1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến sự Libya, Diễn biến, kết quả và hệ luỵ (Phần 2) THÔNG BÁO MỚI TRANG 119

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi unvietnamien, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Aljareeza - Binh sỹ chính phủ và lính đánh thuê tình nghi bị giam trong 1 trại lính gần Bengazi, hiện do quân nổi dậy chiếm giữ. Một số họ đã từng chấp nhận phục vụ cho quân đội Ga, nhưng họ nó họ không có lựa chọn nào khác, mà chỉ có thể bắn vào những người nổi dậy hay thường dân.
    Abul Majid Mohammed, từng chiến đấu trong tiểu đoàn Al Fadila nói với Reuters, " nếu ai đó từ chối bắn, người ta sẽ giết anh ta, hoặc đốt sống anh ta, chúng tôi đã thấy họ giết những người lính từ chối chiến đấu"


    Detained government soldiers and suspected mercenaries are kept in a former military prison near Benghazi, now taken over by rebels. Some of the men admit to serving with Gaddafi's forces, but say they had no other choice, but to fire at rebels and civilians during battles for cities in the east of the country:
    Abul Majid Mohammed, who served in the Al Fadila Battalion of the army, told Reuters news agency:
    If anybody refused to open fire they would kill them, or burn them alive and on our eyes they killed soldiers who refused to fight.​
    [​IMG]
    [Photo Reuters]
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]



    Tin tức > Thế giới



    4 kịch bản giả thiết về cuộc chiến tại Li-bi

    Xem tin gốc
    QĐND - 1 giờ trước 129 lượt xem
    [​IMG]
    QĐND - Cuộc can thiệp quân sự vào Li-bi đang tiếp diễn trong những phản ứng trái chiều trong cộng đồng quốc tế. Vấn đề được đặt ra hiện nay là bao giờ cuộc chiến này sẽ kết thúc và kết thúc như thế nào. Báo “Chủ nhật” của Pháp mới đây có bài viết nêu ra bốn kịch bản giả thiết để chấm dứt cuộc chiến ở Li-bi hiện nay.
    Facebook 4 kịch bản giả thiết về cuộc chiến tại Li-biTwitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này
    1-Lật đổ chế độ: Sau nhiều ngày hứng chịu những cuộc không kích của lực lượng quốc tế, quân đội Li-bi trở nên rối loạn, lực lượng chống chính phủ sẽ nhân cơ hội chiếm các thành phố và sau đó nhà lãnh đạo Ca-đa-phi sẽ buộc phải tuyên bố từ chức.
    Theo phân tích của nhà báo chuyên về quân sự Pi-e Xéc-văng (Pierre Servent), vào năm 1986, sau một loạt cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào Li-bi, ông Ca-đa-phi đã bị cô lập do phần lớn lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo này đã bỏ trốn. Thực tế cho thấy, các cuộc oanh kích bằng vũ khí hiện đại của lực lượng quốc tế đã phá hủy nhiều hệ thống quân sự của chính quyền Ca-đa-phi. Thêm vào đó, lực lượng quốc tế cũng có thể chia rẽ nội bộ những người trung thành với ông Ca-đa-phi. Nhiều tướng lĩnh quân đội Li-bi sẽ không thể mạo hiểm ngồi “chung thuyền” với ông Ca-đa-phi để chống lại lực lượng quốc tế.
    2-Giải pháp chính trị: Quân đội của Ca-đa-phi bị tổn thất nặng nề sau khi phải hứng chịu các cuộc oanh kích. Nhà lãnh đạo Ca-đa-phi ra lệnh ngừng bắn và chấp nhận đàm phán chuyển giao quyền lực trong hòa bình.
    Theo ông Lu-ít Mác-ti-nê (Luis Martinez), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Phi và Địa Trung Hải ở Ra-bát (Ma-rốc), nếu như các cuộc oanh kích của lực lượng nước ngoài có thể phá hủy các căn cứ quân sự của quân đội Li-bi thì có khả năng sẽ mở ra một cuộc đàm phán chuyển giao quyền lực. Khi đó, Hội đồng quốc gia Li-bi trở thành một lựa chọn tốt nhất để thay thế chính quyền đương nhiệm. Còn nhà lãnh đạo Ca-đa-phi có lẽ sẽ bị lưu đày ra nước ngoài nào đó.
    3-Cuộc chiến bị sa lầy: Các cuộc oanh kích không đủ mạnh để tiêu diệt quân đội Li-bi, còn lực lượng chống chính phủ thì không đủ sức để chiếm được lợi thế. Bạo lực leo thang và chiến tranh sẽ kéo dài ở quốc gia Bắc Phi này.
    Kịch bản này có xảy ra hay không là tùy thuộc vào cường độ các cuộc oanh kích của lực lượng quốc tế. Theo ông Mác-ti-nê, nếu như lực lượng quốc tế chỉ can thiệp vào các địa điểm xung đột ở một số thành phố, mà không tác động tới được chế độ ở Tri-pô-li một cách có hệ thống, thì xung đột có thể kéo dài và sự can thiệp của lực lượng quốc tế đơn giản chỉ là để cân bằng sức mạnh của lực lượng đối lập với lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Ca-đa-phi.
    Tình hình có thể sẽ trở nên phức tạp nếu như quân đội Li-bi tái chiếm được Ben-ga-di và các thành phố khác do lực lượng chống chính phủ nắm giữ. Theo nhà báo Xéc-văng, nếu kịch bản này xảy ra, các cuộc không kích của quân đội nước ngoài sẽ trở nên khó khăn vì sẽ làm chết nhiều dân thường hơn. Và nếu như không có sự đổ bộ của lực lượng quốc tế thì xung đột giữa quân đội Li-bi và lực lượng chống chính phủ sẽ kéo dài, thậm chí có thể dẫn tới chia cắt Li-bi thành hai miền: miền Tây do nhà lãnh đạo Ca-đa-phi nắm giữ và miền Đông do lực lượng chống chính phủ nắm giữ. Lúc đó, ông Ca-đa-phi hoàn toàn có lợi khi tố cáo lực lượng quốc tế đã chiếm đóng và chia cắt lãnh thổ Li-bi.
    4-Chiến tranh tổng hợp: Sau khi tái chiếm được các thành phố do lực lượng chống chính phủ chiếm đóng, nhà lãnh đạo Ca-đa-phi đe dọa sẽ tiêu diệt toàn bộ phe đối lập. Khi đó, LHQ sẽ buộc phải ra quyết định cho phép lực lượng quốc tế can thiệp trên bộ, dù cộng đồng quốc tế có nhiều ý kiến trái ngược.
    Nếu chỉ dừng lại ở các cuộc không kích, lực lượng quốc tế có thể sẽ không hoàn toàn lấn át được quân đội Li-bi mà phải nhờ tới các lực lượng trên bộ mới có thể hoàn thành được mục tiêu. Dĩ nhiên nghị quyết 1973 của LHQ không cho phép khả năng này, nhưng nếu tình hình thay đổi thì hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp LHQ ra một nghị quyết khác cho phép lực lượng quốc tế chiếm đóng Li-bi. Khi đó, rất có thể lực lượng quốc tế sẽ đi vào vết xe đổ ở I-rắc 8 năm về trước.



    Theo ý kiến cá nhân em thì khả năng 3 và 4 là dễ sảy ra nhất, Gadafi vẫn vững như bàn thạch, các nước Đế quốc đổ quân vào và tủng thúng của họ phải ra đi đồng thời các nước phương Tây bị tan hoang bởi những cuộc nội chiến vì một đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu mới hê hê.
  3. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thấy Mig 25 máy bay đánh chặn siêu việt nhất quả đất có tốc độ lên đến M 3 ,cùng với hệ thống radar siêu mạnh xuất kích nhỉ?.


    Chắc Đại tá chờ bọn LQ tập hợp một lần rồi diệt gọn luôn,quét sạch bóng quân xâm lược ra khỏi đất nước .
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Chiếc E3A này gây ô nhiễm quá

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]
  5. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế. Chờ chúng nó đến đông đủ rồi làm một mẻ. Đại tá luôn lợi hại hơn người.
  6. rangnanh

    rangnanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rada, trinh sát, báo động sớm, hậu cần, kỹ thuật C4I, quan trọng nhất là con người lấy đâu ra???

    Có T50 trong tay cũng bị làm gỏi
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nhỡ Gà Phi xin tị nạn ở Việt Nam, theo các bác nhà ta có dám chứa không?
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7

    các bác nói chí phải ngài đại tá và quân phiến loạn sẽ bắt tay nhau để thịt sạch quân xâm lưiợc nếu chúng dám đổ bộ vào Libya hê hê


    Quân nổi dậy bắt tay với Gaddafi sau khi Libya bị đánh?
    Cập nhật lúc 21/03/2011 07:00:00 AM (GMT+7)

    Chiến dịch quân sự do Mỹ và các đồng minh phát động nhằm vào Libya có thể khiến quân nổi dậy bắt tay với đại tá Gaddafi, một nhà ngoại giao quân sự trong vùng nhận định.

    Mỹ hay Anh, Pháp dẫn dắt cuộc chiến chống Libya?
    Xem tên lửa Tomahawk bắn vào Libya
    Libya trở thành trung tâm chiến tranh quốc tế
    Tuyên bố của lãnh đạo Libya sau khi bị tấn công
    Clip máy bay bị bắn rơi ở Libya
    Những vũ khí được dùng để tấn công Libya



    [​IMG]


    Chuyên gia trên cho biết, các cuộc không kích do Mỹ và đồng minh phát động có thể gây thương vong cho lực lượng nổi dậy. "Tình hình tại Libya vô cùng phức tạp. Các bên xung đột chỉ cách nhau một quãng ngắn và các cuộc tấn công bằng tên lửa do những nước thành viên NATO tiến hành có thể gây ra phản ứng đối lập và kết quả là phe đối lập và lực lượng nổi dậy ở Libya sẽ kết hợp lực lượng với người đứng đầu nước này - Đại tá Gaddafi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Hổng dám đâu bác ơi, binh bằng mồm còn chả dám nữa là chứa chấp, để tránh cho khỏi có kết cục như Saddam Hutsen thì Ngài đại tá Gaddafi chỉ còn cách là chiến đấu đến cùng thôi và như vậy mới là nguy hiểm hê hê. Chỉ tiếc rằng ông ta đã dại dột giải giáp dự án vũ khí hạt nhân không thì bố bảo đám Pháp Mẽo dám dậu đổ bìm leo. Cái ngu xuẩn nhất của Gà phi là đi bắt tay với phương Tây và bây giờ phải lãnh hậu quả.
  9. ndhungbk

    ndhungbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
  10. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhanh

    Hình như wiki toàn mấy chú phiến quân cập nhật hay sao ấy :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này