1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Lão ời, lão không có "chuyên ngành phiên biên dịch" rồi lão ơi. Gốc nó là станция, nghĩa là giống cái, do viết ở số nhiều buộc giống cái có đuôi а, я biến thành и, й lão ợ.

    Đồng chí Huy phong nói không sai vì đọc từ nguyên gốc. Lão nói "....chữ station trong tiếng Nga viết là станций = s tan xy i, hoàn toàn khác Stantsiya..." là sai hoàn toàn lão ợ. Nếu lão nói "...Chữ станций là số nhiều sao lại đọc станция là số ít ..." thì còn chấp nhận.

    "комплексов" ở đây là viết dưới dạng Cách 2 sở hữu, từ gốc dùng là Комплекс viết chuyển tự như complex.

    Bonus cho lão cái này:

    "Родительный падеж trả lời cho câu hỏi: кого (của ai), чего (của cái gì), nhưng dùng danh từ để trả lời, chứ không phải dùng đại từ sở hữu (мой, твой, наш, ваш, их) để trả lời (tuy nhiên còn có trường hợp riêng động từ đòi hỏi danh từ sau nó phải để ở cách 2 chứ không phải cách 4 như thông thường: như ждать - ждать чего (đợi cái gì), chứ không phải ждать что"

    Đồng chí Huy Phong đã thu nhận và mở rộng thêm kiến thức của mình từ những kiến thức đúng của huyphuc rồi nhỉ? :-bd

    @halosun móc méo gì tớ thế bác? :-ss
  2. tongcuc23

    tongcuc23 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2013
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    651
    Mấy bữa nay chắc "anh ấy" đang mài đít ngâm cứu làm sao đẻ ra được thêm 2 mấu nữa đó mà bác :)):)), cái thể loại như "anh ấy" chỉ sợ thăng tiến thì không thấy đâu mà có khi phải đi chỉnh hình vài lần trong năm hay một tháng bị xoay ăng ten thay răng giả mấy lần là chuyện bình thường ấy mà =))
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    lại thêm mõ. Cái post này type từ đêm qua nhưng chưa send. Mọ ạ, lấy mợ đâu ra bàn phím tiếng Nga, copy chữ nào thì có chữ đó thôi. Mõ thik thì ngồi nhặt từng chữ cái ra post này.

    6 cách x 2 ít nhiều
    станция станции
    станции станций
    станции станциям
    станцию станции
    станциею станциями
    станции станциях

    cách 1 (nguyên thể ) số ít là станция số nhiều là станции

    lấy mợ đâu ra tờ tủng cái gì như station tiếng Anh ngọng.

    ===================






    "Stantsiya " biến cách kiểu chó hóa dại hay cách kiểu lợi thối não nào thành станций hả con chó dại. станций = s t a n x(s) y i . Con chó dại thử nói trong tiếng Nga biến cách biến số thế nào mà thêm chữ T vào giữa, hả con lợn liệt não sủa như con chó hóa dại ? Để xem cái lợi lợn liệt não chó hóa dại này học tiếng Nga ở đâu.

    à, tiếng Nga qua wiki. Mợ lợn, hóa ra bên quân sử nghiên cứu giáo trình wiki. Dạy cho rằng, wiki là cái máy ăn cắp não, ăn cắp vặt nhưng quy mô lớn, ăn cắp nhỏ nhưng ăn cắp liên miên, dính vào wiki tức khắc thành lợn liệt não. Thành bò già ăn rác thối từ bao giờ đấy mà phải ăn cám wiki hả các chó quân sử. Quen kiểu tiếng Anh ngắn lưỡi bị cả châu Âu khinh rẻ, thì không học được tiếng Đông Âu đâu, bắt đầu từ Đức trở vào, con chó dại ạ. đ mợ con lợn, bàn phím ko có, copy từng chữ cái đau cả tay.


    mợ lợn. Bên quân sử , tức là http://www.vnmilitaryhistory.net, bây giờ chúng mày chó dại đến thế này hay sao hả con lợn. Có cái số ít số nhiều nào thêm T vào giữa. Mày định sủa với loại chó loại lợn nào thế. Ở bên quân sử, chỉ có chó lợn ăn cám chúng mày ọe ra, thì chúng mày vế đấy mà sủa tiếp, sủa cho chó cho lợn quen ăn cám chúng mày nó hốc.

    станция = s tan s(x)ya = đi ghẹo gái, đi với cái thì nó ai ái như thế, con lợn hiểu chưa. Danh từ giống cái nên danh-tính từ biến đổi theo như орбитальная станция, số nhiều là станции. Sở hữu cách станции, số nhiều sở hữu cách станций . Làm gì có biến đổi cách số nào thêm T vào giữa hả con lợn sủa dai. Hỏi thật nhé, cái con chó dại đực nào nó nhảy con lợn cái liệt não nào mà đẻ ra cái nòi mày vừa chó phát điên vừa lợn thối não như thế.

    ======================================================















    b-( bực cả lông.

    Điểm lại những tầu ngầm tròn đều đầu tiên. Dưới đây là các lớp tầu Mỹ. Cuối 195x và đầu 196x Khrushov liên doanh với Jhukov làm đảo chính bắn chết Beria, lật đổ các nhà công nghiệp, đưa các tướng chiến trường lên nắm quyền, đánh đổ hàng loạt các mũi nhọn khoa học lớn của Liên Xô. Thời gian này Mỹ liên tiêp đưa ra rất nhiều thiết kế tầu ngàm đắt tiền. Về thiết kế, Mỹ vượt xa các tầu Liên Xô cho đến 1967 có 671. Nhưng về tỷ lệ tầu tròn thì Mỹ còn áp đảo trong thời gian dài.

    Trước đó, Liên Xô đã vượt lên khi có tầu ngầm hat nhân K-3 thuộc lớp 627 Kit (Mã NATO November-class ), nhận nhiệm vụ 1958, thuộc hạng tầu đẩy hạt nhân tấn công ngư lôi . Đây là chiêc tròn đều đầu tiên trên thế giới.
    http://www.nationalgeographic.com/k19/sub_detail_sov1.html
    http://topwar.ru/16465-atomnye-torpednye-i-mnogocelevye-podvodnye-lodki-proekt-627.html
    http://topwar.ru/uploads/posts/2012-07/1342405743_627_draw_4.jpg

    Trong thời gian Mỹ trang bị các tầu này thì bên Liên Xô nhai lại các thiết kế có vỏ tạo hình tầu thủy đã quá lạc hậu. Và các vũ khí mới cho tầu như đạn có cánh cũng quá tệ.





    Xen kẽ vào những lớp dưới đây là 3 lớp có 1 tầu duy nhất
    USS Triton (SSRN-586). Tầu radar 7,7 ngàn tấn. Tầu có thời gian phục vụ rất thấp 1959-1969, được thiết kế đặc biệt để có vận tốc nổi lớn. Lớp có duy nhất một tầu.
    USS Halibut (SSGN-587). 1960-1976. 5000 tấn. Tầu thuộc loại tấn công ngư lôi nhưng chuyên suer dụng nghe trộm đường cáo ngầm Liên Xô.
    USS Tullibee (SSN-597) Tầu ngầm hạt nhân tấn công ngư lôi nhỏ, 2600 tấn và 4 ống lôi. 1960-1988.


    Lớp Barbel Mỹ, chiếc đầu tiên nhận nhiệm vụ 1959, gồm 3 chiếc USS Barbel (SS-580) ; USS Blueback (SS-581) ; USS Bonefish (SS-582). Đây là các tầu ngầm tấn công diesel, choáng nước chìm 2644 tấn.

    Đây là lớp tầu ngàm tròn đều thật sự đầu tiên, đã bỏ hoàn toàn cái vỏ tạo hình tầu thủy nổi. Tầu cũng đã dùng chân vịt tầu ngầm bỏ chân vịt tầu thủy nổi. Tầu gồm hai Sonar (như 641, để tăng khả năng chiều đứng thành 3 chiều). Tầu là cơ sở cho cấu trúc tầu ngầm Mỹ về sau này.
    http://www.navsource.org/archives/08/08580a.htm
    [​IMG]



    lớp Skipjack class , gồm các tầu nhận nhiệm vụ từ 15-4-1959 đến 1961.
    USS Skipjack (SSN-585)
    USS Scamp (SSN-588)
    USS Scorpion (SSN-589)
    USS Sculpin (SSN-590)
    USS Shark (SSN-591)
    USS Snook (SSN-592)

    lớp Skipjack là tầu ngầm tấn công phát triển trực tiếp từ lớp diesel Barbel gần như cùng thời. Cả hai tầu đầu tiên của hai lớp đều khởi công cùng tháng 5 năm 1956. Tầu lặn sâu 210 mét, tốc độ đến 33 knot. Tốc độ này vượt xa tốc độ tầu ngầm Mỹ hiện nay.
    Choáng nước khi chìm 3513 tấn .

    Bố trí tầu không khác gì nhiều Barbel. Tuy nhiên, cấu tạo vỏ thay đổi rất nhiều. Khoảng trông giữa vỏ tạo hình và vỏ chịu áp lực, khoảng cái hai lớp vỏ chịu áp lực... đều bị ăn bớt đi rất nhiều để đặt các thiết bị, chi chuyển sang hạt nhân công kềnh. Câud tạo ăn cắp này di truyền cho các tầu ngầm sau.
    [​IMG]











    Thresher class , hay còn gọi là Permit-class. Gồm 14 tầu, được đóng với tốc độ rất cao, nhận nhiệm vụ chiếc đầu 1961 chiếc cuối 1967. Tốc độ 20 lặn sâu hơn 300 mét, choáng nước 3700 tấn. Cấu trúc vỏ tầu như Skipjack.
    Về vũ khí, Thresher class rất tiến bộ với các đạn có cánh bắn từ ống lôi UUM-44 SUBROC (SUBmarine ROCket) và Harpoon.

    USS Thresher (SSN-593)
    USS Permit (SSN-594)
    USS Plunger (SSN-595)
    USS Barb (SSN-596)
    USS Pollack (SSN-603)
    USS Haddo (SSN-604)
    USS Jack (SSN-605)
    USS Tinosa (SSN-606)
    USS Dace (SSN-607)
    USS Guardfish (SSN-612)
    USS Flasher (SSN-613)
    USS Greenling (SSN-614)
    USS Gato (SSN-615)
    USS Haddock (SSN-621)


    [​IMG]
















    Thời tầu ngầm Mỹ vượt lên ngắn ngủi =)) Khrushov bị các khai quốc công thần bắt giam lỏng đến chết. Mikoyan bị về hưu khi ông mới chỉ có khung máy bay kieur mẫu thế hệ mới MKiG-25, hoàn thành con đường từ dogfight sang FBV, năm 1964. 3 năm sau, năm 1967, Gurevic mới hoàn thành khung thân và phần mềm để đảm bảo tối thiểu máy bay vận hành được như mong muốn. Khi Khrushov chết, Mikoyan đến viếng muộn lúc đã lấp mộ, ông ta thanh minh rằng "chẳng ai báo, nghe đài mới biết" =))=))=))

    Còn ngày nay thì không phải đâm phải tầu Liên Xô, mà tầu ngầm Mỹ đâm phải núi ngầm dưới biển :))[:D][:D]=))=)). Ôi trời là siêu tầu ngầm với siêu sonar. Chú USS San Francisco (SSN-711), Los Angeles-class, 6100 tấn, là loại tầu đẩy hạt nhân tấn công ngư lôi có sonar cực tốt-tốt nhất trong số các loại tầu ngầm. Đầu năm 2005 chú lấy hết tốc độ đâm vào núi ngầm 160 mét, tí thì đai. Vỡ khoang tạo hình trước bao gồm cả khoang nước dằn trước. May sao mà tầu mắc cạn ko chìm thêm và nổi lên được. (bấm vào ảnh xem to)

    [​IMG]
  4. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Nghe đồn sau vụ này chú Sam gửi anh Ngố rừng 10 tỉ Obama lo ma chay cho kíp sĩ quan và thủy thủ đúng ko bác Phúc?
  5. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Ơ bác Huy Phuc, cái SSN-711 này có lợp vẩy cao su phía ngoài đấy chứ???
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))=))


    À ko.

    Mấy hôm nay Gấu cứu Mèo một bàn, ko đỡ được thì siêu nhục. :)):)):))
    Matxcơva tạo cơ hội cho Wasington giữ thể diện
    Ông Obama không tấn công nếu Syria hủy vũ khí hóa học
    Thủ tướng Syria hỗ trợ sáng kiến của Nga về vũ khí hóa học

    =))=))=))=))


    Tất nhiên Nga phải giúp đỡ bạn hàng lớn nhất của Nga về quân sự. =))=))

    Bạn hàng lớn nhất của Nga về quân sự là ai: Tầu, Ấn =)) Nhầm rồi, ngày nay là Mỹ. Nga xuất khẩu chiếm 60% thị trường gia công títan ở Mỹ, toàn bộ các chuyến chở người và phần lớn chở hàng lên ISS !!! riêng cái ISS đã doanh số mấy tỷ. Không kể các Proton và hàng lô các hợp đồng gia công kim loại.

    Chú USS San Francisco (SSN-711) kia là một cơ hội hiếm để chiêm ngưỡng độ dầy lớp cao su. Bên Mỹ vẫn gọi là lớp sơn paint quả không sai. Người Nga thì ko cần vì họ thường xuyên đo chiều dầy này bằng sonar của tầu đánh cá, nhưng thiên hạ thì có dịp xem.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    bác quá khích thế, ảnh thì không phải của wiki, tội tình gì đâu? Wiki ăn cắp não ở cái nội dung bằng text ghi trên đó cơ bác!

    Tầu ngầm đâm núi ngầm, tầu nổi AEGIS mắt sáng quắc đâm núi nổi chở dầu, vui phết!

    Bác HP có kiến giải gì về các tai nạn ngớ ngẩn của tàu Mỹ như kiểu đâm núi ngầm này, hay là rúc háng tàu cá Nhật ???? Do năng lực hệ thống, hay là lỗi con người?
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    vâng, loewnj ăn cám wiki ạ. Cái wiki chuyên ăn cắp ảnh làm chùa, nó tự đề ra luật free hóa toàn bộ ảnh Liên Xô trước 1973. Nó cũng tự cho quyền free hóa hầu hết các tác phẩm văn hóa nghệ thuật Việt nam. Vậy nên bà con lấy cái đó làm server ảnh. Sao, ngứa lòng hả lơ3nj ăn cám wiki ? ngứa thì bảo wiki cấm đặt link ké đi, có gì đâu, về bảo đi, xem cái wiki ăn cắp ấy sống thêm được mấy tiêng.

    ========

    đó, cũng có. NHưng mỏng quá. Nó ko dùng các tấm cao su cốt thép gắn vào vỏ tầu mà chơi dán. COn này dán còn thô, Virginia dán khá nhẵn bằng phủ ni nông dán trong lòng biển.

    Cỡ dán này có thể ngăn phản xạ các sóng siêu âm, nhưng với dải nghe thấy khỏe nhất là 1 KHz, bước sóng trong nước 1 mét, thì nó quá mỏng để hấp thụ. Mà sonar chủ động 1 KHz nhiều, nó đỡ hao hơn siêu âm mà vẫn định vị mục tiêu chính xác 10 mét, đủ để đánh trúng rồi.

    Cái lớp cao su bọc vỏ các tầu hạt nhana dầy có cấu tạo phức hợp, gồm các lớp có tỷ khối-vận tốc truyền âm khác nhau, đan vào nhau răng lược. Lớp ngoài cùng có tỷ khối và độ đàn hồi xấp xỉ nước để hấp thụ khỏe. Mỗi lớp phải có một độ dầy nhất định bạn ạ.

    Da cá heo dày khoảng 5 phân, cũng gòm các lớp mỡ - mô có tỷ khối khác nhau đan vào nhau.


    ========


    Về AEGIS thiết kế để phát hiện tên lửa Nga liên lục địa mà ko nhòm thấy núi băng thì chắc là hôm đó nó mắt vẫn tinh nhưng viêm tai giữa.

    Còn USS San Francisco (SSN-711) đâm phải núi ngầm thì có khi là đâm phải tầu ngầm Trung Quốc nhưng dek dám hó hé. =))

    Cái tầu ngầm đi trong biển tối om, không thể nhìn được bằng gì ngoài sonar, nên chắc chắn ko có chuyện hỏng cái để nhìn duy nhất mà dám chạy. Ấy thế mà sonar không soi nổi cái núi, mà lại soi được tầu ngầm Trung Quốc =))

    Cũng không thể có chuyện người Mỹ không có bản đồ đáy biển cách Hawai hơn 600km. Nên dẫu có hảng sonar thì cũng còn có bản đồ.

    Cái này chịu. Mình cam đoan là đâm phải tầu ngầm ma =))
  10. zolahn

    zolahn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác kiên cả bác huyphuc quay lại chủ đề KILO 636 đi ạ :(
    Bác huy phúc có thể phân tích kỹ hơn về tính năng kỹ, chiến thuật loại 636M và khả năng bảo vệ, phòng thủ biển của nó trước các đối thủ tiềm tàng ko ?

Chia sẻ trang này