, dán các miếng sensor mòng lên vỏ trong, bọc bên ngoài các miếng đó một lớp cao su truyền âm. CÒn cái vỏ tạo hình mới sẽ không còn hình mũi tầu đút vào , mà chỉ có một nửa đậy lên trên như mu rùa.

    Như thế , chỉ cần xem cách đút vỏ tạo hình vào tầu, là biết đẳng cấp sornar. LOại sornar này không mang lại nhiều chất lượng âm thanh-tính theo diện tích, những tiến bộ mặt này đạt được chủ yếu trong phần điện và phần mềm. Nhưng loại sornar này cho phép tầu Nga bọc cái vỏ sornar trong cao su như toàn bộ các phần khác của tầu.

    Một mặt lợi của sornar polymer là. Nó có diện tích rất lớn vì chỉ cần dán vào mặt tầu =)). Và cải tiến phần mềm máy tính theo hình dáng dán đó. Vậy nên mấy cái thùng chứa sornar phụ cũng biến mất trên Yasen. Đây mới là cải tiến chất lượng âm thanh của nó, vì tăng diện tích. Chính vì thế nên Lada 677 thu đường kính còn 7,1 mét so với 9,9 mét của 636/877. Thu bé lại nhưng diện tích sornar tăng rất nhiều so với cấu trúc chúng ta thấy bên dưới của 971.

    Cũng không khó để bọc nốt mấy cái kính tháp tầu bằng cao su trong hay làm cửa cao su bịt nó lại khi lặn.

    Nhưng tầu vẫn còn cái chân vịt bằng thép cứng thò ra phản xạ. À, đó, cái chân vịt bây giờ làm gồ ghề. Nga đi đầu trong thử nghiệm chân vịt kín pump jet ở một đời con 877 Paltus. Nhưng sau này chỉ tầu chiến lược mới dùng, tầu tấn công gây tiếng rít. Đây là giải pháp chân vịt cho tầu tấn công Nga.




    sornar Lada 677 không khoe nó 2 chiều hình trụ hay 3 chiều hình cầu =)). Như là Virginia khoa nó hình cầu chế thằng khác hình trụ . Lada 677 là hình.... bìa, dán vào vỏ tầu.

    Sonar mang tính cách mạng này có các phần tử mảng làm bằng các chất dẻo có tính áp điện, thay thế cho sornar truyền thống làm bằng các tinh thể gốm áp điện, các chất dẻo có tính đàn hồi mạnh như PVDF. Cấu tạo này cho phép sử dụng lớp cao su bọc vỏ sornar, chống phản xạ siêu âm chủ động, như các bộ phận khác trên tầu. Đồng thời diện tích mặt ăng ten rất lớn mà không làm ảnh hưởng nhiều đến hình dáng kích thước tầu, do ăng ten là tấm mỏng dán vào mặt vỏ tầu.

    [​IMG]
    [​IMG]


    Vậy nên Astute thì đẩy vỏ tạo hình mũi vào, còn Lada thì cẩu mu rùa lên.

    [​IMG]


    Toàn bộ Lada thế là chỉ còn cái chân vịt không bọc cao su. À, thế thì làm thế này để phản xạ tán các sóng siêu âm. 877 Paltus đã dùng các chân vịt kín pump jet. Nhưng sau các chân vịt kín đó chỉ dùng cho tầu chiến lược đi chậm vì có tiếng rít.
    [​IMG]




    Ảnh dưới là 971. Vỏ sornar hình trứng được chế tạo rất công phu đảm bảo mỏng tang, không làm nhiễu sóng âm như kính dầy. Nhưng lại phản xạ sóng siêu âm của sornar chủ động từ địch.

    [​IMG]


    Các sensor phần tử truyền thống làm bằng tinh thể áp điện
    [​IMG]



    so sánh kích thước và hướng của sonar 971 Suka-B và Astute bên dưới.
    [​IMG]


    HMS Astute có 2 sonar hình cầu trong khoang tạo hình mũi dài bằng 2 lần ống lôi. Sonar thứ 2 của Astute dùng để nghe tiếng vọng tức là các hạ âm phản xạ mặt biển. Liên Xô và Nga dùng phần mềm máy tính cho điều đó trên 1 ăng ten từ 196x. Chỉ cần nhìn cái miệng sonar đã thấy nó chưa đạt đẳng cấp 971, cùng thế hệ, Astute đã chuyển sang mảng pha hình cầu, nhưng vỏ sonar vẫn chưa đủ các hướng như 971, và ăng ten sornar quá bé.
    Nếu chỉ so với các sonar truyền thống thì Astute có mũi quá dài, cộng thêm tên lửa quá cao, nên hình dáng gồ ghề ồn ào. Chất lượng của nó thì tuyệt hảo mới chạy thử đã mắc cạn.
    [​IMG]



    Cuối cùng, thì Lada và Yasen cũng có cái bắt chước Virginia. Đây là mô hình bác sornar con, nối với mẹ bằng dây, chạy bằng ống phịt phản lực nhỏ, cũng tàng hình. Khi nào mẹ nó bỏ neo đáy biển rình mồi thì nó cử con đi thật xa bật đèn lên soi, con mà trọn kiếp báo hiếu mẹ thì cũng rẻ.
    [​IMG]




    Nào thì xem sonar của Virginia. hùi xời, vẫn là loại vỏ 971 đập ra soi trên, chỉ thay cái lõi hình trụ thành hình cầu. Hình cầu xưa rồi, thời trang giờ là hình bìa. Kể ra, Virginia có khoang sonar vượt xa 971 Suka-B
    [​IMG]







    Chỉ cần mấy cái hình Nga chào bán cho Tầu Khựa bác Lada chưa ra đời đã lạc hậu này, cũng đủ thấy đẳng cấp của USS Virginia SSN-774 và HMS Astute S119. Lada đổi các ô thoát nước thành hình mang cá để chống tiếng ồn khi nước cuốn vào các ô đó và dòng phụt phản lực đẩy tầu xô đi khi nổi lên. Các tầu khác thì chưa cần điều này, vì những cái ồn khác vấn lớn hơn.

    Thật ra, Nga đi sau về nghiên cứu áp điện polymer. Cũng chính vì thế mà Lada đến 2010 mới ra đời, Xô-Nga hơn 20 năm mới có lớp tầu mới. Nhưng chúng ta đã thấy Lada 677 dùng sornar hình bìa như trên. còn siêu tầu ngầm Mỹ vẫn tự hảo 3 chiều hình cầu.

    Thật ra, Virginia đã có tiến bộ hơn rất nhiều các lớp cũ của họ. Ví dụ họ đã không xóc lọ tự sướng mà mua của BAE pump jet. Điều này sẽ che chắn bớt khả năng phản xạ siêu âm cũng như phát hạ âm của chân vịt. Nhưng nó gây tiếng rít. Nga đã thử dùng cho tầu tấn công Paltus nhưng sau thì thôi, chỉ dùng cho tầu chiến lược đi chậm. Còn Yasen và Lada thì dùng chân vịt kiểu trên.

    Virginia cũng đã cố bọc cao su toàn thân. Nhưng mà trông te tua =))=))=)). (thật ra chỉ là lớp sơn mỏng có tính đàn hồi, cái te tua là lớp áo mưa dán bảo vệ khi sơn chưa khô).

    Tóm lại, tầu ngầm Mỹ phò phạch lắm. Mua Anh Quốc vài giải pháp chỉ giật gấu vá vai thôi.
  5. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
  6. thaihoapham

    thaihoapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Bác Kien0989 hình như có học ở trường Mỏ à?
  7. tongcuc23

    tongcuc23 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2013
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    651
    Em bổ sung lại mấy hình ảnh trong bài báo mà bác đưa cho nó rõ
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Sau khi lễ hạ thủy được diễn ra các sỹ quan cấp cao của Hải quân Việt Nam chứng kiến lễ ký kết thanh toán tàu ngầm Hải Phòng của Đô đốc Nguyễn Văn Ninh cùng Tổng giám đốc Nhà máy Admiralty Alexander Buzakov.Như vậy là nhà ta đã trả được một nửa giá trị mua tàu, đúng theo kế hoạch ba tàu còn lại sẽ được trả với sự hộ trợ tín dụng của chính phủ Nga [:D]
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Lại bắt đầu xổ nho. Con cáo và chùm nho. Tật mãi ếch bỏ được.

    Thôi, ôm cho qua ngày đoạn tháng, đặng rằm mùng 1, Tết mùng 2 mà tự sướng phuc à.
  9. tongcuc23

    tongcuc23 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2013
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    651
    xóa trùng
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))=))=))


    Post hay nhất trong đêm. Tặng các chuyên gia thủ dâm mút d liếm l một like.

Chia sẻ trang này