1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao lại có nhiều người Nhật chết trong đợt thiên tai vừa qua thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi RatQuanTu, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác đã đóng góp ý kiến.
    Trang web của Wiki tường thuật tương đối chi tiết mọi vấn đề liên quan đến thảm họa này, các bác có thể tham khảo thêm ạ!
    Link: http://en.wikipedia.org/wiki/2011_T%C5%8Dhoku_earthquake_and_tsunami
    (xin các bác lưu ý là tối qua em vào link này bình thường, giờ vào lại báo nhiều người truy cập quá nên đang nghẽn, nếu các bác ko vào được thì kiên nhẫn chờ đợi vào sau vậy nhé)

    Em xin bổ sung thêm một chút thông tin là theo trang web của Wiki thì chỗ nước Nhật gần tâm chấn nhất sóng thần mất cỡ 15 phút để đi đến công phá, tiếp đó các nơi xa hơn sẽ lâu hơn nhưng cũng chỉ cỡ 15-30 phút (với k/c này thì sóng thần còn mạnh, các vùng xa hơn thì lâu hơn nhưng sóng thần cũng yếu đi rồi nên ko tính nữa). Quả thật là động đất đến cấp 6.5 trở lên (nghĩa là người đang ngồi yên trên mặt đất sẽ bị lộn cổ xuống đất) thì khó mà chạy được!
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Cám ơn bác. Tớ cứ lo nhìn bản đồ phía trên không, nên không thấy.

    Ngày mùng 8 và 9 đã có 2 trận động đất khoảng 7. tại Nhật rồi.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Động đất có nhiều loại khác nhau.

    Loại mà mặt đất sàng qua sàng lại: mạnh thì dễ té, vừa thì đi như say rượu, yếu thì chóng mặt. Có vài lần tớ cảm thấy chóng mặt (vì đang ngồi), lúc thấy đèn treo trong nhà lắc lư hay nghe tiếng nhà "nghiến răng" thì mới biết là động đất.

    Còn loại mà như rơi xuống thì bị một lần. Đang đứng như bị bước hổng chân và nghe tiếng rầm rất lớn. Cái loại này thì tớ chỉ thấy 1 lần thôi, còn loại trên thì nhiều lần rồi.
  3. lehaos

    lehaos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chết nhiều vì con người dù khoa học kỹ thuật, và giàu có đến như thế nào cũng không thể đi ngược lại với quy luật của thiên nhiên..
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống cảnh báo của họ làm được thế là quá tốt rồi. Không dám tưởng tượng nếu như vụ này xảy ra ở một nước khác thì con số kinh khủng tới mức nào nữa.
  5. nerno1984

    nerno1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    xin thưa với các bác là NB nó chia mức động đất ra làm 5 cấp ( thực ra thì có 10 cấp vd 1+,1- ....) trận động đất vừa rồi xảy ra thì tv ngay lập tức thông báo cho người dân biết mức chấn động ở vùng trung tâm là mức 5+ tức là mức cao nhất rồi, còn việc bao nhiêu độ richte thì sau khi tập hợp các số liệu đầy đủ mới thông báo, nên chuyện chỉnh sửa là việc hoàn toàn bình thường.
    Những người chết là do họ chạy ko kịp, dù khi động đất xảy ra thì tv thông báo chính xác thời gian cơn sóng đầu tiên sẽ đánh vào bờ, nhưng vận tốc sóng quá lớn...
    Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa vùng đông bắc NB ko được phát triển lắm, nhà kiên cố ít chủ yếu là nhà gỗ khả năng chống chịu kém. Dân lại chủ yếu là người già, thanh niên bỏ đi lên Tokyo và các vùng CN hết rồi, nên khả năng chạy chậm
    Tuy nhiên số người chết thế là quá ít vì hầu hết mọi người biết phải chạy đi đâu khi có thiên tai xảy ra( trường học, trụ sở cquan nhà nước), chính quyền và nhà chức trách thực hiện việc sơ tán kịp thời, họ biết giúp đỡ nhau cùng chạy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tiện thể hỏi thêm câu nữa: tại sao ở VN cứ loạn lên với sóng thần và hạt nhân ở NB thế nhỉ?
  6. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu ngay từ đầu cảnh báo chính xác là động đất siêu cấp (Nhật Bản có các máy móc siêu hiện đại người ta phải đo và tính được mức độ động đất ở tâm chấn là bao nhiêu ngay sau khi động đất xảy ra. Mỹ làm đc điều này mặc dầu động đất này ở rất xa Mỹ), sóng thần siêu tốcsiêu cao, phải sơ tán siêu khẩn cấp thì liệu có bớt người chết và mất tích đi ko nhỉ?

    Lưu ý là bác nào ở Nhật rồi hoặc tìm hiểu về Nhật thì biết toàn bộ nước Nhật là đảo nên có bờ biển ngắn và dốc, chạy vài km là lên núi rồi! Ngay trong thành phố (Tokyo) đầy đồi núi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em xin thêm một tý để nói vì sao em nghĩ chế thế là nhiều vì với các nước kém phát triển thì chẳng nói, với Nhật họ quý con người vô cùng, 20 000 người chết với Nhật là một con số lớn không thể tưởng tượng được! Không thể nói là quá ít!

    Chúc các bác T7 vui vẻ!
  7. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Tớ làm việc cho người Nhựt nhiều năm rùi nên biết, cái gì thì cái chứ việc chuẩn bị cho cuộc sống và công việc thì họ được đánh giá là cực kỳ chi tiết và luôn có tối thiểu 2 plans. Hồi mới làm tớ cũng rất khó chịu với những chi tiết mà người Nhựt yêu cầu, nhưng sau dần nhiều việc diễn ra không lường trước, việc xây dựng chi tiết trong kế hoạch hành động mà tớ hoc từ người Nhựt luôn giúp mình có cách ứng phó hợp lý để làm giảm thiểu rủi ro nhất.

    Tớ cũng thích tính cách người Nhựt, thích hơn người Việt mình..
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Thêm cái này nữa bác ạ:

    Khi đang động đất thì không nên chạy. Chỉ chui xuống gầm bàn, đứng dưới khung cửa, nằm im chờ cho hết rồi mới chạy ra ngoài đường thôi. Mấy người lo chạy lúc động đất là hay bị thương tích hơn.

    http://www.fema.gov/hazard/earthquake/eq_during.shtm
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Dưới chữ ký của mình là tên tuổi những người tử nạn.
    Ví dụ như Iwaki city hôm nọ mình xem có 70 người chết thì trong số đó chỉ có 2 nữ thanh niên 17 và 18 tuổi. Có thêm 2 cháu bé 3-5 tuổi. Số còn lại toàn các cụ già gần 70 tuổi tới hơn 90 tuổi.

    Ở tuổi đó, đi bộ còn khó huống chi việc chạy, hay lái ô tô khẩn cấp rời vùng thảm họa. Thanh niên đi lên các khu công nghiệp và thành phố lớn hết, chỉ còn các cụ già ở nhà, ai cứu ai khi mà đi còn chưa nổi???

    Đó là 1 trong những lý do khiến cho con số thương vong cao đến vậy.
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Những vùng đó đường xá rộng rãi không bác? Nếu đường phố chật hẹp thì còn thêm nạn kẹt xe nữa.

Chia sẻ trang này