1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hỏi về chữa dị ứng nổi mề đay

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thnhcuong, 19/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi câu hỏi như trên với ạ.Em vừa bị,không hiểu sao bắop tay nổi mề đay,ngứa không chịu được:((:((:((.Gãi không dám gãi vì nổi nhiều hơn:-ss:-ss:-ss
    các bác có cách nào giảm ngứa chỉ cho em luôn với,em sắp không chịu được rồi:((:((:((
  2. thanhcobain

    thanhcobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bác bị dị ứng thời tiết hoặc với 1 thực phẩm nào đó rồi, ví dụ hải sản, nhộng tằm... Nếu muốn chắc ăn thì khám da liễu, ko thì ra hàng thuốc mua mấy viên chống dị ứng. Nếu chữa theo dân gian, đơn giản nhất là pha một cốc nước chanh to, cho ít đường và muối vào. Uống nhiều nước có thể khắc phục được dị ứng nhẹ đó.
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Hay bi. so^'t pha't ban
  4. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    bác ơi triệu chứng sốt phát ban là gì thế ạ???
    em chỉ bị nổi mẩn và rất ngứa thôi chứ không thấy sốt j cả
    mà mấy hm nay em cũng bị ốm rồi,đầu cũng đau,họng vẫn đau sẵn :-ss
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    sốt phát ban thì phải mẩn toàn thân, đằng này bác bị mỗi tay là do dị ứng thời tiết thôi :D
    mai bác ra hiệu thc mua lọ hồ nước bôi
    hc chữa mẹo mua lá lốt hơ nóng rồi đắp vào chỗ mẩn
  6. hongmeomeo

    hongmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình từng bị nổi mề đay, hơn 1 năm trời, thật là kinh khủng, nhớ tới là nổi da gà khắp ng. Ban đầu chỉ nổi ở chân, khoảng mấy tuần sau đó lan ra khắp cả người và cả đầu nữa, ngứa ko chịu đc, đi cả 5,6 thầy thuốc, uống cả đông tây mà ko khỏi. Sau đó mình đi khấn Đức Mẹ Tà Pao ở Ninh Thuận thì hết (mình Công Giáo).
    Khi mình mới bị nổi thì đc bác sĩ cho xét nghiệm máu và xổ giun. Vì nổi mề đay có thể do giun gây ra và làm 1 loại bạch cầu trong máu tăng lên. Nhưng kq xét nghiệm máu cho thấy là mình nổi mề đay ko phải do giun :(. Sau đó uống thuốc tây để chống dị ứng, nhưng sau đó bị lờn, uống vẫn bị, kiêng đủ cá mắm đậu hũ, tùm lum thứ mà vẫn bị. Rồi uống thuốc mát gan giải độc bán thành từng chai khoảng 1l vẫn ko khá hơn.
    Bác cứ tuần tự khám cho chắc. Mình có thể do di truyền vì ba mình bị nổi, anh chị cũng bị nhưng ko ai bị nghiêm trọng như mình.
  7. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều,rất may là mình khỏi rồi.Nếu gặp phải trường hợp bạn thì mình cầm luôn con dao xía cổ tay cho nó khỏe^:)^^:)^^:)^
    Mà mình hỏi bạn 1 câu ngoài lề 1 tẹo với:công giáo các bạn cũng mê tín thế,cũng đi khấn á:P
  8. hongmeomeo

    hongmeomeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thì đi khấn, đi cầu nguyện đó.
    Không bàn chuyện tôn giáo ở đây nữa.
    Chúc mừng bạn hết mề đay :D
  9. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Theo kinh nghiệm 20 năm bị nổi mề đay của mình thì để lâu khắc hết :D, hồi bé suốt ngày bị, bà già lấy giẻ hơ nóng rồi áp vào chỗ nổi mề day. Sau rồi cũng chán, quen rồi thì thấy bình thường, cứ kệ nó đấy tầm nửa ngày nó khắc hết.

Chia sẻ trang này