1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanquynh123

    tuanquynh123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    134
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))
    "@bác HP: cái sensor xoáy cuộn gì bác bảo ấy em tưởng chỉ là sensor áp lực, thường dùng trong cái sensor bám luồng (wake homing) của ngư lôi thôi chứ nhỉ? "

    ừ, ở ngư lôi nhỏ thì nó như thế. Nó cũng là bám luồng thôi. Nhưng để bám được vào luồng tầu ngầm đã đi qua 3 giờ thì không dễ. Tên đầy đủ của nó là Система обнаружения кильватерного следа (СОКС) hệ thống phát hiện dấu vết xáo động nước SOKS. Hệ thống này chưa thấy Nga đem bán.

    Phuương pháp này còn phát triển trên các máy bay cường kích biển Su-32/34. Phần mềm của chúng cho phép phát hiện các giao thoa mặt biển trong vết tầu ngầm, rất khó nhìn bằng mắt thường vì tạo thành các chênh nước rộng mà không cao lắm, như sóng thần khi chưa vào bờ.


    Với ngư lôi và tầu nổi, thì các sóng nước kéo dài sau tầu nổi hàng km, đủ để dẫn bắn rồi. Nhưng sóng trên mặt biển nhanh tan mặc dù dữ dội dễ đo. Ở dưới ngầm các xoáy nước do tầu ngầm tạo ra tồn tại rất lâu, nhưng êm hơn, phát hiện và sử dụng điều này sẽ bám theo thuận tiện. Tầu ngầm sử dụng nhiều sensor này đo ở những cỡ xáo động và kiểu xáo động khác nhau.

    Hệ thống này phát triển rất nhanh trong 971 như hình trên.


    Phương pháp dò xoáy nước để phát hiện vệt tầu ngầm đi qua cũng học của động vật, các loài chó biển hải cẩu và sư tử biển hải sư. Phải nói rằng, các tầu ngầm học tập rất nhiều ở các động vật có vú sống dưới nước. Phương pháp chát chít bằng hạ âm từ cá voi xám, bộ da giảm sức cản và tàng hình của cá heo.

    Trước đây các nhà khoa học không hình dung ra con hải cẩu hải sư dùng râu để làm gì mà mọc laứm râu hơn cả mèo. Chúng không di chuyển trong bóng tối như mèo chuột, chũng cũng lơ lửng giữ nước chứ không bò trong hang trong ngõ. Sau nayf, các nhà khoa học đã khẳng định chắc chắn công dụng của bộ râu này bằng thí nghiệm mà nhiều nhà khoa học đã làm và kiểm chứng. Họ làm một con cá giả, và huấn luyện cho con hải cẩu biết nếu nó tìn được con cá giả thì được ăn cá thật. Sau đó che mắt hải cẩu và kéo cá giả từ bờ bên này sang bờ bên kia chui vào một hang, bằng một dây luồn qua miệng hang ra ngoài. Hải cẩu được thả ra lập tức có những hành động như ngửi dòng nước-mặc dù nước ko có mùi gì. Nó lượn xoắn ốc đúng theo đường đi của con cá giả chui vào hang đem chiến lợi phẩm về.

    Rõ ràng là, cá giả bằng nhựa, nước lọc sạch, không mùi không vị. Thí nghiệm được kiểm chứng bằng cách sau khi kéo cá giả thì khoả nước đi, đúng y như rằng hải cẩu thất bại.

    Tầu ngầm khi nổi bị cản bằng 3/4 lần , vì vậy tốc độ tầu ngầm đi nổi luôn nhỏ, mặc dù tiết diện khi nổi giảm đi. Đó là vì tầu ngầm ít tạo sóng lan xa như tầu nổi. Năng lượng của tầu bị biến thành một dây nước xoáy kéo rất dài theo đằng sau tầu. Khi cái dây này quá dài thì nó bị đứt thành từng khúc, các xoáy nước hình khúc này xoáy khá mạnh, nhưng trục của chúng lại di chuyển rất chậm. Chúng hoạt động không khác gì một thiên hà, nước lao vào vùng áp thấp theo hướng bán kính xích đạo và phì ra ở hướng đầu cực. Dòng nước đi khỏi xoáy chậm vì đã nhường năng lượng cho dòng nước mới vào, khi giảm tốc vì đi từ vùng áp thấp sang vùng áp bình thường. Từ hướng bán kính, nước lao từ áp thường vào áp thấp, tăng tốc tạo vận tốc xoáy, vận tốc này gây li tâm tạo áp thấp. Cơ chế này nuôi cái xoáy nước rất lâu trong lòng biển. Nó cũng như cơn bão khi lên bờ đã hết nguồn cung năng lượng nhưng còn tàn phá chán chê. Hiện tượng trữ năng lượng quán tính trong dòng nước xoáy và tồn taij xoáy lâu có ở nhiều nơi, kể cả trong điện từ trường, như các sét hòn.


    ===========================


    bây giờ là kính tiềm vọng. Những cái phức tạp của kính tiềm vọng mình nói rồi. Cả 671 và 971 đều có 2 kính. Một kính phức tạp và một kính đơn giản. Ngày nay các kính này đương nhiên là số hóa.

    Cái phức tạp đầu tiên của một kính tiềm vọng tầu ngầm là nó phải xiên qua được băng, trong khi tầu bẻ nó răng rắc. Vì vậy khác với đa số tưởng tượng, kinh tiềm vọng tầu ngầm là một trụ sắt to cứng có đầu xiên.

    Khi tầu nổi lên, thì các bơm lái hướng giữ tầu ở "độ sâu kính tiềm vọng", quan sát rồi mới đẩy nước dằn ra nổi lên. Nếu là loại tầu không có bơm lái hướng phụt thì không được đứng yên khi nổi lên, phải chạy lấy lực lái.

    Mặt khác, khi nổi lên trên băng dầu tầu ngầm cũng ko dám thò kính lên trước, phải thò tháp lên phá vỡ băng cho kính thò lên.

    Vấn đề bắn đạn qua băng đến nay vẫn nan giải. Trong khi đó giấu tầu ngầm trong băng thì cực tốt.




    hình tầu ngầm di chuyển ở độ sâu kính tiềm vọng


    ====================

    à, ở đây có ********* dại quen mặt nó vào sủa nên anh em trêu chó giải trí
  3. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    1 thắc mắc nữa bác nào biết thì chỉ giáo:
    Đọc báo mạng thấy nói rằng Kilo nhà ta được thiết kế đặc biệt để phù hợp với khí hậu nước ta......
    Thắc mắc ở chỗ gạch chân, liệu có phải là chiêu bài quảng cáo và lừa tình của anh lái súng Nga không? Tầu ngầm thì hoạt động trong môi trường nước biển, mà môi trường này (kể cả nước biển và không khí biển) đối với máy móc còn khắc nghiệt hơn cái khí hậu nước mình nhiều. Chắc chắn khi tính toán thiết kế và đóng tầu thì người ta đã tính đến chuyện ấy. Ngày xưa tầu ngầm LX nó đóng ở Cam Ranh liệu những cái tầu ấy có được thiết kế riêng không hay là cứ mang thẳng từ LX sang? Vậy mà bây h lại phải thiết kế đặc biệt như vậy?
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Có thể là cắt giảm bớt tính năng/bộ phận dùng cho vùng băng tuyết đi chẳng hạn, cũng bớt được ối tiền, tỷ như hệ thống chống đóng băng tháp tàu. Thay vào đó khuyến mại mấy cái ô để trong khoang để trời mưa anh em chui ra chui vào, mấy cái tủ lạnh bảo quản đồ ăn... giá không đổi =))=))=))

    Cái hy vọng "phù hợp khí hậu" nhất là cái bản đồ đáy biển Đông của phía Liên Xô/Nga, chắc món này cũng không rẻ tý nào!

    @bác HP, cái món Socs (СОКС) có trên 936 nhà mình không bác?
  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Vào bắt phèo ku tuất ngộ chữ 1 phát:-w

    GAK và GAS còn loạn khái niệm mà đã tràng giang đại hải được hàng vạn chữ thì quả thật danh hài[-X. Xô Ngố gọi GAS có nghĩa là đài ra đa thuỷ âm. GAS có thể là loại chủ động hoặc thụ động và thường gồm 1 ăng ten, khối thu phát hoặc chỉ thu, máy tính và màn hiện sóng, bảng điều khiển. Còn GAK có nghĩa là tổ hợp các khí tài thuỷ âm gồm sonar đạo hàng, tránh mìn, trinh sát, ngắm bắn ngư lôi, đài liên lạc thuỷ âm, vv, có nhiều hơn 1 ăng ten ra đa thuỷ âm được tích hợp với máy tính và bảng điều khiển trung tâm. Nói chung nhất thì GAK mang tính đa năng và gồm 1 hoặc nhiều GAS kết hợp với các khí tài thuỷ âm khác.
  6. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
    đây là chủ đề Kilo Vietnam mà các bác có ai rãnh viết con Ohio nghe chơi
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Chung quy cũng tại vua Hùng
    Đẻ ra một lũ vừa khùng vừa điên
    Đứa khôn thì đã vượt biên
    Còn lại một lũ vừa điên vừa khùng
    >:)>:)>:)>:)>:)

    Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy người châu á, trong đó có Vịt dân ta, thần kinh yếu hơn châu âu, không chịu được áp lực cao, căng thẳng liên tục, vân vân... đây là một trong các lý do dẫn tới có thói quen bầy đàn chủ nghĩa, văn hóa theo lối vì cộng đồng, tập thể, thích cào bằng chủ nghĩa, thích sự ổn định, ghét xáo trộn phiêu lưu, không thích sự khác biệt hay cá tính, trọng lễ phép - cốt là để tránh va chạm cá nhân... nói chung một hệ thống văn hóa tư tưởng tính cách tập tục để tránh áp lực trong cuộc sống cho mỗi cá nhân.

    Điều này ngược hẳn với phương tây, chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, theo tư tưởng thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, được tự hưởng thua tự chịu, va chạm cạnh tranh khốc liệt, nói chung có khả năng chịu áp lực tốt hơn lẫn thần kinh, tâm lý vững hơn; văn hóa của nó cũng thể hiện điều này. Nó phát triển thành thực dân đế quốc cũng từ con người, từ văn hóa.

    Có thể tính tới cả thể chất nữa, khi bọn tây to cơm lớn gạo, ăn uống hào hùng, thượng cổ chí kim thực đơn toàn những đồ bổ dưỡng xương thịt nhai rau ráu, không phải loài ăn cỏ cây thực vật như dân ta, dành 12h mỗi ngày nhá những thứ chẳng có chất mấy. Thể chất mạnh thì khí thế cũng mạnh, còi cọc thì khí thế kém, quy luật tất yếu.
    >:)>:)>:)>:)>:)

    Vậy nên với XH hiện đại theo kiểu phương tây, áp lực cuộc sống đè nặng lên mỗi cá nhân, trong khi văn hóa giáo dục thì lạc hậu hoang đường, ko chuẩn bị cho thanh niên đối mặt với cuộc sống, nền dinh dưỡng cuốc da thì xìu ển, 30 năm làm nông mà chả có đủ sữa cho trẻ em cả nước... ra mấy thế hệ đến giờ vẫn yếu cả lực lẫn trí, đối mặt với tình trạng xã hội hỗn loạn dột từ trên nóc xuống như ngày nay, lâm phải cảnh khó khăn thất nghiệp, vô sản, bị bóc lột, uất ức triền miên, không bị tâm thần từ nhẹ tới nặng mới là lạ =))=))=))

    Có chăng là dân ta chưa bao h đi khám tâm lý, chưa bao h coi vấn đề tâm thần là nghiêm túc nên giả vờ không biết, giống con đà điểu cắm đầu xuống cát đấy thôi. Đến khi nghiên cứu nghiêm túc thì choáng quá ớ dân mình điên khùng cả lũ >:)>:)>:)

    Quay lại chuyện tàu ngầm.
    Ta có thể nào sản xuất nội địa lớp tương tự SangO bắn được ngư lôi 533, qua vận hành nghiên cứu Kilo mà làm đồ nội địa bắn tên lửa đc mới hay nhỉ?
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    xin lỗi, theo em hiểu là bác đang bảo bọn viện thần kinh nó nói đúng??? Bất kỳ ai có thể hiện như thế là bị bệnh thần kinh??? Thần kinh dân Việt yếu???

    Về phê bình tính cách dân Á Đông, theo em bác nhầm. Theo đúng tinh thần của chủ nghĩa Marx, thì tính cách tập thể đó do đặc thù của nền sản xuất cổ đại vùng Á Đông quyết định.

    Vùng này là nông nghiệp lúa nước, trị thủy, cần bám dính vào nhau mà sống. Sự tôn trọng tập thể thì không rõ bác phê bình điểm gì? Dân Âu khác tý, kinh tế của họ không thuần nông mà còn cả chăn nuôi, săn bắn, tiểu thủ công, đặc thù nông nghiệp thì ruộng vườn cũng không đến nỗi bị thiên nhiên tàn phá cả đám cùng lúc như lúa nước, nên đặc thù dân đó là thằng nào khỏe giỏi thì tự vượt, thằng khác kệ. Bác tưởng tượng ngày xưa trống canh đê báo sắp vỡ thì thằng nông dân nào không bật dậy mà đi cứu đê ???

    Việc cá nhân va chạm cạnh tranh mà bác khen bên Tây, không hiểu kiến thức của em hổng hay sao ấy. Em tưởng ở bển cũng có những thời dài nô lệ mà nhấc đầu là chém cổ luôn, dân đen mà lườm dân máu mặt là đứt luôn, các tập thể nông nô hay nông dân, công nhân cũng dúm lại với nhau như bầy cừu. Còn về chuyện cách mạng với nổi loạn chém nhau, chả biết châu lục nào kém châu lục nào bác nhỉ?

    Em bác nghĩ khác, thần kinh dân Việt quá khỏe, qua mấy chục năm chiến tranh, rồi đói nghèo đủ thứ, giờ thấy đủ thứ thối tha, nhưng mà việc phát khùng không tự chủ được bản thân rất hiếm gặp. Với lại theo em, bị bệnh tâm thần là không tự làm chủ được bản thân (chập mạch, hỏng IC) chứ chỉ có vấn đề bức xúc hay gì đó thì chưa thể gọi là bệnh được. Cũng như thằng nào yếu không tự ngồi dậy được thường thì là bệnh, nhưng tình trạng đó sau khi vừa chạy đá bóng liên tục 1 tiếng, hay là nhịn đói 2 hôm, thì chưa phải là bệnh, đại khái thế!

    Sản xuất nội địa kiểu Sang O thì chắc đổ tiền ra là được, vỏ composit, máy móc mua, thông tin liên lạc mua, ngư lôi mua, điều khiển bắn cũng mua... tóm lại là rèn riêng cái vỏ thì chắc được, vì mục tiêu không cao lắm, đại khái thời bình mà đi thì không thằng tàu vận tải nào thấy cả, thời chiến thì đi rải mìn gần bờ hay đổ đặc nhiệm.

    Vấn đề là nhiệm vụ của cái Sang O thì chả dùng đánh ai được, mà càng chả dùng giữ đảo được, nên theo em là chưa cần thiết. Nếu để phân phối hàng đen hàng trắng từ Tam giác vàng về TQ để phá hoại hạ tầng xã hội của bạn và kiếm $ thì chắc là nên đóng ;));));))
  9. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    :)) thần kinh ếu my @ss
    kêu thằng châu âu nào dám ngồi cưa bom xem thằng nào thần kinh thép hơn :)),phải có thần kinh thép thì dân chửi vẫn có thể ngồi yên trên ghế như mấy ông trong nhà nước chứ
    Như Sang O mà bắn được ngư lôi 533 sao @@!
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))

    thưa con chó dại, tớ gõ sai, cái ttvlol này với unikey ddánh nhau nên nhiều đoạn sai, nhiều đoạn bực mình dẫn đến sai ngữ pháp, có nhiều ost sửa được những cos nhiều post ko sửa được, có ost đang sửa được lại mất nút sửa. Mình vuừa làm vừa type, không ngồi rình bắt báo như chó dại.
    http://ttvnol.com/gdqp/p-25236124#post25236124

    đọc lại trong đos đi, nó trước post này của con chó dại nhiều. Cũng may là post trước con chó dại ko nó cắn gẫy chân
    "Trong các tài liệu công bố SOKS thường được ghi là ГАК=GAK , phức hợp thủy âm, tức là sonar, hoặc là ГАС=GAS, hệ thống thủy âm , cũng là những bộ phận của sornar."


    Còn con chó dại sủa sai rồi.

    Car hai đều là sornar và đồng nghĩa. GAS là hệ thống thủy âm, GAK là phức hợp thủy âm. Cả hai đều là sonar. Lợn a. Người Nga hay gọi là phức hợp com pờ lếch, còn Mỹ hay gọi là hệ thống xích thèm, chỉ có đám chó dại trên internet mới dùng từ Mỹ tả Nga thôi.
    GAK = гидроАкустические комплексы Còn GAS thay bằng từ системы .


    Các sornar đảm nhiệm các chức vụ: tần số thấp không định hướng được, tần số thấp những đã định hướng được, dải cao. Trong đó dải cao bao gồm cả một phần dải nghe thấy (50 Hz-20 KHz) và các siêu âm. Các âm thanh phần dưới dải nghe thấy và hạ âm được thu bởi sornar chính nằm ở mũi tầu, có kích thước lớn như đã post. Còn dải cao được thu phát bởi các cầu âm thanh.

    Trong tầu ngầm không phân biệt theo thiết bị sonar và các thiết bị âm thanh khác. Mà chúng được phân bởi tính năng. Ví dụ, chức năng liên lạc siêu âm cũng được cầu cao tần thu phát, chức năng sonar chủ động cũng dùng thiết bị đó. Chức năng nhận lệnh từ xa bằng hạ âm được nhận bằng cầu thấp tần, nhưng cũng cái cầu thấp tần đó dùng dể nghe thụ động tầu địch.

    Đã hiểu chửa lợn. Ví thế, sonar chỉ là một phầm mềm trên máy tính, không phải ăng ten chính (cầu thấp tần, ăng ten mảng pha tần số thấp). Chức năng sonar dược thực hiện ở tất cả các ăng ten: mảng pha cao tần, mảng pha thấp tần, tiếng vọng thấp tần (đuôi 971) , các ăng ten SOKS, nên không ăng ten nào gọi là sonar cả. Khi làm nhiệm vụ khác thì chính các thiết bị đó lại phục vụ chức năng khác. Người Nga gọi như thế chính xác hơn tây.

    ========================
    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    chân vịt 971
    [​IMG]

    post ảnh này ở đây để so
    "the Agosta-class submarines are French diesel attack submarines (SSKs) used by Spain, Pakistan and formerly by France" bắt đàu phục vụ 1977.
    http://zone.sousmarins.free.fr/zone sous-marins helices.htm
    [​IMG]





    Viết xuống đây để tách đoạn con lơnj nó đang động cỡn bên trên. Những bức ảnh trên mình copy trong trang của hạm đôị Biển Đen, Submarine B-871 ("Alrosa") Project 877V. Tháng 11-2009 nó bị mắc lưới cá khi đang tạp trận với Tây, phải cho lên dock tháo chân vịt ra.

    Như vậy, từ khi Liên Xô có ăng ten dò xoáy thì họ cũng có cách chống xoáy. Kiểu chân vịt kép quay ngược chiều nhau được dùng lại. Trên máy bay thì không có hiện tượng xoáy tăng lượng thông qua, nên cánh quạt kép Tu-95 đắc dụng. Trên tầu thủy thì tk19 đó là trò lừa đảo bán chân vịt rẻ. Nhưng ngày nay làm chân vitj kép đắt hơn vì kích thước chân vịt lớn dành cho tầu ngầm.

    Chân vịt đơn cuả tầu ngầm cũng khác hoàn toàn như 971 trên. Và chúng ta đã thấy tầu ngầm thế kỷ 21 chạy máy hơi nước là siêu hiện đại, tầu ngầm đóng gần xong mới biết không nổi lên được.... từ 1977 cùng thời 971 và 10 năm sau 671 họ vẫn dùng chân vịt thầu thủy nổi cho tầu ngầm.

    Nhưng để triệt tiêu xoáy nước thì chỉ còn cách dùng tuốc bin như máy bay. Chân vịt đóng kín trong tuốc bin nhiều tầng của máy bay trong ngành tầu ngầm gọi là pump jet. Không cần phải nói thì các bạn cũng đã nhìn ảnh biết cơ chế chống tạo xoáy cuả nó.

    Mặt lợi nữa của các bơm phụt pump jet là nó che chân vịt chống các sonar chủ động, vì chân vịt không bọc được cao su. Như thế, nếu như lắp sonar chất dẻo áp điện như đã nói, thì toàn bộ tầu Nga đã bọc cao su.

    Nhưng vấn đề xuất hiện, là đường kính miệng ống phụt lại chưa tăng giảm được như máy bay !!! CHưa thể thích hợp với dải tốc độ rộng. Khi phi nhanh tấn công nó gây tiếng rít. Tiếng rít chân vịt tạo ra bởi các siêu bọt hình hành , siêu bọt là vùng áp thấp hơn áp tới hạn, tạo ra bởi xoáy cuộn tốc độ cao, nên bọt này tồn tại tạm thời. Các siêu bọt tạo thành các gồ ghề chấn động tạo âm thanh tần số rất cao (rít), giúp địch định vị chính xác tầu ngầm.

    Vì thế, sau này chỉ có tầu chiến lược thồ hàng Borey mang pump jet, còn lada và yasen thì chưa, đợi MiG-25 dưới nước có cửa điều tiết hút-xả đã.

    Vấn đề không che được chân vịt chúng ta đã xem rồi.

Chia sẻ trang này