1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thông tin về các loại tàu mặt nước có thể được trang bị cho HQNDVN.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi evannalynch, 18/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
  2. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    ngay cả ở các nước lớn tàu to cũng dc phân chức năng như vậy mà...:-??:-?? như mấy con Udaloy 2 mạnh chống ngầm bọn Type 52C mạnh phòng không hạm đội.
    Em không nói là các tàu 2000 tấn chỉ có mỗi chức năng chống hạm chống ngầm hay phòng không mà chúng sẽ dc trang bị mạnh ở một bộ môn nào đó, không có nghĩa là tàu chống ngầm không có tên lửa diệt hạm... các bác thấy là con ghẻ của ta cũng dc đưa ra cả chục cấu hình đủ kiểu vũ khí. chúng ta đã chọn mua và nhận lớp chiến hạm này cũng có nghĩa là chúng ta sẽ có kinh nghiệm vận hành chúng sau này... nếu tiếp tục mua thì cần thay đổi cấu hình vũ khí sao cho mạnh... ở bộ môn mình cần...
    chúng ta xem lại vài mẫu ghẻ nhé

    [​IMG]


    mẫu này rất ngon... nó dc trang bị tên lửa chống hạm mạnh với Club hoặc yakhont

    [​IMG]

    mẫu này thì sao??? có vẻ như nó mang hệ thống chống ngần Medvedka-2 ASW VL thì phải??
    Hay là Shtil-1 Vl ??:-??:-?? các bác thẩm dùng em với... Em thấy nó giống Shtil-1 Vl hơn..

    Đây chính là suy nghĩ của em ... chúng ta mua thêm 6 con ghẻ cấu hình trang bị mạnh...


    Mà thím Evan cho em hỏi là rút cuc con ghẻ nhà ta chạy top speed dc bao nhiêu knot/h??:-??
  3. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Hình đầu là mẫu gepard được trang bị bệ phóng thẳng đứng đa năng 3S-14E với 8 ống phóng đặt phía trước phần thượng tầng, hình thứ 2 là mẫu gepard được trang bị bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không (gồm 12 ống phóng) ở phía trước khu vực thượng tầng (dự đoán có thể sử dụng hệ thống Redut Редут sử dụng quả đạn 9M96E/E2 vì nếu sử dụng Shtil VLS thì phải có ra đa MR-90), tên lửa chống hạm là Uran-E, cả 2 mẫu này đều sử dụng ra đa Mineral-ME (Минерал-МЭ) để dẫn bắn.
    Không có knot/h nhé. ;)) Google tìm hiểu chung được rồi, hỏi đồ của nhà thì ai mà biết được.
  4. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    Bác Evan có thể giới thiệu thêm về hệ thống Redut-Poliment cho nhà em đc ko?
    Em có đọc bài của bác Gulfoil bên topic các tàu chiến tàng hình, thấy lớp tàu 20385 của Nga có trang bị hệ thống Redut, nếu như theo hình này
    [​IMG]
    Nếu bệ phóng trước tàu sử dụng cho phòng không thì tàu sẽ có thể mang 12 48N6/9M96M/9M96E2 hoặc 48 9M96E hoặc 192 9M100 đúng ko bác?
  5. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Hình của bạn đưa ra là project 20381 không phải là project 20385, ở project 20381 thì hệ thống Redut được bố trí ở phía trước phần thượng tầng với 12 ống phóng (sử dụng quả đạn 9M96E/E2) như trong hình của bạn. Ở project 20385 thì phần phía trước thượng tầng bố trí bệ phóng thẳng đứng đa năng 3S-14E với 8 ống phóng, hệ thống Redut được chuyển về lắp đặt ở 2 bên helipad với 8 ống phóng mỗi bên (tổng cộng là 16 ống phóng) như trong hình này.
    [​IMG]
    Đối với các tàu thuộc project 20381 20385 thì chỉ sử dụng quả đạn 9M96E/E2, đối với project 22356 thì có phiên bản sử dụng cả quả đạn 48N6E2 (8 quả đạn) và quả đạn 9M96E/E2 (24 quả đạn). Và ở trên các tàu thuộc project 20381 và 20385 sử dụng ra đa phát hiện mục tiêu Furke.
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    các bác giới thiệu tàu thì vui lòng cho anh em biết giá ước chừng luôn cho dễ tính với nhé
  7. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    Nhưng thím Evan ôi trên mạng thông tin nó lung tung lắm… thằng bảo top speed là 30 knot[r2)] có thằng bảo 28:-bd có đứa nói là chỉ có 25:-ss thôi mà còn có đứa dìm hàng xuống còn có 20…:((
    Em thấy bảo thay dộng cơ tuabin khí bằng động cơ diezen nên đi dc xa hơn nhưng tốc độ nó giảm… :-??
    Em muốn nghe thông tin chính thống một chút [:D]
  8. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    nhà ta mà có con này thì đẹp:-*
  9. BinlaKhang

    BinlaKhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Động cơ tua bin khí cho số vòng quay cao hơn. Cùng một công suất thì bao giờ thèn tua bin khí cũng nhỏ gọn hơn khá nhiều. Tuy nhiên động cơ tua bin khí mau hư hơn, vận hành, bảo trì tốn kém hơn. Ngốn nhiên liệu hơn rất nhiều. Vì thế người ta sử dụng hệ động lực kết hợp diesel và tua bin khí (CODAG - combined diesel and gas). Các bác để ý các tàu sử dụng hệ động lực CODAG thì cái vận tốc hành trình là sử dụng động cơ diesel, vận tốc cực đại khi mở thêm động cơ tua bin khí...
  10. mrhungdo

    mrhungdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    22
    Ồ vậy là khi nó chạy diezel thì nó chạy dc 25 knot chạy 20 knot cho đỡ tốn tiền dầu còn khi nó bật thêm tua bin khí thì nó sẽ chạy dc 28, 30 knot?!?
    Cám ơn bác... em đã hiểu

Chia sẻ trang này